Nhận định quý 1 - Sự bất ngờ mang tên Việt Nam

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 06/01/2019.

3624 người đang online, trong đó có 1449 thành viên. 09:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 303752 lượt đọc và 1401 bài trả lời
  1. Slayer2701

    Slayer2701 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2018
    Đã được thích:
    1.101
    bọn dòng tiền đầu cơ EMs vào lìu tìu quá bác, e là chưa đánh được, sắp hết thời gian đình chiến thương mại rồi sao nó cứ rục rịch mãi thế nhỉ !!
    ERROZONE, tapchoick10khongquen25 thích bài này.
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.081
    Nó cũng không thể đánh liều mạng bất chấp tình hình được mà nó cũng phải nhìn view tổng quan. Tuy nhiên tiền lót ổ vào khá lớn rồi nên nếu không có diễn biến cực xấu thì nó sẽ canh thời điểm để kích hoạt giai đoạn kế tiếp.
    ERROZONE, trongdan, blue_whale4 người khác thích bài này.
  3. Slayer2701

    Slayer2701 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2018
    Đã được thích:
    1.101
    tiêu đề của thớt mới này của bác phải chăng là bất ngờ đến từ bọn này.. !?
    ERROZONEtapchoick10 thích bài này.
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.081
    Tiếp...

    Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và xu thế dịch chuyển dòng tiền

    Cuộc chiến thương mại MỸ - Trung đã tốn quá nhiều giấy mực nên trong phạm vi bài viết này em sẽ chỉ nói đến những gì có tác động đến chúng ta mà thôi chứ không nói quá nhiều đến khía cạnh kinh tế địa chính trị khác. Tuy nhiên cũng sẽ điểm qua chút để dự đoán xu thế sẽ diễn ra.

    Theo quan điểm cá nhân em sau thắng cử nhờ sự hậu thuẫn của giới tài phiệt Trump đã giữ lời bằng cách hạ thuế cho DN Mỹ rất mạnh và đem lại những khoản lợi nhuận đột biến rất cao cho các Tập đoàn Mỹ và làm TTCK Mỹ cũng lên cao nhất lịch sử dù Doanh số không hề tăng. Đây là 1 trong những minh chứng khá sinh động giữa lobby CT và KT.

    Tuy nhiên sau 1 thời gian cầm quyền Trump bắt đầu muốn thoát khỏi vòng kiềm tỏa của giới tài phiệt đã ủng hộ mình bằng cách quyết định 1 số việc theo quan điểm cá nhân và đã động đến quyền lợi của họ như đe dọa ngừng hỗ trợ thuế, gây chiến với TQ trong khi giới tài phiệt còn chưa dịch chuyển xong nguồn vốn. Họ phản ứng mạnh bằng việc cho các giám sát ( các thành viên CP chủ chốt ) đồng loạt từ nhiệm.

    Khi quyền lợi không được bảo đảm trong dài hạn, các chính sách cam kết khi tranh cử bắt đầu thay đổi thì lợi nhuận DN sẽ đi xuống, TTCK đi xuống.

    Việc phải đối đầu với TQ chắc chắn sẽ phải diễn ra nhưng diễn ra theo cách điên rồ mà Trump làm. Khi hàng chục tập đoàn Mỹ đang có nhà máy sản suất tại chính TQ và xuất khẩu tại chỗ thì việc Trump áp thuế hàng TQ xuất khẩu sang Mỹ sẽ khiến các Tập đoàn này thành con tin tại TQ vì TQ có thể tây chay hoặc cấm bán hàng tại TQ. Đó là những siêu tập đoàn đã dựng nên Trump trong chiến dịch tranh cử với Hilary : Boeing, GE, Ford, Apple ....

    Cũng cần nhớ hàng Mỹ bán cho TQ không chỉ là hàng SX tại Mỹ và xuất sang mà còn có 1 lượng cực lớn hàng Mỹ SX tại TQ và bán ngay tại TQ nên rất nhiều người sai lầm khi nghĩ Mỹ chiến thắng dễ dàng trong cuộc chiến TM với TQ. Rất nhiều tập đoàn Mỹ có nhà máy ở TQ để tận dụng giá nhân công, nguyên liệu rẻ để SX bán cho TQ. Họ sẽ thành nạn nhân ngay nếu Mỹ già néo theo chính sách của Trump. Cái này giới tài phiệt đã từng ủng hộ Trump sẽ rất không hài lòng. Đánh thuế xuất nhập khẩu và thâm hụt sẽ khác nếu tính đến phần hàng Mỹ SX ngay tại TQ này.

    Nhắc đến phần này em chỉ nói sơ thế thôi vì trọng tâm của chúng ta là nếu CTTM là tất yếu nhưng có lộ trình thì dòng tiền sẽ dịch chuyển từ TQ sang VN như thế nào? Đâu là tác động tích cực và tiêu cực?

