Lạm phát Mỹ giảm tốc khiến chứng khoán toàn cầu tăng mạnh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thaxt, 19/04/2007.

5777 người đang online, trong đó có 821 thành viên. 20:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 293 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. thaxt

    thaxt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Đã được thích:
    292
    Lạm phát Mỹ giảm tốc khiến chứng khoán toàn cầu tăng mạnh

    Công bố thông tin


    Ngày:

    Loại:

    Liên quan:
    Nguồn:

    19/04/2007
    Thông tin kinh tế

    N/A
    VNN News

    --------------------------------------------------------------------------------
    Lạm phát Mỹ giảm tốc khiến chứng khoán toàn cầu tăng mạnh



    Với cùng một nguyên nhân là lạm phát Mỹ giảm tốc trong tháng 3/2007, chứng khoán toàn cầu hôm nay đồng loạt tăng mạnh.

    Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) để tính lạm phát của Mỹ trong tháng vừa qua chỉ tăng 0,1%, thấp hơn mức dự đoán 0,2% mà các chuyên gia đưa ra trước đó.

    Lạm phát Mỹ tăng thấp hơn dự kiến trong khi lợi nhuận các doanh nghiệp lớn tại nước này đang gia tăng mạnh mẽ khiến các nhà đầu tư đã đổ một lượng tiền lớn vào cổ phiếu.

    Do vậy, chứng khoán toàn cầu được ngày tăng điểm ấn tượng.

    Chứng khoán Mỹ tăng mạnh nhờ lạm phát thấp hơn dự kiến

    Các chỉ số chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch vừa qua đã tăng mạnh nhờ lạm phát của Mỹ tháng vừa qua tăng thấp hơn dự kiến.

    Bên cạnh đó, chứng khoán Mỹ tăng mạnh còn là nhờ cổ phiếu các đại gia nước này như Coca-Cola, IBM, Johnson & Johnson, EMC Corp, Fortress Investment Group và Intel Corp, đang được giá nhờ những đánh giá lạc quan về triển vọng tăng lợi nhuận trong thời gian tới.

    Nhờ vậy, chỉ số Standard & Poor?Ts 500 tăng 3,01 điểm, tức 0,2%, lên mức 1.471,48 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 52,58 điểm, tức 0,4%, lên mức 12.773,04 điểm. Chỉ có chỉ số Nasdaq dành cho các công ty công nghệ cao giảm 1,38 điểm, tức 0,1%, xuống mức 2.516,95 điểm.

    Chứng khoán châu Âu tăng mạnh

    Cũng như chứng khoán Mỹ, chỉ số chứng khoán của các thị trường chứng khoán lớn nhất châu Âu đã tăng mạnh nhờ lạm phát Mỹ tháng vừa qua tăng thấp hơn dự kiến.

    Bên cạnh đó, đánh giá lạc quan về triển vọng tăng doanh số và lợi nhuận trong thời gian tới của các đại gia châu Âu như Vodafone Group, SAP AG, Tesco Plc và Total SA... đã khiến cổ phiếu của hãng này dẫn đầu nhóm tăng giá mạnh, góp phần khiến chứng khoán lục địa già tăng điểm.

    Chỉ số Dow Jones Stoxx 600 Index tăng 0,1% lên mức 387,86 vào lúc 10h00 sáng tại London. Chỉ số Stoxx 50 tăng 0,2% trong khi chỉ số Euro Stoxx 50, chỉ số chung cho 13 quốc gia đang sử dụng đồng euro, cũng tăng 0,2%.

    Chứng khoán châu Á tăng lên kỷ lục mới

    Cũng như chứng khoán Mỹ và châu Âu, chỉ số chứng khoán của các thị trường chứng khoán lớn nhất châu Á hôm nay đã tăng mạnh nhờ lạm phát Mỹ tháng vừa qua tăng thấp hơn dự kiến trong khi lợi nhuận các đại gia đang tăng.

    Bên cạnh đó, đánh giá lạc quan về triển vọng tăng doanh số và lợi nhuận trong thời gian tới của các đại gia châu Á như Toyota Motor, Taiwan Semiconductor, Orica Ltd, Tokyu Land Corp, Jiangxi Copper và Commonwealth Bank of Australia... đã khiến cổ phiếu của hãng này dẫn đầu nhóm tăng giá mạnh, góp phần khiến chứng khoán châu Á tăng điểm.

    Vào lúc 16h00 chiều nay, chỉ số châu Á - Thái Bình Dương của Morgan Stanley Capital International tăng 0,9% so với phiên liền trước, lên mức 149,07 điểm. Đây là kỷ lục mới của chỉ số này, bù đắp lại hoàn toàn số điểm bị mất trong ngày đen tối 27/2/2007.

    Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật và chỉ số S&P/ASX 200 Index tại Australia đều tăng 0,8%. Chỉ số là Shanghai Composite Index của Trung Quốc hôm nay tiếp tục tăng thêm 0,7% sau khi vừa tăng tới 15,43% trong phiên giao dịch liền trước.

    Chỉ số chứng khoán của các thị trường hoạt động trong ngày hôm nay ở châu Á đều tăng, trừ Malaysia, Philippines và Thái Lan.
  2. thaxt

    thaxt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Đã được thích:
    292
    Các nhà đầu tư nước ngoài hôm nay mua vào với khối lượng là 117.800cp và bán ra 4.200cp
  3. Lucern

    Lucern Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Chú này chỉ nói phét, chị ngày nào cũng thấy SMI giảm, đến cả tuần nay rồi.
  4. tom_xp

    tom_xp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Đã được thích:
    0
  5. Saola

    Saola Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Đã được thích:
    93
    http://www.bloomberg.com/markets/stocks/wei.html
    Trời ơi... hôm nay sụt giảm đột ngột toàn cầu thế mà bác bảo là tăng à???

Chia sẻ trang này