Mời đặt câu hỏi cho Chủ tịch HĐQT FPT

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vietnga79, 08/08/2007.

1072 người đang online, trong đó có 428 thành viên. 00:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5017 lượt đọc và 63 bài trả lời
  1. vomynuong

    vomynuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Đã được thích:
    0
    Thay vì vậy, hỏi : "làm thế nào để trở thành vợ của TGĐ FPT ?", hiii cũng tốt nhỉ!
  2. eazy123

    eazy123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Tôi trả lời xem ok không nhé:
    Quả báo là việc làm không phù hợp đạo đức và gặp bất hạnh về sau đó; Hiện tượng gặp quả báo có thể là: gia đình ly tán, không hòa thuận (vợ chồng không thể sống đầu bạc răng long được vì lý do nào đó, con cái bị bệnh hiểm nghèo, ...); tiền nhiều nhưng không vinh hoa phú quý; etc.

    Trong dân gian thì có nhiều:
    - Gieo Nhân nào sẽ gặt được Quả ấy!
    - Thiện ác đáo đầu chung hữu báo!
    - Ác Giả, ác báo!
    - Quả báo nhản tiền?

    Trong thánh kinh:
    - Ai gieo giống chi thì sẽ gặt lấy giống ấy
    - Kẻ nào đào hầm thì kẻ ấy sẽ rớt xuống đó!
    - Kẻ nào sử dụng gươm đao kẻ ấy sẽ bị chết vì gươm đao
    - Những ai tìm điều ác, tất sự ác sẽ đến với họ
    - Kẻ nào gieo sự bất công, sẽ gặp điều tai hoạ?

    Không biết đã trả lời đúng câu hỏi của bác lít đờ độc nhất vô nhị chưa?



    Được eazy123 sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 10/08/2007
  3. leader1102

    leader1102 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Đã được thích:
    1
    Chỉ cần xinh đẹp và không vòi tiền.
    Lúc li dị không đòi hỏi chia chác gì là ổn
    Bao nhiêu em cũng chiều
  4. eazy123

    eazy123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung câu trả lời của TGB cho xôm:
    Trước khi trả lời câu hỏi của bạn là "làm thế nào để trở thành vợ của TGĐ FPT ?", tôi sẽ mô-đi-fy câu nói của người đời trước "giàu vì bạn sang vì vợ" thành câu "giàu chọn bạn sang chọn vợ"; và do đó, câu trả lời vô cùng đơn giản:
    1. Tôi được chọn nên phải phù hợp với tiêu chí của tôi;
    2. Ai được điểm cao, tôi chọn người đó, như là thi hoa hậu gì đó;
    3. Tờ đăng ký kết hôn sẽ có nhiều phụ lục đính kèm, sau đỡ lằng nhằng.
    Đơn giản có vậy.

Chia sẻ trang này