$$$ - Liều mình như chẳng có - $$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Queen-bee, 28/02/2020.

2187 người đang online, trong đó có 121 thành viên. 05:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5605 lượt đọc và 64 bài trả lời
  1. Queen-bee

    Queen-bee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2010
    Đã được thích:
    15.687
    Trong chiến tranh thì việc xung phong tiến lên tiêu diệt đồn bốt, thành quách có thể được gọi là hành động gan dạ, mưu trí, dũng cảm... nếu rủi mà có bề gì còn được phong anh hùng...

    Còn trong thời đại 4.0 hội nhập sâu rộng, làm ăn kinh tế trong chuỗi cung ứng toàn cầu... mỗi biến động đều có sự liên hệ mật thiết... Chả trách mà chỉ một động thái nhỏ từ chỉ số CK bên kia bán cầu khiến cho tất cả cùng náo loạn... Chứng khoán phản ứng nhanh chóng và thường đi trước tất cả những gì xảy ra... nền kinh tế có thể phải chịu tổn thất rất nặng nếu nguy cơ đóng cửa biên giới đối với nhiều quốc gia trong mùa đại dịch... Nếu tình hình này diễn ra trong vòng 1 tháng rồi chấm dứt thì không có gì để nói... còn nếu thời gian kéo dài hơn nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra...

    Do vậy, trước hết hãy tự bảo vệ mình... manh động, hấp tấp trong lúc này rất dễ phải trả giá... Nên nhớ, tất cả những biến động rủi ro lớn nhất còn đang ở phía trước...


    Hơn 1.000 người nhiễm corona chỉ sau 1 tháng, cuộc sống của người Hàn Quốc bị đảo lộn như thế nào?
    [​IMG]

    Một người đàn ông đeo khẩu trang băng qua đường ở Seoul vào ngày 20/2/2020. Ảnh: Reuters.

    Số người nhiễm bệnh viêm phổi do chủng mới của virus corona tính đến cuối giờ chiều ngày 26/2 đã tăng lên 1.261 trường hợp. Người đầu tiên ở Hàn Quốc được xác nhận dương tính với corona vào ngày 20/1, tính đến nay đã 37 ngày trôi qua và số người nhiễm đã vượt mức 1.000 người.

    Một tháng vừa qua, cuộc sống thường nhật của người dân Hàn Quốc hoàn toàn bị đảo lộn như tình trạng khan hiếm khẩu trang, người dân tránh chạm mặt nhau, tờ Newsis (Hàn Quốc) cho biết.

    Sốt khẩu trang, lợi dụng tình trạng khan hiếm hàng hóa để thu lợi nhuận

    Virus corona đã biến hành động đeo khẩu trang và thường xuyên khử trùng tay thành những thói quen phổ biến mang tính xã hội. Dù trước đó vì tình trạng bụi mịn và bụi cát vàng đeo bám dai dẳng, người dân Hàn Quốc đã sớm tìm đến khẩu trang như một công cụ bảo vệ sức khỏe nhưng nhu cầu đó không tăng đột biến trong một thời gian ngắn như tình hình dịch bệnh hiện nay .

    Trước tình trạng sốt khẩu trang kèm theo khan hiếm hàng hóa trang các khu chợ, trong nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh, chính phủ Hàn Quốc đã ban bố lệnh cấm đầu cơ tích trữ hàng hóa từ ngày 5/2. Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn có rất nhiều doanh nghiệp vì muốn thu lợi nhuận nên những hành vi lừa đảo liên quan đến mua bán khẩu trang vẫn đang diễn ra dai dẳng.
    gallant10bapcai_xanh thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này
  2. Fant0mas

    Fant0mas Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2015
    Đã được thích:
    3.839
    Công bố hết dịch rùi mà Ong? Tự tin lên chớ ;)
    Queen-bee thích bài này.
  3. Queen-bee

    Queen-bee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2010
    Đã được thích:
    15.687
    Công bố hết dịch mà chưa dám cho con em đi học... bạn có thấy mâu thuẫn ở đó chưa...=))
    daututrondoi, gallant10ngoi_sao_co_doc thích bài này.
  4. gesovt

    gesovt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/01/2020
    Đã được thích:
    329
    Queen-bee thích bài này.
  5. Fant0mas

    Fant0mas Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2015
    Đã được thích:
    3.839
    Ơ thế hóa ra..... :((

    Nhật nó tính cho học sinh nghỉ đến hết năm rồi kìa
    gallant10Queen-bee thích bài này.
  6. Sunghiep.CK

    Sunghiep.CK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    571
    TP Hồ Chí Minh còn đang xây thêm bệnh viện dã chiến thứ 2.
    gallant10 thích bài này.
  7. Queen-bee

    Queen-bee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2010
    Đã được thích:
    15.687
    Xe máy hot "rớt" giá hơn chục triệu, khách vẫn chưa thỏa mãn

    Twitter
    [​IMG]
    Chị Hà, nhân viên bán hàng tại một Head Honda ở Đông Anh, Hà Nội cho biết, hiện tại hầu hết mẫu xe máy Honda đều được giảm giá. Trong đó giảm mạnh nhất phải kể đến mẫu xe SH 2020. Hiện tại SH 2020 phiên bản 150 CBS/ABS đang có giá 93-105 triệu đồng, phiên bản 125 CBS/ABS giá 78-88 triệu đồng.

