Người Nhật ??omê??? chứng khoán Việt

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi S_Fone2006, 22/07/2007.

5598 người đang online, trong đó có 793 thành viên. 20:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 295 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. S_Fone2006

    S_Fone2006 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Đã được thích:
    0
    Người Nhật ?omê? chứng khoán Việt

    Người Nhật ?omê? chứng khoán Việt

    Nhà đầu tư Nhật Bản đang tìm hiểu thông tin về TTCK Việt Nam tại TTGDCK TP.HCM. (Ảnh: TT)
    Bất chấp thị trường chứng khoán Việt Nam trong một vài tháng gần đây rớt giá liên tục trong nhiều ngày, ?olàn sóng? các nhà đầu tư cá nhân Nhật Bản vẫn đổ xô tìm đến.

    Như nhận xét của các chuyên gia chứng khoán thì họ chọn Việt Nam là chọn sự trưởng thành, chọn cho những dự định đường dài...

    Khám phá thị trường mới

    Đầu tháng 11/2006, Dai Bouchou, một nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp trong lĩnh vực chứng khoán ở Tokyo (Nhật Bản), từ thông tin của một người bạn đang làm ăn tại Bình Dương (Việt Nam) về sự sôi động của TTCK Việt Nam đã quyết định đặt vé bay sang TP.HCM tìm hiểu một số công ty bất động sản, ngân hàng? Và chỉ trong khoảng thời gian 3 ngày, Dai Bouchou đã mở tài khoản giao dịch tại một công ty chứng khoán ở TP.HCM.

    Sau khi về nước một thời gian, ông Dai Bouchou đã quyết định bỏ ra gần 800.000 USD để mua ba loại cổ phiếu đang được niêm yết trên TTCK Việt Nam. Không lâu sau đó, đầu tháng 7 vừa qua khi quay lại Việt Nam, ông Dai Bouchou đã thực sự bất ngờ khi tính toán giá trị cổ phiếu mua trước đây giờ đã tăng vọt lên gần 1,5 triệu USD.

    Dai Bouchou chỉ là một trong số hàng trăm trường hợp nhà đầu tư Nhật đã tìm đến Việt Nam. Anh Hùng - hướng dẫn viên của một công ty du lịch chuyên đón khách Nhật tại TP.HCM cho biết, xu hướng các nhà đầu tư cá nhân của Nhật sang Việt Nam du lịch kết hợp đầu tư chứng khoán bắt đầu xuất hiện từ hơn một năm trước đây và hiện nay đã trở thành một ?ocơn sốt chứng khoán Việt Nam? thật sự. ?oChỉ riêng công ty chúng tôi, hầu như tuần nào cũng đón từ 1-2 đoàn là các nhà đầu tư Nhật sang Việt Nam du lịch kết hợp mở tài khoản để chơi chứng khoán?, anh Hùng cho biết.

    Nắm bắt cơ hội này, nhiều công ty chứng khoán tại TP.HCM đã nhanh chóng thuê hẳn nhân viên người Nhật và những người biết tiếng Nhật nhằm mục đích hỗ trợ các nhà đầu tư đến từ ?oxứ sở hoa anh đào?. Anh Phạm Văn Thanh Dũng - nhân viên môi giới tại Công ty chứng khoán BSC (TP.HCM) cho biết 90% khách hàng người nước ngoài của BSC là người Nhật nên BSC đã xây dựng hẳn một chương trình phần mềm liên quan đến thủ tục bằng tiếng Nhật.

    Cũng theo anh Dũng thì trong số các nhà đầu tư nước ngòai đến mở tài khoản tại công ty, có đến hơn 90% là nhà đầu tư đến từ Nhật, tỷ lệ này tương đương với gần 1.500 người. ?oNếu trước đây chỉ lác đác một vài nhà đầu tư đến mở tài khoản thì hiện nay con số này đã tăng vọt lên 100 nhà đầu tư Nhật mỗi tháng?, anh Dũng khẳng định.

    Với chủ đề ?oCơn sốt chứng khoán Việt Nam?, liên tục trong vài tháng gần đây, nhiều phương tiện truyền thông đại chúng của Nhật như báo Yomiuri, Nikkei, đài NHK? đã cử phóng viên sang tận Việt Nam để tìm hiểu, thực hiện các bài phóng sự về xu hướng các nhà đầu tư cá nhân của Nhật đổ xô đến Việt Nam. Đặc biệt, đài NHK mới đây đã thực hiện phóng sự dài gần 30 phút đề cập đến thị trường chứng khoán Việt Nam.

