ngân hàng sẽ rút tiền về. 100% chứng khoán sẽ sập

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bienantoan, 24/04/2014.

114 người đang online, trong đó có 45 thành viên. 03:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9079 lượt đọc và 139 bài trả lời
  1. dthang82

    dthang82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2014
    Đã được thích:
    225
    giờ nó cũng không hù được nữa rồi, vì ai cần bán thì bán cũng gần hết rồi nên mấy phiên rồi cứ lình xinh góp nhặt cp giá rẻ còn lại thôi. Nhìn là biết giờ có ai bán giá thấp nữa đâu nếu họ không đạt được lợi nhuận
  2. mikien2000

    mikien2000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2014
    Đã được thích:
    695
    Vẫn biết là như thế nhưng phần lớn chim nhợn là đi hót thuê nên công việc của chủ giao thì chúng vẫn phải làm.
  3. NEWMETALS

    NEWMETALS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/04/2014
    Đã được thích:
    87

    Thủ tướng chỉ đạo bơm thêm tiền ra thị trường
    ►“Tôi đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phải tăng tín dụng lên, đưa thêm tiền ra thị trường...

    [​IMG]



    Trước thực tế các chỉ số kinh tế vĩ mô tương đối ổn định, Thủ tướng yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phải chỉ đạo đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng để tăng tổng cầu của nền kinh tế. ( chỉ thị mà không tuân thì đừng trách anh)


    Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2014, sáng 1/4, Thủ tướng *************** cho hay, trong 3 tháng đầu năm 2014, tình hình kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, xuất khẩu, công nghiệp, dịch vụ đều tăng trưởng tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho chúng ta đạt kết quả cao hơn trong quý 2 và các quý tiếp theo.

    Tuy nhiên, theo người đứng đầu Chính phủ, trong 3 tháng qua, nền kinh tế vẫn có một số hạn chế, trong đó đáng chú ý là tổng cầu vẫn tăng chậm.

    Thủ tướng chỉ đạo, trong khi kinh tế vĩ mô ổn định thì cần phải tăng tổng cầu lên để thúc đẩy tăng trưởng, tuy nhiên, trong thời gian qua do tín dụng tăng thấp và giải ngân châm nên tổng cầu tăng chậm theo.

    “Tôi đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phải tăng tín dụng lên, đưa thêm tiền ra nghe chửab-)b-)b-)b-)b-)b-)b-)b-)b-)b-)b-)b-)b-)b-)b-)b-)b-)b-)

  4. HongHoa88

    HongHoa88 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/02/2014
    Đã được thích:
    4.023
    ong chuyen sang cong ty ck khac ma choi, BVS van cho ung âm ầm đây
  5. cuty2011

    cuty2011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2011
    Đã được thích:
    2.345
    Cứ kỳ nào mà dính mấy cái thông tư NH thì chưa có cửa cho chứng
  6. bienantoan

    bienantoan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2014
    Đã được thích:
    3.220
    MARGIN OF SAFETY thích bài này.
  7. tun1998

    tun1998 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/09/2012
    Đã được thích:
    248
    Đợt này mệt đấy - Vàng xuống kinh nhỉ
    bienantoan thích bài này.
  8. cuty2011

    cuty2011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2011
    Đã được thích:
    2.345
    Mấy ông NH cứ ho 1 tẹo là chứng chỉ có tèo
  9. cuhip

    cuhip Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    429
    mấy con ngân hàng đang chuẩn bị vào mô hình giảm mạnh
  10. lansongmoi

    lansongmoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2013
    Đã được thích:
    1.692
    Tụi nó cứ giấu giếm nợ xấu NH giờ lòi ra gọi là tạm tính 9% ..thà rằng huỵch toẹt ra 1 điều mà ai cũng biết cho dễ tìm cách giải quyết trong hơn 1 năm trước...nếu đúng Moody phán là nợ xấu đến 15% cho nên các NH nhỏ lẻ mới thảm thế mà chịu phải bị M&A. Dòng ngân hàng trên sàn còn lâu nữa mới có sóng tăng nhé>>>link đây...http://gafin.vn/2014042412204976p0c34/uy-ban-giam-sat-tai-chinh-no-xau-ngan-hang-xap-xi-9.htm

Chia sẻ trang này