! Nhà băng hàng đầu nước Anh RBS - Royall Bank of Scotland lập kỷ lục về thua lỗ !!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi AsiAnmAn, 26/02/2009.

1499 người đang online, trong đó có 599 thành viên. 20:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1241 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. AsiAnmAn

    AsiAnmAn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    0
    ! Nhà băng hàng đầu nước Anh RBS - Royall Bank of Scotland lập kỷ lục về thua lỗ !!!!

    http://vneconomy.vn/2009022605344358P0C6/nha-bang-hang-dau-nuoc-anh-lap-ky-luc-thua-lo.htm

    26/02/2009 18:33 (GMT+7)
    Ngân hàng hàng đầu nước Anh Royal Bank of Scotland (RBS) ngày 26/2 báo lỗ 24,1 tỷ Bảng, tương đương 34,2 tỷ USD, một con số thua lỗ lớn chưa từng có trong lịch sử doanh nghiệp nước này. Để vượt khó, RBS cũng vừa công bố một loạt kế hoạch mới.


    RBS cho hay, khoản thua lỗ kỷ lục mà ngân hàng này gánh chịu năm 2008 bao gồm 16,2 tỷ Bảng thâm hụt tài sản xuất phát từ hoạt động mua lại, trong đó có vụ mua lại cổ phần trong ngân hàng ABN Amro của Hà Lan vào năm 2007, cộng với 7,9 tỷ Bảng thua lỗ trong hoạt động.

    Theo kế hoạch mới, RBS sẽ chuyển 325 tỷ Bảng tài sản "độc hại" vào Chương trình Bảo vệ tài sản (APS) của Chính phủ. Chương trình này mới được Chính phủ Anh công bố nhằm bảo lãnh cho hơn 500 - 600 tỷ Bảng tài sản của các ngân hàng để thúc đẩy hoạt động tín dụng trong bối cảnh kinh tế Anh chìm sâu vào suy thoái.

    Trong chương trình bảo hiểm nói trên, RBS sẽ chịu trách nhiệm đối với 19,5 tỷ Bảng thua lỗ đầu tiên đối với số tài sản trên, 90% số lỗ tiếp theo do Chính phủ Anh chịu, và 10% số lỗ còn lại do RBS chịu. Để tham gia chương trình, RBS phải trả Chính phủ 6,5 tỷ Bảng phí bảo hiểm, tương đương 2% giá trị tài sản được bảo hiểm, thông qua phát hành thêm cổ phiếu.

    Ngoài kế hoạch trên, RBS cũng công bố kế hoạch huy động thêm 13 tỷ Bảng tiền vốn từ Chính phủ thông qua việc phát hành cổ phiếu và một chương trình cắt giảm 2,5 tỷ Bảng chi phí, trong đó có thể bao gồm hoạt động sa thải nhân viên số lượng lớn.

    Bên cạnh đó, RBS sẽ thiết lập một bộ phận riêng rẽ để ?ochứa? các loại tài sản không thuộc lĩnh vực trọng tâm của tập đoàn. Bộ phận này sẽ chiếm 20% tổng tài sản của RBS, tức vào khoảng 240 tỷ Bảng. Ở bộ phận ngân hàng đầu tư của mình, RBS cũng sẽ rút bớt 45% số vốn đang được sử dụng.

    ?oChúng tôi đưa ra những quyết định lớn và có chủ đích, cần thiết để cơ cấu lại tập đoàn. Chúng tôi đang tìm hướng đi để tăng cường sức mạnh của RBS, giúp tập đoàn có thể đứng vững một cách độc lập. Để đạt được điều đó, chúng tôi cần sự hỗ trợ của Chính phủ và các cổ đông?, CEO Stephen Hester của RBS tuyên bố.

    Trong khi nhiều ngân hàng lớn ở Mỹ thời gian qua hứng chịu sự chỉ trích mạnh mẽ về vấn đề tiền thưởng, RBS cũng đang chịu sự phê bình của dư luận trong chuyện lương hưu cho lãnh đạo. Một cựu CEO của RBS là Fred Goodwin đã được hưởng mức lương 650.000 Bảng mỗi năm trong khi ông này mới có 50 tuổi.

