MWG, hành xử với người tiêu dùng như vậy? Thì với cổ đông sẽ ra sao?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi VANGDANG88, 21/10/2014.

368 người đang online, trong đó có 147 thành viên. 05:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1159 lượt đọc và 20 bài trả lời
  1. VANGDANG88

    VANGDANG88 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/04/2014
    Đã được thích:
    288
    TTCN - 3 giờ trước
    Thế giới Di động: Niêm yết giá siêu rẻ chỉ để trưng bày cho vui?
    Đưa mức giá rẻ hơn đến 1 triệu đồng so với các chuỗi bán lẻ khác nhưng hàng bán không có và câu nói tưởng như đùa: “Trưng bày chứ không bán” là những gì đang xảy ra tại một chuỗi bán lẻ lớn tại Việt Nam.

    Chuyên đề Thế Giới Di Động

    Qua khảo sát thị trường, PV Dân trí ghi nhận tại chuỗi bán lẻ lớn Thế giới Di động đang trưng bày dòng sản phẩm đồng hồ thông minh Galaxy Gear Fit và Galaxy Gear 2 Neo với mức giá chính hãng là 1.490.000 đồng. Đây thực sự là một thông tin rất vui dành cho người yêu thích các dòng sản phẩm đeo tay bởi mức giá vô cùng hấp dẫn mà những tiện ích mà dòng sản phẩm này mang đến. Sau bài viết đăng tải trên Dân trí ngày hôm qua, 20/10, đã có nhiều bạn đọc liên hệ với tòa soạn để tìm hiểu về sản phẩm và địa chỉ bán hàng.

    Tuy nhiên, theo phản ánh mà người dùng gửi về Dân trí cho biết, trước thông tin sản phẩm trên được điều chỉnh về mức giá bán mới 1,49 triệu đồng, nhiều người đã lặn lội chạy khắp các cửa hàng của hệ thống Thế giới Di dộng để tìm mua. Tuy nhiên, họ lại vấp phải những chuyện không thể ngờ đến.

    Chia sẻ với Dân trí, bạn Tuấn Anh (ngụ TPHCM) cho biết: “Mình đã có nghe qua về việc điều chỉnh giá bán của dòng đồng hồ thông minh Gear Fit và Gear Neo, nhưng chỉ về giảm về con số trên 2 triệu đồng. Khi sản phẩm này được giảm về mức 1,5 triệu đồng như trên là một giá quá tốt. Mình ngay lập tức liên hệ điện thoại với chuỗi bán lẻ Thế giới Di động thì nhận được câu trả lời hết hàng và không kinh doanh. Mình chạy ra cửa hàng thì hàng vẫn còn trưng bày với giá niêm yết rõ ràng, hỏi nhân viên thì báo trưng bày thôi chứ không bán!!!”

    Trong khi đó, bạn Phạm Ngọc Châu Minh (ngụ Gò Vấp) bức xúc cho biết: “Với một mức giá hời như vậy, tôi chạy ra chuỗi bán lẻ gần nhà tôi nhất ở Phan Đăng Lưu thì có trưng bày nhưng báo hết hàng. Tôi tiếp tục qua các cửa hàng khác của Thế giới Di động tại Nguyễn Thái Học, Trường Chinh, Trần Quang Khải cũng trưng bày tương tự nhưng hỏi mua thì nhân viên trả lời hàng chỉ trưng bày chứ tụi em không kinh doanh.”

    “Đã không kinh doanh thì đừng có trưng bày rồi còn niêm yết giá, không chỉ gây hoang mang, ảnh hưởng đến tâm lí của người mua về giá bán khi chúng tôi đi mua tại các shop khác.” Bạn Châu Minh cho biết thêm.

    Dựa trên phản ánh của người dùng, PV Dân trí trực tiếp đi xem tại các đơn vị trên địa bàn TPHCM. Tại một chi nhánh của Thế giới Di động trên đường Phan Đăng Lưu vẫn trưng bày cả hai sản phẩm này và vẫn còn niêm yết giá bán là 1.490.000 đồng. Khi được hỏi, nhân viên bán hàng tại đây cho biết rằng, đây là hàng trưng bày và bên em không có kinh doanh.

    Khi PV hỏi tại sao không kinh doanh mà lại niêm yết giá bán thì nhân viên trên chỉ đáp lại "ứ ớ" là hàng bên em hết rồi, đồng thời chỉ sang địa chỉ 41-43 Trần Cao Vân (quận 1) và nói anh qua thẳng shop của Samsung mà mua, tại chỗ đó có hàng!!!

    Trong khi đó, khảo sát tại một số đơn vị còn kinh doanh sản phẩm này, mức giá bán của bộ đôi trên đều đang được niêm yết chính hãng là 1,9 triệu đồng dành cho Gear Fit và 2,5 triệu đồng dành cho Gear 2 Neo và không có đơn vị nào có giá dưới 2 triệu đồng như Thế giới Di động đang niêm yết.

    Sự việc này không thật sự là mới mẻ gì so với những chiêu trò cũ trước đây mà nhiều cửa hàng bán nhỏ lẻ khác đã dùng đến để lôi kéo khách hàng đến với mình. Tuy nhiên đối với một ông lớn như Thế giới Di động là một điều hoàn toàn không hề bình thường.

