Mở bát 21.10: Chứng Khoán Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử uptrend phá đỉnh mọi thời đại

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi devil_stock, 20/10/2014.

1514 người đang online, trong đó có 605 thành viên. 19:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4975 lượt đọc và 50 bài trả lời
  1. devil_stock

    devil_stock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Đã được thích:
    3.044
    Hiệp định EVFTA có thể làm tăng GDP của Việt Nam lên 10-15%.
    Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU: Từ góc nhìn châu Âu
    Tờ AseanToday viết Hiệp định này nếu được thông qua sẽ thúc đẩy mạnh quan hệ thương mại giữa hai bên.
    Nhận định về sự phát triển quan hệ thương mại Việt Nam-EU, tác giả Rafał Tomański, trong bài viết đăng trên trang http://www.rp.pl ngày 12/10 của Ba Lan, cho rằng, trọng tâm chuyến thăm các đối tác châu Âu lần này của Thủ tướng *************** xoay quanh việc đàm phán EVFTA.

    Đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) được bắt đầu từ tháng 6/2012 trên cơ sở Hiệp định đối tác và hợp tác toàn diện (PCA) với mục tiêu tạo ra một thị trường thương mại tự do Việt Nam-EU.

    Việt Nam có thể có những lợi ích cụ thể như tạo cơ chế thuận lợi cho hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU, cũng như thúc đẩy đầu tư của EU vào Việt Nam. Ngoài ra, việc ký kết EVFTA sẽ giúp Việt Nam hoàn tất chuỗi FTA với các đối tác kinh tế, thương mại lớn.

    Về phía EU, EVFTA sẽ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trong khối này thâm nhập, đầu tư vào thị trường Việt Nam cũng như thông qua Việt Nam để tiếp cận thị trường ASEAN.

    Từ góc độ của Chính phủ Việt Nam, quá trình đàm phán cho đến nay vẫn diễn ra thuận lợi. Khả năng kết thúc đàm phán hiện phụ thuộc vào nỗ lực và ý chí chính trị của lãnh đạo EU.

    Hãng thông tấn Deutsche Welle (Đức), trong bài “Thủ tướng Việt Nam thăm châu Âu” thì nhận định, EVFTA khi được triển khai sẽ dỡ bỏ những rào cản thương mại, tạo an toàn pháp lý, bảo vệ đầu tư và quyền sở hữu trí tuệ. Những người ủng hộ tin rằng EVFTA sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm cho cả hai bên.

    Tuy nhiên cũng có quan điểm cho rằng những ngành công nghiệp như giày dép và dệt may của Việt Nam có thể ngày càng phát triển nhưng những lĩnh vực khác như nông nghiệp, chế tạo máy và điện tử sẽ phải chịu nhiều sức ép cạnh tranh từ châu Âu. Theo phân tích trong một nghiên cứu của Viện Konrad Adenauer (KAS) gần đây, "điều này sẽ là một cản trở lớn cho sự phát triển của Việt Nam vì như vậy Việt Nam vẫn tập trung vào những sản phẩm tạo giá trị thấp".

    Các tác giả của nghiên cứu trên cũng lo ngại gia tăng đói nghèo ngắn hạn tại các vùng nông thôn. Tuy nhiên, điều này sẽ được khắc phục về lâu dài do người lao động có thể chuyển sang ngành nghề khác. Nghiên cứu của KAS kết luận "lợi ích lớn nhất cho Việt Nam từ EVFTA sẽ là sự hoà nhập sâu hơn vào thương mại thế giới".

    Những yếu tố về luật pháp là cản trở lớn nhất để kết thúc đàm phán. EU có những tiêu chuẩn rất cao về bảo vệ người tiêu dùng. Nguồn gốc của sản phẩm phải được chứng minh, các điều kiện về kinh doanh bền vững và môi trường phải được đáp ứng. Ngoài ra, EU đòi hỏi cải cách các bộ luật liên quan đến cạnh tranh, sáng chế và sở hữu trí tuệ. Theo nghiên cứu của KAS, điều đó có nghĩa là: "Trước khi EVFTA có thể phát huy tối đa hiệu quả, Việt Nam cần phải thực hiện các biện pháp cải cách pháp luật. Nếu không, Việt Nam không thể đáp ứng được các yêu cầu của EU".

    Báo Rzeczpospolita (Ba Lan) viết, hiện tại EU là thị trường xuất khẩu lớn nhất và đứng ở vị trí thứ 2 trong việc trao đổi thương mại của Việt Nam. Trong thời gian tới, Hiệp định EVFTA có thể làm tăng GDP của Việt Nam lên 10-15%.

    Theo ước tính, với việc ký kết Hiệp định tự do thương mại Việt Nam-EU, xuất khẩu hàng hóa từ châu Âu (vào Việt Nam) có thể tăng 3,1% mỗi năm. Cuối cùng việc thiết lập quan hệ kinh tế ổn định với Hà Nội sẽ là nền tảng cho việc mở rộng hơn nữa thị trường của các nước ASEAN khác. Điều này sẽ làm tăng ảnh hưởng của EU tới các nước trong khu vực này.