    Như vậy, nếu như thời điểm cận Tết Nguyên đán, SH 2020 có lúc tăng mạnh lên đến 82,5 – 119,2 triệu đồng, chênh từ 11-23 triệu đồng so với giá hãng thì nay mẫu xe này đã rớt giá hơn 14 triệu đồng đối với bản 150 ABS. Dù vậy, mức giá này vẫn cao hơn giá đề xuất của hãng đến 9 triệu đồng.

    Những mẫu xe khác như Honda Vision, SH Mode cũng giảm giá nhẹ từ 500.000 đồng đến ba triệu đồng, kèm quà tặng. Trong khi trước Tết, SH Mode đội 10 triệu, Honda Vision đội 5-6 triệu, Lead và Air Blade tăng ít hơn, khoảng 3-4 triệu.

    “Giảm giá mạnh như vậy nhưng tại đại lý chúng tôi cũng như các đại lý khác cùng hệ thống lượng khách đến đại lý dường như không nhiều. Có thể do đang trong giai đoạn dịch virus covid-19 nên hầu hết khách hàng gọi điện thoại dò hỏi giá nhiều hơn khiến việc tư vấn mua xe cho khách của chúng tôi cũng bị hạn chế”, chị Hà than thở.

    [​IMG]
    Không có tình trạng chênh giá nhiều như đối thủ Honda, các mẫu xe Yamaha ổn định hơn ngay cả ở thời điểm cao điểm cận Tết. Tuy nhiên giá xe máy Yamaha cũng giảm mạnh sau Tết khi sức mua sụt giảm.

    Trong khi đó, hầu hết mẫu xe tay ga của Yamaha hiện đang phân phối như Exciter, Janus, Grande… đều được đại lý giảm giá khoảng 500.000 đồng đến một triệu đồng so với trước Tết. Ngoài giảm trực tiếp vào giá xe, Yamaha còn tung chương trình tặng quà gần ba triệu cho khách hàng mua xe ga FreeGo và Janus trong tháng hai.

    Cũng giống như các đại lý Honda, ở một số đại lý Yamaha, lượng khách đến cũng giảm đáng kể. Anh Nguyễn Minh, nhân viên bán hàng của đại lý Yamaha trên đường Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội cho biết, nếu gần Tết mỗi ngày anh có thể bán được 2-3 xe thì nay có ngày không được một xe.

    Theo đánh giá của nhiều nhân viên bán xe, việc giảm giá xe máy sau Tết là tình trạng mùa vụ nhưng năm nay do ảnh hưởng từ dịch virus covid-19, tâm lý người dùng hạn chế ra ngoài khiến cho tình hình kinh doanh thêm ảm đạm. Tình trạng này được dự đoán có thể kéo dài đến đầu hè vào khoảng tháng 4, tháng 5.

    “Mọi năm tháng một, tháng hai cũng giảm giá xe nhưng cao nhất cũng chỉ đến 5-6 triệu đồng, chưa lần nào giảm sốc như bây giờ”, anh Nguyễn Bảo Ngọc, có gần ba năm làm nhân viên kinh doanh tại một đại lý Honda ở Hai Bà Trưng, Hà Nội nói.

    Giá xe giảm mạnh là vậy nhưng trên thực tế có nhiều người tiêu dùng có phần chưa “thỏa mãn”. Anh Bùi Duy Song, một người tiêu dùng ở Hà Nội chia sẻ: "Tôi thấy giá vậy cũng chẳng phải giảm sâu. Đây là ít người mua thì các đại lý nâng giá ít so với giá niêm yết của nhà máy. Đội giá 30 chục triệu giờ giảm 10-15 triệu thì có ăn nhằm gì. Bao giờ bán rẻ hơn giá nhà máy niêm yết thì mới gọi là giảm giá".