    Nhà báo Juko Noda - trưởng đại diện của NHK tại Việt Nam khi thực hiện phóng sự trên đã phải thừa nhận: ?oSức ?onóng? của thị trường khoán Việt Nam đã thực sự đang lôi cuốn hàng ngàn nhà đầu tư Nhật?.

    Mua sự trưởng thành của Việt Nam

    Bà Kimura Yoshiko, một nữ chuyên gia phân tích chứng khoán hàng đầu của Nhật cùng với 14 nhà đầu tư khác đã đến TP.HCM ngày 15/7 ví von: ?oNền kinh tế Nhật hiện đang bước vào giai đoạn ?oxế chiều? trong khi nền kinh tế Việt Nam mới chỉ bắt đầu ?obuổi sáng bình minh?, do đó chắc chắn tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ rất nhanh trong thời gian tới. So với các nước trong khu vực, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam rất cao, chưa kể dân số của Việt Nam quá trẻ, đây là những yếu tố rất lôi cuốn các nhà đầu tư Nhật?.

    Trong khi đó, theo ông Akihiro Ichimura - chuyên gia của Matsui (một công ty có khối lượng giao dịch chứng khoán 200 tỉ yen mỗi ngày, có trụ sở tại Nhật), với các nhà đầu tư cá nhân Nhật, có thể khẳng định họ có đủ kinh nghiệm để "mua sự trưởng thành của Việt Nam?. Thực tế cho thấy, hầu hết những nhà đầu tư Nhật bản khi đầu tư chứng khoán tại Việt Nam đều quan tâm và tìm hiểu rất kỹ cổ phiếu của các ngân hàng, các công ty địa ốc, xây dựng hạ tầng. ?oPhần lớn họ là những người đang mua cổ phiếu như là ?omua tài sản? cho những dự định đường dài?, ông Akihiro Ichimura nhận xét.

    Khác với nhiều nhà đầu tư của Việt Nam, đầu tư chứng khoán theo kiểu ?olướt sóng?, tức mua vào chỉ trong một thời gian ngắn sau đó bán ra, với đa phần nhà đầu tư Nhật, họ không quan tâm nhiều chuyện giá cổ phiếu biến động mỗi ngày, việc tăng hay giảm trong một vài tuần như vừa qua đối với họ vẫn là quá ngắn.

    Theo ông Utsunomiya - giám đốc công ty The Million Millionaires Project (TMMP - chuyên cung cấp thông tin về thi trường chứng khoán Việt Nam), mục tiêu của phần lớn các nhà đầu tư Nhật là từ 10-20 năm. Chính vì vậy, việc đầu tư vào một công ty nào đó ở tại Việt Nam, trong bối cảnh nền kinh tế vẫn trên đà tăng trưởng thì với họ đây vẫn là dấu hiệu tốt, dù cổ phiếu họ mua có thể trồi sụt trong một khoảng thời gian nào đó.

    ?oNếu so sánh với việc dùng số vốn đó đầu tư vào Nhật Bản hiện nay đang trong giai đoạn nền kinh tế bị chững lại thì chắc chắn sẽ không sinh lời bằng Việt Nam. Đây chính là cách suy nghĩ của phần lớn các nhà đầu tư Nhật khi đầu tư vào Việt Nam trong thời gian qua: có thể trong ngắn hạn có thể chưa đạt như mong muốn, nhưng về lâu dài 15-20 năm chắc chắn sẽ thành công?, ông Ustunomiya nhấn mạnh.

    Sẽ tiếp tục ?obùng nổ?!

    Mặc dù chỉ số VN - Index trong một vài tháng gần đây giảm mạnh và chỉ xoay quanh ngưỡng 1000 điểm, song thông tin về thị trường chứng khoán Việt Nam tại Nhật vẫn tiếp tục sôi động.

    Theo chị Nguyễn Thị Bích Liên, sinh viên năm thứ 3 trường đại hoc kinh tế Tokyo, hiện đang làm việc tại công ty TMMP, chỉ riêng trang web http://www.tmmp.jp/ chuyên cập nhật thông tin về thị trường chứng khoán Việt Nam bằng tiếng Nhật, hiện có khoảng 4.400 người Nhật truy cập mỗi ngày.

    Từ trang web của TMMP, các nhà đầu tư nào có nhu cầu sẽ được kết nối hướng dẫn các thủ cần thiết để sang Việt Nam mở tài khoản, khởi đầu cho bước thâm nhập vào thị trường chứng khoán của Việt Nam. Trong buổi tiếp xúc với phóng viên Tuổi Trẻ vào đầu tháng 7-2007 vừa qua tại tòa nhà Hibiya trung tâm Tokyo, Bích Liên cho biết tại đây mỗi tháng TMMP mở ít nhất là hai cuộc hội thảo tư vấn khách hàng và một chuyến đi Việt Nam dành cho các doanh nhân muốn tìm cơ hội đầu tư ở Việt Nam.

