Lãnh đạo FPT mobile nhờ CS 113 để giải quyết vụ kinh doanh gian dối của mình

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tu_NT, 17/07/2007.

4163 người đang online, trong đó có 430 thành viên. 07:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2692 lượt đọc và 34 bài trả lời
  1. Tu_NT

    Tu_NT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Đã được thích:
    0
    Lãnh đạo FPT mobile nhờ CS 113 để giải quyết vụ kinh doanh gian dối của mình

    Sáng nay 16/7, hàng trăm khách hàng đã tập trung ở Văn phòng Công ty Công nghệ di động FPT số 5 Đào Duy Anh (Hà Nội) đề nghị phát vé khuyến mãi xem trận Việt Nam - Nhật Bản (Asian Cup 2007). Thay vì tiếp khách hàng, FPT Mobile lại mời cảnh sát 113 tới ?oổn định tình hình?. Đâu là nguyên nhân của sự việc?


    Mập mờ thông tin khuyến mãi

    Từ ngày 26/6 đến ngày 16/7/2007, FPT Mobile mở chương trình khuyến mãi mang cái tên khá ?ohút?: Mua ĐTDĐ Samsung xem bóng đá miễn phí tại Mỹ Đình. Cụ thể, trong thời gian trên, khách hàng mua một điện thoại Samsung model máy chụp ảnh VGA sẽ được tặng một vé xem 1 trận đấu bảng B Asian Cup 2007 và 1 áo thun.

    Thực tế, FPT Mobile chỉ có trong tay 5.400 vé chia đều cho 3 trận đấu có ĐT Việt Nam, tức 1.700 vé/trận. Thông tin này khách hàng không hề được biết, chính vì vậy đến sáng nay, khi công ty thông báo hết vé thì khách hàng rất ngỡ ngàng.

    Theo tìm hiểu của chúng tôi, sau khi để xảy ra sự việc nói trên, sau dòng chữ ?ochương trình được áp dụng tại Hà Nội từ 26/6 đến 16/7 trên website của FPT Mobile đã được ?ođính? thêm một dòng ?ohoặc đến khi hết vé?.

    Trong thời gian từ 8 đến 9 giờ sáng nay, các khách hàng mua máy tại showroom Samsung Mobile Plaza số 92 Hai Bà Trưng (Hà Nội) đều được hướng dẫn xuống văn phòng công ty để nhận vé. Tuy nhiên, khi xuống đến nơi thì khách hàng chưng hửng với câu trả lời ngắn gọn: hết vé.

    Anh Bùi Thanh Tùng, một khách hàng, cho biết: ?oTôi mua máy ở 92 Hai Bà Trưng và được chỉ xuống đây lấy vé, tuy nhiên, hôm đó là thứ Bảy (14/7 - PV) nên họ không giải quyết và hẹn đến hôm nay. Hôm nay tôi đến rất sớm nhưng chỉ nhận được câu trả lời cộc lốc: hết vé?.




    Quảng cáo mua điện thoại nhận vé xem Asian Cup 2007 của FPT



    Quá bức xúc, anh Tùng lớn tiếng: ?oChúng tôi cần một lời giải thích từ lãnh đạo công ty FPT. Đây là một trò lừa đảo, tôi dám chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời nói của mình?. Không riêng anh Tùng, rất nhiều người khác đều bức xúc ra mặt, nhất quyết không rời công ty dù đồng hồ đã chỉ 12 giờ trưa.

    Gọi 113 đến giải tán khách hàng

    Theo quan sát của chúng tôi, khách hàng mặc dù rất bức xúc nhưng không hề có dấu hiệu quá khích hay gây rối. Từ khoảng 8 giờ sáng, đã có rất đông khách hàng tập trung trước của công ty để đòi vé, áo.

    Từ sáng, lượng vé được trao cho khách hàng khá nhỏ giọt, người có người không nên những người có mặt càng bức xúc. Về việc này, đại diện công ty giải thích, những khách hàng lấy được vé sáng nay là do họ đã đặt lại hồ sơ từ hôm qua (Chủ nhật? - PV).

