Mua - mua dần cho dài hạn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phuongxa20, 13/02/2013.

3499 người đang online, trong đó có 1399 thành viên. 13:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 62484 lượt đọc và 483 bài trả lời
  1. JanisJoplin

    JanisJoplin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Đã được thích:
    5.184
    chuẩn bác, cứ KSan mà múc thôi[r2)]
  2. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Nếu như thập niên trước đây VN luôn cầu vốn ngoại và kích lãi suất cao nên bộc lộ rất nhiều hạn chế và rủi ro cao thì nay rất có thể phải thay đổi quan niệm này và chỉ nên dựa vào cầu trong nước và hạ Ls hơn nữa để kích thích dòng tiền trong dân cư quay sang đầu cơ hàng hóa nhiều hơn vì chỉ chỉ có như thế thì cung -cầu mới thực sự gặp nhau
  3. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Xưa nay đa phần LĐ và một phận lớn doanh nghiệp ta luôn đặt nặng vấn đề cầu ngoại và ít quan tâm nhu cầu thực trong nước và hệ quả này là khiến cho họ càng lệ thuộc nặng hơn và cho đến khi nó trở thành một guồng máy thật sự hòa lẫn vào nhau rồi thì nếu muốn hoạt động tốt thì cần phải có thêm đô la rót thêm vào và khi đấy nếu ko thỏa mãn lợi ích cho khối ngoại thì guồng máy này lại gặp vấn đề lớn ...đó là tại sao doanh nghiệp luôn tạo ra sản phẩm cho nhu cầu XK là chính , cầu BDS trong nước ko gặp nhau doanh nghiệp làm ra sản phẩm chỉ để trưng thôi chứ ko phải để bán ...và dân ta lại có xu hướng sính hàng ngoại hơn hay vừa rồi ở quốc hội anh ba chịu nhận lỗi trước Đảng chứ dứt khoát ko chịu nhận lỗi trước nhân dân ....thực tế này sẽ khiến mối quan hệ LĐ , doanh nghiệp càng xa rời nhân dân và nhu cầu trong nước .....tóm lại VN cần học hỏi ở Nhật nhiều thứ , nhất là khoản đầu tư công nên dùng tiền NDT trong nước
  4. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Rất nhiều ngành nghề khi xưa vẫn là thế mạnh của doanh nghiệp VN thì nay đã hoàn toàn rơi vào doanh nghiệp NN cả từ kem đánh răng , nước giải khát , thức ăn chăn nuôi , thực phẩm chế biến .....sẽ phải còn bao nhiêu doanh nghiệp VN ra đi nữa ? ....CP ko nên so đo tính toán chi li quá dân trong nước , NHNN có phát hành trái phiếu CP giá cao đi nữa thì chung qui lợi ích vẫn nằm ở doanh nghiệp trong nước và vẫn trong tầm kiểm soát của quốc gia vẫn còn hơn là trao vào tay doanh nghiệp FDI , bài học xưa vẫn còn đấy nỏ thần mà trao tay giặc thì....
  5. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Mặc dù hôm rồi anh Bình có chủ trương chỉ hạ Ls trong tầm 7-8% tức hạ thêm trong biên độ 1% đồng thời cung ra gói bơm tiền lớn cùng với việc hạ giá tiền đồng 2-3% theo PX đây chỉ là cách tính trên lí thuyết thôi còn trên thực tế lại là một câu chuyện khác , PX cũng từng dự một bài về vấn đề cứu BDS cách đây từ tháng 6 và thấy có vẻ hợp lí hơn

    Trích:
    phuongxa20 viết lúc 13:14 - 22/06/2012 [​IMG]
    Để giải quyết nợ xấu BDS CP nên thực hiện các bước sau :

    b1 . Thay đổi lại luật nhân khẩu cho phép dân ngoài tỉnh được nhập khẩu vào TP nếu sở hữu tối thiểu 1 căn hộ tại TP (cái này sẽ thu hút vốn đang kể từ tầng lớp con em theo học và làm việc tại tp lại giúp tp có thêm lượng cung lực lượng LD giá rẻ ), cho nông dân vay vốn sang nhượng khu thương mại buôn bán nông sản trong nước nhằm tạo nguồn cung rẻ cạnh tranh với hàng ngoại
    b2 . Có thể mở rộng thêm đa dạng người sở hữu nhà ở TP như cho phép người NN được nhập khẩu vào TP nếu có việc làm ổn định và sở hữu một căn hộ tại TP
    b3 . Phân bổ lại khu vực LDSX hợp lí vì hiện nay đa số khu CN nghiệp mọc lên toàn những khu vực hẻo lánh bất tiện , dân cư thưa thớt , không liên kết .....hậu quả là phơi nắng
    b4 . Miễn thuế nhà đất thời hạn 5 năm cho người mới mua căn hộ
    b5 . lập quĩ mua nợ xấu
    b6 . Mua lại nợ xấu làm quĩ .
    ......

