Một số thông tin về VCI

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi MDE12, 07/09/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
349 người đang online, trong đó có 139 thành viên. 06:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1273468 lượt đọc và 8016 bài trả lời
  1. kenpresident

    kenpresident Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Đã được thích:
    124
    Theo em nghe và hiểu thì 2 deal này sẽ không chốt trong năm 2021 đâu
  2. laliga2000

    laliga2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2020
    Đã được thích:
    56
    em cũng nghĩ như bác, 2 em này phải để dành
  3. Mun Mun

    Mun Mun Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Đã được thích:
    1.536
    Với mình thì cứ có nhiều anh chị hô hào deal khủng này khủng nọ thì là tin ko tốt rồi.
    Mỗi ng 1 quan điểm thôi
    Ko nên căng thẳng cụ ah ;)
  4. tranvanluong158

    tranvanluong158 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2014
    Đã được thích:
    134
    Kết quả kinh doanh quý 1?

    Ông Tô Hải: Ước lợi nhuận quý 1 vào khoảng 350 – 400 tỷ đồng. Công ty đang hạch toán thận trọng. Báo cáo quý 1 sắp tới sẽ thể hiện phần AFS có hơn 500 tỷ đồng đây là phần lợi nhuận nhưng công ty giữ lại.



    Nghẽn lệnh HOSE ảnh hưởng thế nào tới hoạt động của Công ty?

    Ông Tô Hải: Luôn ảnh hưởng tới Công ty, các khách hàng chủ thể tham gia thị trường. Khó để đo lường ảnh hưởng nhưng chúng ta sẽ bị ảnh hưởng ít nhất. Tuy nhiên về lâu dài thì sẽ có hại vì hoạt động IPO là một trong những mang quan trọng của VCI. Về lâu dài các doanh nghiệp ngại IPO.

    Lợi thế trong môi giới trái phiếu so với TCBS?

    Ông Đinh Quang Hoàn - Phó TGĐ: TCBS có lợi thế lớn trong phân phối trái phiếu. Tuy nhiên, trái phiếu của chúng ta là trái phiếu chất lượng, đó là lợi thế lớn nhất.



    "Con số thị phần không phải là thị phần"

    Câu chuyện thị phần môi giới trong giai đoạn tới, làm sao để cạnh tranh thị phần?

    Ông Tô Hải: Câu chuyện thị phần là câu chuyện được nhắc nhiều vì dễ nói nhưng đã lâu rồi Công ty không quan tâm lắm về thị phần. Hiện tại các CTCK đang thực hiện mua cổ phiếu cơ sở và short sell bằng chỉ số cơ sở để nâng thị phần. ROE mục tiêu của VCI phải đạt khoảng 20% do đó nghiệp vụ trên phải sinh lời phải 30% thì mới tham gia. Hiện có tự doanh nhiều công ty chấp nhận tham gia nhưng nếu nhìn kỹ thì dù thị phần cao nhưng lợi nhuận môi giới rất thấp. Trong khi tỷ suất lợi nhuận của VCI đạt khoảng 40%.

    Có một số CTCK rất khéo bằng cách hạ chi phí trực tiếp (công ty C), chi phí môi giới hạch toán vào chi phí quản lý. Có thể thấy, công ty B và C đang làm đẹp báo cáo sổ sách vì đội ngũ nhân viên ít hơn so với công ty A. Công ty đang hạch toán khá minh bạch trên báo cáo. (Xem hình dưới)
    https://image.*********.vn/2021/04/09/vci.jpeg


    Do đó, con số thị phần không phải là thị phần. Phương thức giành thị phần có thể theo hình thức phát triển công ty, hạ gục đối thủ lúc đó có thể tăng giá. Nhưng chứng khoán là ngành đặc biệt, muốn giữ khách hàng thì phải nâng cao chất lượng dịch vụ, muốn thế phải có tiền, muốn có tiền thì kinh doanh phải sinh lời. Do đó, chúng ta sẽ không chạy theo thị phần mà tập trung vào tỷ suất lợi nhuận.

    VCI lên kế hoạch lãi trước thuế 1,250 tỷ

    Theo tài liệu trình cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên, năm 2021, VCI đặt kế hoạch doanh thu hoạt động đạt 2,050 tỷ đồng và lãi trước thuế 1,250 tỷ đồng, lần lượt tăng 18.5% và 31% so với năm trước. Kế hoạch được Công ty xây dựng trên cơ sở VN-Index sẽ dao động quanh 1,250 điểm vào cuối năm.

