Mỹ để yên sao?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi CK2018CoGiHay, 07/08/2020.

2502 người đang online, trong đó có 1000 thành viên. 21:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2839 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. CK2018CoGiHay

    CK2018CoGiHay Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2018
    Đã được thích:
    2.024
    hung2016, Butchep01sorosyud thích bài này.
  2. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.744
    Nó đang quây tàu khựa
    Phía sau Mỹ còn cả đội nato hùng hậu. Liên minh đủ mọi mặt. Giờ kéo thêm cả úc. Đông nam a. Ấn Độ...
    Chắc quây chặt anh Tệp. Bóp cho lòi cu thì thôi
    Chắc phải chặt thịt gà. Giờ mà nó k làm tới nơi tới chốn giống thịt Nhột . Nga năm xưa thì thằng khựa nó cắn lại ngay. Nhân lúc bao vây tứ bề. Từ từ xiết lại. Anh Tệp sẽ bị day cho đến mệt mỏi rồi nó mới cho quả chốt hạ. Dự lúc đó sẽ có quả bùm chéo
    --- Gộp bài viết, 07/08/2020, Bài cũ: 07/08/2020 ---
    Cầm trich Mỹ thì là các gia tộc hùng hậu. Các bố già phía sau. Tiền nhiều như lá mít. Đủ sức vặt lông đủ loại . Gấu . Rồng. Hoa anh đào...abc..
    --- Gộp bài viết, 07/08/2020 ---
    Iran. Irak ngày xưa hùng mạnh là thế. Cho về đồ đá luôn.
    Chắc anh Mỹ hơi đen tí là anh Tin lại kết đôi với anh Tệp. Nước đi này có lẽ quá khôn ngoan nhưng cũng không ít rủi ro nếu Nga đi theo vết xe đổ của ai đó đã quá phụ thuộc vào TQ. Mà giờ đang phải từng bước thoát Tr. Anh Tin sẽ phải nếm vài mùi mà phía bên kia bầu trời đã hay làm với ta. Là đặt xong hủy.. dự án thì...
    CK2018CoGiHay thích bài này.
    CK2018CoGiHay đã loan bài này
  3. 3000kg

    3000kg Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    31/01/2015
    Đã được thích:
    4.151
    Anh Tin chỉ sáp lại anh Tẹp khi gấu thấy có lợi thôi, và ngược lại. Đó chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi chứ liên minh mịa gì, biên giới Nga ngố và Tung của nhiều lần nếm trái đắng với anh Tàu rồi. Gấu vẫn còn tức
    CK2018CoGiHay thích bài này.
  4. CK2018CoGiHay

    CK2018CoGiHay Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2018
    Đã được thích:
    2.024
    Rất chuẩn bác ạ, liên minh quân sự & kinh tế của Mỹ quá khủng khiếp, Mỹ dưới thời Trump mạnh mẽ vô cùng. TT Obama 1 thập kỉ mềm yếu làm TQ trỗi dậy làm mưa làm gió từ Châu Âu, Á, Phi.

    Trump & các nhà tài phiệt lừng danh đã nhận ra điều này. Hãy xem 4 năm nữa dưới bàn tay của Trump, Tàu Khựa sẽ đón nhận những hậu quả gì khi đã liên tiếp reo rắc thảm hoạ (Covid), bắt nạt (Biển Đông), bẫy nợ (Châu Phi)...

    Mỹ, EU, Nhật, Ấn, Úc, Hàn (đã di dời phần lớn nhà máy quan trọng khỏi TQ)... nhiêu đây là đủ gớm rồi,

    TQ dựa vào chiêu bài Triều Tiên để gây sức ép với Mỹ, tuy nhiên Triều Tiên dưới thời CT Kim Jong Un thì khác bọt lắm, tuổi trẻ tài cao, ko dễ sai khiến Un đâu nhé
    Butchep01 thích bài này.
  5. CK2018CoGiHay

    CK2018CoGiHay Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2018
    Đã được thích:
    2.024
    Putin & Tập chỉ đang lợi dụng nhau, Putin hàng năm xuất khẩu số lượng khổng lồ dầu mỏ sang Trung Quốc nên nhiều khi phải im lặng để TQ làm bậy, tuy nhiên tàu cá của TQ mà lởn vởn vào đặc quyền kinh tế của Putin là ăn súng cối ngay lập tức.

    Biên giới thì Putin đã rõ ràng rồi, lấn sang là bắn, nên lâu nay 1 thằng cũng ko dám ló sang mà bắt nạt như ở biên giới Ấn Độ.

    TQ còn gì ngoài lợi thế thị trường nội địa với 1.43 tỉ dân, tuy nhiên hơn 70% trong số đó vẫn sống ở mức nghèo, trung bình, chưa đến khá.

