Mai (16.8) Vni tăng liệu có phải vì tin này!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi xlight, 15/08/2007.

1452 người đang online, trong đó có 580 thành viên. 07:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1320 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. xlight

    xlight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    2.755
    Mai (16.8) Vni tăng liệu có phải vì tin này!!!!!!!!!!!!!!

    Giá giảm là cơ hội để mua vào

    Thị trường sụt giảm kéo dài, giá nhiều loại cổ phiếu (CP) đã giảm tới 40 - 50% so với hồi tháng 3. Nhiều chuyên gia chứng khoán cho rằng đây là thời điểm đầu tư tốt bởi giá CP đang trở về với giá trị thực của nó.

    Đầu tư vào công ty chứ không đầu tư vào CP

    Theo tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, Phó giám đốc Chương trình giảng dạy Fullright, với số liệu từ báo cáo tài chính của các doanh nghiệp (DN), có thể tính được giá trị thực của chứng khoán. Lý thuyết thì như vậy nhưng trên thực tế, chưa có ai đứng ra làm việc này, kể cả các tổ chức kiểm toán, thống kê hay chính bản thân DN. "Tôi có cảm giác như ở thời điểm này, các DN quá bận rộn với nhiều việc nên bản thân DN cũng chưa xác định được giá trị thực của mình. Vì vậy, khi có việc xảy ra, những đồn thổi trên thị trường sẽ tác động trực tiếp và rất mạnh với giá trị của CP và NĐT chính là những người lãnh hậu quả"- ông Anh nói. Để khắc phục tình trạng này, ông Anh cho rằng, DN phải tuân thủ báo cáo tài chính theo quý, tháng, năm song song với việc công bố thông tin; NĐT phải tìm hiểu thông tin và Nhà nước phải có biện pháp chế tài để quản lý vấn đề này.

    Ông Huy Nam, chuyên gia chứng khoán cho rằng, dù là dùng phương pháp nào đi nữa thì cũng không thể bỏ qua được việc tính toán các chỉ số cơ bản như P/E (thu nhập/giá); giá thị trường và giá trên sổ sách... Nhưng thực tế, có mấy NĐT cá nhân có thể làm được điều này. Và họ phải làm gì để hạn chế rủi ro tài chính? Theo một NĐT chuyên nghiệp, thị trường sụt giảm là thời điểm đầu tư lâu dài chứ không thể đầu tư theo kiểu "đánh bạc" như trước đây. Và cách tính đơn giản nhất đối với các NĐT là nếu mức sinh lợi cao gấp rưỡi, gấp đôi lãi suất tiết kiệm thì "Ok", có thể mua vào được.

    Lấy phương châm "Đầu tư vào công ty chứ không đầu tư vào CP" của Warren Buffett, người được xem là nhà đầu tư tài chính thành công nhất thế giới cho đến hiện tại, một chuyên gia tài chính khẳng định, các NĐT phải coi đây là chân lý đầu tư. Nghĩa là phải nắm rất rõ về thông tin, hoạt động kinh doanh, khả năng sinh lời, khả năng cạnh tranh... của công ty trước khi mua CP. Khả năng sinh lợi là nền tảng xác định giá trị thực tế của CP DN đó, chứ không phải số vốn của DN trên sổ sách kế toán. Chính vì vậy, số vốn của một DN hoạt động tốt có thể được định giá cao gấp nhiều lần trên thị trường chứng khoán. Các NĐT có thể thấy rõ điều này qua giá trị thị trường của các công ty niêm yết và có thể dựa vào đó để tính toán thời điểm mua, bán CP cho mình.

    CP nào đã quay về giá trị thực?

    Giá nhiều loại CP trên thị trường OTC giảm 40%- 50%, thậm chí 60% - 70% là chuyện "biết rồi, khổ lắm...". Thế nhưng trên thị trường niêm yết, việc giá một loại CP giảm tới 30% - 40% chỉ trong một thời gian ngắn, nhất là đối với những CP blue-chips, là cú sốc mạnh đối với nhiều NĐT. Một NĐT tại TP.HCM cho biết: "Việc giá CP mà mình nắm giữ giảm đều đặn qua từng phiên giống như cú tra tấn kinh khủng mà NĐT phải chịu đựng mỗi ngày".

