Mỹ: Ukrai ko được vào nato! Mỹ xuống thang.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi zWanderz, 01/10/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1602 người đang online, trong đó có 640 thành viên. 20:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 26413 lượt đọc và 218 bài trả lời
  1. phowalldatthubinhduong

    phowalldatthubinhduong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/09/2021
    Đã được thích:
    1.538
    thế giới nín thở chờ guốc hội ngố thông qua việc cướp đất là đủ pháp ní để lão độc tài 70 tủi nhấn ti hạt ngừi8-x
    --- Gộp bài viết, 03/10/2022, Bài cũ: 03/10/2022 ---
    chỉ có tên lửa của anh tập bay vòng quanh trái đất không bị phát hiện đột nóc điện kemri giết chết chế độ độc tài ngố đe dọa loài người đem lại hòa bình cho thế giới
  2. NguoiBuonGi0

    NguoiBuonGi0 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2015
    Đã được thích:
    941
    Chí phèo nhấn nút là tự ký cho mình án tử hình. Vợ con hắn còn ở thuỵ sỹ chắc cũng tiêu luôn.
    Chó sủa là chó không cắn.
  3. steve_rogers

    steve_rogers Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2020
    Đã được thích:
    7.697
    Trừ phi Tập béo mặc sịp vàng hoặc đỏ mới làm vậy thôi bác. =))
    Tin không làm nhưng thằng Mev làm đấy. Thằng í toàn ngồi sau lưng sủa to vãi chưởng =)). Nhưng chả bao giờ dám ló mặt ra khỏi đất nước
  4. phowalldatthubinhduong

    phowalldatthubinhduong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/09/2021
    Đã được thích:
    1.538
    Tên lửa siêu thanh Trung Quốc bay vòng quanh Trái đất mà không ai biết
    Khoa học
    Tờ Financial Times cho biết hồi tháng Tám, Bắc Kinh đã phóng một tên lửa siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân bay vòng quanh Trái đất ở quỹ đạo thấp khiến tình báo Mỹ kinh ngạc.

    Tên lửa siêu thanh Trung Quốc được cho là đưa vào không gian bằng tên lửa đẩy Trường Chinh. Mặc dù thường thông báo về các đợt phóng tên lửa Trường Chinh, nhưng lần này Trung Quốc lại giữ kín cuộc thử nghiệm vào tháng 8/2021.

    [​IMG]
    Tên lửa Trường Chinh mang theo tàu thăm dò mặt trăng Chang’e-5 của Trung Quốc

    Theo các nguồn tin, Finacial Times đưa tin tên lửa siêu thanh có thể mang vũ khí hạt nhân, tốc gấp 5 lần tốc độ âm thanh. Trong khi tên lửa đạn đạo bay cao vào không gian theo hình vòng cung để đến mục tiêu, tên lửa siêu thanh bay theo quỹ đạo thấp trong khí quyển và tiếp cận mục tiêu nhanh hơn.

    Mỹ, Nga và Trung Quốc đều đang phát triển vũ khí siêu thanh, bao gồm cả các phương tiện bay lượn được phóng vào không gian bằng tên lửa nhưng quay quanh trái đất theo động lực riêng. Chúng bay với tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh, chậm hơn tên lửa đạn đạo. Nhưng chúng không tuân theo quỹ đạo parabol cố định của tên lửa đạn đạo và có thể điều khiển được nên chúng khó bị theo dõi hơn.

    Các nguồn tin cho biết tên lửa siêu thanh Trung Quốc thử nghiệm hồi tháng 8 có thể bay nhiều vòng quanh Trái Đất ở quỹ đạo thấp, sau đó trở lại khí quyển và lao xuống mục tiêu cách nó 24km với tốc độ lớn từ những hướng không ngờ tới, đặt ra thách thức không nhỏ với mạng lưới phòng thủ tên lửa của Mỹ.