    Bộ trưởng Bộ Tài chính Anh Alistair Darling đã tuyên bố, các luật sư của Chính phủ sẽ xem xét tìm cách buộc cựu CEO này phải hoàn lại một phần hoặc toàn bộ số lương hưu trên. ?oKhông thể chấp nhận mức lương thái quá này khi mà RBS thua lỗ nhiều tới vậy?, ông Darling nói.

    Các ngân hàng lớn trên thế giới thời gian này tiếp tục chịu những áp lực lớn. Cũng trong ngày 26/2, ngân hàng lớn nhất Thụy Sỹ tuyên bố thay CEO Marcel Rohner bằng một nhân vật từng nằm trong top lãnh đạo cao cấp của ngân hàng Credit Suisse, ông Oswald Grübel.

    UBS lỗ đậm 17 tỷ USD trong năm 2008 và đang vướng vào vụ kiện tụng của các nhà chức trách Mỹ, trong đó ngân hàng này bị cáo buộc giúp các khách hàng giàu có của Mỹ trốn thuế đối với số tiền hàng chục tỷ USD.

    Các ngân hàng hàng đầu của Mỹ như Bank of America và Citigroup thì vừa thoát khỏi những tin đồn về nguy cơ ?oquốc hữu hóa?, nhưng bắt đầu phải trải qua cuộc kiểm tra năng lực tài chính của Chính phủ.

    (Theo Reuters, BBC)
  2. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Đã được thích:
    0
    ịt ụ... bọn anh lợn sắp trở về cái máng lợn rồi... nó giờ chỉ nhờ thằng bp nuôi... giờ dầu rớt dân đói lắm rồi
  3. AsiAnmAn

    AsiAnmAn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    0



    Mọi thứ còn khó khăn nhiều trong quý 1 tới . Xin bảo trọng !!!!



    Chứng khoán Trung Quốc tụt dốc

    26/02/2009 17 h 32
    Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc đã bất ngờ giảm mạnh do sự sụt giảm của cổ phiếu khối ngân hàng và sản xuất ôtô
    Ngày 26/2, phiên sụt giảm của cổ phiếu khối ngân hàng và sản xuất ôtô đẩy thị trường chứng khoán Trung Quốc giảm mạnh.

    Chính phủ Mỹ đang bắt đầu đưa ra các kế hoạch chi tiết và bước đi cụ thể nhằm giải cứu hệ thống ngân hàng. Động thái gần đây của chính quyền Tổng thống Obama đã khiến giới đầu tư đang lo ngại về một biện pháp được cho là ?omạnh tay? nhằm quản lý chặt hơn các ngân hàng lớn ở nước này.

    Giới đầu tư ở Mỹ đã có phản ứng tiêu cực sau khi nhận được thông tin này và tăng bán cổ phiếu vào cuối ngày giao dịch, đẩy chứng khoán Mỹ giảm điểm.

    Tâm lý hoài nghi về kế hoạch này cũng lại tác động tiêu cực đến diễn biến thị trường chứng khoán châu Á hôm 26/2.

    Chứng khoán Nhật hôm thứ Năm đã gần như không có biến chuyển so với phiên trước đó. Thị trường chứng kiến phiên sụt giảm của cổ phiếu Advantest (-12,7%), hãng dược phẩm Daiichi Sankyo (-9,5%) và nhiều cổ phiếu blue-chip khối xuất khẩu. Trong đó, cổ phiếu Toyota hạ 2,8%, cổ phiếu Canon giảm 2,2%, cổ phiếu Sony mất 2,7%...

    Tuy nhiên, nhờ số lượng cổ phiếu tăng/giảm trên sàn Tokyo là tương đối cân bằng nên toàn thị trường vẫn gần như không thay đổi so với phiên trước đó.

    Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Nikkei 225 giảm 3,29 điểm, tương đương -0,04%, chốt ở mức 7.457,93. Khối lượng giao dịch đạt 2 tỷ cổ phiếu, thị trường có 812 cổ phiếu lên điểm và có 775 cổ phiếu giảm điểm.

    Chuyển qua thị trường khác, ngày 26/2, Bộ Thương mại Singapore cho biết, GDP của nước này trong quý 4/2008 đã tăng trưởng âm 16,4% so với quý 3/2008 - mức giảm mạnh nhất trong 33 năm qua tại quốc đảo này. Như vậy, GDP của Singapore đã tăng trưởng 1,1% trong năm 2008.

    Theo dự báo của Chính phủ nước này, GDP của quốc đảo sẽ tăng trưởng âm từ 2-5% trong năm 2009.

    Trên thị trường chứng khoán, chỉ số Straits Times đã tăng 0,65 điểm, tương đương 0,04%, chốt ở mức 1.617,44.

    Trong khi đó, chứng khoán Trung Quốc đã bất ngờ giảm mạnh do sự sụt giảm của cổ phiếu khối ngân hàng và sản xuất ôtô. Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Shanghai Composite mất 3,87%, chốt ở mức 2.121,25 .

    Điểm qua các thị trường khác: chỉ số Taiwan Weighted của Đài Loan tăng 0,55%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông trượt 0,85%. Chỉ số BSE của Ấn Độ mất 0,13 %. Chỉ số ASX của Australia lên 0,48%. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm 1,15%.


    Được AsiAnmAn sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 26/02/2009
  4. vinhbothp

    vinhbothp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Đã được thích:
    194
    Đã trích được bài báo dài thế rồi sao không tìm mà trích thêm đoạn sau khi thông báo các vấn đề lỗ lãi và công bố số cổ phần của CP thì giá nó tăng 32% .
  5. AsiAnmAn

    AsiAnmAn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    0
    -32% Bác lạc quan tếu !

    Bây giờ cứ thấy có tin thằng nào to có vấn đề em sợ lắm !!!
  6. vinhbothp

    vinhbothp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Đã được thích:
    194
    (CafeF) - Chính phủ Anh chính thức đưa ra chương trình bảo đảm tài sản xấu cho các ngân hàng, mục tiêu của chương trình này là giúp hoạt động cho vay sôi động trở lại.


    Tổng số tài sản được đảm bảo trị giá 712 tỷ USD. Những ngân hàng bán lẻ của Anh với hơn 25 tỷ bảng tài sản đủ điều kiện tham gia chương trình sẽ tiếp tục được đăng ký đến hết ngày 31/03/2009.



    Chương trình có thời hạn tối thiểu 5 năm, chương trình đảm bảo cho các ngân hàng khỏi khả năng thua lỗ do những tài sản rủi ro cao.



    Chính phủ hiện nay đã nắm 70% cổ phần tại ngân hàng hoàng gia Scotland. Ngân hàng này hôm nay (ngày 26/02) công bố thua lỗ chưa từng có trong lịch sử và cho biết sẽ đưa 325 tỷ bảng tài sản xấu vào chương trình này.



    Tập đoàn ngân hàng Lloyds Banking dự kiến cũng xin đảm bảo 200 tỷ bảng tài sản vào chương trình.



    Để được đảm bảo tài sản, các ngân hàng buộc phải cam kết với chính phủ Anh về tăng cho vay. Hoạt động tín dụng đóng băng gây khó khăn cho người tiêu dùng và công ty của Anh. Kinh tế Anh bị đẩy vào suy thoái lần đầu tiên từ thập niên 1990.



    Ngân hàng Hoàng gia Scotland cho biết họ sẽ tăng cho vay thêm 25 tỷ bảng trong 12 tháng tới.



    Bộ Tài Chính Anh cho biết họ cũng đang cân nhắc mở rộng chương trình đối với nhiều tổ chức tài chính khác, và hỗ trợ cả tổ chức tài chính nước ngoài.



    Cổ phiếu của Ngân hàng Hoàng Gia Scotland tăng 32%, cổ phiếu của Lloyds TSB tăng 27% và cổ phiếu của Barclays tăng 14%.