    Chẳng hạn với CP FPT. Từ ngày 22.5.2007 (sau khi tách CP với tỷ lệ 2:1) đến nay, nghĩa là chỉ trong vòng hơn 2 tháng, CP này đã giảm từ 378.000 đồng/CP xuống đến 230.000 đồng/CP (sau phiên giao dịch ngày 15.8), mất tới 161.000 đồng/CP, tức khoảng 39,15% trong một thời gian quá ngắn. Cũng không kém FPT, chỉ trong một thời gian ngắn kể từ khi tách (ngày 7.6), CP STB cũng giảm giá từ 82.000 đồng/CP xuống 56.000 đồng/CP, mất tới 31,7%. Các CP ACB, SSI, REE, GMD... cũng trong tình trạng tương tự. Một số chuyên gia chứng khoán cho rằng quá trình giảm giá sâu của nhiều loại CP đồng nghĩa với cơ hội cân nhắc để mua vào cho các NĐT cũng ngày càng lớn hơn.

    Tại buổi giao lưu trực tuyến với độc giả Thanh Niên tổ chức ngày 13.8 vừa qua, tiến sĩ Nguyễn Văn Thuận, Trưởng khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng, Đại học Mở TPHCM cũng cho biết: với kinh nghiệm giảng dạy và đầu tư chứng khoán của ông, thời điểm hiện nay là lúc có thể cân nhắc để mua vào.
  2. xlight

    xlight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    2.755
    Không có chuyện nước ngoài rút vốn khỏi TTCK VN
    ?oTrong vòng 3 tháng nay, không phải nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) bán ra nhiều, chỉ là họ không mua. Đó cũng chính là một trong những lý do khiến thị trường ngừng lại và đi xuống?- ông Don Lam lý giải biến động gần đây trên thị trường chứng khoán (TTCK) VN nhìn từ góc độ của NĐTNN.

    Cách đây không lâu, một vài tổ chức nước ngoài đã đưa ra những báo cáo khả quan về cuộc "đổ bộ" của không ít quỹ đầu tư nước ngoài sắp sửa đặt chân vào thị trường VN với hàng tỷ USD. Nhưng ngay thời điểm các báo cáo này đựơc công bố, Merrill Lynch lại tung ra một báo cáo khác nhận định- đầu tư nước ngoài vào TTCK VN sẽ giảm xuống bằng 0.

    Trước những thông tin trái chiều của các định chế tài chính lớn thế giới, ông Don Lam nhận định: "Báo cáo của Merrill Lynch đưa ra chỉ với tư cách là một nhà độc lập về nghiên cứu. Họ ?ođoán? cổ phiếu VN đã lên cao quá rồi nên mới đưa ra bình luận, cảnh báo cho NĐT của họ không nên mua thêm". Theo ông, hoàn toàn không có chuyện NĐTNN rút vốn ra khỏi TTCK VN.

    Rõ ràng, những tín hiệu khả quan từ nền kinh tế VN nói chung và thị trường tài chính trong nước nói riêng cho thấy, các Quỹ nước ngoài vẫn đang chuẩn bị tiềm lực vốn lớn sẵn sàng "thả" vào thị trường tài chính VN. Tuy nhiên, chuyện hết room, cách tiếp cận đầu tư, những báo cáo không mấy sáng sủa của các định chế tài chính lớn? đang giữ nguồn vốn này chưa thể giải ngân trên thị trường.

    Cũng theo ông Don Lam, thông thường, các Quỹ nước ngoài mới thành lập sẽ phải mất từ một năm đến hai, ba năm trời mới vào VN. "Như vậy, một số NĐT chuyên nghiệp, một số Quỹ đầu tư có tiền mặt nhưng thấy giá cổ phiếu (với họ) là đắt quá sẽ không đầu tư. Họ sẽ bỏ tiền vào ngân hàng và chờ cơ hội"- ông nhận định.

    Thực tế, suốt 3 tháng trời- thời kỳ giữa tháng 4- cuối tháng 6, cổ phiếu của các doanh nghiệp lớn- nhỏ cả trên thị trường niêm yết, OTC và đấu giá bị ?oế? rất nhiều. Nguyên nhân khiến NĐTNN không mấy mặn mà theo lý giải của Tổng Giám đốc tập đoàn VinaCapital do họ thường xuyên quan tâm tới chỉ số P/E (lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu): "Thực tế, P/E của nhiều cổ phiếu từ tháng 3 tới tháng 6 đã rất cao, khiến cho một số NĐTNN không mua. Họ phải chờ đợi khi giá cổ phiếu xuống, lúc đó mới mua vào".

    Còn tình cảnh ảm đạm triền miên của các phiên đấu giá một số DN với mức giá bỏ thầu rất thấp, ông Don Lam nhấn mạnh: "Thực tế, cũng do chính giá cổ phần lúc đó cao quá nên NĐT chỉ chấp nhận bỏ mức thấp. Nếu ta so sánh P/E thì giá cổ phiếu nào cũng đã cao trên 30-40 lần. Một số NĐT lớn tỉnh táo sẽ không chấp nhận mức P/E như vậy".