    Hiện nay tại Nhật có khoảng trên 300 công ty chứng khoán, trong đó rất nhiều công ty trực tuyến như Matsui Securities, E-trade Securities, Rakuten Securities, Monex Securities, Kabu.com Securities? có cập nhật thông tin thường xuyên về thị trường chứng khoán của Việt Nam. Đặc biệt, một số công ty môi giới chứng khoán của Nhật cũng cho thành lập hẳn những trang web bằng tiếng Nhật để chuyên phục vụ thông tin về thị trường chứng khoán Việt Nam

    Theo ông Utstunomiya, nếu không có thay đổi, chỉ sau hai năm nữa, số nhà đầu tư cá nhân của Nhật sang Việt Nam đầu tư chứng khoán sẽ lên đến con số 100.000 người. Vẫn theo ông Utsunomiya, ở Nhật các nhà đầu tư có vốn từ 20 vạn đến 50 vạn yen (khoảng 50.000 USD) đang thiếu cơ hội đầu tư và họ đang tìm những nơi tốt nhất để bỏ vốn đầu tư lâu dài.

    Dù chưa có con số chính xác, nhưng các công ty môi giới chứng khoán của Nhật cho biết, hiện nay chỉ riêng thị trường Trung Quốc đang có khoảng 100.000 nhà đầu tư cá nhân mở tài khoản và đầu tư vào thị trường này. Chính vì vậy, dự báo thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ còn tiếp tục hấp dẫn đối với nhiều nhà đầu tư cá nhân của Nhật trong thời gian tới.
  2. Vinexad2

    Vinexad2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác này chơi chứng khoán bị kẹp trym hay sao mà spam nhiều thế?
  3. thanhtunghn

    thanhtunghn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Ba nguyên nhân chính làm bất động sản nóng lên
    VnEconomy

    Nội dung cuộc phỏng vấn ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty địa ốc Đất Xanh.

    Ông đánh giá như thế nào về tình hình thị trường bất động sản hiện nay?

    Sau một thời gian dài đóng băng, thị trường bất động sản hiện nay đang nóng dần lên, nhất là càng về cuối năm. Theo tôi, đó là tín hiệu lạc quan cho các nhà đầu tư.

    Hoàn cảnh hiện tại của nước ta có nhiều yếu tố tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư kinh doanh bất động sản cả trong và ngoài nước. Theo đó, tình hình nhà đất càng trở thành mối quan tâm của rất nhiều người, bên cạnh một số vấn đề cũng đang nổi cộm như thị trường chứng khoán, giá vàng, USD...

    Nhìn chung, thị trường địa ốc biến đổi phù hợp với xu thế vận hành của một sản phẩm: khởi đầu-tăng trưởng-bão hoà-suy thoái. Mức độ biến đổi của 4 giai đoạn này nhanh hay chậm, phức tạp hay không phức tạp, phụ thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của tình hình kinh tế-xã hội từng thời kỳ.

    Rõ ràng, sự sôi động trở lại của thị trường bất động sản đã tạo nên một làn sóng mới cho các nhà đầu tư. Vậy, những nguyên nhân chủ yếu nào đã giúp "hâm nóng" tình hình bất động sản hiện nay, thưa ông?

    Có thể nói, những chuyển biến của thị trường bất động sản là phù hợp với bối cảnh của nền kinh tế Việt Nam hiện tại. Sự phát triển tích cực của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2006 đã tạo tiền đề quan trọng đối với nhiều lĩnh vực kinh doanh, trong đó có bất động sản.

    Năm 2006, tốc độ tăng trưởng GDP của nước ta thuộc vào loại nhất, nhì châu Á khiến cho nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam ngày càng gia tăng mạnh mẽ. Các chuyên gia dự báo, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2007 sẽ đạt khoảng 14-15 tỷ USD, riêng 7 tháng đầu năm đã đạt 7,47 tỷ USD, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2006.

    Sự kiện Việt Nam gia nhập WTO đã tác động rất lớn đến sự phát triển chung của nền kinh tế. Trước tình hình mới, Việt Nam đang mở rộng cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài, họ có thể tham gia sâu rộng hơn vào "sân chơi" bất động sản, đồng thời nhu cầu về bất động sản phục vụ cho đầu tư khi các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam cũng rất khả quan.

    Đây là một trong những yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của thị trường bất động sản.

