Ngày đầu tiên giao dịch trờ lại! Bạn mua gì mở hàng!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sorosyud, 27/04/2007.

3599 người đang online, trong đó có 409 thành viên. 00:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1352 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. chi_choe

    chi_choe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Đã được thích:
    1
  2. flinux

    flinux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Theo các cụ dạy thì hiện nay chỉ nên ngồi thư giãn xem các anh hùng lướt sóng vài ngày nữa cho đến khi trời yên bể lặng hoàn toàn thì vào .
  3. jack_derida2000

    jack_derida2000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Đã được thích:
    63
    RAL rất an toàn mà lướt sóng cũng ngon
  4. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    Ông Võ Hồng Phúc Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Lạc quan hội nhập





    Chính phủ Việt Nam chủ trương sẽ tiếp tục duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế cao gắn với phát triển xã hội và môi trường bền vững; tiếp tục phát huy cao độ và tạo môi trường thuận lợi để sử dụng có hiệu quả nhất mọi nguồn lực trong và ngoài nước cho quá trình phát triển kinh tế.

    Hội nhập kinh tế khu vực là một quá trình tất yếu, đã và đang mang lại nhiều cơ hội to lớn cùng với những thách thức mới và cả những rủi ro tiềm ẩn. Đây là cuộc chơi chung của các quốc gia, các nền kinh tế có những trình độ phát triển không đồng đều, thậm chí rất cách biệt. Để cuộc chơi này không có người thua, kẻ thắng, là một cuộc chơi tất cả cùng thắng, quá trình hội nhập phải là một quá trình liên kết, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhau cùng phát triển, phát huy thế mạnh và tiềm năng của nhau. Qua việc này chúng ta sẽ nâng cao vị thế và đà phát triển của cả khu vực, góp phần phát triển kinh tế toàn cầu.

    Về phần mình, bên cạnh những nỗ lực tự hoàn thiện và nâng cao năng lực, bắt kịp trình độ và xu thế phát triển khu vực, Việt Nam đã và sẽ làm hết sức mình để đóng góp tích cực vào sự liên kết, phát triển khu vực thông qua các khuôn khổ và định chế tổ chức khu vực cũng như các quan hệ hợp tác song phương trên cơ sở cùng có lợi. Chúng tôi hết sức lạc quan về tương lai hội nhập vì mục tiêu phát triển, thịnh vượng chung của cả khu vực và tất cả các thành viên.

    Chúng ta sẽ cùng nhau chia xẻ kinh nghiệm, các quan điểm cũng như những định hướng, sáng kiến cụ thể để đẩy nhanh tiến trình hội nhập khu vực trên cơ sở bảo đảm sự hài hòa lợi ích của mỗi bên, tăng tính liên kết, năng động và bền vững trong sự phát triển chung.

    http://www.sggp.org.vn/daututaichinh/2007/4/97015/

Chia sẻ trang này