    Tôi đọc được đâu đó 600 tr dân TQ có mức thu nhập khoảng 200$/tháng. Cường quốc kinh tế số 2 TG gì mà để dân cư thu nhập thấp như vậy?
    3000kg thích bài này.
  6. CK2018CoGiHay

    CK2018CoGiHay Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2018
    Đã được thích:
    2.024
    https://dantri.com.vn/the-gioi/doi-tau-ca-cua-trung-quoc-bi-to-vet-sach-vung-bien-xa-bo-20200807163725624.htm

    Đội tàu cá của Trung Quốc bị tố vét sạch vùng biển xa bờ

    Đội tàu Trung Quốc bị cáo buộc đánh bắt số lượng lớn nguồn cá ở vùng biển ngoài khơi Ecuador, bao gồm cả những loài cần được bảo vệ.
    [​IMG]

    Nhấn để phóng to ảnh

    Cá mập tại quần đảo Galápagos. (Ảnh: Simon J Pierce)

    Theo Guardian, Jonathan Green đã theo dõi một con cá mập tên Hope ở phía đông Thái Bình Dương trong suốt 280 ngày. Đột nhiên tín hiệu vệ tinh phát từ thẻ định vị GPS gắn trên vây của Hope biến mất.

    Green là nhà khoa học nghiên cứu về loài cá lớn nhất thế giới trong suốt 3 thập niên tại hệ sinh thái biển độc nhất vô nhị xung quanh quần đảo Galápagos. Đối với ông, việc đột nhiên mất tín hiệu GPS không phải chuyện hiếm gặp, thậm chí có những lúc tín hiệu bị mất vài tuần.

    Tuy nhiên, khi Green xem những bức ảnh vệ tinh chụp khu vực Hope phát tín hiệu lần cuối, cách quần đảo Galápagos hơn 1.000 hải lý về phía tây, ông phát hiện hàng trăm tàu cá Trung Quốc đang hoạt động tại khu vực này.

    “Tôi bắt đầu xem kỹ hơn và phát hiện ra rằng Hope bắt đầu tăng tốc trước khi tín hiệu GPS tắt. Tốc độ của Hope tăng vọt trong 32 phút cuối, tương đương tốc độ của một tàu đánh cá”, Green, đồng sáng lập kiêm giám đốc Dự án Cá mập Galápagos, cho biết.

    Đội tàu khổng lồ

    [​IMG]

    Nhấn để phóng to ảnh

    Các tàu cá Trung Quốc. (Ảnh: AFP)

    Những tàu đánh cá Green nhìn thấy trên ảnh vệ tinh được cho là thuộc đội tàu đánh cá khổng lồ của Trung Quốc. Chính quyền Ecuador tuần trước cũng cảnh báo về sự càn quét của các tàu cá Trung Quốc ở vùng biển quần đảo Galápagos.

    “Tôi không có bằng chứng nhưng giả thuyết của tôi là Hope đã bị các tàu thuộc đội tàu Trung Quốc hoạt động ở phía nam quần đảo bắt. Hope là con cá mập thứ 3 được gắn GPS mất tích trong thập niên qua”, Green cho biết thêm.

    Theo Norman Wray, thống đốc quần đảo Galápagos, đội tàu gồm hơn 200 tàu của Trung Quốc đang hoạt động tại vùng biển quốc tế, ngay bên ngoài ranh giới trên biển xung quanh quần đảo Galápagos và vùng ven biển Ecuador.

    Theo Guardian, các tàu cá Trung Quốc hàng năm đều kéo đến vùng biển xung quanh Galápagos, nơi được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1978. Tuy nhiên, đội tàu cá năm nay là một trong những đội tàu cá lớn nhất của Trung Quốc trong những năm gần đây.

    Trong số 248 tàu trong khu vực, 243 tàu mang cờ Trung Quốc có liên quan tới các công ty bị nghi ngờ có hành vi đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và thiếu kiểm soát. Đội tàu Trung Quốc có cả tàu đánh cá và tàu đông lạnh để lưu trữ số lượng cá khổng lồ.

    “Một số đội tàu dường như không tuân thủ bất kỳ quy định nào”, thống đốc Wray cho biết.

    Một thuyền trưởng tàu cá ngừ Ecuador từng tiếp cận gần các tàu cá Trung Quốc hồi đầu tháng 7, trước khi mùa cá ngừ kết thúc.

    “Họ đánh bắt hết mọi thứ. Chúng tôi bắt buộc phải đưa một nhà sinh vật học lên tàu để kiểm tra lượng cá bắt được. Nếu chúng tôi bắt một con cá mập, chúng tôi sẽ phải thả nó ra. Nhưng ai kiểm soát họ?”, thuyền trưởng giấu tên cho biết.

