Mở cửa 9/6: Thị trường có thể sẽ đón nhận lực cầu mạnh trong phiên hôm nay

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Stock1102, 09/06/2010.

3133 người đang online, trong đó có 1253 thành viên. 16:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1129 lượt đọc và 20 bài trả lời
  1. Stock1102

    Stock1102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Lực cầu cải thiện ở mức giá trên tham chiếu sau phiên 8/6 đã cho thấy tính độc lập dần của chứng khoán trong nước với thế giới. Tâm lý nhà đầu tư dần vững hơn qua các biến cố của thị trường và điều này có thể sẽ mang đến sự sôi động cho phiên hôm nay


    Tương tự như chỉ số, cung-cầu hai sàn phiên 8/6 có sự đảo chiều khi dư mua vượt trên dư bán với hơn 44,1 triệu cổ phiếu (+41,4%) trong khi dư bán đạt hơn 33,7 triệu cổ (-11,4%) so với phiên 7/6.Có hơn 33,4 ngàn lệnh mua (-2,0%), với khối lượng đạt hơn 80,4 triệu cổ (-0,1%), trong khi bên bán ghi nhận hơn 25 ngàn lệnh (-18,9%) và 70 triệu cổ phiếu (-19,8%).

    Dấu hiệu trên cho thấy thị trường đang ở trong giai đoạn tích lũy chậm và có thể chuẩn bị bước vào một đợt tăng điểm ngắn hạn. Việc khối ngoại mạnh dạn mua vào gần 3,6 triệu cổ phiếu STB và mua ròng khoảng 54 tỷ đồng phiên hôm qua trên HOSE cũng góp phần nào đó cổ vũ tâm lý thị trường trong phiên sáng nay.

    Ở một khía cạnh khác tuy thị trường đã có bước hồi phục nhẹ nhưng tâm lý của nhà đầu tư vẫn có phần khá thận trọng thể hiện qua thanh khoản chưa có dấu hiệu đột biến. Lực cầu vào ở một số mã, nhóm mã có phần mang tính thăm dò. Vì thế nhiều khả năng diễn biến phiên hôm nay dự báo sẽ sôi động đan xen vào đó là sự giằng co ở một số mã có dòng tiền vào mạnh.

    Bên cạnh yếu tố trên, có thể thấy rằng động lực thôi thúc nhà đầu tư hiện nay ngoài yếu tố thông tin hỗ trợ vĩ mô tích cực, còn là yếu tố hấp dẫn từ lợi nhuận mang lại từ chứng khoán. Vì vậy một khi nhà đầu tư thấy được tiềm năng và các cơ hội do thị trường tạo ra thì việc có một luồng tiền mạnh đổ vào thị trường là hoàn toàn có thể.

    Nhận định của các công ty chứng khoán về thị trường phiên hôm nay chủ yếu thiên về quan điểm cho rằng thị trường sẽ đi ngang quanh mức 500 điểm trong khoảng thời gian tới. SSI qua phân tích các chỉ báo Stochastic Ocsillator, MFI và Fibonacci Time Zones cho rằng các tín hiệu tích cực về xu thế tăng chưa rõ vì vậy không loại trừ yếu tố bulltrap xảy ra trong các phiên sắp tới nhất là khi điểm số tăng mà thanh khoản lại có sự sụt giảm.
    Phía VNDS cho rằng VN-Index có thể sẽ đi ngang xung quanh mức 500 điểm trong khoảng thời gian một tháng tới. Khả năng thị trường xuống sâu dưới mức 480 điểm là không cao nhưng vẫn phải lưu ý rủi ro của thị trường thế giới. AVS và PSI thiên về quan điểm cho rằng thị trường sẽ tiếp tục có những phiên đi ngang trong thế giằng co để kiểm chứng lực cầu đồng thời thử thách sự kiên nhẫn của nhà đầu tư.

    GDP quý 2 có thể đạt 6,3%- Giá xăng giảm 500 đồng

    Trong bản báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 mới đây Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đưa ra dự báo tốc độ tăng trưởng GDP Quý 2 sẽ đạt khoảng 6,2-6,3%, Quý 3 có khả năng sẽ đạt khoảng 6,5-7%.
    Tin tích cực đêm qua, Bộ Tài chính vừa có thông báo yêu cầu các DN kinh doanh xăng, dầu đầu mối giảm giá bán các chủng loại xăng, dầu từ 22 giờ ngày 8/6 và ngừng sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Theo đó, xăng A92 giảm 500 đồng/lít, tương đương với 15.990 đồng/lít.