    Hiện nay PX thấy chính sách NN lại có vẻ đi từ dưới đi lên trong khi tối ưu phải đi từ trên xuống .




    http://f319.com/home/1505183/page-22

    Chẳng là vì hôm nay thấy quốc hội có ý kiến thay đổi luật cư trú

    http://cafef.vn/kinh-te-vi-mo-dau-tu/xem-xet-sua-doi-luat-cu-tru-20130223050534501ca33.chn
  6. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
  7. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Hôm nay lại thấy báo chí đăng tải nhiều thông tin về vàng ....theo Px thì đây cũng là chuyện tất yếu thôi và chuyện này PX cũng từng đề cập trước khi thông điệp từ NHNN đưa ra lâu rồi , thực tế thì lấy tiền của người giàu chia cho người nghèo nó rất phù hợp với bản chất XHCN nên chẳng có gì sai trái cả




    phuongxa20
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
    [​IMG]


    [​IMG]

    Thành viên từ
    17:18, 02/06/05

    Được cảm ơn 6778 lần






    [​IMG] 01/11/12, 09:23 #167 Trích:
    Shapphire5 viết lúc 20:59 - 31/10/2012 [​IMG]
    Bác @byeshowbye và bác @phuongxa20 đánh giá sao về bài này ạ ?

    Đánh thuế với vàng: Sẽ lôi kho vàng ra khỏi… “gầm giường”?


    [​IMG]



    [​IMG]
    Khi đánh thuế vào vàng, vị thế đồng nội tệ sẽ tăng lên và NHNN có cơ sở để hạ nhanh lãi suất huy động.

    Trao đổi với phóng viên Thời báo Ngân hàng về chủ trương đánh thuế với vàng của NHNN, ông Nguyễn Hoàng Hải, Tổng Thư ký Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) cho biết: Chủ trương này là hoàn toàn đúng đắn bởi khi đánh thuế vào vàng, đồng tiền Việt Nam sẽ được bảo vệ mạnh mẽ. Khi đó, vị thế đồng nội tệ sẽ tăng lên và NHNN có cơ sở để hạ nhanh lãi suất huy động.
    Thời gian qua, NHNN đã truyền đi thông điệp kiến nghị chủ trương áp thuế với vàng, quan điểm của ông về vấn đề này thế nào?





    [​IMG]




    Ông Nguyễn Hoàng HảiTheo thông lệ thế giới, vàng gồm vàng miếng và vàng trang sức đều được coi là một loại hàng hóa. Trên nữa có thể coi là hàng hóa đặc biệt. Với vàng miếng, nhiều quốc gia không cho kinh doanh mà Nhà nước chỉ cung cấp cho các cơ sở kinh doanh chế tác vàng trang sức. Và thông thường nó phải chịu 2 loại thuế là thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB).
    Với Việt Nam, bất kỳ hàng hóa nào cũng phải chịu thuế VAT. Những loại hàng xa xỉ khác còn phải chịu thuế TTĐB. Ngay cả với những mặt hàng thiết yếu cần khuyến khích như: giáo dục, y tế, khám sức khỏe… cũng đều phải chịu thuế VAT cả. Nhưng vàng miếng đang được miễn thuế, còn vàng trang sức mức áp dụng quá thấp, chỉ bằng khoảng 0,5% trên giá bán. Coi như là không có thuế.
    Tôi cho rằng, việc NHNN có kiến nghị áp thuế với vàng là hoàn toàn phù hợp với quy định trong nước và thông lệ quốc tế, đảm bảo công bằng về nghĩa vụ nộp thuế đối với mọi đối tượng. Đã mua hàng hóa đều phải nộp thuế.
    Theo ông, đây có là bước đi cần thiết trong lộ trình chống vàng hóa?
    Ở nước ta vàng hóa, đô la hóa bị ăn sâu từ lâu. Bản chất vàng hóa, đô la hóa vô cùng tác hại cho nền kinh tế nên Nhà nước không khuyến khích người dân cất giữ vàng, ngoại tệ.
    Lịch sử từ trước đến nay cho thấy đã có nhiều cơn sốt vàng ngay cả trong điều kiện kinh tế vĩ mô bình thường mà nguyên nhân được cho là giới đầu cơ lợi dụng, tung tin. Vì vậy kinh doanh vàng được xem là nghề kinh doanh sự bất ổn, đem lại sự bất ổn. Thời gian vừa qua, giá vàng trong nước và giá vàng thế giới đã có lúc chênh nhau đến gần 4 triệu đồng/lượng và chúng ta đã phải cho nhập khẩu để cân bằng cung cầu trong nước. Tuy nhiên, số vàng nhập về đưa vào dự trữ ngoại hối Nhà nước thì ít, chảy vào trong dân nhiều.
    Hiện nay rất khó thống kê chính xác về lượng vàng trong dân song NHNN cũng ước chừng người dân đang nắm 250 - 400 tấn. Nếu lấy con số trung bình 300 tấn thì cũng tương đương khoảng hơn 15 tỷ USD bị chôn chặt mà đáng lý ra là đưa ra nền kinh tế. Khi số vàng này để dưới “gầm giường” có nghĩa nó tạo ra dòng vốn chết không sinh sôi nảy nở, không lưu thông được.

