Mía đường - Chu kỳ trở lại!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tuanhoi, 25/03/2019.

6655 người đang online, trong đó có 1023 thành viên. 12:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 809171 lượt đọc và 4761 bài trả lời
  1. Tuanhoi

    Tuanhoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2015
    Đã được thích:
    1.783
    12.5 đáy cứng rồi. Năm nay uptrend dài hạn quay trở lại :D
    manh880manukita1 thích bài này.
  2. manukita1

    manukita1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Đã được thích:
    1.583
    Hôm qua chạm hỗ trợ 12.29 rồi bật tách lên 12.66. Dã man :)
    manh880Thoidaimoi123 thích bài này.
  3. Tuanhoi

    Tuanhoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2015
    Đã được thích:
    1.783
    Số quý này ko đẹp hay sao các bác bán kinh thế :D
    Thoidaimoi123 thích bài này.
  4. Thoidaimoi123

    Thoidaimoi123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/02/2015
    Đã được thích:
    10.360
    Tôi tin mía đường sẽ bùng nổ trong 2019 này
    manh880, manukita1Tuanhoi thích bài này.
  5. Tuanhoi

    Tuanhoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2015
    Đã được thích:
    1.783
    Vật cùng tất biến :D
    manh880Thoidaimoi123 thích bài này.
  6. manukita1

    manukita1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Đã được thích:
    1.583
    Gửi các bác tham khảo thông tin về SLS: tin "xấu" nhưng đọc kỹ thấy những cái "không xấu" :)

    http://vietbao.vn/Xa-hoi/Diem-mat-nhung-sai-pham-cua-Cong-ty-mia-duong-Son-La/151205225/157/

    Liên quan đến vụ việc "Công ty mía đường Sơn La bị tố gây ô nhiễm " mà Kiến Thức đã phản ánh, ông Nguyễn Quang Thiên – Trưởng phòng TN&MT (Sở TNMT tỉnh Sơn La) cho biết: “Năm 1997 nhà máy đường được đầu tư xây dựng với nguồn vốn nhà nước. Thời gian đầu hoạt động nhà máy đã gây ô nhiễm, do hệ thống xử lý chất thải chưa có gì.

    Nhà máy mía đường Sơn La nằm trong danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, thuộc đối tượng phải xử lý triệt để, nằm trong Quyết định 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thế nhưng, cho đến nay tình trạng ô nhiễm cũng chưa giải quyết được."

    Ông Nguyễn Quang Thiên Trưởng phòng TN&MT cho biết: việc người dân "nghi ngờ" ô nhiễm là do nhà máy mía đường Sơn La là có cơ sở. Việc người dân tiểu khu 4, tiểu khu 5 thị trấn Hát Lót “nghi ngờ” Công ty CP mía đường gây ô nhiễm môi trường có cơ sở hay không? (PV). Ông Thiên cũng khẳng định, việc nghi ngờ của người dân là hoàn toàn có cơ sở bởi mùi hôi thối và mó nước ngầm chuyển màu đen kịt chỉ diễn ra khi nhà Công ty mía đường Sơn La hoạt động. Công ty CP mía đường vẫn "bình chân như vại" trước sự ô nhiễm và cho đó là từ nhiều "nguồn khác nhau, không phải do nhà máy".

    Theo Biên bản làm việc ngày 20/3/2019 giữa Sở TN&MT tỉnh Sơn La với Công ty CP mía đường Sơn La đã có hàng loạt những sai phạm đang tồn tại khi Công ty CP mía đường Sơn La nâng công suất từ 45.000 lên 150.000 tấn đường/năm. Sai phạm cụ thể như sau: 1. Công ty CP mía đường Sơn La không lập kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án để niêm yết công khai theo quy định. 2. Không lắp đặt và vận hành hệ thống quan trắc khi thải tự động đối với khí thải phát sinh sau xử lý. 3. Chưa hoàn thiện hệ thống thu gom nước giải nhiệt, còn để hiện tượng nước giải nhiệt chảy ra môi trường. 4. Chưa thiết kế, lắp đặt và vận hành hệ thống thu gom và thoát nước mưa đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh môi trường và tuân thủ các quy định tại Nhị định 80/2014/NĐ – CP . 5. Hệ thống thu gom nước thải chưa xây dụng hoàn thiện, còn nhiều chỗ dò rỉ, vận hành không đúng theo Báo cáo ĐTM được phê duyệt. 6. Không lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành (từng giai đoạn hoặc toàn bộ dự án) theo quy định. 7. Không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành (từng giai đoạn hoặc toàn bộ dự án) theo quy định. 8. Không có phương án phòng chống sự cố môi trường (vi phạm điểm a, khoản 1, điều 108, luật BVMT (Bảo vệ môi trường) 2014). Văn bản vạch rõ những sai phạm của Công ty mía đường Sơn La.

