Ngày mai dễ ăn củ xả lắm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi daizabao, 07/04/2020.

6087 người đang online, trong đó có 822 thành viên. 23:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5359 lượt đọc và 29 bài trả lời
  1. daizabao

    daizabao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Đã được thích:
    357
    Last edited: 07/04/2020
    Daita88 thích bài này.
  2. violetviolet8x

    violetviolet8x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2016
    Đã được thích:
    3.040
    tưởng hôm nay xả hết rồi, hàng bắt đáy về thi nhau chốt lời 10-25% còn gì.
    TT hấp thụ hết hàng chốt lời thì tự biết là tiếp theo ntn
    vantrongvn, daizabaoNvphong2890 thích bài này.
  3. quangdzung09

    quangdzung09 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/09/2014
    Đã được thích:
    3.312
    Xả thơm lắm, ngày méo nào ăn cũng ngon hết khi VNI dưới 800 nhá =))
    daizabao thích bài này.
  4. blackmouse

    blackmouse Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2015
    Đã được thích:
    465
    từ hồi covid tới giờ, có ngày nào là ko sợ xả ko, có ngày nào là ko là ngày t6 ngày 13 đâu, bây giờ mặt trời mới lấp ló tí. sợ hoài
    vantrongvn, daizabaoNvphong2890 thích bài này.
  5. daizabao

    daizabao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Đã được thích:
    357
    Lại thêm tin này nữa:
    Kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 7/4, chỉ số VN-Index tăng 6,74 điểm, lên mốc 743 điểm. Trên thị trường có 168 mã tăng giá. Đây là phiên thứ 3 tăng giá mạnh liên tiếp kể từ đầu năm đến nay.

    Đặc biệt, phiên giao dịch ngày 6/4, Vn-Index tăng 4,98% là con số kỷ lục của thị trường Việt Nam kể từ năm 2001 tới nay. Lần gần nhất VN-Index tăng mạnh 5,5% vào phiên 10/8/2001. Dù vậy, trong những năm 2001, chứng khoán Việt Nam mới ra đời, số lượng mã chứng khoán niêm yết và quy mô thị trường còn hạn chế. Vì vậy, có thể coi mức tăng 4,98% trong phiên 6/4 là kỷ lục của thị trường chứng khoán Việt Nam.

    Trong phiên giao dịch tăng kỷ lục ngày 6/4, thị trường chứng khoán Việt Nam có tới 581 mã tăng điểm. Trong đó có 164 mã tăng trần, áp đảo hoàn toàn so với 160 mã giảm điểm. VN-Index được ghi nhận là chỉ số chứng khoán có mức tăng mạnh nhất trong phiên 6/4 trong khu vực Châu Á. Trong phiên giao dịch trước đó (3/4), VN-Index cũng là chỉ số chứng khoán tăng mạnh nhất Châu Á với mức tăng 3,17%.


    Đà tăng mạnh của VN-Index diễn ra trong bối cảnh thị trường đón nhận nhiều thông tin tích cực từ công tác phòng chống dịch Covid-19. Số ca dương tính mới bên ngoài lãnh thổ Trung giảm khoảng 13.000 ca so với ngày trước đó.

    Việc nhiều quốc gia đồng thuận áp dụng cách ly cộng đồng đang mang lại tín hiệu tích cực trong cuộc chiến chống Covid-19. Tại Việt Nam, số ca dương tính mới trong những ngày gần đây cũng giảm đáng kể. Trong ngày 5/4, Việt Nam chỉ xuất hiện 1 ca dương tính nhưng đã được cách ly ngay khi nhập cảnh.

    Cùng với đó, giá dầu thô thế giới có xu hướng tăng trở lại. Sáng ngày 7/4, theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 5/2020 đứng ở mức 26,97 USD/thùng, tăng 0,89 USD/thùng trong phiên.

    Giá dầu Brent giao tháng 6/2020 đứng ở mức 33,71 USD/thùng, tăng 0,66 USD/thùng. Giá dầu có xu hướng tăng mạnh trở lại khi mà Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ dầu thô lớn nhất thế giới, đang tận dụng cơ hội giá dầu xuống thấp để bổ sung vào các kho dự trữ.
    https://www.tienphong.vn/kinh-te/chung-khoan-loi-nguoc-dong-tang-ky-luc-dau-tho-tang-nhe-1637318.tpo
    --- Gộp bài viết, 07/04/2020, Bài cũ: 07/04/2020 ---
    Giờ cứ tin tốt ra là lại lo bác ạ :)
  6. khachgiangho

    khachgiangho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Đã được thích:
    1.830
    Bluechips giá này bán quá hời

    Chỉnh hay không thì cứ phang bán bluechips thật lực, chờ giảm 40-50% cover lại làm vòng mới
    daizabao thích bài này.
  7. daizabao

    daizabao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Đã được thích:
    357
    tim-ra-thuoc-uc-che-sars-cov-2-tu-giai-doan-dau-ar538539.html
    Tìm ra thuốc ức chế SARS-CoV-2 từ giai đoạn đầu
    Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Karolinska, Thụy Điển và Đại học British Columbia, Canada mới đây cho biết, có thể đã tìm ra một loại thuốc có khả năng ức chế virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm phổi cấp trước khi lây nhiễm tới các cơ quan khác như mạch máu hay thận

    Có tên là APN01 và do Công ty Aperion Biologics phát triển, loại thuốc này cũng vừa được cấp phép để thử nghiệm trên 200 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Áo, Đức và Đan Mạch.