    Hai nguồn tin nói với Financial Times rằng Trung Quốc đã đạt được "tiến bộ đáng kinh ngạc về vũ khí siêu thanh và tiên tiến hơn nhiều so với những gì các quan chức Mỹ biết được".
    --- Gộp bài viết, 03/10/2022, Bài cũ: 03/10/2022 ---
    việc TQ một mình ra vào không gian như đi chợ là hỉu
  5. cophieuviet

    cophieuviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Đã được thích:
    15.769
    Xóa cmn trái đất, làm ván mới cho nhân loại có khi lại hay:))
    Thế giới đại đồng từ đây, giun dế sâu bọ tiến hoá thành người :))
    Luoc2020 thích bài này.
  6. phowalldatthubinhduong

    phowalldatthubinhduong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/09/2021
    Đã được thích:
    1.538
    giống vni dề 100 bắt đầu chia bài làm ván mới:-bd
    cophieuviet thích bài này.
  7. phowalldatthubinhduong

    phowalldatthubinhduong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/09/2021
    Đã được thích:
    1.538
    NATO cảnh báo "hậu quả nghiêm trọng" nếu Moskva dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, trong khi cựu tướng Mỹ cho rằng lực lượng Nga sẽ bị "hủy diệt".

    "Lời đe dọa hạt nhân như vậy là nguy hiểm và liều lĩnh", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 2/10 nói với đài NBC của Mỹ. "Đó là lý do chúng tôi đã cảnh báo rõ ràng Tổng thống Vladimir Putin rằng bất kỳ động thái sử dụng vũ khí hạt nhân nào cũng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng với Nga".
    "Chúng tôi sẽ đáp trả bằng cách dẫn dắt NATO tiêu diệt mọi lực lượng Nga mà chúng tôi có thể phát hiện và xác định trên chiến trường Ukraine, cũng như ở Crimea và mọi tàu chiến ở Biển Đen"
    Thất bại của Nga tại Lyman khiến giới chỉ huy quân sự nước này bị chỉ trích và đồng minh của Tổng thống Putin, như lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov, giận dữ. Ngày 1/10, ông Kadyrov kêu gọi Nga thực thi "các biện pháp quyết liệt hơn" trên chiến trường Ukraine, trong đó có cả phương án sử dụng vũ khí hạt nhân quy mô nhỏ.
    --- Gộp bài viết, 03/10/2022, Bài cũ: 03/10/2022 ---
    giờ đây, bốn vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia đã được lão độc tài cutin công nhận là "lãnh thổ Ngố", và điều này được ngầm hiểu rằng lão có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để "bảo vệ lãnh thổ".
  8. phowalldatthubinhduong

    phowalldatthubinhduong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/09/2021
    Đã được thích:
    1.538
    Nhiều nước châu Á lên tiếng về việc Nga sáp nhập 4 tỉnh Ukraine

    Một ngày sau khi Nga chính thức tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine, nhiều quốc gia châu Á đã lên tiếng phản đối động thái trên.
    Hãng tin Yonhap cho hay, thông cáo được giới chức Hàn Quốc đưa ra ngày 1/10 viết rằng nước này sẽ không công nhận các cuộc trưng cầu dân ý được Nga tổ chức ở Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson của Ukraine.

    “Chúng tôi lên án chiến dịch quân sự của Nga nhằm vào Ukraine, coi đây là một sự vi phạm hiến chương Liên hợp quốc. Đồng thời, chúng tôi cũng không xem việc Nga sáp nhập các vùng lãnh thổ của Ukraine là hành động hợp pháp”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lim Soo Suk nói.


    Theo ông, Hàn Quốc “kêu gọi sự tôn trọng về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập của Ukraine”.

    Theo báo Bưu điện Phnom Penh, Thủ tướng Hun Sen trong bài phát biểu trước gần 3.000 người tình nguyện di dời cho dự án khu nghỉ dưỡng Angkor nói rằng, Campuchia giữ vững lập trường “phản đối chủ nghĩa ly khai, cũng như sáp nhập bất hợp pháp lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền”.

    “Tôi từng tuyên bố rằng Campuchia sẽ không ủng hộ việc một quốc gia sử dụng vũ lực để chống lại quốc gia khác”, ông Hun Sen nói.

    Trong khi đó, trang tin Channel News Asia dẫn thông cáo từ Bộ Ngoại giao Singapore ngày 1/10 nhấn mạnh rằng “chủ quyền, độc lập chính trị và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia đều phải được tôn trọng”.

    “Quyết định của chính quyền Nga về việc chính thức sáp nhập các tỉnh Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson là động thái vi phạm luật pháp quốc tế và hiến chương Liên hợp quốc”, thông cáo của Bộ Ngoại giao Singapore.
  9. warren

    warren Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    1.639
    STOP./.
    phailanvibeo thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này