Nhận định chứng khoán tuần 21-25/4: “Sẽ xuất hiện nhịp hồi ngắn hạn”

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi VoKim, 20/04/2014.

7758 người đang online, trong đó có 1214 thành viên. 09:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1547 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. VoKim

    VoKim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2013
    Đã được thích:
    966
    http://vneconomy.vn/201404180620177...tuan-21254-se-xuat-hien-nhip-hoi-ngan-han.htm
    Kiên nhẫn đứng ngoài quan sát

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)


    “VN-Index trải qua một tuần điều chỉnh mạnh với bốn phiên lao dốc và duy nhất một phiên hồi mang tính kỹ thuật. Đặc biệt, tín hiệu trong phiên cuối tuần là khá xấu khi VnIndex phá mức đáy thiết lập hôm thứ tư đi kèm khối lượng giao dịch không có nhiều đột biến. Giá giảm mạnh trong khi lực cầu mua vào không nhiều cho thấy sự thận trọng của người cầm tiền. Đà giảm điểm diễn ra trên diện rộng, không phân biệt bluechips hay penny. Điểm nổi bật trong diễn biến giao dịch tuần qua là sự thay đổi hoàn toàn trong tâm lý nhà đầu tư.

    Từ chỗ kỳ vọng VN-Index sẽ vượt đỉnh, các phiên giảm mạnh của thị trường đi kèm thanh khoản yếu đã khiến nhà đầu tư hoang mang, đẩy mạnh bán tháo. Ngoài ra, áp lực giải chấp cũng có thể là một nguyên nhân không nhỏ khiến chỉ số mất điểm nhanh và mạnh. Những nhà đầu tư bắt đáy trong hai phiên gần đây hiện đang ở vị thế khá xấu. Áp lực cắt lỗ từ nhóm nhà đầu tư này có thể sẽ tác động tiêu cực tới diễn biến thị trường trong các phiên đầu tuần sau.

    Chỉ số VN-Index có vùng hỗ trợ kế tiếp tại 555-560 điểm. Nhà đầu tư sau khi kéo tỷ trọng về mức thấp (20-30%) theo khuyến nghị của chúng tôi tiếp tục kiên nhẫn đứng ngoài quan sát, đợi phản ứng của chỉ số tại vùng hỗ trợ trên. Điều tiên quyết hiện nay là thanh khoản phải sớm tăng trở lại. Nếu chỉ số tăng điểm với khối lượng thấp thì rủi ro bulltrap sẽ lớn. Trong kịch bản tích lũy, thị trường sẽ cần thêm nhiều thời gian để có thể xác lập xu hướng tăng trở lại”.

    Mua bán cổ phiếu ở tầm nhìn trung và dài hạn

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

    “Mô hình sóng Ending Diagonal Expanding trong báo cáo tuần trước đã đỗ vỡ khi VN-Index giảm sâu qua 586 điểm và nhiều khả năng mô hình đã dịch chuyển sang mô hình 2 đỉnh, với mức giảm điểm rơi vào khoảng từ 550-560 điểm. Cho dù chưa có thông tin xác nhận cụ thể về hoạt động bán giải chấp (margin call) thì tâm lý lo ngại này vẫn đang hiện hữu trên thị trường và có thể đẩy thị trường xuống sâu. Hoạt động bắt đáy chung cần thận trọng, và chỉ nên diễn ra khi thị trường giảm về vùng kháng cự tin cậy hơn quanh 550-560 điểm.

    Mặt khác, chúng tôi cho rằng bất kì thị trường tăng giá nào cũng có mức điều chỉnh từ 2 tuần đến 1 tháng sau chu kỳ tăng giá 3 – 4 tháng, quá trình điều chỉnh này hiện tại vẫn được nhìn nhận ở xu thế cấp 2 của lý thuyết Dow và do vậy hoạt động mua vào các cổ phiếu cơ bản giá hợp lý với tầm nhìn trung và dài hạn tiếp tục được khuyến nghị”.

    Sẽ xuất hiện nhịp hồi ngắn hạn

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

    “Chúng tôi cho rằng thị trường sẽ tiếp tục đà giảm trong phiên đầu tuần tới, nhưng các vùng hỗ trợ mạnh của hai chỉ số là 555 của chỉ số VN-Index và 79.0 của chỉ số HNX-Index. Đồng thời, hệ thống Timing của chúng tôi rơi vào thời điểm 22/04 - 23/04/2014 cho thấy thị trường có thể sẽ cân bằng tại hai phiên giao dịch này.

    Hệ thống chỉ báo xu hướng của chúng tôi vẫn duy trì mức giảm xu hướng ngắn hạn của hai chỉ số và hạ xuống mức trung tính xu hướng trung hạn cho nên chúng tôi đánh giá thị trường chỉ xuất hiện các nhịp hồi ngắn hạn trong tuần giao dịch tới. Do đó, các nhà đầu tư có thể dừng bán tại các mức hỗ trợ mạnh (555 điểm của chỉ số VN-Index và 79.0 điểm của chỉ số HNX-Index) và điểm rơi thời gian 22 - 23/4/2014 trong tuần giao dịch tới. Đồng thời, các nhà đầu tư có tỷ lệ tiền mặt cao và chấp nhận rủi ro cao có thể mua tỷ lệ thấp tại các vùng hỗ trợ mạnh và điểm rơi thời gian của chúng tôi”.