    Người này cho rằng việc phải lưu hồ sơ từ hôm qua một phần là do lượng khách đến quá đông, một phần do có nhiều giấy bảo hành giả hoặc bị sửa chữa (?). Tuy nhiên, với số lượng 1.700 vé, lại phát trong 4 ngày (từ 12 - 16/7) ở 9 địa điểm thì khả năng quá tải là không thể.

    Đến khoảng 9 giờ, nhân viên công ty ra thông báo hết vé dán đầy ở cửa và đóng cửa không tiếp khách. Ngỡ ngàng và bất bình, khách mua hàng nhất quyết không chịu ra về, nhất loạt yêu cầu một lời giải thích hợp lý từ công ty.

    Gần 1 tiếng đồng hồ sau, một cán bộ quản lý công ty mới ?otrình diện? khách hàng cũng vẫn một lời giải thích cụt ngủn: hết vé. Một số nhân viên công ty cũng ?onhiệt tình? ra ngăn cản khách hàng, báo chí.

    Càng về trưa, lượng khách hàng kéo đến càng nhiều, lập tức người quản lý cho gọi cảnh sát 113 tới. Chỉ ít phút sau, lực lượng 113 đã có mặt nhưng từ chối giải quyết vì thực tế chẳng có vấn đề gì để giải quyết.

    FPT Mobile từ chối trách nhiệm




    Những lời giải thích của bà Lê Thu
    Hương càng làm khách hàng tức giận

    Trả lời Dân trí, bà Lê Thu Hương - Phó phòng phát triển kinh doanh của công ty FPT Mobile chối đây đẩy: ?oFPT Mobile không hề khẳng định chương trình khuyến mãi kéo dài đến ngày 16/7, chương trình này là chương trình? bóng đá Asian Cup?.

    Bà Hương kêu: ?oCái khó của công ty là giải quyết cho những khách hàng hiện ở đây xong, họ lại kêu khách hàng khác đến thì công ty biết lấy vé đâu mà trao cho khách?.

    Một mặt, FPT Mobile khẳng định đang liên hệ khắp nơi để xem ?ocòn vé nào sót lại không?, nhưng một mặt lại im lặng trước yêu cầu của khách hàng. Theo bà Hương, lượng vé bổ sung chắc chắn không đủ và số lượng khách hàng còn lại thì công ty cũng? chịu. Công ty chỉ đề nghị khách hàng trật tự và? thông cảm, ngoài ra không có phương hướng giải quyết nào khác.

    Khi được hỏi tại sao lượng vé rất hạn chế mà số điện thoại bán ra thực tế gấp nhiều lần trong thời gian từ 26/6 đến 16/7, ?otrái bóng? trách nhiệm lại được FPT Mobile ?ođá? sang cho các đại lý. Theo bà Hương, không thể cập nhật và quản lý doanh số được các đại lý vì ?ocó đến 500 đại lý trên toàn quốc thì làm sao chúng tôi kiểm soát nổi?.

    Doanh nghiệp không kiểm soát nổi hoạt động của các đại lý, còn khách hàng chỉ nghĩ đơn giản: họ đang ?oăn quả lừa?.

    ==================
    Nguồn tin: http://www.vietnamlab.com/news.aspx?newsid=11379
    ==================
    Quả này thì chú FPT lại up đều đều lên sàn roài
  2. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Guest

    Sự kiện này bộc lộ bản chất du côn con buôn của FPT. Đến Thiều di động ngang tàng 1 thời còn bị dính đòn độc của FPT, giờ nằm giường xi măng trong lao thất ôm hận nghìn thu nhớ tới thân hình nõn nà của em Kiều Anh
  3. Tu_NT

    Tu_NT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Đã được thích:
    0
    Lời bình của chú này đúng là: "Giang hồ hiểm ác" -
  4. up_and_down

    up_and_down Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Đã được thích:
    460
    sự việc thế nào bác kể đi, em chưa đc biết
  5. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Đã được thích:
    312
    Đông nam sau 10 xây thương hiệu bị đập một phát chết nhăn răng.

    Thình thoảng có con 8310 chống cháy quảng cáo hàng Đông nam chính là tàn tích của một vương triều Thiều gia với bà hoàng hoa hậu Hà Kiều Oanh

  6. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    4.859
    Phải lừa đảo gian dối tí ti thì mới là dân KD chứ, có phải ko các bác. Cứ đường đường chính chính thì có mà cạp đất ra mà nhá, về mặt này thì FPT khá nổi tiếng mà!
  7. vietha83i

    vietha83i Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Thằng FPT này có khi xứng đáng 1xx ấy nhỉ??
  8. warrenButfe

    warrenButfe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Giật mình!