    Trong năm 2021, VCI sẽ tái khởi động các thương vụ lớn, củng cố vị thế trong nghiệp vụ ngân hàng đầu tư, đồng thời đặt mục tiêu tiếp tục nằm trong các công ty có thị phần môi giới lớn nhất. Công ty dự báo trong năm 2021, thị trường M&A và huy động vốn sẽ bắt đầu "nóng" dần trở lại. Các hợp đồng Công ty đang thực hiện có giá trị giao dịch lớn ước tính khoảng 40,000 tỷ đồng trong năm 2021 ở các lĩnh vực tài chính tiêu dùng, hàng tiêu dùng, logistics…

    Ở mảng môi giới, VCI đánh giá mảng này vẫn khó khăn trong năm 2021 với sự cạnh tranh gay gắt từ các công ty chứng khoán có vốn Hàn Quốc với chiến lược giảm lãi suất cho vay margin và giảm phí giao dịch để tăng thị phần.

    Ông Tô Hải – Tổng Giám đốc VCI đánh giá thị phần môi giới chứng khoán giờ đã không còn quá quan trọng nữa mà ảo khá là nhiều. Trong giai đoạn tới, Công ty có thể rớt khỏi top 5 thị phần nhưng vẫn sẽ tập trung duy trì tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu môi giới đạt cao nhất. “1 đồng doanh thu môi giới của chúng ta sẽ đem về 0.5 đồng lợi nhuận, cao hơn ở công ty khác (1 đồng doanh thu chỉ đem về 0.1 đồng lợi nhuận)”.

    Theo ông Hải, mảng môi giới cho khác hàng nước ngoài và tổ chức vẫn là trọng tâm nhất, đây là mảng mà công ty chứng khoán khác khó chen chân vào.

    Bên cạnh đó, VCI cũng sẽ trình cổ đông thông qua phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu và phát hành 900,000 cp ESOP với giá 15,000 đồng/cp. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành của Công ty là 3,330 tỷ đồng.

    Đối với kế hoạch cổ tức, Công ty sẽ chia cổ tức tiền mặt năm 2020 thêm 20%, tức tổng cổ tức tiền mặt 2020 là 30%, trước đó 10% được tạm ứng trong tháng 12/2020. Tỷ lệ cổ tức 2021 là 10-15%.

    Đại hội lần này cũng sẽ tiến hành bầu Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty. Theo đó, cổ đông sẽ thực hiện bầu 7 thành viên HĐQT và 3 thành viên Ban Kiểm soát.

    Danh sách đề cử Thành viên HĐQT của Công ty gồm: bà Nguyễn Thanh Phượng, ông Tô Hải, ông Nguyễn Hoàng Bảo, ông Trần Quyết Thắng, ông Lê Phạm Ngọc Phương, bà Nguyễn Việt Hòa, ông Nguyễn Lân Trung Anh.

    Tiếp tục cập nhật

    http://fili.vn/2021/04/ceo-to-hai-v...qua-quan-trong-ma-ao-kha-nhieu-737-844693.htm
    fkat_CE thích bài này.
  5. Mun Mun

    Mun Mun Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Đã được thích:
    1.536
    Đang ôm 1 bụng cổ VCI đây sao phải dìm hàng để mua rẻ bạn ơi =))
    Chỉ là thấy mấy cụ cứ nghe hơi nồi trõ deal khủng này khủng kia, hô hào nhiều quá, hô làm gì.
    Cổ tốt thì nó sẽ lên :D
  6. dangki4rum

    dangki4rum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2016
    Đã được thích:
    103
    đang dự đại hội đây, quý 1 có thể lãi khoảng 500ty, còn 380-400ty là thấp nhất
    fkat, stockNPT, 2lan681 người khác thích bài này.
  7. MrZen1610

    MrZen1610 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/06/2020
    Đã được thích:
    419
    Rớt mất 1 nửa giá 67 hôm nay :((
  8. _CE

    _CE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2020
    Đã được thích:
    991
    Q1 ntn là ngon đấy, cục AFS hàng làm deal nên họ nói vậy là đúng rồi.
    Fe done hay không thì lên báo thì biết, ai có insider thì tiện hơn ng khác chứ hô chay cũng khó, mặc dù em đồng quan điểm với bác gì bảo ok rồi.
    Chúng ta cứ bàn luận về cổ thôi, còn bác gì đó comment linh tinh thì block đi là xong, nói ngớ ngẩn chả có tí dữ kiện gì hay quan tâm làm gì, đỡ cãi nhau.
    Stock ProstockNPT thích bài này.
  9. lionking2018

    lionking2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2018
    Đã được thích:
    388
    1/Bác thuộc dạng cao thủ PR rồi, ko bơm tin trực tiếp mà dìm hàng để có người Pr lên
    2/ Hình như bác vẫn mua chưa đủ hay sao nhỉ, thấy vẫn còn muốn mua thêm lắm, cầu tiềm năng đây chứ đâu
  10. nguachien

    nguachien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2020
    Đã được thích:
    21
    --- Gộp bài viết, 09/04/2021, Bài cũ: 09/04/2021 ---
    Thế này nếu hạch toán hết cả khoản AFS thì LN Q1 đạt 900 tỷ, gần hoàn thành kế hoạch 1250 tỷ đến nơi rồi các bác nhỉ. VCI còn nhiều tiềm năng quá :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này