    Tinh mắt đọc hộ cái xem nó + hay nó -
    http://cafef.vn/20090226054221950CA32/anh-dua-ra-chuong-trinh-712-ty-usd-cuu-nganh-ngan-hang.chn
  7. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    NĐTNN tăng tốc ?ochạy? cùng trái phiếu và VSH
    (Cập nhật lúc 18:25'' 26/2/2009)




    Cứ ngỡ phiên đảo chiều ngày 25/2 sẽ mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho TTCK. Thế nhưng tín hiệu tốt chưa xuất hiện, chỉ thấy VN-Index đi xuống và NĐTNN bán tháo cổ phiếu và trái phiếu với khối lượng kỷ lục.

    NĐTNN tăng tốc bán tháo

    Trong những phiên gần đây, NĐTNN luôn giữ xu hướng bán ròng với khối lượng bán ra dao động quanh quanh 1.000.000 đơn vị. Nhưng ngày hôm nay, trên sàn Hồ Chí Minh, tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh bán ra đạt 2.076.690 đơn vị, tương ứng 40.629.357.000 đồng.

    Như vậy, về khối lượng, giao dịch của NĐTNN tăng 435.600 đơn vị, tương ứng 26,54% so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Về giá trị, giao dịch NĐTNN tăng 8.806.514.000 đồng, tương ứng 27,67%.

    Trong khi đó, tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh mua vào đạt 764.290 đơn vị, tương ứng 19.897.155.000 đồng. Như vậy, về khối lượng, giao dịch của NĐTNN tăng 419.740 đơn vị, tương ứng 121,8%. Về giá trị, giao dịch mua vào của NĐTNN tăng 7.634.700.000 đồng, tương ứng 62%.

    Như vậy, trong phiên giao dịch hôm nay, khối lượng mua vào và bán ra của NĐTNN đều tăng mạnh nhưng đáng kể hơn vẫn là lượng bán ra. Tổng cộng, 8 mã có lượng bán ra lớn hơn 100.000 đơn vị. Đây là con số kỷ lục trong thời gian này.

    Trên cả 2 sàn, đứng đầu danh sách các cổ phiếu bị bán ra nhiều nhất chính là VSH với 366.130 đơn vị, tương ứng 9.693.630.000 đồng. 366.130 đơn vị là con số khá lớn trong thời gian này.

    Nếu ngày hôm qua, SSI giành vị trí quán quân với 354.420 đơn vị thì hôm nay, SSI chỉ đứng sau VSH với 336.880 đơn vị, tương ứng 7.195.403.000 đồng. Hôm nay, SSI đóng cửa ở mức 21.200 đồng/CP sau khi giảm 1.100 đồng/CP.

    Cổ phiếu thứ 3 có khối lượng bán ra rất lớn khác là ITA với 240.230 đơn vị, tương ứng 3.697.352.000 đồng. Trong tuần này, ITA cũng đã từng đứng đầu danh sách các CP bị NĐTNN bán ra nhiều nhất.

    Các mã tiếp theo có khối lượng bán ra rất lớn chính là VFMVF1 với 209.280 đơn vị, tương ứng 1.434.532.000 đồng; VCG với 200.000 đơn vị, tương ứng 2.760.000.000 đồng; VHG với 142.000 đơn vị, tương ứng 634,324.000 đồng; TAC với 112.000 đơn vị, tương ứng 1.862.635.000 đồng và KDC với 107.910 đơn vị, tương ứng 3.697.352.000 đồng.

    Trong Top 10 các CP bị bán ra nhiều nhất chỉ có ANV (74.000 đơn vị) và KBC (67.1000 đơn vị? là mã có khối lượng giao dịch thấp hơn 100.000 đơn vị.

    Đứng đầu danh sách các CP được NĐTNN mua vào nhiều nhất là VCG với 255.300 đơn vị. Tuy nhiên, VCG cũng đứng thứ năm trong danh sách các CP bị bán ra nhiều nhất. Hôm nay, VCH đóng cửa ở mức 13.800 đồng/CP sau khi tăng 900 đồng/CP.