    Tin hót như vậy mà chẳng thấy cái anh "Vi en Ếch sờ pờ rét" và anh "Tiền phong on li ne" đăng tin nhể. Xưa nay mình cứ tưởng hai anh này đăng tin công minh lắm, lại còn đặt làm home page nữa chứ.
    Thực tế mà nói nếu như anh "Vi en Ếch sờ pờ rét" đăng tin này lên thì mới thể hiện tính độc lập và phần nào gỡ gạc chút uy tín của FPT; đằng này lại im như thóc. Quả này cổ đông FPT khổ roài. Chắc Anh Bình đang bị áp lực kiếm cổ tức cho 50% CP thưởng nên chạy vạy hết cửa này đến cửa khác. Cái nguy hiểm ở chỗ tăng quy mô một cách quá đáng để đầu tư dàn trải sang nhiều lĩnh vực không phải sở trường của mình là như vậy đó. Đối với 1 nền kinh tế tăng trưởng theo chiều rộng, chỉ tồn tại được không quá 25 năm (Nền kinh tế Liên Xô cũ là một minh chứng) còn đối với một Corp, theo đuổi chính sách tăng trưởng theo chiều rộng thì tồn tại được bao lâu? liệu được 1/10 thời gian tăng trưởng của 1 nền kinh tế của 1 quốc gia hùng mạnh k?




    Được warrenButfe sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 17/07/2007
  9. Pluto

    Pluto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Đã được thích:
    0
    điều mà mọi người cố tình lãng quên về FPT là giá của nó thì được xét theo tiêu chí P/E của các tập đoàn công nghệ cao còn thực tế chỉ là một con buôn. Chẳng phải ngẫu nhiên mà 2 lần NN bán ra mạnh FPT đều là lúc nó công bố thông tin về công ty chứng khóan và trường học FPT. Giá FPT cần phải down nữa và không phải do lý do làm giá gì hết. Thị trường sẽ không vì việc NN bán FPT mà down liên tục nhau mấy ngày vừa rồi
  10. warrenButfe

    warrenButfe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, FPT làm về lĩnh vực CNTT và việc mở trường ĐH đào tạo về CNTT cũng có thể coi là đầu tư chiều sâu để đáp ứng nhu cầu về nhân lực cho CTY trong thời gian tới. Tuy nhiên, nguồn thu của nó lại chủ yếu là .... buôn điện thoại di động mà miếng bánh ngon nhất lại vừa để tuột mất.
    Điều đáng nói là ở chỗ FPT mở Cty Chứng khoán, mở ngân hàng, thành lập quỹ đầu tư... đây là lĩnh vực hoàn toàn mới đối với các kỹ sư CNTT. Các đồng chí cứ tưởng như làm kinh tế dễ lắm ấy. Tôi chỉ làm một phép so sánh nhỏ: một kỹ sư học ĐH ngành CNTT sau 5 năm tốt nghiệp ra trường có thể không ai bịp được anh ta về lĩnh vực CNTT nhưng làm kinh tế thì dù anh có học 5 năm, 10 năm, 20 năm hay lâu hơn nữa, anh vẫn bị lừa như thường.
    Lợi thế của FPT là ở chỗ có được mối quan hệ khá vững với Gov. Hơn nữa, hiện nay thiếu gì NH, CTy CK mới mở đã có chút kinh nghiệm gì đâu? xin thưa, họ lại tập trung chuyên môn vào một lĩnh vực chứ như anh thì khi làn sóng hội nhập WTO đang dâng cao sẽ dẫn đến phải chạy đôn chạy đáo lấp chỗ hà ra chỗ hổng và tới một chừng mực nào đó thì sẽ không thể kiểm soát nổi tình hình.
    Nhìn lại lịch sử FPT cho thấy, vừa thoát khỏi cảnh chạy ngược chạy xuôi buôn đủ thứ thượng vàng hạ cám, nay mới gây dựng được chút ít vị thế lại muốn "ôm cả đất, ôm cả trời" thì chả khó lắm ru.

Chia sẻ trang này