    Đà tăng ngắn hạn khó khăn hơn nhiều

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – FPTS)

    “Như vậy, kịch bản xấu về việc các ngưỡng hỗ trợ không phát huy tác dụng mà chúng tôi đề cập trước đó đã diễn ra và những kỳ vọng về khả năng trở lại đà tăng ngắn hạn của thị trường đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Giai đoạn này có mức rủi ro rất cao, do đó đầu tư cần ưu tiên cơ cấu và đưa danh mục về trạng thái an toàn hơn, tỷ trọng cổ phiếu được khuyến nghị ở mức 20%”.
  2. VoKim

    VoKim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2013
    Đã được thích:
    966
    Sau khi khuyến nghị cắt giảm margin, đến nay các công ty chứng khoán tiếp tục khuyến nghị hạ tỷ trọng cổ phiếu về mức thấp.
    Tuy nhiên, nếu như chỉ hồi phục kỹ thuật ngắn hạn như tiêu đề bài viết, tôi cho rằng nhà đầu tư tuyệt đối không nên mua vào vì kết quả giảm điểm sẽ càng tồi tệ hơn.

    Tôi cho rằng nhà đầu tư bên ngoài nên tận dụng cơ hội thị trường đang giảm điểm để tìm kiếm các cổ phiếu thuộc dòng thoát đáy và tăng trưởng, tôi cho rằng chọn cổ phiếu có kết quả kinh doanh khởi sắc trong quý 1 và kế hoạch kinh doanh đột biến trong năm 2014 cùng với những tin tốt hỗ trợ thì chắc chắn sẽ có lãi (giá CP PVD trước đây còn thấp hơn DPM rất nhiều nhưng nay giá CP PVD gấp đôi giá CP DPM). Sau khi chọn được cổ phiếu, chọn điểm mua phù hợp để tích lũy bởi sự hoảng loạn của người này đôi khi lại là cơ hội cho người khác.

    Nếu xác định thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục đi lên từ đáy cuối năm 2011, đầu năm 2012 thì nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu tăng trưởng với mức giá thấp hiện tại sẽ là một cơ hội hiếm có.

    Đã có phân phối đỉnh thì sẽ có phân phối đáy, nếu mua được cổ phiếu vùng phân phối đáy cùng với lượng margin thích hợp sẽ cho lợi nhuận tối đa.

    Hiện tại, mặc dù chỉ số giảm điểmkhá mạnh cùng với tâm lý hoang mang nhất thời của nhà đầu tư nhưng nhìn về dài hạn, cơ hội tăng trưởng chỉ mới bắt đầu, việc vĩ mô ổn định, PMI tiếp tục tăng, lạm phát giảm cùng với xu hướng giảm lãi suất phía trước sẽ là động lực tăng trưởng cho TTCK trong thời gian tới. Có kế hoạch đầu tư và chủ động nắm giữ cổ phiếu dài hạn chắc chắn sẽ cho lợi tức cao hơn gửi tiết kiệm rất nhiều. Kênh chứng khoán dù rủi ro nhưng vẫn sẽ là kênh đầu tư hấp dẫn. Sau đợt giảm điểm này sẽ có nhà đầu tư kiếm lợi nhuận 50%-100% là điều chắc chắn.

    Chúc các nhà đầu tư có quyết định sáng suốt cho mình, làm chủ bản thân khi đầu tư chứng khoán.
  3. dakido

    dakido Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Đã được thích:
    36
    em nghĩ khả năng hồi rất thấp vì toàn lực mua giá đáy, gần đáy ko, nếu hồi thì 1-2 phiên rồi quay đầu về 530-540
    [​IMG]
  4. phan van thao

    phan van thao Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    31/03/2014
    Đã được thích:
    116
  5. Kyoto

    Kyoto Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    12/03/2014
    Đã được thích:
    130
    Cty CK bảo kiên nhẫn đứng ngoài quan sát (để cty CK múc). Sau đó, Cty CK bảo có thể giải ngân để TT đi lên (cty CK bán dần). Cứ thế lặp đi lặp lại
    GauVaBo thích bài này.
  6. VoKim

    VoKim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2013
    Đã được thích:
    966
    Sự hoảng loạn của bầy cừu là cơ hội cho bầy sói, sẽ có kẻ ăn bằng lần những cũng có người cháy tài khoản, cứ bình tĩnh chọn điểm mua phù hợp, đừng vội vàng bắt đáy mà đứt tay.
    Chứng khoán sẽ kênh cho lợi nhuận nhất trong giai đoạn này. Dòng tiền thông minh rút đi sẽ sớm quay lại ngay thôi. Nhìn chung đợt giảm điểm này là cơ hội đón những nhà đầu tư chậm chân hơn là rủi ro.
    Nếu hồi kỹ thuật, tuyệt đối nói không với giải ngân!
    Tran Hoang Vu thích bài này.
  7. VoKim

    VoKim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2013
    Đã được thích:
    966
    Nếu chỉ còn nhà đầu tư nhỏ lẻ thì kéo không nỗi đâu, chỉ có Xả và xả
  8. Matrix Bom

    Matrix Bom Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2013
    Đã được thích:
    2.609
    Chả có vị gì, kéo hay xả. hồi hay lên với em đều vô nghĩa lúc này. Bà con tốt nhất nghỉ chơi :drm1:drm1:drm1:drm1:drm1:drm1
    3dung3dung thích bài này.
  9. 3dung3dung

    3dung3dung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Đã được thích:
    495
    Chuẩn , ko có khách giao dịch, dố cty CK kiếm dc gì :D
  10. VoKim

    VoKim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2013
    Đã được thích:
    966
    Dân chứng khoán chưa bao giờ nghỉ chơi trong chu kỳ tăng trưởng cả, bình tĩnh nào! Nhịp điều chỉnh chỉ là cơ hội gia tăng lợi nhuận cho bầy sói nhé. Hãy dùng đầu suy nghĩ thay vì tức giận với thị trường.

Chia sẻ trang này