NHÀ BUÔN CHỨNG: ACE CHIA SẺ MUA - BÁN

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nhabuonchung, 26/02/2018.

2277 người đang online, trong đó có 910 thành viên. 20:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8546 lượt đọc và 70 bài trả lời
  1. nhabuonchung

    nhabuonchung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2018
    Đã được thích:
    235
    1- Danh mục hiện tại:
    VCB - CTG - BID - VIC - VRE - DXG - SSI
    2- Chiến lược mua bán chủ yếu:
    - Vốn hóa lớn, thanh khoản cao
    - Chỉ số cơ bản tốt
    - DN đầu ngành, tiềm năng, ổn định.
    - Đầu tư ngắn hạn 70% + dài hạn 30%.
    - Chốt lời khi đạt đến kỳ vọng. Cắt lỗ tại mức giá xác định trước khi mua hoặc vào sai xu hướng.
    - Thỉnh thoảng vẫn tham gia các CP có tính đầu cơ thị trường hoặc CP không tốt nhưng được các Shark đánh lên.
    - ....
    Novice4ever123 thích bài này.
  2. cadic666

    cadic666 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/08/2015
    Đã được thích:
    1.468
    Hợp lý, đạt 5*....
    MEOMEO9LAM thích bài này.
  3. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    27.966
    Thêm HCM nhé
  4. nhabuonchung

    nhabuonchung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2018
    Đã được thích:
    235
    Hôm nay gần một nửa (13/30) số cổ trong VN30 đã giảm cuối phiên (chốt lời ngắn hạn và có sự phân hóa).
    Tuy nhiên lực cầu mua vẫn duy trì cao, thị trường vẫn tăng điểm, chứng tỏ thị trường vẫn đảm bảo và có xu hướng đi lên theo thời gian.
    P/s: Cũng may danh mục của mình đều tăng hết, ngoại trừ SSI & DXG (DXG cuối phiên cũng đã bán bớt vì giảm mạnh)

    NÓI CHUNG THỊ TRƯỜNG VẪN XU HƯỚNG TĂNG - CHỈ LÀ ĐIỀU CHỈNH KỸ THUẬT (CHỐT LỜI CỦA CÁC NDT NGẮN HẠN VÀ CÁC CỔ PHIẾU CÓ NGUY CƠ BỊ OUT KHỎI DANH MỤC CỦA CÁC QUỸ NÊN BỊ BÁN RA VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÂM LÝ NĐT KHI ĐANG NẮM GIỮ CÁC CP ĐÓ). BẢN THÂN MÌNH CŨNG BỊ ẢNH HƯỞNG, ĐÃ BÁN HẾT HSG VÀ CŨNG LIỀU MÌNH MUA VRE (Mang tính đón đầu, đầu cơ, hên xui chứ xét các chỉ số cơ bản thì không có trong tiêu chí đầu tư)
    Chiaky9779anhtungyn thích bài này.
  5. nhabuonchung

    nhabuonchung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2018
    Đã được thích:
    235
    Năm 2018 sẽ là một năm đầy khó khăn cho các cp dòng small cap. Bởi vì, những năm trước đây tình hình kinh tế và các DN chưa sáng sủa như hiện nay, vẫn còn đang vùng vẫy, nên có rất ít cp trên sàn dc xem là tốt và dẫn dắt thị trường. Vì thế, các nhà tạo lập, các đội lái mới sử dụng nhiều việc kiếm các cp nhỏ, k có tin gì tốt cũng làm giá đánh lên để làm nổi sóng thị trường.
    Còn bây giờ, trước bức tranh kinh tế đã rõ ràng, nên các cp trong VN30 sẽ dẫn dắt thị trường và là đại diện sự phát triển của TTCKVN. Do đó, các BB sẽ k còn mặn mà và phù hợp để sử dụng chiêu cũ như những năm trước đây nữa.
    Do đó, có thể nói năm 2018 sẽ là 1 năm đầy khó khăn và thử thách cho các DNVVN trên thị trường nếu họ k có những đột phá phát triển. Cụ thể những tháng vừa qua khi TT tăng điểm nhưng các cp tăng giá đa phần là các cp của DN lớn mạnh lấn át và xem như làm quên đi, bỏ rơi các DN nhỏ trên thị trường. Và cũng cho chúng ta thấy sự giao dịch khối lượng điều hiêu trên sàn Hà Nội khi tập trung các DNVVN.
  6. nhabuonchung

    nhabuonchung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2018
    Đã được thích:
    235
    Hôm nay TT tiếp tục tăng điểm. Các cổ phiếu bank và một số chóp bu sẽ lai dắt. Sẽ tiếp tục xanh vỏ đỏ lòng, các CP giảm giá nhiều hơn tăng giá.
  7. nhabuonchung

