MAM - rõ mặt gian thương!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vinasdaq, 14/03/2019.

1955 người đang online, trong đó có 77 thành viên. 04:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3402 lượt đọc và 20 bài trả lời
  1. Quetoi75

    Quetoi75 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/12/2015
    Đã được thích:
    572
    Truyền thông thì họ cũng rất mạnh, họ đi vào xây dựng tiêu chuẩn thì không ai đấu lại họ cả đâu, nhất là doanh nghiệp nước mắm thiệt chỉ nhỏ lẻ và rời rạc thì sao đủ sức.
    - Xe hơi cũng là 1 ví dụ, giờ Vinfast ra đời nữa thì sẽ dần cấm xe máy : ai lợi thì dễ hiểu
  2. kiennt2020

    kiennt2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2014
    Đã được thích:
    3.207
    bạn có uống thuốc độc thì cũng kệ bạn thôi, kg ai cấm đc. còn các sp của masan như chinsu, nam ngư, ... toàn hoá chất trộn lại với nhau (đọc trong thành phần thì biết). mặc dù các thành phần đó được phép sử dụng nhưng nếu cứ lạm dụng thì sẽ rất có hại, trong đó rất nhiều hoá chất như chất bảo quản, chất tạo ngọt, chất làm đầy, màu thực phẩm, ... quá nhiều luôn. Nếu những thứ này vào cơ thể, cơ thể sẽ kg đào thải được, tích tụ lâu ngày thì chuyện j sẽ xảy ra tự bạn nghĩ đi nhé. Chúng ta trước tiên là bảo vệ sức khoẻ của chính mình, ng thân và gia đình rồi sau đó góp phần (dù là rất nhỏ ) cho xã hội tốt lên, an toàn hơn, còn nếu ai kg nghe, cảm thấy kg đúng cứ phản biện và cứ sử dụng những sp đó kg ảnh hưởng đến ai cả >:D<
    ltl98, Ngoclam714vinasdaq thích bài này.
  3. ntvinh1602

    ntvinh1602 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/02/2017
    Đã được thích:
    3.580
    Hóa chất là gì? Cái gì bác đút vào mồm hàng ngày chẳng là hóa chất, vì định nghĩa hóa chất cũng chỉ là các hợp chất vô cơ/hữu cơ thôi. Hóa chất mà được cấp phép sử dụng cho thực phẩm và đảm bảo an toàn vệ sinh tp thì có gì mà lo hại? Bác có tin là ăn cá ngừ sạch hàng ngày liên tục trong 1 thời gian dài bác cũng chết vì ngộ độc thủy ngân không?

    Nước chấm công nghiệp mà sản xuất đúng quy trình đảm bảo nồng độ các hợp chất dưới ngưỡng cho phép của bộ y tế thì có ăn cả đời cũng chả sợ bằng mấy cái nước mắm truyền thống sản xuất tự phát ko có kiểm định gì.
  4. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    74.957
    Điều mà chúng ta cần là Nhà sản xuất phải ghi rõ "nước chấm" và ghi rõ thành phần - ko cho phép đánh lận "nước chấm" thành "nước mắm".

    Cái tên nước mắm - là sản phẩm ngàn đời nay của cha ông ta, sản xuất từ cá tự nhiên.
    Vậy thì nếu nước chấm công nhiệp tốt, tại sao phải "ăn theo" và đánh lận thành nước mắm?

    Rõ ràng họ rắp tâm lừa bịp người tiêu dùng.
    trungspkiennt2020 thích bài này.
  5. Ngoclam714

    Ngoclam714 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2013
    Đã được thích:
    3.064
    có cãi cũng không giải quyết được gì,mỗi người 1 luận điểm ai cũng bảo vệ ý kiến của mình
  6. SinhTien1943

    SinhTien1943 Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    01/09/2017
    Đã được thích:
    108
    " Hãy là người tiêu dùng thông thái " , mình cũng mất niềm tin vào nước mắm truyền thống rồi , nên chỉ dùng muối trắng trong bữa ăn thôi .
  7. trader1991

    trader1991 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/01/2013
    Đã được thích:
    980
    Do cà phê bắp rẻ và ngọt mà dân Việt Nam thì thích rẻ và ngọt nên uống hoài thành quen khẩu vị chứ cà phê ngon là có vị chua, đúng rồi
    van_mai_mot_niem_tin thích bài này.
  8. timvu

    timvu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/05/2018
    Đã được thích:
    378
    Thiếu hiểu biết thì chết. Hiểu biết mà không tới còn chết nhanh hơn.