    Một nguyên nhân không kém phần quan trọng là hành lang pháp lý cho thị trường bất động sản ngày càng rõ ràng, hợp lý, giúp cho việc kinh doanh bất động sản thuận tiện hơn trước đây rất nhiều. Đó là Luật kinh doanh bất động sản, Luật đăng ký bất động sản, Luật thuế sử dụng đất, Luật nhà ở, Chính sách áp dụng cho Việt kiều mua nhà... đã được hoàn thiện và bắt đầu có hiệu lực thi hành.

    Theo tôi, đó là những yếu tố chủ yếu tạo nên sự chuyển biến tích cực của thị trường bất động sản hiện nay.

    Theo ông, nhà tư vấn, tiếp thị và phân phối độc quyền chuyên nghiệp cần phải làm gì để tạo uy tín với người tiêu dùng và nâng cao sức cạnh tranh?

    Chất lượng dự án và chính sách chăm sóc khách hàng chính là điểm thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, đồng thời thể hiện đẳng cấp của một nhà phân phối độc quyền. Là đơn vị phát triển dự án, chúng tôi luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Chính sự phát triển thịnh vượng của khách hàng tạo nên uy tín cho Đất Xanh.

    Trong thời gian qua, chúng tôi đã cung cấp hàng loạt các dự án về biệt thự, nhà phố, cao ốc, đất nền và được khách hàng quan tâm, ủng hộ và đón nhận. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa các giải pháp tư vấn, tiếp thị nhằm phục vụ ngày một tốt hơn cho khách hàng đồng thời nâng cao sức cạnh tranh.

    Theo ông, sắp tới khu vực nào ở phía Bắc thị trường bất động sản sẽ sôi động?

    Tôi cho rằng những khu vực đang có giá đất chưa cao và cảnh quan đẹp là như khu vực phía Nam Hà Nội và khu vực Sơn Tây - Hoà Lạc sẽ là những khu vực hấp dẫn nhà đầu tư trong thời gian tới.
  4. chickenboy07

    chickenboy07 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Đã được thích:
    0
    KHA - TB trả cổ tức đợt 1 năm 2007, phát hành thêm CP và xin ý kiến bằng văn bản việc niêm yết bổ sung CP phát hành thêm.

    Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cho việc trả cổ tức đợt 1/2007, phát hành thêm cổ phiếu và xin ý kiến bằng văn bản việc niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm như sau:

    Tên tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội
    Mã chứng khoán: KHA
    Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
    Mệnh giá: 10.000 đồng (mười ngàn đồng)
    Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/08/2007.
    Ngày đăng ký cuối cùng : 08/08/2007
    1. Chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2007.

    Tỷ lệ trả cổ tức: 5% (500đ/cổ phiếu)

    Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: 31/08/2007

    2. Phát hành thêm cổ phiếu

    Mục đích : huy động vốn cho dự án cao ốc văn phòng cho thuê tại số 56 Bến Vân Đồn, P.12, Q.4, Tp.HCM.

    Tỷ lệ thực hiện: 2:1.

    Số lượng phát hành: 3.268.636 cổ phiếu.

    Vào ngày chốt danh sách người sở hữu cuối cùng, cổ đông có tên trong danh sách sở hữu 02 cổ phần cũ được quyền mua 01 cổ phần mới. Số cổ phần được mua được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ phát sinh và số cổ phần không được cổ đông mua hết theo phương thức thực hiện quyền sẽ được HĐQT chào bán cho cổ đông chiến lược.

    Quyền mua chỉ được phép chuyển nhượng 1 lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ 3.

    Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

    + Giá phát hành: 16.000 đồng/cổ phần.

    + Thời gian chuyển nhượng quyền: từ 21/08/2007 đến hết 14/09/2007

    + Thời gian đăng ký và đóng tiền: từ 21/08/2007 đến hết 18/09/2007

    + Ngày giao dịch dự kiến: 15/10/2007

    + Tài khoản phong tỏa nhận tiền đặt mua số: 119.10.00.010109.5

    + Tại ngân hàng: BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa-Tp,HCM.

    + Địa điểm thực hiện:

    Đối với cổ phiếu đã lưu ký: Thực hiện nhận cổ tức và đăng ký mua cổ phần mới tại các Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản.

    Đối với cổ phiếu chưa lưu ký: Thực hiện nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Khánh Hội. Đăng ký mua cổ phần mới thông qua Đại lý phát hành là Công ty Chứng khoán Công Thương.

    3. Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản việc niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

    Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Chi Nhánh TP.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán KHA vào các ngày 07,08&09/08/2007.

Chia sẻ trang này