Nạn nhân đầu tiên của VCB

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi anhtuan_116, 03/07/2009.

2617 người đang online, trong đó có 1046 thành viên. 17:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 477 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Đã được thích:
    0
    Nạn nhân đầu tiên của VCB

    PHÁP LUẬT
    Thứ sáu, 3/7/2009, 10:44 GMT+7
    E-mail Bản In

    Tổng giám đốc bị bắt vì lừa bán 10 tỷ đồng cổ phiếu VCB

    Ông Nguyễn Phương Nam (26 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần tư vấn tài chính) đã bị tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi bán 100.000 cổ phiếu cùng lúc cho nhiều người.

    Lệnh bắt Tổng giám đốc Nam được Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Bộ ******* thực hiện ngày 1/7 tại Hà Nội.

    Theo tài liệu điều tra, Công ty Cổ phần tư vấn tài chính (IC) thành lập tháng 4/2007, trụ sở tại quận Đống Đa. Tháng 12/2007, IC và cá nhân ông Nam trúng đấu giá được hơn 100.000 cổ phiếu của Ngân hàng Ngoại thương (VCB).

    Ngày 18/1/2008, Công ty IC bán cho Công ty Cổ phần chứng khoán Mê Kông 50.000 cổ phiếu, tổng giá trị tài sản hơn 5 tỷ đồng.

    Ba hôm sau, ông Nam ký 2 hợp đồng với Công ty Chứng khoán quốc tế Hoàng Gia về việc Công ty IC và cá nhân ông Nam bán 111.500 cổ phần VCB cho Hoàng Gia, tổng giá trị hơn 5,5 tỷ đồng. Trong số "hàng" bán ra có 50.000 cổ phiếu đã bán trước đó cho Mê Kông.

    Sau đó, Tổng giám đốc Nam tiếp tục ký hợp đồng bán 50.000 cổ phiếu VCB cho Mê Kông, trị giá gần 5 tỷ đồng. Qua hai lần mua bán, Mê Kông đã thanh toán hơn 10 tỷ đồng để có được 100.000 cổ phiếu VCB.

    Tuy nhiên, ông Nam không "giao hàng" như cam kết mà tiếp tục dùng số cổ phiếu đã bán đi này bán tiếp cho nhiều đơn vị và cá nhân khác, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của Mê Kông.

    (Theo ******* Nhân Dân)

Chia sẻ trang này