    nhabuonchung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2018
    Đã được thích:
    235
    Nhiều yếu tố kinh tế tốt trong năm 2018 đã tạo động lực cho các NDT, cho thị trường vẫn tăng điểm hôm nay, khi trải qua 2 phiên chốt lời trong nước lẫn nước ngoài.
    Các cp trong VN30 giảm với biên độ nhỏ, chứng tỏ NDT cũng không muốn chốt lời với giá thấp, vì họ cũng sẽ tin rằng thị trường vẫn sẽ tăng nữa và vượt đỉnh trong tương lai gần, khi đó vào lại TT để cơ cấu lại danh mục với vùng giá đã tăng cao hơn.
    Thời gian qua nhận thấy, có những CP mà NN mua vào nhiều hơn bán nhưng vẫn giảm, và ngược lại có những cp mà NN bán nhiều hơn mua nhưng vẫn tăng. Điều đó cho thấy, nội lực của NDT trong nước đã lớn và ổn định tự quyết hơn. Có những cp mà 2 bên đã mua bán cho nhau rất lớn, chẳng qua danh mục của mỗi NDT mỗi khác.
    Thị trường ngày mai 28/2 sẽ giằng co và cuối cùng sẽ tiếp tục tăng và tiệm cận đến 1130. Các cp lớn ngân hàng sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường tạo đà tăng trưởng.
  8. Tranthienan124

    Tranthienan124 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    25/03/2016
    Đã được thích:
    537
    Đánh chứng rất đơn giản, sáng các bác chỉ việc vào f319. Thấy chữ ký em có con nào mua con đó là không phải có lỗi với vợ con.
  9. TaoThao99

    TaoThao99 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2017
    Đã được thích:
    396
    Thất tinh trên trời chứng Việt đây rồi
    Tranthienan124 thích bài này.
    Tranthienan124 đã loan bài này
  10. nhabuonchung

    nhabuonchung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2018
    Đã được thích:
    235
    CÁI NHÌN TỔNG THỂ CỦA CÁC CP NGÀNH NGÂN HÀNG HIỆN ĐANG DẪN DẮT VÀ SỰ TĂNG TRƯỞNG VƯỢT BẬC TRONG NĂM 2017 VÀ GIAI ĐOẠN 2018-2020.
    CÁC YẾU TỐ KINH TẾ MÀ CHÍNH PHỦ ĐẶT RA TRONG NĂM 2018 ĐỀU CAO VÀ TĂNG TRƯỞNG, THỂ HIỆN SỰ QUYẾT TÂM CỦA CHÍNH PHỦ, TRONG ĐÓ CÓ ĐẶT KỲ VỌNG SỐ 1 VÀO HỆ THỐNG NGÂH HÀNG ĐỂ ĐIỀU TIẾT CÁC CHÍNH SÁCH VĨ MÔ.
    NĂM 2018 NGÂN HÀNG SẼ LÀ ĐIỂM NHẤN, TRỤ CỘT, XƯƠNG SỐNG CỦA NỀN KINH TẾ NÓI CHUNG VÀ TTCK NÓI RIÊNG

    Các tiêu chí xếp "Đẳng cấp" trích từ Cafef.vn

    "Đẳng cấp" thứ 1: VCB là ngân hàng duy nhất có giá trị vốn hóa trên 10 tỷ USD và có giá trị bằng cả CTG và BID cộng lại.
    Tính theo mức giá đóng cửa ngày 26/02/2018, giá trị vốn hóa thị trường của Vietcombank (VCB) là 263.356 tỷ đồng (tương đương 11,6 tỷ USD). Đây là ngân hàng ở "đẳng cấp" cao nhất và hoàn toàn khác biệt với các ngân hàng còn lại bởi chỉ có duy nhất Vietcombank đạt mức vốn hóa trên 10 tỷ USD. Tại mức giá này, VCB cũng là ngân hàng có P/E cao nhất: 29 lần (không tính NVB).

    2 ngân hàng có cổ phần Nhà nước khác là CTG và BID được xếp vào "đẳng cấp" thứ 2 với mức vốn hóa trên 5 tỷ USD. Đáng nói là giá trị của VCB bằng tổng giá trị của cả CTG và BID cộng lại. BID đã tăng gần 130% trong vòng 1 năm qua trong khi CTG tăng 75%. Và P/E của BID đang tiến sát 19 lần, cao hơn của CTG (16 lần) nhưng cả 2 ngân hàng này đều đang thấp hơn hầu hết các ngân hàng TMCP khác như ACB, HDB, STB và EIB.

    "Đẳng cấp" thứ 3 là các ngân hàng có vốn hóa trên 2 tỷ USD bao gồm VPB, MBB và ACB. HDB cũng có thể xếp vào đây khi vốn hóa đã đạt 1,9 tỷ USD và có thể nói là một cổ phiếu có các chỉ số ngang cơ với ACB. Trong nhóm này, VPB có vốn hóa cao nhất, đạt 3,9 tỷ USD với mức tăng giá gần 50% kể từ khi lên sàn đến nay. P/E của VPB hiện tại là 13,3 lần, chỉ cao hơn SHB và LPB

Chia sẻ trang này