Luộc nhau trong vũng bùn TTCK VN- CK toàn cầu bên bờ vực khủng hoảng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khoaitay1, 15/08/2007.

1974 người đang online, trong đó có 789 thành viên. 21:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2227 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. khoaitay1

    khoaitay1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Luộc nhau trong vũng bùn TTCK VN- CK toàn cầu bên bờ vực khủng hoảng

    Ai tỉnh táo đã rút khỏi thị trường. Ai ảo tưởng lại đang lừa miếng ngụp lặn trong vũng bùn ttck vn để luộc nhau. Sự thật làm cho tất cả choáng váng. Đáy sau vẫn thấp hơn đáy trước. Hôm nay tưởng mua rẻ, ngày mai còn mua rẻ hơn...
    Chứng khoán Mỹ đang trên bờ vực của cuộc đại khủng hoảng, chỉ số DJIA ngưỡng 13 ngàn điểm sắp bị phá. Đêm qua(giờ VN) DJIA sụt tiếp cú kinh hồn 207 điểm. Như quân bài Domino , hôm nay chứng khoán châu Á chứng kiến một cuộc tháo chạy kinh hoàng.HANGSENG giảm 642 điểm; NIKKEI giảm 369 điểm.Châu âu ĐANG TRONG NHỮNG THỜI KHẮC ĐẦU của phiên ngày mới với những chỉ số rực đỏ màn hình, báo hiệu cuộc tháo chạy khủng khiếp của ngày hôm nay.

    HÀNG TRĂM TỶ USD ĐỂ CỨU THỊ TRƯỜNG TRÊN TOÀN CẦU ĐÃ KHÔNG HIỆU QUẢ. CÓ CHĂNG CHỈ TẠO ĐƯỢC NHỮNG CÚ BULL TRAP GIỮA NHƯNG PHIÊN GIẢM . ĐÂY LÀ CƠ HỘI ĐỂ DÂN BUÔN CHỨNG TOÀN CẦU THÁO CHẠY TRƯỚC CƠN ĐẠI KHỦNG HOẢNG.
  2. 4focus

    4focus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Tình hình thế giới nguy ngập: bất ổn từ hệ thống tài chính ngân hàng, thị trường bất động sản, giá dầu mỏ tăng cao.... Ông láng giềng phía bắc cũng có vấn đề: lạm phát của Khựa cũng cao chưa từng có, hàng hóa Khựa có xu hướng bị tẩy chay trên thị trường thế giới, sau vụ bánh bao nhân carton, mới nhất là vụ thu hồi lại 9,5triệu đồ chơi Mattel ở thị trường Mỹ và 11triệu ở thị trường thế giới có nguồn gốc sản xuất tại TQ http://www.cnn.com/2007/US/08/14/recall/index.html. Tình hình VN chẳng sáng sủa gì: lạm phát kỷ lục, chính sách sáng mưa chiều nắng, CT03 siết chặt nhà đầu tư nội, thuế 25% đang lơ lửng trên đầu, giá cả đầu vào cho sản xuất, kinh doanh tăng cao.
    Đọc lại Tôn Tử thấy chỉ còn kế chuồn là thượng sách.
  3. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Bác nói "LUỘC NHAU TRONG VŨNG BÙN ..." làm e ghê quá !
  4. khoaitay1

    khoaitay1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
  5. geminidear

    geminidear Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Đã được thích:
    407
  6. namtd

    namtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Chạy thoai. Tiếp tục đỏ rực rồi. http://www.bloomberg.com/markets/stocks/wei.html

    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME
    DOW JONES INDUS. AVG 12,861.47 -167.45 -1.29% 08/15
    S&P 500 INDEX 1,406.70 -19.84 -1.39% 08/15
    NASDAQ COMPOSITE INDEX 2,458.83 -40.29 -1.61% 08/15
    S&P/TSX COMPOSITE INDEX 13,048.76 -193.86 -1.46% 08/15
    MEXICO BOLSA INDEX 28,140.73 -755.00 -2.61% 08/15
    BRAZIL BOVESPA STOCK IDX 49,285.30 -1,626.45 -3.19% 08/15
  7. khoaitay1

    khoaitay1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
    MỸ: Ngưỡng 13 ngàn điểm của DJIA đã bị khoan thủng thảm hại bởi mũi khoan 167,4 điểm. DJIA còn 12.861điểm.
    Châu Á: NIKKEI, HANGSENG, STRAITS lần lượt giảm thảm hại: -364,5; -790,5; - 113,3 ĐIỂM.
  8. hazi

    hazi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Đã được thích:
    0
    Khối lượng giao dịch cực lớn, điều đó chứng minh rằng giấu hiệu của sự hồi phục đang đến gần. Chẳng có gì phải lo khi thị trường màu đỏ mà khối lượng giao dịch lớn. Sợ nhất là màu đỏ kèm với giao dịch ít.
    Khoaitay đích thị là Việt kiều lởm tung tin nhằm lung lạc tinh thần chiến đấu của anh em và có ý định gom vào. Âm mưa của chú sẽ thất bại thôi...khà kh
  9. khoaitay1

    khoaitay1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Domino chứng khoán Mỹ lại một ngày tàn phá TTCK châu Á. Châu Âu mở đầu phiên trong ngày đang hứng bão domino. Một màu đỏ ối ở tất cả các chỉ số quan trọng đều đang ở mức giảm trên 120điểm.
  10. sparrow

    sparrow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi từ giờ đến cuối tháng 8 và nửa đầu tháng 9, không có dấu hiệy gì hồi phục, may mà mấy hôm trước không mua thêm. Chắc VNI lại cứ loanh quanh 850 - 930 thôi, có lướt sóng cũng chết vì lướt sóng trong ao tù mà.

    Với lại các yếu tố khác từ lạm phát đến các chính sách lại không có gì mới thêm. Ngân hàng sắp siết nợ, ối chú còn nhẩy lầu từ giờ đến cuối năm theo cái 03. Chú nào cầm cố chứng khoán để mua tiếp còn chết nghiệt ngã hơn. " Tiền đâu mà đi nuôi thằng nghiện". Chú nào có tiền túi riêng mà mua, xong để đấy qua têt âm lịch, coi như điếc thì may ra ....

Chia sẻ trang này