Nhận định 14/8

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Phuongmai29, 13/08/2020.

1614 người đang online, trong đó có 645 thành viên. 18:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2949 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. Phuongmai29

    Phuongmai29 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2020
    Đã được thích:
    235
    Dear quý NĐT,

    Phiên giao dịch hôm nay ghi nhận diễn biến tăng điểm tốt với chỉ số VNI đóng cửa trên mức trung bình MA50. Điều này củng cố cho tâm lí NĐT và tạo nền tảng để thị trường có đà vượt qua mức kháng cự 850-860 rồi bước vào sóng tăng mới. Chỉ số VN-Index kết phiên tăng 8.13 điểm (0,96%) lên 855,05 điểm. Toàn sàn có 294 mã tăng, 95 mã giảm và 58 mã đứng giá. Tuy nhiên thanh khoản lại giảm, với tổng khối lượng giao dịch trên sàn HOSE đạt 256,244 triệu đơn vị tương ứng với giá trị 4,448 tỷ đồng.


    Một vài điểm sáng như, thị trường vẫn có những nhịp tích lũy tốt trên ngưỡng hỗ trợ MA20. Chỉ báo MACD tiệm cận mức 0, RSI trên mốc 50 đang dần phục hồi đà dốc đi lên. Phiên hôm nay phá vỡ trạng thái giao dịch trong biên độ hẹp được thiết lập từ đầu tuần, để tạo nên một cây nến xanh thân dài hơn.


    Một vài điểm tiêu cực còn tồn tại như, MACD vẫn chưa thể vượt ngưỡng trung tính trong khi chỉ báo Stochastic đi vào vùng quá mua, thể hiện xác suất điều chỉnh trong ngắn hạn còn hiện hữu. Đường trung bình động MA20 vẫn đi xuống và nằm dưới MA50 cho thấy xu hướng trung hạn hiện tại của thị trường vẫn là đà giảm. Khối ngoại duy trì bán ròng mạnh khoảng gần 130 tỷ đồng trên sàn HoSE.


    Đánh giá: Vẫn chưa thể coi rằng thị trường đã ổn định trước áp lực bán từ vùng kháng cự mạnh 850-860. Dù vậy, với diễn biến khả quan trong hôm nay, thị trường có xác suất cao ghi nhận tiếp một nhịp tăng điểm trong phiên giao dịch ngày mai, và kiểm định ngưỡng kháng cự 860. Tất nhiên, trong ngắn hạn không loại trừ kịch bản xấu rằng: thị trường sẽ sớm có phiên điều chỉnh về ngưỡng hỗ trợ vùng 836.


    Khuyến nghị: Nhà đầu tư tránh mua đuổi ở những phiên tăng điểm bây giờ, chỉ nên giải ngân trading ngắn hạn với tỷ trọng 50-60% ở những phiên điều chỉnh giảm về vùng hỗ trợ trước đó. Việc gia tăng tỷ trọng cao sẽ được khuyến nghị khi thị trường xác nhận xu hướng tăng trở lại.
    phuongtrankim thích bài này.
  2. luvbikini

    luvbikini Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Đã được thích:
    4.053
    Thị trường mai chỉnh là chuẩn rồi :D
  3. lehieu2406

    lehieu2406 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Đã được thích:
    1.430
    Mai sập 20 điểm
  4. HVDchicken

    HVDchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2020
    Đã được thích:
    0
    suốt ngày cứ hô sập không, biểu sao nó lên cho nổi hả trời.
  5. nhandoigiatri

    nhandoigiatri Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/10/2019
    Đã được thích:
    16.172
    =)) =))
  6. shb_shs

    shb_shs Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2015
    Đã được thích:
    480
    Mới sáng còn hô tăng, khuya hô chỉnh. bạn này đổi hướng như chong chóng ý.
    lungchungdoc thích bài này.
  7. lehieu2406

    lehieu2406 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Đã được thích:
    1.430
    ATO nhanh may ra khớp.... Toang ngay từ phút đầu tiên nhé. VNI 835 +-5
    tvloidaklak đã loan bài này
  8. wtpwt

    wtpwt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    446
    Mai giữ nguyên chỉ số. Cá với cụ luôn.
  9. winwin10

    winwin10 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2020
    Đã được thích:
    724
  10. tula2020

    tula2020 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    04/04/2020
    Đã được thích:
    1.050
    nay lành ít giữ nhiều, về 820 chẳng chơi

Chia sẻ trang này