    Thuyền trưởng tàu cá Ecuador nhớ lại rằng, khi tàu của ông đi qua khu vực có đội tàu Trung Quốc vào ban đêm, tàu của ông phải liên tục chuyển hướng để tránh va chạm. Các tàu Trung Quốc dùng đèn thắp sáng cả một vùng biển để thu hút mực nổi lên.

    “Nó giống như một thành phố về đêm”, thuyền trưởng tàu Ecuador nói.

    Thuyền trưởng tàu Ecuador ước tính tàu cá Trung Quốc có tới 500 dây câu, mỗi dây có hàng nghìn móc câu. Một số tàu sẽ tắt hệ thống định vị tự động để tránh bị theo dõi, đặc biệt khi hoạt động tại những khu vực cần được bảo tồn.

    Tàn sát quy mô lớn

    [​IMG]

    Nhấn để phóng to ảnh

    Tàu cá Fu Yuan Yu Leng 999 của Trung Quốc bị bắt tại khu bảo tồn biển Galápagos với khoảng 300 tấn sinh vật biển, chủ yếu là cá mập vào năm 2017. (Ảnh: Archivo Parque Nacional Galápagos)

    Ecuador lần đầu tiên chú ý tới hoạt động đánh bắt của tàu cá Trung Quốc vào năm 2017 khi hải quân nước này bắt giữ tàu cá Fu Yuan Yu Leng 999 của Trung Quốc tại khu bảo tồn biển Galápagos. Bên trong tàu này có 6.000 con cá mập đông lạnh, bao gồm cả những loài có nguy cơ tuyệt chủng như cá mập đầu búa và cá mập voi.

    “Con tàu như một lò mổ. Kiểu tàn sát này đang diễn ra trên quy mô lớn ở các vùng biển quốc tế và không ai biết”, chuyên gia Green nói.

    Vụ bắt giữ đã dẫn đến các cuộc biểu tình bên ngoài đại sứ quán Trung Quốc ở Ecuador. Theo Reuters, Ecuador đã phạt tàu Trung Quốc 6 triệu USD và 20 thuyền viên Trung Quốc sau đó bị bỏ tù 4 năm vì hành vi đánh bắt cá trái phép.

    Sự xuất hiện của đội tàu cá Trung Quốc lần gần đây nhất cũng khiến công chúng Ecuador phẫn nộ. Ecuador đã gửi công hàm phản đối và hải quân nước này vẫn cảnh giác cao độ trước bất kỳ hành động xâm phạm nào của tàu Trung Quốc vào vùng biển Ecuador.

    Đại sứ quán Trung Quốc tại Ecuador tuyên bố Trung Quốc là một “quốc gia đánh bắt có trách nhiệm” và “không dung thứ” cho các hành vi đánh bắt trái phép. Đại sứ quán tháng trước cũng xác nhận với hải quân Ecuador rằng tất cả tàu cá Trung Quốc đều đang hoạt động hợp pháp và “không gây ra mối đe dọa với bất kỳ ai”.

    Theo Roque Sevilla, cựu thị trưởng thành phố Quito, Ecuador và là lãnh đạo nhóm thiết kế “chiến lược bảo vệ” cho quần đảo Galápagos, đội tàu Trung Quốc “đánh bắt bừa bãi, bất chấp loài cá hay độ tuổi của chúng”.

    “Điều này đang gây ra sự sụt giảm nghiêm trọng về chất lượng của quần thể động vật trong vùng biển của chúng ta”, ông Sevilla cho biết.

    Ông Sevilla cho biết Ecuador sẽ thiết lập một hành lang bảo tồn biển với các nước láng giềng ở Thái Bình Dương, gồm Costa Rica, Panama và Colombia để phong tỏa các khu vực đa dạng biển quan trọng. Ông tiết lộ thêm rằng Ecuador đã tổ chức một cuộc họp ngoại giao với Chile, Peru, Colombia và Panama để gửi công hàm phản đối Trung Quốc.

    Theo nghiên cứu của Viện Phát triển Hải ngoại, Trung Quốc có đội tàu đánh bắt xa bờ lớn nhất thế giới với gần 17.000 tàu, trong đó có 1.000 tàu đăng ký ở nước ngoài. Báo cáo cho biết đội tàu Trung Quốc thường đánh bắt trong lãnh hải của các quốc gia có thu nhập thấp, làm cạn kiệt nguồn cá trong vùng biển nội địa của các nước này.

    Chuyên gia Green cho biết tàu Trung Quốc đã sử dụng kỹ thuật “tận diệt” để bắt những loài cá lớn như cá ngừ, cá mập, cá đuối, rùa và các loài động vật có vú trên biển khác như sư tử biển và cá heo”.

    “Đó không phải là đánh bắt cá nữa, mà là phá hủy tài nguyên của đại dương. Chúng tôi tự hỏi liệu có bất kỳ quốc gia nào trên hành tinh này có quyền phá hủy tài sản chung hay không”, ông Green đặt câu hỏi.

