Nghe tin ngất luôn. Tuần sau VNI nổ....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hungckvn65, 15/02/2019.

2254 người đang online, trong đó có 901 thành viên. 17:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 14542 lượt đọc và 53 bài trả lời
  1. Hungckvn65

    Hungckvn65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2014
    Đã được thích:
    15.138
    Thủ tướng chỉ đạo các bộ, cơ quan bắt tay ngay vào làm việc
    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá các bộ, cơ quan, địa phương đã chuẩn bị tốt việc đón Tết, và yêu cầu nhanh chóng quay lại công việc sau kỳ nghỉ lễ.

    Ngày 11/2, ngày làm việc đầu tiên của năm mới Kỷ Hợi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có công điện đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán.

    Một số địa phương còn có tình trạng đốt pháo nổ
    Mở đầu công điện, Thủ tướng đánh giá trước và trong dịp Tết, các bộ, cơ quan, địa phương đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết trong không khí đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

    Hàng hóa Tết phong phú, chất lượng bảo đảm, giá cả ổn định. Hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra sôi động, đậm nét truyền thống. Tình hình tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí. Người Việt Nam đã đón Tết sung túc và sum vầy hơn so với Tết các năm trước.

    Tuy nhiên, Thủ tướng nhấn mạnh trong dịp nghỉ Tết, tình hình vi phạm quy định an toàn giao thông diễn ra phức tạp, tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài còn xảy ra; một số địa phương còn có tình trạng đốt pháo nổ; việc thực hiện nếp sống văn minh tại các lễ hội, khu du lịch có nơi còn chưa tốt, nhất là vệ sinh môi trường.

    [​IMG]
    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp thường trực Chính phủ về Tết Nguyên đán. Ảnh: VGP/Quang Hiếu.
    Các cơ quan nhanh chóng triển khai công việc
    Ngay sau Tết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương triển khai ngay các công việc.

    Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, nêu cao tinh thần quyết tâm, phấn đấu ngay từ ngày đầu năm mới; tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ giao tại Nghị quyết số 01 và 02 năm 2019.

    Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi sát diễn biến thời tiết, chỉ đạo, hướng dẫn địa phương có kế hoạch sản xuất phù hợp, tập trung hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ lúa Đông Xuân. Tập trung các nguồn lực xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới. Thực hiện tốt công tác dự báo, cân đối cung cầu, phát triển thị trường mới. Phát động và triển khai hiệu quả Tết trồng cây gắn với kế hoạch trồng rừng và bảo vệ rừng.

    Bộ Công Thương chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các ngành công nghiệp chủ lực ngay sau kỳ nghỉ Tết, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tăng cường năng lực sản xuất, mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu. Phối hợp với Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tập trung chỉ đạo và có biện pháp hữu hiệu đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn điện trọng điểm, bảo đảm đáp ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội.

    Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương theo dõi, quản lý chặt chẽ giá cả thị trường; phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại. Tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2019. Khẩn trương cụ thể hóa các chính sách khuyến khích, hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển.
  2. MaiSieuPhong

    MaiSieuPhong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2016
    Đã được thích:
    7.744
    Đúng đấy bác, Năm 91 kt Nhật vỡ bong bóng Kính tế Mĩ tăng như điên 10 năm liền, 97 Đông Nam Á, Nga, Braxin.., 2002 Argen, Hàn quốc,.., 2008 toàn cầu, mỗi cuộc khủng hoảng của các nước các khu vực đều giúp các DN, ngân hàng Mĩ giầu lên đấy bác, hehe, 300 tỷ là con số khủng khiếp
    Nguyenduchung8x thích bài này.
  3. Hungckvn65

    Hungckvn65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2014
    Đã được thích:
    15.138
    Chỉ số baltic tăng mạnh 11 điểm nhé
    --- Gộp bài viết, 16/02/2019, Bài cũ: 16/02/2019 ---
    Hai phiên qua baltic tăng hơn 20 điểm nhé
  4. Blue_Road

    Blue_Road Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Đã được thích:
    377
    Tt có giảm mạnh thì lại ko dám mua, sure
  5. Hungckvn65

    Hungckvn65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2014
    Đã được thích:
    15.138
    Thu ngân sách tháng 1/2019 tăng 7.5% so cùng kỳ
  6. thangnd9780

    thangnd9780 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/02/2014
    Đã được thích:
    40.550
    Hay quá. Ủng hộ bâc. Còn vcg k?
  7. Hungckvn65

    Hungckvn65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2014
    Đã được thích:
    15.138
    Còn 100%. Nhung có ít oánh theo AQH.
    --- Gộp bài viết, 16/02/2019, Bài cũ: 16/02/2019 ---
    Mình rải dah mục hơi rộng. Bỏ trứng ung nhiêu giỏ quá.
    thangnd9780 thích bài này.
  8. VIEo1

    VIEo1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/05/2017
    Đã được thích:
    3.490
    Ae chốt hết rồi
  9. Hungckvn65

    Hungckvn65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2014
    Đã được thích:
    15.138
    Khổ thân...
  10. daututangtruong1968

    daututangtruong1968 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    03/02/2018
    Đã được thích:
    443
    Khủng khiếp quá
    --- Gộp bài viết, 16/02/2019, Bài cũ: 16/02/2019 ---
    Tuần sau đua lệnh mệt đó
    Vnindex860 thích bài này.

Chia sẻ trang này