Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh tỷ giá USD/VND

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi freshdmd, 25/12/2008.

1502 người đang online, trong đó có 600 thành viên. 11:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 456 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. freshdmd

    freshdmd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh tỷ giá USD/VND

    http://vneconomy.vn/home.htm

    Cuối chiều 24/12, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định tăng mạnh tỷ giá USD/VND thêm 3%.

    Tại buổi họp báo về phiên họp thường kỳ của Chính phủ tại Tp.HCM chiều nay (24/12), Thống đốc Nguyễn Văn Giàu thông báo, được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, ngày 25/12, Ngân hàng Nhà nước quyết định tăng mạnh tỷ giá bình quân trên thị trường liên ngân hàng, thêm 3% so với mức 16.494 VND/ 1 USD của ngày 24/12.

    Theo đó, tỷ giá bình quân liên ngân hàng ngày 25/12 sẽ là 16.988 VND/ 1 USD. Đây là lần thứ hai trong năm Ngân hàng Nhà nước trực tiếp tăng mạnh tỷ giá này, gián tiếp tăng tỷ giá mua vào ?" bán ra của các ngân hàng thương mại. Trước đó, ngày 11/6, tỷ giá bình quân liên ngân hàng cũng đã được tăng mạnh thêm 322 VND/1 USD so với ngày trước đó (tăng 2%).

    Đi cùng với quyết định trên, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết biên độ tỷ giá vẫn được giữ nguyên như hiện nay (+/-3%). Với biên độ này, trong ngày 25/12, giá trần USD bán ra của các ngân hàng thương mại có thể lên tới 17.497 VND/ 1 USD.

    Cở sở của việc điều chỉnh này, theo Thống đốc, là trên cơ sở những tín hiệu của thị trường và ứng xử linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước trong điều hành chính sách tỷ giá. Đây cũng là một yêu cầu được đặt ra trong Nghị quyết số 30 của Chính phủ ban hành ngày 11/12 vừa qua.

    Cụ thể, Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước ?ođiều chỉnh linh hoạt tỷ giá ngoại tệ theo tín hiệu thị trường, khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu điều hành cán cân thanh toán quốc tế theo hướng không để thâm hụt?.

    Cùng với thông tin trên, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu cho rằng những ngày vừa qua thị trường xuất hiện những thông tin bình luận tác động đến tâm lý, kỳ vọng của thị trường.

    Còn thực tế nguồn dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước hiện nay vẫn đảm bảo, cao hơn mức 20,3 tỷ USD của cuối năm 2007. Và theo Thống đốc, ?ođây là một thắng lợi rất lớn trong điều kiện khủng hoảng kinh tế diễn ra toàn cầu?.

    Ngoài ra, người đứng đầu của Ngân hàng Nhà nước cũng nhận định rằng đây là tháng tập trung của mùa kiều hối nên nguồn cung có thêm yếu tố thuận lợi. Một thuận lợi khác là theo số liệu ước tính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhập siêu năm 2008 chỉ ở khoảng 17 tỷ USD, thấp hơn mục tiêu kiềm chế đề ra từ đầu năm (dưới 20 tỷ USD).

    Cũng theo thông tin từ Thống đốc Nguyễn Văn Giàu, giá USD bán ra trên thị trường tự do ngày 24/12 ở khoảng 17.270 VND.

    Về trường hợp doanh nghiệp phải mua USD tại ngân hàng giá cao hơn quy định theo một số nguồn tin phản ánh gần đây, trả lời VnEconomy, Thống đốc khẳng định nếu có người thật, việc thật Ngân hàng Nhà nước sẽ bị xử lý theo pháp luật. Trường hợp doanh nghiệp gặp phải tình huống đó, theo khuyến nghị của ông, cần phản ánh ngay tới đường dây nóng của cơ quan này.
  2. vinhhay

    vinhhay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Đã được thích:
    0
    Cái này là tăng biên độ chứ bác...thu hút lưọng đô cuối năm về từ việt kiều, kích xuất khẩu...chống đỡ cơn bão 2009 đây...
  3. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.573
    cũng là cái khoai tây đang cần ... chả ai chú ý đến cái này cả mà chỉ chú ý đến vụ thuế trước sau gì cũng phải hoãn Hôm nay khoai tây độc diễn
  4. khanhbmt83

    khanhbmt83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Đã được thích:
    119
    Chuẩn, đây mới là cái tây đang chờ
  5. valueinvest

    valueinvest Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2008
    Đã được thích:
    0
    trước sau gì cũng hoãn mà sao báo chí việt linh tinh, loạn xạ thế bác Naoom ờ ?

    DCM bọn báo lá cải

  6. yeulemco

    yeulemco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này