    Cũng cùng chung ý kiến với anh Song, anh Ngọc Linh ở Long Biên, Hà Nội cũng bày tỏ: "Giảm dưới giá đề xuất mới là giảm, chứ giảm mà còn đội giá cả chục triệu thì cũng như không thôi. Như tôi, cách đây một năm từng ý định mua xe Air Blade đen nhám 2018 giá đề xuất 41 triệu đồng. Trước Tết một tháng đến Head hỏi báo giá 48,5 triệu. Mùng 6 Tết đến hỏi báo 52,5 triệu. Giá kiểu này thì để chạy xe cũ cho đỡ phí tiền".

    Biến động giá xe máy trên thị trường Việt được điều tiết bằng sức mua của khách hàng. Thực tế, doanh số bán hàng của hầu hết hãng xe máy tiếp tục sụt giảm trong những tháng cuối năm.

    Trước đó, giới chuyên môn cũng đưa ra dự báo nhu cầu về xe máy giai đoạn 2020-2024 sẽ tiếp tục giảm. Năm 2020, tổng cầu xe máy sẽ về khoảng 3,1 triệu xe, trong đó, các thành viên VAMM chỉ còn duy trì mức hơn 2,9 triệu xe, các năm tiếp theo sẽ giảm dần, còn 2,5 triệu xe vào 2024.

    Theo Vietnamnet »
    gallant10 thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này
  8. moichoichung

    moichoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2011
    Đã được thích:
    1.957
    Tiêu tiền đầu tư công là chính
  9. Queen-bee

    Queen-bee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2010
    Đã được thích:
    15.687
    Số ca nhiễm tăng hơn 2000% trong 1 tuần, chỉ 1 bệnh nhân khiến Hàn Quốc lao đao như thế nào?
    27-02-2020 - 11:43 AM | Tài chính quốc tế



    [​IMG]
    Ca nhiễm này tưởng chừng như không có gì đặc biệt, cho đến khi các cơ quan y tế bắt đầu lần lại lịch sử di chuyển và tiếp xúc của người này. Sự thật đã khiến họ bị sốc.



    [​IMG]
    Chứng khoán Mỹ chìm trong 'biển lửa', Dow Jones giảm kỷ lục hơn 1.000 điểm, thị trường rơi vào vùng điều chỉnh

    Cách đây 1 tuần, dịch corona ở Hàn Quốc vẫn được kiểm soát khá tốt với số ca nhiễm ổn định ở con số 30. Người dân bắt đầu tháo khẩu trang và quay trở lại sử dụng tàu điện ngầm, đi mua sắm ở trung tâm thương mại.

    Ngày 17/2, ca nhiễm thứ 31 xuất hiện tại 1 phòng khám ở Daegu, thành phố nằm cách thủ đô Seoul hơn 200km về phía Nam. Một người phụ nữ 61 tuổi sống ở Daegu và thỉnh thoảng có lên Seoul có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới.

    Ca nhiễm này tưởng chừng như không có gì đặc biệt, cho đến khi các cơ quan y tế bắt đầu lần lại lịch sử di chuyển và tiếp xúc của người này. Sự thật đã khiến họ bị sốc: trong 10 ngày trước khi được phát hiện nhiễm bệnh, người phụ nữ đã tham dự 2 buổi lễ cùng với ít nhất 1.000 người khác trong giáo phái Tân Thiên Địa.

    Chỉ trong 24 giờ, số ca nhiễm của Hàn Quốc bắt đầu tăng theo cấp số nhân. Đến hôm nay (27/2), con số đã là gần 1.600 người – tăng gấp hơn 50 lần so với trước khi bệnh nhân thứ 31 xuất hiện, buộc chính phủ Hàn Quốc phải nâng cảnh báo lên mức cao nhất khi con số vượt quá mốc 1.000. Ít nhất một nửa số ca nhiễm mới có liên quan đến giáo phái Tân Thiên Địa, với các thành viên thường xuyên đi lễ cùng nhau trong những không gian chật hẹp.

    [​IMG]
    Theo giáo sư Kim Chang-yup của ĐH quốc gia Seoul, trường hợp này đặc biệt tồi tệ khi mà người phụ nữ đã có rất nhiều thời gian xuất hiện ở những nơi đông đúc tập trung quá nhiều người.

    Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc cho biết đang triển khai chiến dịch tìm kiếm hơn 212.000 người là thành viên của giáo phái. Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cũng đang rà soát 9.300 người ngoài những người đã tham dự 2 buổi lễ nói trên.

    Tuy nhiên, Yoo Il-han, người từng tham gia giáo phái và đang điều hành 1 trung tâm tư vấn cho những người muốn ra khỏi hội, cho rằng các cơ quan y tế sẽ gặp nhiều khó khăn vì những quy định bảo mật của hội. "Họ sẽ nói với bạn rằng: đừng nói với ai, kể cả những người trong gia đình, về đức tin của bạn, và đừng tin vào những gì bạn nhìn thấy trên mạng về Tân Thiên Địa".

