Mai IDI nổi sóng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi haminhluan, 28/05/2015.

1294 người đang online, trong đó có 517 thành viên. 22:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1297 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. haminhluan

    haminhluan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2013
    Đã được thích:
    950
    Ngày mai IDI sẽ theo chân ASM đạt trần. Các bác chuẩn bị lồi mồm nghe. Nghe đâu, IDI chuẩn bị có tin tốt sắp ra. Lái sẽ cho chạy trước khi có tin tốt. Ka ka.
    hongthai2015phuongha2000 thích bài này.
    phuongha2000 đã loan bài này
  2. phuongha2000

    phuongha2000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2014
    Đã được thích:
    645
    Rất có thể, IDI là con hàng tiềm năng có quan hệ mật thiết với ASM. Múc cất tủ.
  3. mailoan2014

    mailoan2014 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Đã được thích:
    780
    Ồ, nếu được vậy thì ngon. IDI cổ tức 15% giá này thì quá rẻ. Gương FLC có cổ tức 20% đó...Múc cất tủ chờ về mệnh.
  4. hongthai2015

    hongthai2015 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Đã được thích:
    231
    Múc cất tủ giá này thì an tâm rồi...
  5. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.323
    Tớ múc IDI mấy hôm nay con hàng tiềm năng khi vào TPP
    khongquyen đã loan bài này
  6. khongquyen

    khongquyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2014
    Đã được thích:
    1.759
    Rất có lý.
  7. thich319

    thich319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2015
    Đã được thích:
    887
    hã giữ chặt iDi và tiêp tục gom để khi ra tin sẽ x3 tài khoản nhé hôm qua mình cũng mua ròi nay sẽ mua gom tiếp ngay trước khi nó ce
  8. khongquyen

    khongquyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2014
    Đã được thích:
    1.759
    Hồi hộp đây.
  9. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.323
    chú ý IDI nhé - sắp nude
    --- Gộp bài viết, 29/05/2015, Bài cũ: 29/05/2015 ---
    Tiếp tục gom thêm KMR đón sóng TPP
    --- Gộp bài viết, 29/05/2015 ---
    Sắp nude thật :D
    rama đã loan bài này
  10. cnn1996

    cnn1996 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/12/2013
    Đã được thích:
    443
    Đề nghị giảm thuế VAT còn 0% cho thức ăn chăn nuôi
    Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát cho biết sẽ đề nghị Quốc hội điều chỉnh miễn giảm thuế giá trị gia tăng đối với thức ăn chăn nuôi thành 0%.
    http://image.*********.vn/2015/06/01/thuc-an-chan-nuoi_1347944.jpg

    Doanh nghiệp muốn được giảm thuế VAT đối với TACN về 0% thay vì miễn thuế như hiện nay - Ảnh: TL

    "Bộ đã vận động rất quyết liệt để giảm thuế VAT đối với thức ăn chăn nuôi xuống 0%. Ý muốn của Chính phủ và Bộ là không thu thuế đầu ra thức ăn khi bán cho dân", ông Cao Đức Phát nói tại cuộc gặp gỡ khó cho doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi cuối tuần trước ở Hà Nội.

    “Tôi đang báo cáo lại phải sửa lại thành thuế VAT bằng 0% và điều này sẽ được trình lên Quốc hội trong kỳ họp này” – Bộ trưởng Phát khẳng định.

    Tại cuộc họp nói trên, lãnh đạo Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, cho hay từ đầu năm 2015, Bộ Tài chính đã đưa thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu vào diện được miễn thuế (từ mức thuế 5% trước đó). Nhưng thực tế, các đơn vị mới chỉ dược hưởng rất ít, có nơi hưởng 2,5%, có nơi 3% và không đồng đều giữa các doanh nghiệp.

    Trao đổi với TBKTSG Online hôm 1-6, ông Nguyễn Anh Tuấn, thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Austfeed cho hay, thực tế thuế VAT được miễn có nghĩa là doanh nghiệp sẽ không được khấu trừ thuế VAT đầu vào. Hiện tại một số mặt hàng đầu vào phục vụ sản xuất của doanh nghiệp vẫn bị tính thuế VAT như VAT đối với bao bì 5%, vận tải 3%... “Chính vì vậy, các doanh nghiệp rất mong muốn thuế VAT sẽ được điều chỉnh về 0% thay vì miễn giảm thuế như trong thông tư mới” – ông Tuấn nói.

    Lãnh đạo Công ty CP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà trực thuộc Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc, cho hay, kể từ khi được miễn thuế VAT, công ty vẫn chưa được hưởng lợi nhiều từ thông tư này.

    Hiện nay, có một số mặt hàng dùng làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi thuộc loại lưỡng tính, ví dụ như ngô và đậu tương nguyên hạt. Hai mặt hàng này vừa có thể làm thức ăn chăn nuôi hoặc làm thực phẩm.

    “Tuy nhiên, chúng tôi vẫn bị Cục thuế hướng dẫn ghi hóa đơn VAT là 5% chứ không phải là miễn thuế vì đây là những sản phẩm lưỡng tính nên coi như là sản phẩm nông nghiệp khác. Do đó, tinh thần luật thì tạo điều kiện cho ngành sản xuất và chế biến thức ăn chăn nuôi nhưng khi đi vào trong thực tế thì lại hoàn toàn khác.” – vị lãnh đạo Công ty Vĩnh Hà nói.

    Ngày 27/2/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn nội dung về thuế giá trị gia tăng, quản lý thuế và hóa đơn trong đó, bổ sung các mặt hàng thức ăn chăn nuôi vào diện được miễn thuế. Cụ thể là các mặt hàng như thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác, bao gồm các loại sản phẩm đã qua chế biến hoặc chưa qua chế biến như cám, bã, khô dầu các loại, bột cá, bột xương, bột tôm, các loại thức ăn khác dùng cho gia súc, gia cầm, thủy sản và vật nuôi khác, các chất phụ gia thức ăn chăn nuôi (như premix, hoạt chất và chất mang) theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 5/2/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi và khoản 2, khoản 3 Điều 1 Thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

    Thùy Dung

    TBKTSG

Chia sẻ trang này