Một tin vui trong vô vàn tin buồn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nano9, 18/02/2008.

6233 người đang online, trong đó có 848 thành viên. 22:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3275 lượt đọc và 39 bài trả lời
  1. nano9

    nano9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Đã được thích:
    311
    Một tin vui trong vô vàn tin buồn

    [​IMG]

    Thời tiết nóng lên sẽ góp phần làm dịu bớt tăng giá của các mặt hàng lương thực thực phẩm. Giá sẽ giảm dần bắt đầu từ tháng 3 trở đi, lạm phát theo đó cũng giảm bớt, tâm lý dân chúng sẽ bớt căng thẳng. Một niềm vui nho nhỏ lấy lại chút hơi ấm cho thị trường.
  2. guynorh

    guynorh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá, lạnh giá quá.
  3. notatall

    notatall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Đã được thích:
    49
    Theo biểu đồ thời tiết mà Nano tìm thấy thì chắc chắn giữa thứ 3 và thứ 4 sẽ có 1 đợt thay đổi nhiệt độ nóng đột biến. Văn điển sau hôm đó sẽ quá tải
  4. tinhthanthep

    tinhthanthep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Đã được thích:
    5
    Hế hế sao giờ lại phải nhờ đến may rủi của thời tiết vậy hả trời??????????? Tất cả là do con người đừng có đổ lỗi cho khách quan, nhố nhăng hết sức
  5. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Đã được thích:
    0
    Lạm phát cao lại thêm cái thời tiết vãi vật của năm nay sẽ khiến cho gạo và các lương thực thực phẩm nói chung khan và hiếm, sẽ thúc đẩy cái CPI tăng rất cao. Có thể dự đoán CPI Quý I đã bằng khoảng 6%, tương đương bằng nửa năm ngoái.
  6. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    đừng có xuẩn như thế. Chính thời tiết ấm lên lúc này mới đáng lo cho nông nghiệp đấy. Theo cảnh báo của các kỹ sư nông nghiệp về trồng trọt, nếu thời tiết ấm lên sẽ làm hàng loạt giống gieo bị thối, đe doạ đến sản lượng. Bà con hiện nay đang khẩn cấp xả nước vào để tránh tình trạng này đó
  7. nano9

    nano9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Đã được thích:
    311
    Bác có tin là TTCK bị ảnh hưởng rất nhiều từ đợt rét lạnh gần đây đấy. Trong năm 2007 TTCK yếu một phần cũng vì lạm phát, mà lạm phát lại bắt nguồn từ một trong các nguyên nhân là dịch tả và lũ lụt liên tiếp ở miền Trung. KT nước TQ cũng bị giảm vì giá rét đấy bác ạ. Trước khi nói "nhố nhăng" bác nên uốn lưỡi 7 lần nhé.
  8. cafeaddicted

    cafeaddicted Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Đã được thích:
    0
    rút đc 2,6 tỷ từ Thẻ ATM hết tiền

    http://dantri.com.vn/Sukien/Rut-duoc-26-ty-dong-tu-tai-khoan-ATM-het-tien/2008/2/218630.vip
  9. congkinhcong

    congkinhcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Đã được thích:
    3
    về ngắn hạn thì thế, nhưng về dài hạn thì phải ấm lên dân mới sống được chú ạ. Bà con ta quen kinh nghiệm rồi, chú yên tâm, sẽ ứng phó tốt, đảm bảo thời gian tới sẽ cung ứng cho nền kinh tế rau xanh + thực phẩm đủ dùng... Cảm ơn nhà nông
  10. nano9

    nano9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Đã được thích:
    311
    bác chắc ko hiểu về nông nghiệp đâu nhỉ? nắng hơn 15 độ là bộ NN và PT Nông thôn mới cho phép nông dân gieo mạ. CÒn mạ gieo từ trước thì chết sẵn rồi vì rét, còn sợ gì thối? thực sự là miền bắc may mắn tránh được một vụ mất mùa với đợt nắng tuần này đấy. Có lẽ bác chưa tưởng tượng được ý nghĩa cực kỳ quan trọng của nó đâu nhỉ? mà em bán gần hết cp để lấy tiền rồi nhưng không trơ trẽn vác mặt ra hô thị trường xuống như bác đâu đấy. Bác không sợ mọi người khinh cho à? lại còn dám nói người khác "xuẩn".

Chia sẻ trang này