    Thành Đạt

    Tổng hợp
    3000kgButchep01 thích bài này.
  7. CK2018CoGiHay

    CK2018CoGiHay Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2018
    Đã được thích:
    2.024
    Thứ hai, 10/08/2020 - 20:40
    Trung Quốc cam kết thực hiện thỏa thuận với Mỹ bất chấp quan hệ xuống dốc
    Dân trí

    Trung Quốc hứa hẹn tiếp tục thực hiện thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Mỹ và hoàn thành các cam kết mở cửa tài chính, bất chấp quan hệ giữa 2 "ông lớn" thế giới đang ngày càng xấu đi.
    [​IMG]

    Nhấn để phóng to ảnh

    Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc trong lễ ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 tại Nhà Trắng tháng 1/2020. (Ảnh: DPA)

    “Bất kể là tình hình quốc tế thay đổi thế nào, điều quan trọng nhất là hoàn thành công việc của mình và tiếp tục hơn nữa cải cách và mở cửa tài chính”, hãng tin Xinhua ngày 9/8 dẫn lời ông Yi Gang, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc.

    “Trước tiên, chúng tôi sẽ tiếp tục thực thi giai đoạn 1 của thỏa thuận với Mỹ”, ông Yi Gang xác nhận.

    Thỏa thuận, được ký kết tại Nhà Trắng hồi tháng 1 - được xem như một “lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến tranh thương mại kéo dài và gay gắt giữa 2 nước - đã trở thành một trong những yếu tố ổn định nhất trong mối quan hệ song phương, trong bối cảnh sự đối đầu về công nghệ và địa chính trị giữa 2 cường quốc tế giới ngày càng căng thẳng.

    Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer, người đứng đầu nhóm đàm phán của Mỹ, dự kiến sẽ có cuộc thảo luận trực tuyến với Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc trong tuần này để xem xét việc thực thi thỏa thuận. Ông Lưu đã đứng đầu phái đoàn đàm phán thương mại của Trung Quốc và phụ trách việc mở cửa lĩnh vực tài chính của Trung Quốc với tư cách là cố vấn kinh tế hàng đầu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

    Việc Bắc Kinh cam kết tiếp tục thực hiện thỏa thuận thương mại - đồng nghĩa với việc Trung Quốc cần gia tăng đáng kể việc mua các hàng hóa, dịch vụ Mỹ, và tăng cường bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ - cho thấy nỗ lực của Bắc Kinh nhằm giữa quan hệ Mỹ - Trung không rơi vào thế đối đầu trực tiếp thêm nữa.

    Cùng lúc đó, việc Trung Quốc mua các sản phẩm nông nghiệp và năng lượng của Mỹ chậm hơn nhiều so với kế hoạch, một phần do dịch Covid-19, khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump khó ca ngợi nó là một trong những thành tựu lớn của ông trong nhiệm kỳ. Đối thủ đảng Dân chủ - ứng viên tổng thống Joe Biden - thậm chí hồi tuần trước nói rằng thỏa thuận thương mại với Trung Quốc đã "thất bại tồi tệ".

    Ông Yi Gang đã tái khẳng định cam kết của Bắc Kinh mở cửa lĩnh vực tài chính, như cho phép các công ty giao dịch ở Phố Wall có các hoạt động môi giới và quản lý quỹ thuộc sở hữu độc quyền tại Trung Quốc.

    Hồi tháng 6, Bắc Kinh đã có phép ngân hàng Phố Wall JPMorgan hoạt động với tư cách là doanh nghiệp đầu tiên hoàn toàn thuộc sở hữu nước ngoài tại đại lục. Cũng trong tháng đó, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã bật đèn xanh cho một liên doanh của American Express, cho phép hãng này trở thành công ty thẻ tín dụng nước ngoài đầu tiên có các hoạt động trên đất liền tại Trung Quốc.

    Ông Yi không đề cập tới những nguy cơ đang gia tăng về sự phân tách tài chính giữa Mỹ và Trung Quốc.

    Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cảnh báo trong một báo cáo chính sách tiền tệ quý 2 công bố hồi tuần trước này Trung Quốc đối mặt với sự gia tăng sự gia tăng mạnh mẽ của những bất ổn và không chắc chắn ở bên ngoài.

    Xinhua dẫn lời ông Yi nói thêm rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy việc sử dụng đồng Nhân dân tệ ở nước ngoài.

    An Bình

    Theo SCMP


    https://dantri.com.vn/the-gioi/trun...-chap-quan-he-xuong-doc-20200810203016949.htm
  8. CK2018CoGiHay

    CK2018CoGiHay Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2018
    Đã được thích:
    2.024

Chia sẻ trang này