    Dow Jones bất ngờ tăng trên 100 điểm trở lại trong những phút cuối

    Đêm qua, cổ phiếu tất cả các nhóm ngành đều bất ngờ tăng điểm trở lại. Đáng chú ý, trong 43 phút giao dịch cuối cùng chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng tới 107 điểm. Khối lượng giao dịch tăng mạnh đưa Dow Jones áp sát mốc 10.000 điểm.

    Kết thúc phiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones (▲123,49 điểm, +1,26%) lên mức 9.939,98 điểm. Chỉ số S&P 500 (▲11,53 điểm, +1,1%) lên mức 1.062,00 điểm. Chỉ số Nasdaq (▼3,33 điểm, -0,15%) xuống 2.170,57 điểm.

    Chứng khoán châu Âu giảm điểm sau khi tổ chức đánh giá tín nhiệm Fitch cảnh báo nước Anh sẽ đối mặt với thách thức ngân sách tài chính đang lo ngại trong những tháng tới. Tuy nhiên Fitch không đề cập đến việc hạ tín nhiệm AAA của Anh. Điểm tích cực là hầu hết các chỉ số sụt sâu giữa phiên, nhưng đều hồi phục lại vào cuối giờ. Chỉ số Stoxx 50 giảm -0,76%, Stoxx 600 (▼1,09%), FTSE 100 (▼-0,81%), DAX 30 (▼-0,62%), CAC 40 (▼-0,98%).
  2. thanhgiang0123

    thanhgiang0123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2010
    Đã được thích:
    0
  3. QUATRANG87

    QUATRANG87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Vote
  4. hoangduocsuht

    hoangduocsuht Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2010
    Đã được thích:
    20
    Hy vọng là tin tốt lành, em còn đang ôm 200% cổ [r2)][r2)][r2)]
  5. alibab

    alibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Đã được thích:
    0
    chắn chắn là VNI tăng cực mạnh rồi.Đặc biệt là BCs
  6. huaren81_2006

    huaren81_2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Đã được thích:
    280
    cần phiên nay và phiên mai để chính thức breakout vào up chén
  7. siro25

    siro25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    321
    Mở bát 9.6: giao dịch lình xình, rón rén và nghi ngờ
  8. toanvanphat

    toanvanphat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2010
    Đã được thích:
    1.475
    cứ làm ngược lại các CTCK thì thắng thôi.

    nghe mấy thằng đó có mà vỡ mồm.
    [r2)][r2)]
  9. Macho

    Macho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2010
    Đã được thích:
    94
    Mở cửa 9/6: Lực cầu mạnh có thể xuất hiện Lực cầu cải thiện ở mức giá trên tham chiếu sau phiên 8/6 đã cho thấy tính độc lập dần của chứng khoán trong nước với thế giới. Tâm lý nhà đầu tư dần vững hơn qua các biến cố của thị trường và điều này có thể sẽ mang đến sự sôi động cho phiên hôm nay

    Tương tự như chỉ số, cung-cầu hai sàn phiên 8/6 có sự đảo chiều khi dư mua vượt trên dư bán với hơn 44,1 triệu cổ phiếu (+41,4%) trong khi dư bán đạt hơn 33,7 triệu cổ (-11,4%) so với phiên 7/6.

    Có hơn 33,4 ngàn lệnh mua (-2,0%), với khối lượng đạt hơn 80,4 triệu cổ (-0,1%), trong khi bên bán ghi nhận hơn 25 ngàn lệnh (-18,9%) và 70 triệu cổ phiếu (-19,8%).

    Dấu hiệu trên cho thấy thị trường đang ở trong giai đoạn tích lũy chậm và có thể chuẩn bị bước vào một đợt tăng điểm ngắn hạn. Việc khối ngoại mạnh dạn mua vào gần 3,6 triệu cổ phiếu STB và mua ròng khoảng 54 tỷ đồng phiên hôm qua trên HOSE cũng góp phần nào đó cổ vũ tâm lý thị trường trong phiên sáng nay.

