Nên đúc tượng cho danh sách những người giầu nhất việt nam

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dtlongvn, 31/01/2007.

8470 người đang online, trong đó có 1341 thành viên. 15:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 479 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. dtlongvn

    dtlongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Nên đúc tượng cho danh sách những người giầu nhất việt nam

    Xin các bạn ý kiến về việc đúc tượng những người giầu nhất việt nam theo danh sách mà báo chí đưa tin thời gian qua. Theo tôi là việc này rất nên làm để tôn vinh những người con vĩ đại của dân tộc. Đặc biệt là người giầu nhất. Để sở hữu hợp pháp số tiền hơn 2000 tỷ đồng, chắc hẳn người này theo mức thuế thu nhập cao đã đóng thuế cả ngàn tỷ cho nhà nước. Đáng trân trọng lắm thay người đã nộp vào ngân sách nhà nước hàng ngàn tỷ. Một bức tượng vài triệu theo tôi thì có đáng kể gì ......
    Công chúa của danh sách này cũng có đến gần một ngàn tỷ. Chắc chắn chị em phụ nữ cũng tự hào lắm khi mà con gái cũng đóng thuế đến nhiều trăm tỷ đồng.
    Quá là đáng phải đúc tượng đúng không bà con ????
  2. shiva36

    shiva36 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Đã được thích:
    8
    Đíu có gì là thuyết phục. Vớ vẩn vừa vừa chứ. Bao nhiêu anh hùng dân tộc cả ngàn năm rồi còn chưa được đúc tượng kia kìa. Mấy thằng giầu vì chứng khoán một tý đã làm gì dược cho ai chưa ? hay là nó lo cái thân nó còn chưa xong? cổ phần nó giữ nó có nộp thuế đồng nào đâu mà cậu nói nó nộp thuế? nói có cơ sở không đấy ? hay là thuận mồm nói đại hả ? Nếu đúc tượng để cho mỗi sáng cho chó ghếch chân đái thì được.
  3. thanchetsovo1982

    thanchetsovo1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Đã được thích:
    1.140
    Vớ vẩn vừa thôi, đừng nhầm lẫn giữa khái niệm đóng thuế nhiều với có công với đất nước.
    Các bác đấy nhiều tiền, đóng thuế nhiều thật, nhưng chắc gì đã hơn rất nhiều giám đốc, chèo lái cả một công ty lớn, nuôi sống bao nhiêu người?
    Còn về cứu sống sinh mạng con người, chắc gì đã nằg các bác sĩ và 2 anh em cứu cả đoàn tàu hôm nọ? Ai có công với đất nước hơn ai?
    Bác đòi hỏi vô lý quá!
  4. sharapova2006

    sharapova2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bác 5*
  5. toannh

    toannh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Đã được thích:
    0
    Người giàu quá theo tôi ngoài đóng thuế (là trách nhiệm), còn fải cần dành 1 phần thu nhập của mình để làm công tác xã hội, từ thiện, tài trợ nữa thì hay hơn, có ý nghĩa hơn.

    Tất nhiên mọi người cũng đánh giá cao và muốn học hỏi ở người giỏi làm kinh doanh.
  6. dtlongvn

    dtlongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn nào không thích ý kiến này. Tôi xin trả lời những người góp ý nghiêm túc thôi nhé. Thứ nhất, tôi dọc báo thấy bảo thu nhập từ cổ phiếu cũng phải đóng thuế. Thế còn nói như bạn gì đó bảo là họ không đóng thuế thì vô lý quá. Ca sĩ bây giờ chỉ được có vài trăm triệu còn phải đóng thuế vài chục triệu kia kìa. Tiền nhiều thế thì làm sao không đóng thuế cho được chứ . Có điều quả là tôi cũng chưa nghe ai nói rằng những người giầu nhất thì đóng thuế bao nhiêu ??? có bác nào biết vè thuế thì cho ý kiến giúp ạ !
  7. danielng

    danielng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có biết là cuộc sống của một số người trong danh sách được công bố là giàu nhất đã trở nên phiền tóai thế nào không? Họ không yên thân vì phải thuê bảo vệ cho con cái vì sợ bắt cóc tống tiền, bị các tổ chức xin xỏ nhiều hơn, bị các cơ quan "hành là chính" chú ý nhiều hơn.... Xin đừng sáng kiến thêm những nỗi khổ cho họ.

Chia sẻ trang này