    Sản phẩm của Masan thì rõ ràng toàn hóa chất. Không cần bàn cãi. Không chỉ Masan, các bác mua bất kỳ sản phẩm đóng hộp nào từ siêu thị về thì cứ yên tâm là 100% có hóa chất. Cứ cái gì có mùi, cứ cái gì có màu, là hóa chất. Sản phẩm của Coca Cola, Pepsi, Abbott, Nestle cũng toàn hóa chất.

    Sản phẩm tự nhiên không là hóa chất thì là gì? Chỉ khác ở chỗ là nó từ tự nhiên chứ không phải do con người dùng công nghệ tổng hợp ra. Nhưng tư nhiên thì làm sao??? Ai bảo ăn đồ tự nhiên thì tốt cho sức khỏe hơn??? Chẳng may ăn phải lá ngón, lá anh đào, cá nóc, rắn hổ mang thì cũng toi như thường. Ăn nhiều măng, dưa muối, cà muối thì cũng teo trym.

    Bây giờ dân tình tẩy chay Masan thì ăn cái gì? Chuyển sang nước mắm truyền thống của mấy bác nông dân chân đất mắt toét thì tốt hơn cho sức khỏe hay sao? Ít ra bọn Masan nó còn là công ty lớn, nó còn có cái để mất, nó còn có tiềm lực để mà đảm bảo sản phẩm của nó không gây ra tai nạn. Chứ bây giờ ăn đồ truyền thống rồi lăn ra chết thì bắt đền ai?

    Nếu có ai có khả năng làm nước mắm Việt Nam rang danh thế giới, thì đó là Masan chứ không phải các bác nông dân.

    Còn chuyện tại sao Masan nó đặt tên là nước mắm. Bởi vì người dùng chúng ta thích thế thì nó đặt thế!!! Đặt tên khác mình đek mua. Luật pháp có cấm nó đặt tên nước mắm đâu? Có ai quy định nước mắm khác nước chấm đâu?

    Chuyện nó truyền thông, nó lobby chính sách để tiêu diệt đối thủ thì đương nhiên rồi. Doanh nghiệp nào có cơ hội mà chả làm thế? FPT có làm thế không? Abbott có làm thế không? Công ty Mỹ nào mà không có cả một bộ phận gọi là Government Affairs (GA) để làm mấy cái việc này. Cái này anh em ta vẫn gọi là lợi thế cạnh tranh, còn bác Buffet gọi là Moat đấy ạ.
    forevernd1989 thích bài này.
  9. villy

    villy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Đã được thích:
    10.050
    Nước mắm truyền thống và nước chấm công nghiệp đều được phép lưu hành trên thị trường ai muốn dùng thứ nào túy ý , cái mà mọi người không đồng ý là nước chấm công nghiệp của các đại gia thế lực còn nước mắm chủ yếu của người dân bình thường, khi các đại gia nước chấm dùng tiền dùng quyền lôi kéo cả cơ quan quản lý tham gia vào cuộc chiến tiêu diệt nước mắm là việc làm vô đạo và những kẻ nắm quyền bị mua chuộc cũng cần phải được điểm mặt gọi tên cho rõ ràng để người dân hiểu những cái mặt chuột trông nó như thế nào
  10. nguyenquangdat2000

    nguyenquangdat2000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Đã được thích:
    471
    Bọn này nó nắm thị trường chi phối dồi mà vẫn tham sân si nhỉ

Chia sẻ trang này