    Ở một khía cạnh khác tuy thị trường đã có bước hồi phục nhẹ nhưng tâm lý của nhà đầu tư vẫn có phần khá thận trọng thể hiện qua thanh khoản chưa có dấu hiệu đột biến. Lực cầu vào ở một số mã, nhóm mã có phần mang tính thăm dò. Vì thế nhiều khả năng diễn biến phiên hôm nay dự báo sẽ sôi động đan xen vào đó là sự giằng co ở một số mã có dòng tiền vào mạnh.

    Bên cạnh yếu tố trên, có thể thấy rằng động lực thôi thúc nhà đầu tư hiện nay ngoài yếu tố thông tin hỗ trợ vĩ mô tích cực, còn là yếu tố hấp dẫn từ lợi nhuận mang lại từ chứng khoán. Vì vậy một khi nhà đầu tư thấy được tiềm năng và các cơ hội do thị trường tạo ra thì việc có một luồng tiền mạnh đổ vào thị trường là hoàn toàn có thể.

    Nhận định của các công ty chứng khoán về thị trường phiên hôm nay chủ yếu thiên về quan điểm cho rằng thị trường sẽ đi ngang quanh mức 500 điểm trong khoảng thời gian tới. SSI qua phân tích các chỉ báo Stochastic Ocsillator, MFI và Fibonacci Time Zones cho rằng các tín hiệu tích cực về xu thế tăng chưa rõ vì vậy không loại trừ yếu tố bulltrap xảy ra trong các phiên sắp tới nhất là khi điểm số tăng mà thanh khoản lại có sự sụt giảm.

    Phía VNDS cho rằng VN-Index có thể sẽ đi ngang xung quanh mức 500 điểm trong khoảng thời gian một tháng tới. Khả năng thị trường xuống sâu dưới mức 480 điểm là không cao nhưng vẫn phải lưu ý rủi ro của thị trường thế giới. AVS và PSI thiên về quan điểm cho rằng thị trường sẽ tiếp tục có những phiên đi ngang trong thế giằng co để kiểm chứng lực cầu đồng thời thử thách sự kiên nhẫn của nhà đầu tư.

    GDP quý II có thể đạt 6,3%- Giá xăng giảm 500 đồng

    Trong bản báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 mới đây Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đưa ra dự báo tốc độ tăng trưởng GDP Quý 2 sẽ đạt khoảng 6,2-6,3%, Quý 3 có khả năng sẽ đạt khoảng 6,5-7%.

    Tin tích cực tối qua, Bộ Tài chính vừa có thông báo yêu cầu các DN kinh doanh xăng, dầu đầu mối giảm giá bán các chủng loại xăng, dầu từ 22 giờ ngày 8/6 và ngừng sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Theo đó, xăng A92 giảm 500 đồng/lít, tương đương với 15.990 đồng/lít.

    Dow Jones tăng trên 100 điểm trở lại trong những phút cuối

    Đêm qua, cổ phiếu tất cả các nhóm ngành đều bất ngờ tăng điểm trở lại. Đáng chú ý, trong 43 phút giao dịch cuối cùng chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng tới 107 điểm. Khối lượng giao dịch tăng mạnh đưa Dow Jones áp sát mốc 10.000 điểm.

    Kết thúc phiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones (▲123,49 điểm, +1,26%) lên mức 9.939,98 điểm. Chỉ số S&P 500 (▲11,53 điểm, +1,1%) lên mức 1.062,00 điểm. Chỉ số Nasdaq (3,33 điểm, -0,15%) xuống 2.170,57 điểm.

    Chứng khoán châu Âu giảm điểm sau khi tổ chức đánh giá tín nhiệm Fitch cảnh báo nước Anh sẽ đối mặt với thách thức ngân sách tài chính đang lo ngại trong những tháng tới. Tuy nhiên Fitch không đề cập đến việc hạ tín nhiệm AAA của Anh.

    Điểm tích cực là hầu hết các chỉ số sụt sâu giữa phiên, nhưng đều hồi phục lại vào cuối giờ. Chỉ số Stoxx 50 giảm -0,76%, Stoxx 600 (1,09%), FTSE 100 (-0,81%), DAX 30 (-0,62%), CAC 40 (-0,98%).

  10. violet_stock

    violet_stock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Tôi 100% cash, mất phương hướng

Chia sẻ trang này