Ngày 4/6 sàn TP HCM sẽ khớp lệnh liên tục

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SeeTrocKD, 22/05/2007.

145 người đang online, trong đó có 58 thành viên. 03:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 332 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Guest

    Ngày 4/6 sàn TP HCM sẽ khớp lệnh liên tục

    Thứ ba, 22/5/2007, 02:03 GMT+7

    Ngày 4/6 sàn TP HCM sẽ khớp lệnh liên tục


    Ông Trần Đắc Sinh, Giám đốc Trung tâm giao dịch chứng khoán TP HCM, cho hay nếu không có gì thay đổi, sàn TP HCM sẽ chính thức áp dụng khớp lệnh liên tục vào 4/6.

    Theo ông Sinh, việc giao dịch thử nghiệm tại các công ty chứng khoán từ 18/5 đã diễn ra suôn sẻ nên Trung tâm đang xin ý kiến từ Uỷ ban để thực hiện khớp lệnh liên tục vào đầu tháng 6.


    Khớp lệnh liên tục, nhà đầu tư phải suy tính kỹ hơn. Ảnh: Ánh Hồng.

    Ông cho biết thêm rằng, khi nào phương thức giao dịch mới đi vào khuôn khổ, Trung tâm mới áp dụng lệnh thị trường (MP). Để nhà đầu tư có thời gian cơ cấu lại danh mục, sàn này cũng dời việc nâng lô từ 10 lên 100 cổ phiếu đến ngày 1/1/2008.

    Ở phương thức khớp lệnh định kỳ hiện nay, các giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán tại một thời điểm xác định thì với khớp lệnh liên tục, các giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống.

    Theo kế hoạch, việc khớp lệnh được triển khai vào ngày 1/4 nhưng vì chưa chuẩn bị kịp nên kế hoạch được dời vào ngày 7/5. Sau đó, trong buổi giao dịch thử nghiệm, chỉ có 12/45 công ty chứng khoán thành viên sẵn sàng cho việc khớp lệnh liên tục nên kế hoạch trên lại bị hoãn một lần nữa.

    Để chuẩn bị cho phương thức khớp lệnh mới này, sàn TP HCM đã tổ chức tập huấn cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, hai phiên tập huấn của Trung tâm ở Hà Nội và TP HCM vào ngày 13 và 15/4 vừa qua đều quá tải, gây ra tình trạng hỗn loạn. Sau đó, Trung tâm phải tổ chức lại buổi tư vấn cho nhà đầu tư chưa được tham dự.

    Chậm nhất 2010 sẽ tiến hành IPO

    Về việc chuyển từ Trung tâm giao dịch chứng khoán như hiện nay sang Sở Giao dịch, ông Sinh cho hay đang kiến nghị lên Bộ Tài Chính cho Trung tâm chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động vào đúng dịp kỷ niệm Trung tâm giao dịch tròn 7 năm, tức ngày 20/7 tới.

    Khi chuyển thành Sở, đơn vị này sẽ hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, không còn trực thuộc Uỷ ban như trước. Sở sẽ điều hành thị trường độc lập, có cơ chế tài chính cũng như tuyển nhân lực riêng. Sở điều hành thị trường dựa trên cơ sở Luật Chứng khoán. Chỉ những trường hợp không quy định trong luật, Sở mới phải trình Uỷ ban để xin ý kiến.

    Theo ông Sinh, chậm nhất là năm 2010 Sở sẽ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

    Trước đó vào ngày 11/5, Thủ tướng đã có quyết định chuyển Trung tâm giao dịch chứng khoán TP HCM thành Sở giao dịch với tên viết tắt là HOSE, vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng.

    Lệnh thị trường là lệnh mua tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường. Lệnh này chỉ nhập được khi có lệnh đối ứng, tức là lệnh bán tung ra phải có lệnh mua tương ứng. Nếu sau khi so khớp lệnh theo nguyên tắc ở trên mà khối lượng đặt của lệnh này vẫn chưa thực hiện hết thì lệnh thị trường sẽ được xem là lệnh mua tại mức giá bán cao hơn hoặc lệnh bán ra tại mức giá mua thấp hơn tiếp theo. Nếu khối lượng đặt lệnh vẫn còn và không thể tiếp tục khớp thì lệnh thị trường sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua (bán) tại mức giá cao (thấp) hơn 1 bước giá so với giá giao dịch cuối cùng trước đó.

    Ánh Hồng
  2. Clark_Monseignour

    Clark_Monseignour Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Đã được thích:
    15
    chính xác rồi
  3. proxy17

    proxy17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết làm giá nhé ... Bác nào cố thủ té đi là vừa ...

Chia sẻ trang này