Lãi suất cơ bản từ tháng 8/2008 đến 2/2009 giảm từ 14% về 7% Trong khi đó VN-Index thì sao?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quangdongkisot, 27/05/2012.

1249 người đang online, trong đó có 499 thành viên. 12:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1320 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. quangdongkisot

    quangdongkisot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Đã được thích:
    136
    Thực tế đã diễn ra là trong thời gian đó VNI đã giảm từ 560 điểm về 235 điểm.
    Từ 9/2011 đến nay lãi suất huy động thực giảm từ 18% về 11% và vẫn đang trên đà giảm tiếp. Bà con đã vào bắt đáy lãi suất đón đầu sớm hơn so với hồi tháng 2/2009. Tuy nhiên, lãi suất huy động vẫn đang trên đà giảm chưa biết đâu là đáy. Dự báo: cuối 2013 lãi suất huy động của VN sẽ về 4-5% còn VNI như thế nào thì không dám bình luận.
    Hãy cẩn thận với quá trình lãi suất đang giảm dần mà chưa đến đáy.
  2. mnpq12

    mnpq12 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    1.192
    Ck sẽ phi mạnh khi có gói giải pháp tiêu thụ hàng tồn kho sau khi..biện pháp lãi suất ít tác dụng tới cứu doanh nghiệp làm ăn tốt
  3. quangdongkisot

    quangdongkisot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Đã được thích:
    136
    Nếu tham gia vào TT cũng không nên quá mạnh tay. Đề phòng bất chắc

    [​IMG]
  4. quangdongkisot

    quangdongkisot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Đã được thích:
    136
    Để tránh đi vào vết xe đổ 2009, các gói giải pháp bơm tiền ra thị trường năm nay nếu có cũng sẽ rất thận trọng và được kiểm soát chặt chẽ, chống hiện tượng chảy vào kênh đầu cơ.
  5. mnpq12

    mnpq12 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    1.192
    nhớ dòng đỏ
  6. quangdongkisot

    quangdongkisot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Đã được thích:
    136
    Tăng cường đầu tư công đang là một giải pháp được lựa chọn bất đắc dĩ lúc này nhằm giải quyết phần nào hàng tồn kho. Tuy nhiên cũng chỉ là gãi ngứa mà thôi vì:
    - Bội chi ngân sách đã đang ở mức báo động.
    - Chính phủ đang rất khát vốn phục vụ cho tái cơ cấu, trong khi đó thì không vay được $ từ nước ngoài tiếp nữa vì uy tín đã giảm và chúng ta đang nợ quá nhiều rồi.
    - Các nước khác cũng đang rất khó khăn lúc này
    - Kiều hối giảm sút
  7. NhaDauTu.Net

    NhaDauTu.Net Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Đã được thích:
    77

    ^:)^^:)^^:)^
  8. kipsailam68

    kipsailam68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1.265
    Đúng rồi . Đỉnh lãi suất chỉ là đáy ngắn hạn cả chứng khoán . TTCK là hàn thử biểu của nền kinh tế . Vậy nên , đáy của kinh tế - tổng thể các doanh nghiệp nói chung mới là đáy chứng khoán thực sự (trong trung và dài hạn) . Còn việc sắp tới VNI có vượt 500 hay ko thì phụ thuộc vào việc Chính Phủ quyết tâm cứu nền kinh tế hay chờ quy luật đào thải vãn bớt rồi mới ra tay . Dù vượt hay 0 thì hệ wa tất yếu là VNI vưỡn tèo nặng , dưới 400 ko chừng .
  9. ngocde

    ngocde Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2012
    Đã được thích:
    0
    Ban chat cua dau tu la tien phai sinh ra tien. Vang, BDS thoi dem nay bi ngam von kho sinh loi, gui tiet kiem 10%. CK Ctuc >20%, thị giá 1.000ty co ve hop ly cho dong tien thong minh day chu?
  10. quangdongkisot

    quangdongkisot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Đã được thích:
    136
    Gửi TK vẫn có thỏa thuận 14% bác ạ, mà là ngân hàng lớn chứ không phải mấy thằng ngắc ngoải đâu ạ

Chia sẻ trang này