    Theo khoản 2, điều 9, Nghị định 155/2016/NĐ – CP Ngày 18/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì Công ty CP mía đường Sơn La có thể bị phạt tiền tối đa gần 1 tỷ đồng.

    Việc công suất từ 45.000 lên 150.000 tấn đường/năm khiến người dân nghi ngờ về việc xử lý nước thải của Công ty mía đường Sơn La. Sai phạm thì đã rõ ràng thế nhưng lãnh đạo Công ty CP mía đường Sơn La lại khẳng định phía Công ty luôn gắn sản xuất với đảm bảo môi trường. Được biết, theo Báo cáo ĐTM (Đánh giá tác động môi trường) đã được phê duyệt thì toàn bộ nước thải phải được thu gom vào Bể chứa, sau đó dẫn vào 2 hệ thống xử lý nước thải và cuối cùng là dẫn vào các hồ chứa để tái sử dụng. Nhưng trên thực tế Công ty này lại dẫn nước thải vào 3 hồ chứa rồi mới dẫn vào hệ thống xử lý, nước sau xử lý được dẫn vào một hồ chứa để tái sử dụng. Quá trình vận hành công trình xử lý nước thải Công ty đã "làm sai quy trình" khiến người dân phải chịu cảnh ô nhiễm. Người dân cho rằng, do làm sai quy trình nên một lượng lớn nước thải tại các hồ chứa chưa được xử lí đã “rò rỉ” ra bên ngoài môi trường là nguyên nhân góp phần vào hiện tượng nước tại các mạch nước ngầm có màu đen kịt và bốc mùi hôi thối nồng nặc chảy trực tiếp ra suối Nậm Pàn.

    Với những gì đang diễn ra, và những gì người dân đã, đang và sẽ phải hứng chịu thì trách nhiệm thuộc về Công ty CP mía đường Sơn La là không hề nhỏ. Suối Nậm Pàn đang ngày đêm "chịu hậu quả" bốc mùi hôi thối. Sai phạm là như vậy, thế nhưng thay vì khắc phục triệt để trái lại Công ty CP mía đường Sơn La vẫn “dửng dưng” chỉ khi nào “dân kêu” mới “bắt tay” vào xử lý ô nhiễm. Ô nhiễm thì xảy ra từ nhiều năm nay thế nhưng lãnh đạo Công ty khẳng định “mới chỉ xảy ra có 2 ngày hôm nay có chiều hướng tăng lên, chúng tôi đang quyết liệt cô lập các hồ để tìm điểm rò rỉ”.

    Có thể khẳng định việc thiếu trách nhiệm trong quản lý vận hành sản xuất, thiếu trách nhiệm trong khắc phục hậu quả vì “ô nhiễm bắt đầu từ nhiều nguồn khác nhau” mà “không phải của Công ty mía đường Sơn La”. Phải chăng UBND tỉnh Sơn La thiếu trách nhiệm và thiếu quyết liệt trong việc quản lý và xử lý những sai phạm của Công ty CP mía đường Sơn La, trong khi người dân vẫn ngày đêm phải sống trong môi trường ô nhiễm kêu cứu trong “vô vọng”.
    manh880Thoidaimoi123 thích bài này.
  7. Tuanhoi

    Tuanhoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2015
    Đã được thích:
    1.783
    Nhắc đóng phế đó các cụ, năm nào chả thế :D
    --- Gộp bài viết, 03/04/2019, Bài cũ: 03/04/2019 ---
    Tổng tồn kho + sx trong quý 3 năm tài chính cỡ 57k tấn, dự là tiêu thụ bao nhiêu các bác ? :D
  8. Akademie

    Akademie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2017
    Đã được thích:
    628
    Đường mới ss 47k,đến bh bán đc 27k chỗ này
    Tuanhoi thích bài này.
  9. Tuanhoi

    Tuanhoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2015
    Đã được thích:
    1.783
    Thị phần dạo này có vẻ tăng mạnh :D
    Mỗi quý bán 25-30k tấn
  10. Dung_Trump

    Dung_Trump Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2014
    Đã được thích:
    1.781
    ae giữ cp mía đường đoan này cũng nản nhỉ
    4bLTT87 thích bài này.

Chia sẻ trang này