LSS với xu thế giá đường leo thang và Việt Nam áp thuế chống bán phá giá đường xuất xứ từ Thái Lan.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi anchacmacben, 05/08/2021.

5065 người đang online, trong đó có 643 thành viên. 08:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 103592 lượt đọc và 753 bài trả lời
  1. meobeovn

    meobeovn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2015
    Đã được thích:
    1.253
    Giá đường thế giới tiếp tục đang tăng mạnh. Thế này mai lss lại đua trần như hôm nay
    anchacmacben thích bài này.
  2. anchacmacben

    anchacmacben Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2014
    Đã được thích:
    7.722
    Lượng cung cổ phiếu đã cạn theo ngày, Lss giờ thanh thoát nhẹ nhàng rồi cụ. >:D<
  3. anchacmacben

    anchacmacben Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2014
    Đã được thích:
    7.722
    Thanh Hóa từng có hơn 100k ha trồng mía, lss là doanh nghiệp mía đường lớn ở Thanh Hóa, diện tích mía của lss 2020 đạt 15k ha, khi giá mía đường tăng lss đã chủ động gia tăng vùng nguyên liệu thông qua tăng giá mía thu mua hợp tác với nông dân trong vùng, lập các hợp tác xã trồng mía, việc này sẽ giúp sản lượng mía tăng mạnh khi nông dân chuyển đất trồng trở lại trồng mía. Ngoài ra khi vùng nguyên liệu đồng nhất và liên tục việc áp dụng cơ giới cũng giúp thu hoạch mía hiệu quả hơn, rút ngắn thời gian từ thu hoạch đến ép mía cũng giúp trữ lượng đường trong mía không bị hao hụt.

    Lss đang có kế hoạch gia răng thêm mảng đường thương mại, tín hiệu cho thấy nhu cầu đường đang tăng trưởng tốt và nguồn cung cần mở rộng thêm. Lss có sẵn năng lực gia công tinh luyện đường thô và nhập khẩu nên việc gia tăng mảng thương mại là việc thuận lợi. Với hạn ngạch BCT 108ktấn/tháng thì chắc chắn đường trong nước sẽ vẫn thiếu, nhập đường thương mại bổ sung là giải pháp tức thời giúp giảm sự khan hiếm trong giai đoạn tới khả năng cao sẽ phải tính tới.
  4. anchacmacben

    anchacmacben Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2014
    Đã được thích:
    7.722
    Tra dữ liệu thì Sbt năm tài chính 2021 sản xuất 708k tấn đường, trong đó 210 tấn từ mía còn lại là đường thô nhập khẩu để tinh luyện, nếu sbt không được chia quata nhập thì doanh thu có thể sụt giảm khá mạnh các quý tới. >:D<
    meobeovn thích bài này.
  5. nam_eit

    nam_eit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Đã được thích:
    223
    T nghe tin vỉa hè là duyệt tầm 5 công ty trúng thôi.
    anchacmacben thích bài này.
  6. anchacmacben

    anchacmacben Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2014
    Đã được thích:
    7.722
    Chính sách vĩ mô chỉ thay đổi một ít cũng tạo ra ảnh hưởng lớn đến người dân và doanh nghiệp, giống như sóng thần ở ngoài khơi chỉ cao vài chục cm nhưng vào đến bờ thì sức tàn phá khủng khiếp.

    Hy vọng lss có trong danh sách là ổn rồi cụ. >:D<
    Bữa nay lss chắc lại xanh nhẹ nhàng. <:-P
  7. angrymouse

    angrymouse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2015
    Đã được thích:
    235
    Em cũng muốn nay xanh nhẹ nhàng thôi nhưng các anh cho mở cửa tận 17.1 h thì nhìn cái nến chán thật =))
    anchacmacben thích bài này.
  8. anchacmacben

    anchacmacben Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2014
    Đã được thích:
    7.722
    Lên được tí lôi ra táng như đúng rồi, kinh thật :))
    --- Gộp bài viết, 23/09/2021, Bài cũ: 23/09/2021 ---
    Sáng chỉnh chọt chiều lại hồi. <:-P
    nam_eit thích bài này.
  9. nam_eit

    nam_eit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Đã được thích:
    223
  10. nam_eit

    nam_eit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Đã được thích:
    223
    Chắc phần nhiều cảm giác ko an toàn, sợ oppo. Sợ thị trg rơi. Nhưng tôi nghĩ rằng thị trg đang ổn định và tích lũy. Ktvi mô cũng chưa xấu tệ. Năm 2022 dự báo vẫn tăng trg tốt. Có chăng do nhóm vn30 pht khá nhiều, bank pht nhiều nên thị trg chưa hấp thụ đv hết nên giảm để thu hút và ảnh hg chung đến vni.
    Nhưng dn chưa tăng về giá trị thực và kỳ vọng tăng trưởng do hưởng một số lợi thế tích lũy như Lss thì ko còn nhiều. Tôi ko thấy lý do phải bán vội khi mới tăng đc 5-10%.
    VyDa, anchacmacbenmeobeovn thích bài này.

Chia sẻ trang này