    Không những vậy, điều này còn đe dọa ổn định tỷ giá, cũng như lãi suất huy động ở mức cao. Do vậy, nếu không đánh thuế vàng thì chủ trương hạ lãi suất của NHNN cũng rất khó thực hiện. Theo tính toán của VAFI, trong điều kiện hiện nay, nếu đánh thuế vàng thì có khi chỉ cần 6 tháng sau, NHNN sẽ hạ thấp lãi suất huy động xuống.
    Điều này có khả thi hay không, thưa ông?
    Rất khả thi. Thực ra, NHNN cũng lo ngại việc nếu hạ lãi suất quá sâu thì dòng tiền nhàn rỗi sẽ chạy lung tung, lại đi vào vàng chẳng hạn. Rồi nó sẽ khiến cho tỷ giá bất ổn, lại ảnh hưởng đến lãi suất, rồi lạm phát. Nên nếu NHNN “khóa” được ngoại tệ, khóa được vàng thì sẽ buộc dòng tiền nhàn rỗi chảy vào hệ thống ngân hàng, hoặc đầu tư vào sản xuất, kinh doanh bất động sản, đầu tư hoặc chứng khoán.
    Việc đánh thuế với vàng cũng là công cụ mà thông lệ quốc tế vẫn dùng để “đắp đập” ngăn để nắn dòng tiền nhàn rỗi chảy vào ngân hàng hoặc chứng khoán.
    Chính vì vậy, nếu “khóa” được vàng, nó sẽ kích dòng vốn khổng lồ chảy vào ngân hàng. Đồng thời với việc hạ lãi suất huy động ngoại tệ thì NHNN sẽ đưa lãi suất huy động giảm.
    Tuy nhiên, tâm lý của người dân vốn xem vàng là “của để dành” phòng khi bất trắc. Liệu khi áp thuế với vàng, chúng ta có “lôi” được vàng ra khỏi gầm giường hay không?
    Hiện nay người dân đã thông minh hơn rất nhiều. Khi đánh thuế vào vàng, vị thế đồng nội tệ sẽ tăng lên và NHNN có cơ sở để hạ nhanh lãi suất huy động. Điều này hoàn toàn khả thi kể cả khi nợ xấu ngân hàng tăng. Cách làm này vừa giúp phá băng thị trường bất động sản, vừa xử lý được nợ xấu. Bởi lẽ khi lãi suất đầu vào xuống thấp rồi, lãi suất cho vay sẽ giảm theo, kích thích tín dụng tăng trưởng. Khi đó kinh tế sẽ phục hồi nhanh và bất động sản sẽ được phá băng. Chúng tôi cho rằng, đây có lẽ sẽ là con át chủ bài trong thời điểm hiện nay.
    Tất nhiên, để làm được việc này, thông điệp NHNN đưa ra cần “mềm dẻo” hơn. Bởi cũng có thể có một bộ phận người dân mua vàng tích góp coi như tài sản dự trữ, nay lại đánh thuế, sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của họ. Vì vậy, chính sách áp thuế phải đảm bảo cho người giữ vàng trước đó không bị thiệt hại.
    Cách đây hơn 1 năm, chúng tôi đã đưa ra khuyến nghị: trước mắt chỉ cần áp dụng thuế VAT mức 10% với cả vàng miếng và trang sức. Nhưng ở thời điểm áp dụng chính sách thì những người đã mua vàng rồi, nếu bán thì khuyến khích bán cho NHNN. Chính sách thuế VAT chỉ áp dụng đối với người mua, không áp dụng với người bán. NHNN thu mua thông qua các đại lý hay một số TCTD được chỉ định theo mức giá quốc tế tại thời điểm bán nhưng có khấu trừ 1-2% để chi trả cho chi phí thu mua và chi phí chuyển đổi. Vì nếu NHNN giữ nhiều vàng quá cũng không có lợi mà phải chuyển đổi sang ngoại tệ.
    Nếu tạm thời áp dụng chính sách này trong khoảng 10 năm, tôi tin rằng các “kho vàng” trong dân sẽ vơi dần khi họ thấy giữ vàng không có lợi. Còn mua thì sẽ ít dần và tiến tới không mua. Như vậy sẽ chẳng có người dân nào thắc mắc cả mà họ cũng cảm thấy yên tâm hơn nếu giữ vàng. Theo dòng thời gian, nếu thấy giữ vàng bất lợi thì người dân ắt sẽ chuyển hóa vàng sang loại hình khác mà thôi.
    Xin cảm ơn ông!

