Mỹ thoát suy thoái - cơ hội cho những ngành xuất khẫu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lypang, 26/10/2009.

2707 người đang online, trong đó có 1082 thành viên. 16:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 146 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. lypang

    lypang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Mỹ thoát suy thoái - cơ hội cho những ngành xuất khẫu

    Mỹ nhiều khả năng đã thoát suy thoái trong quý 3

    (*********) ?" Theo dự đoán của các nhà kinh tế, nền kinh tế Mỹ trong quý 3 có thể tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong hai năm qua và thoát khỏi cuộc suy thoái tồi tệ nhất kế từ thập niên 1930 nhờ các biện pháp kích cầu của Chính phủ.

    Theo ước tính bình quân của 65 nhà kinh tế trong cuộc khảo sát của Bloomberg, nền kinh tế lớn nhất của thế giới trong quý 3 tăng trưởng với tốc độ 3.2% sau khi suy giảm trong bốn quý vừa qua. Các báo cáo khác có thể cho thấy doanh số bán nhà mới và số đơn đặt hàng lâu bền cũng gia tăng.

    Trong quý vừa qua, người Mỹ đã đổ xô đến các phòng trưng bày ô tô cũng như các văn phòng bất động sản để tận dụng cơ hội từ các chương trình kích cầu của Chính phủ như ?oĐổi xe cũ lấy tiền? và tín dụng thuế cho người mua nhà lần đầu tiên. Nhu cầu ngày càng tăng cao khiến lượng hàng dự trữ sụt giảm, từ đó thúc đẩy các công ty tăng cường sản xuất và duy trì đà phục hồi tới năm 2010 thậm chí khi thất nghiệp tiếp tục leo thang.

    Bộ Thương mại Mỹ dự kiến công bố số liệu GDP vào ngày 29/10 tới. Bốn quý suy giảm liên tiếp kể từ quý 2/2008 đến quý 2 năm nay đánh dấu đánh dấu thời kỳ đình đốn dài nhất khi số liệu này bắt đầu được thống kê vào năm 1947. Trong vòng 12 tháng (từ Tháng 6/2008-6/2009), kinh tế Mỹ suy giảm tới 3.8%, kết quả tồi tệ nhất trong bảy thập kỷ qua.

    Thị trường chứng khoán khởi sắc

    Chứng khoán Mỹ phục hối đáng kể nhờ kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng thị trường của các công ty từ các doanh nghiệp và ngân hàng. Theo số liệu của Bloomberg, khoảng 80% công ty thành viên S&P 500 công bố lợi nhuận vượt mong đợi.

    Tín dụng mua nhà

    Sau khi được phê chuẩn thành luật vào Tháng 2 năm nay, gói kích cầu trị giá 787 tỷ USD của Chính phủ đã cung cấp khoảng 8,000 USD thuế tín dụng cho người mua nhà lần đầu tiên. Được biết, các khoản vay này sẽ hết hạn vào cuối tháng 11/2009.

    Theo cuộc khảo sát của các nhà kinh tế, doanh số nhà ở trong tháng qua tăng 2.6% lên 440,000 đơn vị, mức cao nhất kể từ Tháng 8/2008, từ đó phản ánh được hiệu quả của các khoản tín dụng này.

    Đơn đặt hàng lâu bền gia tăng

    Số đơn đặt hàng lâu bền trong Tháng 9 ước tăng 1%. Theo dự kiến số liệu này sẽ được Bộ Thương mại Mỹ công bố vào ngày 28/10.

    Bên cạnh đó, các nhà kinh tế dự báo chỉ số niềm tin tiêu dùng của Mỹ sẽ gia tăng thậm chí trong trường hợp tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. Theo số liệu khảo sát bình quân vào ngày 27/10, chỉ số niềm tin của Conference Board tăng từ 53.1 điểm lên 53.5 điểm .

    Theo kết quả cuộc thăm dò của Bloomberg đầu tháng này, nền kinh tế của Mỹ có khả năng tăng trưởng 2.4% trong quý 4 trước khi tăng 2.4% trong năm 2010 và 2.8% vào năm 2011, thấp hơn so với mức tăng trưởng bình quân 3.4% hơn sáu thập kỷ qua.

    Uy Danh (Theo Bloomberg)

Chia sẻ trang này