Một nhà đầu tư bị phạt 30 triệu đồng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bodyguard05_vn, 30/06/2007.

122 người đang online, trong đó có 48 thành viên. 04:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1069 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. bodyguard05_vn

    bodyguard05_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Một nhà đầu tư bị phạt 30 triệu đồng

    Một nhà đầu tư bị phạt 30 triệu đồng

    Bà Nguyễn Diễm Phương Khanh ngụ tại số 31 Trương Định, phường 6, quận 3, TP HCM bị phạt vì tạo cung cầu giả để thao túng giá cổ phiếu.

    Đây là nhà đầu tư đầu tiên Ủy ban chứng khoán Nhà nước xử phạt vì vi phạm quy định về giao dịch chứng khoán. Những cuộc điều tra cá nhân vi phạm trên thường dựa vào số liệu thống kê giao dịch những cá nhân có khối lượng đặt lệnh lớn mà không phải do mục đích sinh lợi như mua cao bán thấp nhằm tạo cung cầu giả tạo.

    Thông thường, những cá nhân có ý đồ tạo cung cầu giả thường đặt lệnh vào những phút đầu tiên của phiên giao dịch, dùng nhiều tài khoản để thực hiện giao dịch chéo, nghĩa là giao dịch cổ phiếu qua lại giữa các tài khoản của mình trong một phiên giao dịch.

    Việc phạt tiền trên đã được tiến hành vào ngày 30/5 nhưng mãi đến ngày 28/6 mới được công bố trên trang web của Ủy ban chứng khoán.

    Giải thích cho việc chậm công bố thông tin trên, ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán, cho hay, sau thời gian quyết định, Ủy ban phải chờ xem phản ứng của cá nhân bị xử phạt. Theo luật, người bị xử phạt có thể làm đơn kháng cáo 2 lần.

    Hơn nữa, không có điều luật nào quy định thanh tra phải công bố những trường hợp sai phạm. Tuy nhiên, để minh bạch hóa, ông yêu cầu từ nay trở đi những vụ phạt hành chính như thế phải được đưa ra công luận.

    Ông cho hay, sắp tới Ủy ban sẽ lần lượt công bố những trường hợp đã xử phạt trước đây.
  2. Be_goldendragon

    Be_goldendragon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Thế sis ấy đầu tư những CP nào vậy? Có bao nhiêu tiền mà tạo dc cung- cầu giả nhỉ?
    Hay là LBM, TCT, BMC????


  3. tamtamxinh

    tamtamxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ phạt có 30tr (mức phạt tối đa là 50tr) theo em chế tài như vậy là quá nhẹ. Đay có thể coi là 1 tội phạm kinh tế. Nếu chỉ bik phạt như vậy thì trong tương lai sẽ xẩy ra nhiều vụ như trên. Em dám khẳng định là số tiền chi gái này kiếm được gấp 10 lằn , 20 lần thậm chí 100 lần hay còn hơn thế nữa con số 30tr. Các nhà làm luật VN nên cân nhắc khi đưa ra chế tài xử phạt. Theo em nên thu hồi toàn bộ số lãi kiếm được từ loại CP mà tạo cung cầu giả vậy. Như vậy thì TTCKVN mới PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
  4. anthonykhang

    anthonykhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Nhà sis ấy ở 31 trương định q3 chắc là đại gia đây.
  5. vitaminUSD

    vitaminUSD Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Đã được thích:
    660
    Mức phạt này đủ để biết mức độ yếu kém của quản lý thị trường đến mức nào
  6. saoonline

    saoonline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Nhẽ ra bọn làm giá thế fải fạt gấp 10 lần nữa
  7. tinhthanthep

    tinhthanthep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Đã được thích:
    5
    Mỗi lần làm giá như thế đem về lợi nhuận hàng tỷ đồng thì bị phạt 30 triệu bõ bèn gì? Như thế thì mời bác bác cứ phạt em thì cứ phạm luật. He he...
  8. viki

    viki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Đã được thích:
    0
    Bòn rút trên máu của mọi người, đúng là quỉ chứ không phải là người. Con mẹ này phải cho nó bài học đắt giá thì nó mới nhớ đời. Phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì nó mới sợ. Tội danh:" Lũng đoạn thị trường, phá hoại nền kinh tế"
  9. lilynh

    lilynh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Ngày 30 tháng 5 năm 2007, Chánh Thanh tra Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-TT về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, phạt tiền 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) đối với Bà Nguyễn Diễm Phương Khanh; Địa chỉ: Số 31, Trương Định, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Đã vi phạm: Quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 28, Nghị định 36/2007/NĐ-CP ngày 08/3/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

    Điều 28. Xử phạt đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán

    1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với tổ chức đầu tư chứng khoán thực hiện một trong những hành vi vi phạm sau:

    a) Thông đồng trong giao dịch chứng khoán nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo;

    b) Giao dịch chứng khoán bằng hình thức cấu kết, lôi kéo người khác liên tục mua, bán để thao túng giá chứng khoán;

    c) Kết hợp hoặc sử dụng các phương thức giao dịch khác để thao túng giá chứng khoán.

    2. Hình thức xử phạt bổ sung:

    Tịch thu toàn bộ các khoản thu trái pháp luật của cá nhân, tổ chức đầu tư chứng khoán do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

    3. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả:

    Buộc chấp hành đúng các quy định của pháp luật đối với trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.
  10. bodyguard05_vn

    bodyguard05_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Đã được thích:
    0
    tổ chức hay cá nhân thì đều là phá hoại nền kinh tế , nhiều khi thị trường CK tèo cũng là do bon này . Chắc ko ít bác bị phá sản vì bọn này đâu ace nhỉ . 30tr chắc hơn nhắc nhở một tý .

Chia sẻ trang này