    [​IMG]
    Các nhà nghiên cứu tìm ra thuốc ức chế SARS-CoV-2 từ giai đoạn đầu. (Ảnh: Quartz)

    Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học Cell, các nhà nghiên cứu giải thích, với việc sử dụng các mẫu mô của bệnh nhân mắc Covid-19, họ đã phát hiện ra rằng, cơ chế liên kết của virus với các tế bào ở người là tương tự như chủng virus corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp tính nặng SARS năm 2003.

    Sau đó bằng cách thêm một biến thể biến đổi gen của ACE2 (hoursACE2), các nhà khoa học đã ngăn không cho virus SARS-CoV-2 xâm nhập vào các tế bào. Theo kết quả nuôi cấy tế bào được phân tích trong nghiên cứu, ACE2 cũng ức chế tải lượng virus corona gây bệnh viêm phổi cấp.

    Các nhà nghiên cứu cũng sử dụng các mạch máu và các chất hữu cơ thận để chứng minh rằng SARS-CoV-2 có thể trực tiếp lây nhiễm và nhân lên trong các mô này, một nguyên nhân có thể gây ra suy đa tạng và tổn thương tim mạch trong các trường hợp Covid-19 nặng. Việc bổ sung ACE2 cũng làm giảm nhiễm SARS-CoV-2 ở những cơ quan này.

    Tuy nhiên, ông Ali Mirazimi, trợ lý giáo sư tại Khoa Y học thuộc Viện Karolinska, một trong những tác giả của công trình nghiên cứu cũng nhấn mạnh, thí nghiệm chỉ kiểm tra tác dụng của thuốc trong các giai đoạn đầu khi nhiễm Sars CoV-2 và cần nghiên cứu thêm để xác định xem nó có hiệu quả trong các giai đoạn phát triển bệnh sau này hay không.

    Trong lúc này, các nhà nghiên cứu trên thế giới đã bắt đầu hoặc chuẩn bị tiến hành các thử nghiệm lâm sàng ở quy mô lớn nhằm xác định liệu vắc xin BCG (Bacillus Calmette–Guérin), loại vaccine chủ yếu được dùng để phòng bệnh lao, có giúp bảo vệ chống lại Covid-19 hay không.

    Theo Viện nghiên cứu y tế quốc gia Pháp, điểm khởi đầu cho ý tưởng này là mối tương quan được tìm thấy trong các nghiên cứu dịch tễ học giữa tỷ lệ tiêm phòng BCG với tỷ lệ mắc bệnh và tử vong do Covid-19. Tương tự như hiệu quả bảo vệ của vaccine, đặc biệt là ở trẻ em, đối với các bệnh về nhiễm trùng đường hô hợp chứ không chỉ với bệnh duy nhất được hướng đến là lao phổi.


    Tuy nhiên, mối tương quan quan sát được trong các nghiên cứu dịch tễ học là không đủ để thiết lập thực tế của tác dụng bảo vệ này. Để chứng minh, cần phải trải qua các thử nghiệm lâm sàng trong đó số trường hợp, mức độ nghiêm trọng của nhiễm trùng và số ca tử vong sẽ được so sánh ở hai nhóm người, một số người được tiêm vắc-xin BCG và những người khác bằng giả dược.

    Giáo sư Camille Locht, Giám đốc nghiên cứu của Viên nghiên cứu y tế quốc gia Pháp cho biết: “Các nghiên cứu dịch tễ cho thấy BCG là một loại vũ khí hữu hiệu trong phòng chống các bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp. Tuy nhiên, để có thể đưa ra kết luận về hiệu quả trong phòng chống Sars CoV 2, thì vẫn phải cần các thử nghiệm lâm sàng có kiểm soát”.

    Thử nghiệm đã bắt đầu được tiến hành ở quy mô lớn tại Áo (4.000 người tham gia) và Hà Lan (1.000 người tham gia). Tây Ban Nha và Pháp sắp tới cũng sẽ tham gia. Kết quả thử nghiệm đầu tiên tại Pháp có thể được công bố trong 3 đến 4 tháng tới.

    Nếu khả quan, thì việc tiêm phòng vaccine BCG, vốn bắt buộc tại Pháp từ năm 2007 có thể sớm được triển khai để giảm mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng và số người tử vong do Covid-19.
  8. he_ro

    he_ro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/09/2015
    Đã được thích:
    7.986
  9. nguyenhung101085

    nguyenhung101085 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2019
    Đã được thích:
    26.444
  10. nuocsach68

    nuocsach68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2013
    Đã được thích:
    866

Chia sẻ trang này