    Thời điểm nào là phù hợp?
    Theo tôi, việc triển khai áp thuế với vàng càng nhanh càng tốt. Công cụ này không chỉ ngăn cản được dòng vốn vào vàng mà còn như một lực hút mạnh lượng vàng vào hệ thống ngân hàng. Nếu làm tốt, mỗi năm sẽ có khoảng 100 - 200 nghìn tỷ đồng chảy vào hệ thống ngân hàng. Điều này sẽ giúp lãi suất huy động giảm dần.
    Nguyễn Hoàng Hải - Tổng Thư ký VAFI




    Theo Dương Công Chiến


    Thời báo ngân hàng






    Cái này thì ở Ấn họ làm lâu rồi , hiện nay giá vàng ở ta đang cao so với TG khoảng hơn 3.000.000VND nếu áp thuế thêm 10% thì cũng tầm ngang giá thế giới cũng phù hợp thôi thế nhưng khi đi vào thực tế lại không được vì Ấn kiểm soát biên giới với TQ rất chặt chẽ nên không thể buôn lậu được trong khi ở VN đường bộ , đường biển mở toang hoang với TQ do vậy việc để kiểm soát được là bất khả thi chưa kể khi bị áp thuế thì khối kinh doanh vàng chế tác sẽ chịu tổn thất nặng nề và sẽ ảnh hưởng đến công ăn việc làm của một bô phận là rất lớn do vậy để giảm tình trạng đầu cơ vàng có hiệu quả thì NHNN cần thành lập một ban bình ổn giá vàng , ban này cũng giống như nhà cái trong các sòng bạc , có thể mua vàng vào thời điểm rẻ nhất trong năm và đợi giá lên thật cao thì tung ồ ạt ra bán ...như thế sẽ kiếm lợi nhuận rất cao , PX nghĩ với chính sách đặc quyền về vàng chỉ dành riêng cho NHNN hiện nay thì mỗi năm NHNN có thể kiếm hàng nghìn tỷ lợi nhuận về vàng và góp phần triệt tiêu đầu cơ vàng triệt để , thế nhưng trên thực tế các chính sách về vàng hiện nay của NHNN lại rất buồn cười



    3 người đã cảm ơn bài viết hữu ích: chaiens (02/11/12), hocaptrung (04/11/12), Shapphire5 (01/11/12)



    Loan tin | if(!post_loantin_ids){ post_loantin_ids = '12127889'; }else{ post_loantin_ids += ',' + '12127889'; } if(!post_loantin_index){ post_loantin_index = 1; }else{ post_loantin_index += 1; } Cảm ơn | Báo vi phạm Trả lời | Thêm trích dẫn
  8. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    PX tin rằng cách xử lí BDS sẽ phải đi vào từng bước cơ bản , nhằm tránh tạo lỗ hổng tránh đầu cơ trục lợi khiến chính sách đổ bể và đôi khi nó lại trở thành trò cười vì vậy những phát biểu anh Bình cũng ko nên hào hứng quá
  9. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Bác nào còn tiền thì ko phải lo , theo con robot của PX chỉ báo thì chỉ việc cầm tiền trong 2 phiên tới mở ra đã thấy lãi rồi [r2)]
  10. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Tin trên dựa vào PTKT còn tin này còn nặng kí hơn vì hiện hiện giờ nếu tính theo thời gian thì chưa ai đăng cả

    Thứ hai, 25/02/2013

    Mỹ Chỉ còn vài ngày nữa biện pháp cắt giảm chi tự động sẽ có hiệu lực

    (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/all.js#xfbml=1&appId=415117071876696"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, "script", "facebook-jssdk")); {lang: 'VIET'}


Chia sẻ trang này