    Bệnh nhân số 31 lần đầu đi khám bệnh ở bệnh viện Saeronan hôm 7/2, than phiền rằng bà bị đau đầu sau vụ tai nạn xe hơi 1 ngày trước đó. Theo bệnh viện, bệnh nhân không có tiền sử đi du lịch nước ngoài hay không tiếp xúc với ai nhiễm virus. Bà thậm chí không ho, không sốt hay có triệu chứng mắc bệnh đường hô hấp. Đến ngày thứ 3 tại bệnh viện thì bà bị sốt và được xét nghiệm cúm nhưng có kết quả âm tính.

    Ngày hôm sau, người phụ nữ rời bệnh viện trong 2 giờ để tham dự lễ cầu nguyện buổi sáng tại nhà thờ ở Daegu. Ở Hàn Quốc bệnh nhân không hiếm gặp cảnh bệnh nhân nằm viện nhưng vẫn đi ra ngoài, thậm chí còn đang mặc đồ bệnh viện và tay còn cắm ống truyền.

    Ngoài ra bà còn ăn tối cùng 1 người bạn tại khách sạn ở Daegu hôm 15/2, sau đó tham dự 1 buổi lễ khác ngày 16/2.

    Đến ngày 17/2, tình trạng của bệnh nhân xấu đi và hình ảnh chụp phổi cho thấy những dấu hiệu của viêm phổi – điều khiến các bác sĩ ngay lập tức cho bà đi xét nghiệm virus corona. Tức 10 ngày sau khi nhập viện, bệnh nhân được xác nhận dương tính với virus.

    Cho đến nay các cơ quan y tế Hàn Quốc vẫn không biết bệnh nhân này đã mắc virus như thế nào, và làm cách nào bà lây lan virus cho những thành viên khác trong giáo phái.

    Tân Thiên Địa được thành lập năm 1984 bởi Lee Man-hee (88 tuổi), người tự nhận mình là "sứ giả bất tử" do Đức chúa trời phái đến. Hiện giáo phái này có khoảng 300.000 tín đồ ở 29 quốc gia, trong đó có Mỹ và Trung Quốc.

    Tại 2 buổi lễ mà bệnh nhân số 31 tham dự, hơn 1.000 người cùng ngồi trên sàn sát cạnh nhau để cầu nguyện trong 2 tiếng đồng hồ. "Niềm tin của họ là ngày tận thế sắp đến và thân xác không còn quan trọng. Vì thế, kể cả nếu như bạn bị ốm nặng thì vẫn phải tới nhà thờ và điều đó cũng giúp chữa lành", theo Stella Kang, 1 cựu thành viên của Tân Thiên Địa.

    Trên website của Tân Thiên Địa từng cho biết năm ngoái hội đã mở 1 nhà thờ ở Vũ Hán, nhưng hiện giờ thông tin này đã bị xóa đi. Giáo hội cho biết năm 2018 họ đã chuyển tất cả các nghi lễ ở Vũ Hán sang online.

    Các cơ quan y tế Hàn Quốc cũng đang đặt câu hỏi liệu có phải bệnh nhân số 31 có liên quan đến việc dịch bệnh bùng nổ tại 1 bệnh viện khác ở bên ngoài Daegu hay không. Hồi đầu tháng 2, đây là nơi diễn ra đám tang của anh trai người đứng đầu giáo hội.

    Ở Hàn Quốc, các đám tang thường được tổ chức tại nhà tang lễ nằm ngay cạnh bệnh viện, và những người tham dự sẽ ăn uống cùng nhau ngay tại căn phòng gần đó. Nhiều nhà tang lễ - thường có kiến trúc giống như các trung tâm hội nghị - có thể tổ chức nhiều sự kiện cùng 1 lúc.

    Báo động trước tình trạng số ca nhiễm tăng đột biến, ở mức chưa từng thấy kể từ khi dịch cúm khiến 250 người Hàn Quốc thiệt mạng năm 2009, chính phủ nước này đã nâng mức báo động lên nấc cao nhất. Các trường học tiếp tục đóng cửa, quân đội không cho phép nghỉ phép và các công ty bắt đầu hủy bỏ nhiều sự kiện, khuyến khích nhân viên làm việc online. Hơn chục quốc gia đã cấm hoặc hạn chế công dân Hàn Quốc nhập cảnh.

    Tham khảo Bloomberg
    gallant10 thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này
  10. 2cent

    2cent Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2010
    Đã được thích:
    6.372
    Tưởng gì, hoá ra là copy/paste mấy cái tin mà ai cũng bội thực cả rồi :D
    Queen-bee thích bài này.

Chia sẻ trang này