    Trước đây, đại diện truyền thông của một thương hiệu Việt đã nói với Dân trí về thực trạng này rằng: "Hiện tượng một số nhà bán lẻ điện thoại công bố giá bán các sản phẩm thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường nhưng khi khách hàng đến hỏi thì thường ở tình trạng hết hoặc không có hàng vẫn thường xảy ra. Rất khó để các nhà sản xuất và phân phối kiểm soát được điều này. Đối với những nhà bán lẻ có nhập hàng trực tiếp thì các công ty sẽ có các điều khoản ràng buộc để chế tài hoặc phạt vi phạm. Nhưng đối với những trường hợp không nhập trực tiếp thì các nhà sản xuất và phân phối không có cách nào kiểm soát được.”

    "Đây chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất kiểm soát về giá trên thị trường. Tuy nhiên, các nhà bán lẻ cũng cần cân nhắc khi lựa cách hình thức này để thu hút khách. Người tiêu dùng giờ rất thông minh, họ sẽ so sánh và tham khảo giá của nhiều cửa hàng uy tín với giá đề xuất từ nhà sản xuất, đối với các trường hợp giá quá thấp sẽ bị nghi ngờ về chất lượng hoặc cho là hàng nhái…” Vị này nhấn mạnh.

    Dân trí đã và đang liên lạc với đại diện của Thế giới Di động trước phản ánh của người tiêu dùng, chúng tôi sẽ sớm mang đến thông tin cho độc giả trên cả nước.

    Theo Dân Trí.
  2. nguyen2007

    nguyen2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2011
    Đã được thích:
    12.203
    Mình vào TGDD mua hàng một lần cách đây 4 năm,và sau lần đó vs ấn tượng ban đầu của mình đối vs một hệ thống bán lẻ lớn như TGDD mà cách bán hàng và sản phẩm.Mình ko bao giờ quay lại nữa.^:)^
    VANGDANG88 thích bài này.
  3. VANGDANG88

    VANGDANG88 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/04/2014
    Đã được thích:
    288
    Vậy mới biết, toàn là ảo tưởng. FPT với rất nhiều nghành nghề nhưng giá có 50.x, còn MWG thì sao...? Cùng lắm là chỉ bằng mảng bán lẻ của FPT.
  4. kysuchung

    kysuchung Thành viên mới Not Official

    Tham gia ngày:
    18/10/2014
    Đã được thích:
    8
    Nói cần có trích dẫn cho rõ ràng, cẩn thận CA mời lên họp đó nhé bạn.
    VANGDANG88 thích bài này.
  5. VANGDANG88

    VANGDANG88 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/04/2014
    Đã được thích:
    288
    Nói là có chứng cứ chứ không thèm nói kiểu vu vơ bạn ah. Còn bạn thích chứng cứ thì vào google nhé. Bữa này có bài trả lời về việc này của bên PR rồi đấy. Bác nào quan tâm thì tự tìm hiểu và đọc hiểu, đừng có thần tượng quá mức đua giá cao rồi có ngày hối không kịp.
  6. giiacatluong

    giiacatluong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2014
    Đã được thích:
    436
    ban hang gia luon cao hon thi truong
  7. lamhaf

    lamhaf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2009
    Đã được thích:
    127
    Loại tin đồn kiểu này CA ko đủ thời gian mời hết đâu, với lại đây chỉ là đánh giá dịch vụ thôi tùy theo cảm nhận mỗi người.
  8. VANGDANG88

    VANGDANG88 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/04/2014
    Đã được thích:
    288
    Chuyện cao hay thấp em chưa nói tới, vì bán cao hơn thì lợi nhuận nhiều hơn, nhưng nhìn vào cách làm ăn về mặt lâu dài nếu ko có một chiến lược khác để thích nghi với thị hiếu thì theo dự đoán thì trong tương lai không xa sẽ...Trong vòng 5 năm tới, các bác kiểm chứng phần ... của em nhé. Thị trường bán lẻ điện thoại và laptop trong giai đoạn 2006 -2010 là giai đoạn phát triển thần tốc thôi, chứ bây giờ đổ về sau thì bão hòa rồi, trong khi sự cạnh tranh rất quyết liệt.
    --- Gộp bài viết, 26/10/2014, Bài cũ: 26/10/2014 ---
    Bạn ngồi máy tính, bạn có mạng internet để làm gì? Thông tin có thật hay không trên google sẽ rõ. Sao bạn không động não một chút và động tay động chân một chút thì sẽ có câu trả lời thôi.
  9. lamhaf

    lamhaf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2009
    Đã được thích:
    127
    Nghèo mà tỏ ra nguy hiểm đi chỉ bảo đại gia cách làm ăn hả cưng.

    Nằm mơ đi nhé.

    chúc ngủ ngon
  10. tien_sinh_tien

    tien_sinh_tien Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    31/07/2014
    Đã được thích:
    281
    Chỗ này mình cũng gặp rồi. Lúc trước vào mua con Iphone, nhân viên nó bảo được bảo hành 1 đổi 1 nếu có lỗi kỹ thuật trong 7 nnày. Tuy nhiên, mới tháo niêm phong mở máy thử thì máy không phát được nhạc (không có tiếng). Mình yêu cầu đổi con khác nó bảo để máy đó nó kiểm tra, hẹn ngày sau tới. Mình không đồng ý vì đi mua máy trả tiền rồi mà không được nhận máy là sao? (máy Iphone nó bắt trả tiền rồi mới cho tháo niêm phong, kiểm tra máy nhé). Cự cãi mãi hơn 3h đồng hồ (từ 7h-10h tối) nó mới chịu đổi cho con khác., kèm theo cái mặt mấy thằng quản lý vênh váo nhìn minh như tên cướp.
    Ôi thôi, gôdbye từ đấy, không dám mò đến nữa.

Chia sẻ trang này