Mía đường - Chu kỳ trở lại!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tuanhoi, 25/03/2019.

5709 người đang online, trong đó có 748 thành viên. 20:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 809225 lượt đọc và 4761 bài trả lời
  1. Superboy1202

    Superboy1202 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2014
    Đã được thích:
    2.564
    Giá tại nhà máy Sơn La là bn vậy bác?
    chauvo thích bài này.
  2. hung2016

    hung2016 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/04/2016
    Đã được thích:
    1.206
    Mình là nhà phân phối thôi, giá mình nhập là 620 000đ trên bao
    chauvo thích bài này.
  3. Superboy1202

    Superboy1202 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2014
    Đã được thích:
    2.564
    1 bao là bn kg vậy bác?
  4. tuecscc

    tuecscc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2017
    Đã được thích:
    1.063
    Bao thì 50 kg; thành ra giá bán cho nhà phân phối là 12.400 đ/kg.

    Chuỗi bán hàng:
    Nhà máy —> DN thương mại lớn —> nhà phân phối cấp 1,2,.. —> bán lẻ
    thienquyen, chauvoSuperboy1202 thích bài này.
  5. tuecscc

    tuecscc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2017
    Đã được thích:
    1.063
    Dự báo xuất khẩu đường của Thái Lan năm 2020 sẽ giảm mạnh gần 50%

    TCCTLượng đường xuất khẩu của Thái Lan trong năm 2020 được dự báo sẽ giảm mạnh gần 50% so với năm 2019 do thiếu hụt nguồn cung đường.
    [​IMG]
    Ông Rangsit Hiangrat, Tổng giám đốc Tập đoàn các nhà máy sản xuất đường Thái Lan (Thai Sugar Millers Corporation), cho biết lượng đường xuất khẩu của Thái Lan trong năm nay dự kiến sẽ chỉ đạt từ 6 – 7 triệu tấn, giảm mạnh so với mức 11 triệu tấn trong năm 2019.

    Nguyên nhân chủ yếu do sản lượng đường của Thái Lan trong niên vụ 2019/2020 được dự báo sẽ giảm tới 28% so với niên vụ trước, đạt 10,5 triệu tấn – mức thấp nhất trong 9 năm trở lại đây. Tình trạng hạn hán tại Thái Lan đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động canh tác mía đường.

    Các nhà phân tích nhận định việc nguồn cung đường từ Thái Lan bị sụt giảm sẽ giúp giá đường trên thị trường quốc tế tăng lên. Giá đường đang đạt mức cao nhất trong 2,5 năm trở lại đây. Thái Lan hiện là nước xuất khẩu đường lớn thứ hai thế giới.

    Ông Rangsit Hiangrat nhận định tình trạng hạn hán sẽ còn tiếp tục tác động xấu đến ngành mía đường Thái Lan trong năm 2021 và dự báo sản lượng đường của nước này trong niên vụ 2020/2021 (bắt đầu từ tháng 10/2020) có thể giảm xuống dưới ngưỡng 10 triệu tấn.

    Mùa khô của Thái Lan trong năm nay được dự báo sẽ kéo dài đến tháng 6, thay vì kết thúc vào tháng 4 như hàng năm. Các nhà máy đường Thái Lan thông thường sẽ tiến hành vụ ép cho đến đầu tháng 5 nhưng vụ ép năm nay có thể sẽ kết thúc sớm vào đầu tháng 3 do thiếu nguyên liệu, theo ông Rangsit Hiangrat.

    Ngành mía đường Ấn Độ hiện cũng đang chống chọi với tình trạng hạn hán. Sản lượng đường của Ấn Độ trong niên vụ 2019/2020 được dự báo sẽ sụt giảm khoảng 18% so với niên vụ trước. Ấn Độ là một trong những quốc gia tiêu thụ đường lớn nhất trên thế giới.

    Các nhà phân tích dự báo giá đường thô trên thị trường thế giới có thể tăng thêm 3% cho đến cuối năm 2020 do nguồn cung đường bị hạn chế.
  6. namsaigom2018

    namsaigom2018 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/04/2018
    Đã được thích:
    1.058
    Hài vãi

    Vậy mà cả năm 2020 tăng có 3%
    chauvo thích bài này.
  7. tienlamau1102

    tienlamau1102 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2018
    Đã được thích:
    6.154
    Bác cũng để ý đường à :)
  8. tuecscc

    tuecscc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2017
    Đã được thích:
    1.063
    Mình theo dõi đường gần được 1 năm rồi, thịt heo thì chỉ mới 6 tháng thôi.
    --- Gộp bài viết, 07/02/2020, Bài cũ: 07/02/2020 ---
    Đường thế giới hôm nay tăng mạnh quá, đến thời điểm này tăng gần 2% rồi.
    thienquyen, tienlamau1102chauvo thích bài này.
  9. okesss

    okesss Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/01/2013
    Đã được thích:
    5.794
    https://www.thaipost.net/main/detail/54865

    Cung sx đường Thái giảm 3-4 tr tấn XK trong mùa vụ này do giảm 130 tr.tấn mía xuống 100 tr.tấn mía.
    --- Gộp bài viết, 07/02/2020, Bài cũ: 07/02/2020 ---
    https://www.bloomberg.com/news/arti...-hammering-sugar-production?srnd=premium-asia

    Hạn hán nặng nhất trong 40 năm ở Thái Lan, theo dự báo đường sản lượng sx giảm còn 9-10 tr. tấn.



    Với hạn hán hiện tại cũng sẽ ả/h chất lượng mía, độ đường trong mía, làm tăng thành sx đường.
  10. tienlamau1102

    tienlamau1102 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2018
    Đã được thích:
    6.154
    hehe, thiệt có duyên, ngành này e ngâm từ năm ngoái, đợt này sẽ cho xu hướng tương đối mạnh và thể hiện trên bảng điện cho xem!

Chia sẻ trang này