    Hôm nay, khối lượng mua vào tăng 121,8% so với ngày hôm qua nên số lượng cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn hơn 100.000 đơn vị cũng tăng lên. Đó là các mã PVF (168.160 đơn vị), VSH (130.000 đơn vị) và VFMVF1 (110.800 đơn vị).

    Các mã còn lại trong Top 10 là VNM (62.630 đơn vị), DPM (40.950 đơn vị), SSI (32.670 đơn vị), FPT (27.480 đơn vị), CII (23.900 đơn vị) và TDH (20.000 đơn vị).

    Về giao dịch thỏa thuận chỉ có 2 mã được chuyển nhượng thành công. Đó là NĐTNN bán ra 300.000 đồng đơn vị MPC, tương ứng 3.120.000.000 đồng và giao dịch nội khối 79.970 đơn vị, tương ứng 2.894.914.000 đồng.

    Hôm nay, giao dịch trái phiếu vô cùng sôi động với khối lượng mua vào đạt 3.118.000 đơn vị, tương ứng 311.925.914.000 đồng, khối lượng bán ra đạt 10.491.610 đơn vị, tương ứng 1.076.109.555.000 đồng.

    Trái phiếu và VSH

    Hôm nay thị trường trái phiếu thực sự ?onổi sóng? và đạt kỷ lục mới. Khối lượng mua vào đạt 3,118,000 đơn vị, tương ứng 311,925,914.000 đồng. Về khối lượng, giao dịch mua vào trái phiếu tăng 1.316.000 đơn vị, tương ứng 73,03%.

    Nhưng mức tăng kỷ lục phải kể đến chính là lượng bán ra. Tổng khối lượng bán ra đạt 10.491.610 đơn vị, tương ứng 1.076.109.555.000 đồng. Như vậy, về khối lượng, lượng bán ra tăng 6.729.610 đơn vị, tương ứng 178,88%. Lượng bán ra gấp 3,36 lần lượng mua vào.

    Tổng cộng có 12 mã trái phiếu được giao dịch. Trong đó mã QHB0810006 bị bán ra nhiều nhất với 2.000.000 đơn vị, tương ứng 200.548.000.000 đồng, mã được mua vào nhiều nhất là TP1A0506 với 1.000.000 đơn vị, tương ứng 100.657.000.000 đồng.

    ?oNóng? một cách quá đột ngột, thị trường trái phiếu có thể gây ?osốc? cho nhà đầu tư. Trong khi đó mức độ gây ?osốc? của VSH nhẹ hơn nhiều nhưng với lượng bán ra đạt 366.130 đơn vị, tương ứng, tương ứng 9.693.630.000 đồng, VSH cũng là cổ phiếu đáng để lưu ý.

    Việc NĐTNN quá mạnh tay bán ra VSH khiến hôm nay VSH giảm 1.300 đồng/CP và đóng cửa ở mức 26.400 đồng/CP.

    NĐTNN vẫn mạnh tay bán ra VSH dù năm 2008 VSH đạt gần 484 tỷ đồng doanh thu và gần 371 tỷ đồng lợi nhuận, tương ứng tăng 31% và 44% so năm 2007. Tỷ lệ trả cổ tức đợt 2/2008 là 8%, tương đương 800 đồng /CP.





    Hoàng Lan
  8. AsiAnmAn

    AsiAnmAn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Thì mấy thằng tập đoàn lớn có vấn đề là giá rơi một mạch đáng giá 10 xuống 1 sau đó được hỗ trợ của chính phủ thi dân nhảy vào mua tăng thêm 0,3 tức lên 1,3 thì bảo tăng 30 % . Điều quan trọng cốt lõi là nó đang khó khăn thực sự bác ạ .
  9. AsiAnmAn

    AsiAnmAn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    0
    SỢ NHỮNG TIN KIỂU NHƯ VẬY LẮM !!

Chia sẻ trang này