Lũ Tiểu Mãn đạt đỉnh rồi.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Gibbon, 23/05/2007.

2084 người đang online, trong đó có 54 thành viên. 03:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 291 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. Gibbon

    Gibbon Guest

    Lũ Tiểu Mãn đạt đỉnh rồi.

    Lũ tiểu mãn đạt đỉnh
    Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, lũ tiểu mãn trên các sông ở Bắc Bộ đạt đỉnh và đang xuống.
    Đáng kể và giá trị nhất là lũ trên sông Đà. Đêm qua, 19/5, lưu lượng về hồ Hoà Bình lên mức cao nhất là 3500 m3/s (đúng như dự báo của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương).

    Mặc dù trong những ngày qua, Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình phát điện với công suất cao nhất (chạy cả 8 tổ máy), mực nước hồ chẳng những không bị giảm mà còn dâng cao được nửa mét.

    Đến sáng 20/5, lưu lượng nước về hồ giảm xuống còn 2700 m3/s. Như vậy, lũ tiểu mãn năm nay đến sớm và mang lại lợi ích thiết thực. Các hồ chứa được bổ sung một lượng nước cần nước để phát điện trong tháng 6, trước khi bước vào mùa mưa chính vụ, tình trạng thiếu nước sản xuất, sinh hoạt và nguy cơ cháy rừng cũng hoàn toàn chấm dứt, kể cả ở vùng cao.

    Do có mưa lũ ở thượng nguồn nên mực nước hạ lưu sông Hồng đang lên nhanh. Đến 7 giờ sáng 20/5, mực nước tại Hà Nội là 4,42 m, tăng gần 2 m so với trước khi có lũ tiểu mãn và là mực nước cao nhất kể từ đầu năm đến nay. Dự báo đến ngày mai, 21/5, mực nước tại Hà Nội sẽ đạt đỉnh ở mức 4,8 m.

    Bão YUTU mạnh cấp 15 nhưng không vào biển Đông
    Đêm qua và sáng sớm nay, 20/5, bão YUTU mạnh lên khá nhiều. Bảy giờ ngày 20/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,2 độ vĩ bắc, 133,5 độ kinh đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (tức là từ 150-183 km/giờ), giật trên cấp 15.

    Dự kiến, trong 24 giờ tới, bão YUTU di chuyển theo hướng đông bắc, di ra giữa Thái Bình dương, không có khả năng vào biển Đông. Như vậy, ngay từ đầu mùa, bão đã có cường độ rất mạnh.

    Còn nhớ, năm ngoái 70% số cơn bão hoạt động ở tây bắc Thái Bình Dương có cường độ từ cấp 12 trở lên, trong đó nhiều cơn bão đạt cấp siêu bão (cấp 15-17).

    Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, trong 3-4 ngày đầu tuần tới thời tiết rất đẹp ở hầu hết các khu vực trên phạm vi cả nước, sẽ chỉ có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, lượng mưa ít hoặc không đáng kể, trời nắng nhưng không nóng, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 20-34 độ C.

    ----------------------------------------------------------------------------------------
    Lũ Tiểu Mãn đạt đỉnh, anh em xem hôm nay có nên xả hàng Sông Đà không nhỉ?

Chia sẻ trang này