Mở room hay không mở room????????

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hunter_81, 05/09/2007.

6864 người đang online, trong đó có 894 thành viên. 22:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 335 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. hunter_81

    hunter_81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Đã được thích:
    0
    Mở room hay không mở room????????

    Mở room là tất yếu

    (ĐTCK-online) Room cho nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) theo hình thức gián tiếp là câu chuyện đã được đề cập từ 20 năm trước và việc mở room cho một số ngành, nghề trong giai đoạn hiện nay, theo các chuyên gia, là việc cần thiết để thúc đẩy đầu tư. PGS.TS Nguyễn Đình Tài, Giám đốc Trung tâm Tư vấn, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương đã trao đổi với ĐTCK xung quanh vấn đề này.


    Khi chấp bút Luật Đầu tư, Luật DN, Ban soạn thảo nhìn nhận vấn đề room cho nhà ĐTNN ra sao, thưa ông?

    Room là câu chuyện dai dẳng được đề cập đến trong Luật Đầu tư nước ngoài năm 1987 và sau này qua mấy lần sửa đổi rồi đến cả Luật Đầu tư, Luật DN mới. Trước đây, Luật ĐTNN quy định, khi tham gia đầu tư trực tiếp, nhà ĐTNN phải góp vốn từ 30% trở lên, rồi một số lĩnh vực cho phép thành lập DN 100% vốn nước ngoài. Vậy nếu nhà đầu tư muốn góp vốn dưới 30% thì làm thế nào? Tôi đã tham gia chấp bút Luật Khuyến khích đầu tư trong nước và để hứng phần vốn này, Luật quy định, đầu tư dưới 30% thực hiện theo hình thức gián tiếp bằng cách mua cổ phần trong các DN, dần dần 30% biến thành tỷ lệ khống chế mặc định.



    Như vậy, quy định ?ochặt? về vốn gián tiếp đã gây tranh cãi từ rất lâu?

    Về việc room cho đầu tư gián tiếp dừng ở 30%, khi tham gia soạn thảo Luật ĐTNN, tôi có đặt ra vấn đề là tại sao ta chỉ cho nhà ĐTNN thành lập công ty TNHH mà không cho thành lập CTCP? Những người ủng hộ quan điểm này đưa ra 3 cơ sở: người nước ngoài vào đầu tư mà huy động được vốn đang ngủ yên trong dân phục vụ sản xuất, kinh doanh cũng tốt, hơn nữa người dân Việt Nam được trở thành cổ đông của các công ty quốc tế, hết thời gian dự án họ rút về, cổ đông Việt Nam có thể tiếp quản. Tuy nhiên, những người phản đối thì lý luận rằng, người nước ngoài vào Việt Nam là phải góp vốn đầu tư.

    Sau này, Chính phủ mới ban hành Nghị định 38 về thí điểm cho DN có vốn ĐTNN cổ phần hóa nhưng cũng chỉ có lèo tèo gần 10 DN. Giờ theo Luật Đầu tư, nhà ĐTNN được thành lập CTCP nên Nghị định 38 thành vô nghĩa.



    Theo quy định, việc mở room (nếu có) sẽ được thực hiện ra sao?

    Luật Đầu tư chỉ đưa ra 3 danh mục: cấm đầu tư, đầu tư có điều kiện và ưu đãi khuyến khích đầu tư, song đây chỉ là những danh mục mang tính chất rất chung, từng lĩnh vực cụ thể sẽ do Chính phủ quyết định. Danh mục này do từng bộ chủ quản của từng lĩnh vực thực hiện, chứ Bộ Kế hoạch và Đầu tư không ban hành. Ngoài ra, danh mục này phải phù hợp với các cam kết WTO, hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định về thực hiện cam kết WTO trong lĩnh vực ĐTNN.



    Về việc mở room, nhiều ý kiến lo ngại những DN hàng đầu của Việt Nam sẽ bị thôn tính qua TTCK. Ông nghĩ sao về quan điểm này?

    TTCK mở ra, ĐTNN vào càng nhiều càng lợi cho nền kinh tế và cũng cần nhìn nhận rằng, mua bán, sáp nhập (M&A) DN là chuyện rất bình thường. Trong Luật Đầu tư có hẳn một phần quy định về M&A và được coi đây là hình thức đầu tư trực tiếp, chứ không phải gián tiếp. Hiện nay, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) theo cách đăng ký xin giấy phép, mở dự án chỉ chiếm 30% trên thế giới và chủ yếu ở các nước đang phát triển. Với các nước phát triển, FDI không theo quy trình trên mà họ thường ?ongắm nghía? DN nào đó rồi quyết định mua đứt hoặc thâu tóm thông qua TTCK, hình thức đầu tư như vậy chiếm tới 70% tỷ trọng trên thế giới. Luật pháp Việt Nam cũng có quy định để hạn chế mua bán, thâu tóm DN theo hướng không lành mạnh. Cụ thể, Luật Cạnh tranh nghiêm cấm các vụ mua bán, sáp nhập tạo ra DN nắm trên 50% thị phần và ở ngưỡng 30% thị phần thì phải báo cáo.



    Có ý kiến đề xuất tăng tỷ lệ sở hữu cho nhà ĐTNN nhưng không cho quyền biểu quyết, thực hiện như vậy có phù hợp trong bối cảnh hiện nay?

    Có 2 loại cổ phần không có quyền biểu quyết là nhà đầu tư nhận nhiều cổ tức hơn hoặc loại cổ phần nhà đầu tư có quyền yêu cầu công ty mua lại để hoàn vốn. Luật DN 1999 đã quy định về 2 loại cổ phần này nhưng chỉ dành cho cổ đông trong nước. Luật DN mới cho phép dành cho cả nhà ĐTNN nhưng cũng chưa có thống kê nào về số lượng cổ phiếu đó đã được phát hành bao nhiêu. Với những nhà ĐTNN, tôi cho rằng, ưu đãi cổ tức chưa chắc đã hấp dẫn họ.

    Chính phủ nào cũng phải quan tâm tới DN trong nước, tuy nhiên vai trò của vốn ĐTNN cũng rất quan trọng và được coi là một trong 6 thành phần kinh tế của đất nước. Trong giai đoạn này nên để cho DN cạnh tranh tự do, Nhà nước chỉ làm sao cho môi trường cạnh tranh lành mạnh, cứ che chắn là không nên.



    Thủy Anh thực hiện


    nguồn tinhnhanhchungkhoan




    Cuộc luận bàn về room còn rất sôi nổi
  2. pipihn

    pipihn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Đã được thích:
    5
    mở thì mở luôn đi còn làm gì mà e thẹn nữa
  3. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Chưa mở năm nay các bác à.

Chia sẻ trang này