    Khi thị trường lên "cơn sốt", giá cổ phiếu niêm yết đã lên cao quá, trong khi dân "ta" tranh mua với mức giá cao ngất ngưởng thì "tây" lại có một Hội đồng đầu tư, Hội đồng quản trị (các nhà ĐTNN phải thông qua Hội đồng này) ra chiến lược "phanh" lại. Hơn nữa, khi tới một mức giá nào đó, "ta" mua quá nhiều, "tây" hết room, không còn quyền mua nữa, tất yếu NĐTNN sẽ dừng lại.

    "Qua theo dõi, tôi thấy trong vòng 3 tháng nay, NĐTNN không bán ra nhiều, chỉ là họ không mua thôi. Đó cũng chính là một trong những lý do khiến thị trường ngừng lại và đi xuống chứ không phải NĐTNN bán ra"- Tổng GĐ VinaCapital nhận định. Theo ông, NĐTNN quan tâm nhiều hơn đến trung và dài hạn của cổ phiếu. Khi mua rồi họ sẽ giữ và dừng lại chứ không bán. Còn với các NĐTN nhỏ lẻ ở VN với tâm lý "ăn xổi", muốn kiếm lời nhanh, khi nhìn vốn NĐTNN lớn, không mua nữa mà dừng lại thì lại vào mua và giá cũng bắt đầu lên.

    Phương án mở room cho NĐTNN đang được trông đợi là giải pháp kích thích thị trường "sôi động" trở lại. Không chỉ NĐTNN mà NĐT trong nước cũng đang chờ đợi. Nhiều bluechips như: REE, SJS, VNM do thị trường điều chỉnh khiến thị giá của nhóm này về mức "hợp lý". Nhưng vì room không còn nữa nên NĐTNN không thể mua được. "Nếu mở room thì NĐTNN sẽ tham gia nhiều hơn, mạnh mẽ hơn, thúc đẩy sự phát triển của TTCK VN"- ông Don Lam nhận định.
  3. chungkhoan_dream

    chungkhoan_dream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Sau Loi_cu, tuandakao, leader001, đến lượt TARZAN và những người bạn đã chính thức buông súng. Chỉ còn bác xlight này vẫn chưa chạy kịp nên vẫn đang cố...

    Tuy các bác chạy muộn nhưng chỉ bị trầy da xước vảy đôi chút. Chỉ thương các newbies ngây thơ kiểu đồng chí huntinghunter nghe lời các bác xui dại mua vào mấy hôm rồi là sẽ đổ máu nhiều thôi

    VNI có vẻ như đang trên đường về 800. Thời gian này tuyệt đối chớ manh động mua vào hay khởi nghĩa sớm kẻo lại thương vong vô số như mấy đợt BULL TRAP vừa qua. Nếu tình hình có chiều hướng chuyển biến, dream sẽ thông báo ngay để các bác kịp thời lên tàu
  4. xlight

    xlight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    2.755
    Hế..hế.....Các bác định chạy đi đâu nếu ko có những người như Xlight mua vào
    ....Nói vui vậy thôi, mỗi người một qua điểm đầu tư...tôi thì dài cũng được mà ngắn cũng OK, cứ thấy giá hợp lý là bụp thoai....lên tí, nếu thích thì lướt 1 chút để cầm hơi, còn không để lâu dài cũng ổn....Dream nên nhớ, dù TT có xuống thì sẽ vẫn có mã lên...điều quan trọng là chọn đúng mã mà thoai!!!
  5. doiokia

    doiokia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Đã được thích:
    0
    800 khởi nghĩa là đẹp
  6. Hoang_Hung

    Hoang_Hung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Đã được thích:
    0
    Nhưng chưa giảm đến lúc để mua đâu !
  7. xlight

    xlight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    2.755
    Hôm nay, lại tiếp tục ra khơi.....Up lên nào!!!
  8. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Đã được thích:
    3
    Gặp thời thế thế thời phải thế
    Không thức thời thì tèo téo teo
  9. NQHN81

    NQHN81 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Đã được thích:
    123
    Xuống đến 800 thì khối thằng CEO mấy quỹ đầu tư mất chức,chúng nó chả ngu,sẽ cố chèo kéo thị trường...Còn nhiều màn kịch hấp dẫn để xem đây....
  10. eazy123

    eazy123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Bọn nước ngoài hình như CEO khu vực nó thay định kỳ hoặc hoán chuyển!

Chia sẻ trang này