    Nguồn Chinhphu.vn

    -------------------------------
    Vnindex và Hnx đang đứng trước cơ hội uptrend và phá đỉnh mọi thời đại!!!!
    :drm:drm3:drm2
    Các chỉ số đã trở lại đúng quỹ đạo của nó.
    Thị trường sẽ đi lên đồng pha và cơ hội lịch sử phà đỉnh 2014.
    Quý 1 năm 2015 Vnindex đạt 700 và Hnx đạt 110 điểm.
    ThanTuDo, DungTri86, sonlamatc1 người khác thích bài này.
    sonlamatcdevil_stock đã loan bài này
  2. laobaphuquan

    laobaphuquan Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    11/10/2014
    Đã được thích:
    502
    Mới mua 30% cổ, tính sẽ mua tiếp, lúc này mà bán cuối năm thực sự hhối tiếc
    DungTri86 thích bài này.
  3. diquathoigian

    diquathoigian Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2014
    Đã được thích:
    11.606
    Nhà cái đánh lộ bài quá nhỉ, em thấy đâu đâu cũng nói tét ( test) lại 585 gì đấy mới lên được...:D
    ThanTuDo thích bài này.
  4. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.354
    Tôi cũng nghĩ mai tài khoản của bạn sẽ giảm cực mạnh.
  5. Nhadautuluongthien

    Nhadautuluongthien Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/08/2014
    Đã được thích:
    766
    Quan sát hôm qua thực sự HNM có game MA, bà con chú ý. Tin về MA đã có, nhưng giao dịch xác nhận quan trọng hơn.
  6. NDT_hang_ruoi

    NDT_hang_ruoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2014
    Đã được thích:
    1.101
    Hôm nay vẫn giảm phiên sáng, thanh khoản kiết lỵ, chiều mới có tý hào hứng nhưng dòng tiền vẫn chưa vào!
    ThanTuDo thích bài này.
  7. laonongqx

    laonongqx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2014
    Đã được thích:
    1.973
  8. Dang Anh

    Dang Anh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2014
    Đã được thích:
    497
    hom nay rat nhieu thong tin tot ho tro, du bao tang manh
    devil_stock thích bài này.
  9. devil_stock

    devil_stock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Đã được thích:
    3.044
    Nhiều bốc kơ khuyên nđt đứng ngoài ko nên mua vì khả năng vnindex về 550 (chứng tỏ tiền đang rất dồi dào), vậy hãy nêu lý do vì sao vnindex phải về vùng đấy. Theo quan điểm của tôi họ đang đi ngược xu hướng, vì:
    1. Ra hàng khi vnindex tại vùng 590-600
    2. Lượng margin đã giảm mạnh đáng kể về ngưỡng an toàn
    3. Kỳ vọng cover giá thấp hơn giá bán.
    4. Vnindex đã giảm 70 điểm --> đã phản ánh chưa.
    5. Ai đang mua vào. Đa dố ndt nhỏ lẽ chúng ta chiếm rất ít.
    6. Quý 4 là quý sóng tăng luôn mạnh nhất trong năm.
    7. TTCK Mỹ tiếp tục tăng điểm, premium tiếp tục được thu hẹp ---> etf sẽ ngưng bán, vậy ckvn sau đợt giảm mạnh thì có hồi phục.
    8. Dòng tiền vẫn đang nằm tại các ctck, đợi giải ngân -->tiền chảy vào ttckvn ồ ạt?
    9. Các giải pháp tại kỳ Quốc Hội lần này theo người viết sẽ thuận lợi và có sự nhất trí cao.
    10. Vĩ mô và vi mô tiếp tục tốt lên thể hiện qua chỉ số PMI, dự trữ ngoại tệ đạt cao nhất trong lịch sử, nợ xấu được giải quyết dần (mua hơn 90.000 tỷ đồng gấp đội 2013 và con số này sẽ còn tăng lên vào quý cuối năm)...vvv.
    ---------------------
    Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng đừng vì lợi ích trước mắt mà làm mất uy tín về sau nhé các bốc kơ. :)>-
    Chúc ace có ngày giao dịch thành công nhất.
    :drm4
    --- Gộp bài viết, 21/10/2014, Bài cũ: 21/10/2014 ---
    2 doanh nghiệp cơ bản hàng đầu như BMP và PVD được giảm 50% thuế TNDN nhé ace.
    octieu69 thích bài này.
  10. devil_stock

    devil_stock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Đã được thích:
    3.044
    Nhịp đập Thị trường 21/10: Dòng tiền chưa vội “tham chiến”
    Thị trường mở cửa đầu phiên chưa nhiều biến động. VN-Index lình xình giằng co và giảm nhẹ 0.11 điểm với thanh khoản chỉ hơn 3.6 triệu đơn vị. HNX-Index tương tự lình xình và đang đỏ nhẹ 0.21 điểm.
    Mã thu hút nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư trong thời gian gần đây là PVS tiếp tục giảm nhẹ trong phiên hôm nay. Mở cửa khớp 200 đơn vị ở giá sàn trước khi kéo lên gần mốc tham chiếu. Hiện PVS đang có phiên thứ 4 liên tiếp giao dịch ở mức giá không quá tích cực.

    Ngoài PVS thì các mã khác trên sàn HNX như ACB, SHS, PVC, SD9, KLF... tạm thời đỏ nhẹ. Xanh điểm hiện tại chỉ có SHB, còn lại hầu hết các mã trong rổ HNX30 đều chỉ lình xình quanh mốc tham chiếu.

    VN-Index tương tự mở cửa lình xình và không có nhiều biến động sau 20 phút mở cửa. Trong các mã vốn hóa lớn thì MSN, VIC xanh nhẹ trong khi GAS, VNM tham chiếu. PVD, HPG, HSG đỏ nhẹ.

    Tổng thanh khoản trên cả hai sàn đạt hơn 6 triệu đơn vị sau 35 phút mở cửa.
    -------------------------------------
    Lực cầu tiềm năng đang rất lớn :-bd

Chia sẻ trang này