    Trump sẽ phải nhượng bộ giới Tài phiệt đồng nghĩa với việc chậm lại quá trình gây chiến với TQ để họ có thời gian dịch chuyển quyền lợi xong đã. Trường hợp Trump khăng khăng làm theo ý mình thì em tin chắc Trump sẽ thất bại trong kỳ bầu cử nhiệm kỳ 2.

    Nhưng theo quan điểm của em việc trâu bò đánh nhau là tất yếu và ruồi muối sẽ chết nếu trong vùng chiến sự. Do vậy dòng tiền sẽ chắc chắn dịch chuyển sang VN. Lý do họ chọn VN sẽ được trình bày ngay trong phần tiếp theo.
    thecoolboss75khongquen25 đã loan bài này
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.081
    Phố Wall tràn ngập sắc xanh khi Mỹ xem xét giảm thuế với Trung Quốc

    Chứng khoán Mỹ tăng điểm vào ngày thứ Năm (17/01), sau khi một báo cáo cho biết Mỹ có thể giảm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc trong quá trình đàm phán với Bắc Kinh, CNBC đưa tin.

    Ý tưởng này được đưa ra bởi Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Steven Mnuchin, Wall Street Journal đưa tin. Tuy nhiên, báo cáo này cũng bổ sung rằng ông Mnuchin đã đối mặt với sự phản đối từ Đại diện Thương mại Mỹ, Robert Lighthizer, vốn cho rằng bất kỳ sự nhượng bộ nào cũng có thể được xem là một dấu hiệu của sự yếu đuối.

    https://image.*********.vn/2019/01/18/011819-ck.jpg​

    Báo cáo này đã đẩy chứng khoán lên đỉnh trong phiên, với Dow Jones vọt hơn 250 điểm. S&P 500 và Nasdaq Composite đều tăng hơn 1% sau báo cáo trên.

    Tuy nhiên, các chỉ số chính đã rút khỏi đỉnh trong phiên sau khi người phát ngôn Bộ Tài chính Mỹ đang làm việc với nhóm đàm phán thương mại nói với CNBC rằng: “Cả Bộ trưởng Mnuchin và ông Lighthizer đều không đưa ra bất kỳ khuyến nghị nào với bất kỳ ai liên quan đến thuế quan hoặc các vấn đề khác trong quá trình đàm phán với Trung Quốc. Đây là một tiến trình đang diễn ra với Trung Quốc hiện vẫn chưa hoàn thành”.

    Trong khi đó, một quan chức cấp cao đã tham gia trong cuộc họp thương mại với Tổng thống vào ngày thứ Tư (16/01) sau đó nói với CNBC rằng “không có thảo luận về việc dỡ bỏ thuế quan ngay bây giờ”. Quan chức này cũng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump “không có hứng thú với việc đưa ra quyết định ngay lúc này, nó sẽ đưa ông ấy vào thế yếu hơn”.

    Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm, chỉ số Dow Jones tăng 163 điểm, tự bước ra khỏi khu vực điều chỉnh. Chỉ số S&P 500 khép phiên tiến 0.76% còn chỉ số Nasdaq Composite cộng 0.7%.

    Cổ phiếu Caterpillar vọt 2.2%, còn cổ phiếu Boeing tăng 2%. Caterpillar và Boeing được xem là những cổ phiếu chịu ảnh hưởng mạnh trong thương mại toàn cầu do sự tiếp xúc với các thị trường nước ngoài. Cổ phiếu Apple cũng tiến 0.6%.

    Trước đó, chứng khoán Mỹ đã tăng nhẹ vào đầu phiên khi nhà đầu tư chờ đợi kết quả lợi nhuận hàng quý của Netflix. Netflix dự kiến công bố báo cáo sau khi chốt phiên ngày thứ Năm. Chứng khoán đã leo dốc từ đầu năm đến nay, bứt phá hơn 31%.

    Trong khi đó, Morgan Stanley công bố lợi nhuận và doanh thu thấp hơn dự báo của Phố Wall. Kết quả của Ngân hàng này yếu kém do thành quả ảm đạm trong giao dịch và quản lý tài sản. Cổ phiếu Morgan Stanley sụt 4%.
    ERROZONE, vothuong06trongdan thích bài này.
  6. phongthuyck1

    phongthuyck1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2016
    Đã được thích:
    1.359
    Đúng là bất giờ mang tên: fair play Việt Nam
    ERROZONE, khongquen25vothuong06 thích bài này.
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.081
    Hôm qua là ngày chốt Ps tháng 1 nên tt giảm. Quy luật là tại ngày chốt Ps thì TT luôn giảm. Sau chốt xong Tt lại bình thường và sẽ lại tăng
    dinhmao, vothuong06, ERROZONE1 người khác thích bài này.
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.081
    http://mtvjsc.com/viet-nam-se-la-diem-den-dau-tu-hap-dan-nhat-trong-nam-2019/

    Việt Nam sẽ là điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất trong năm 2019
    written by AdminCK 17 Tháng Một, 2019
    [​IMG]
    Cuộc bỏ phiếu tại Diễn đàn tài chính Châu Á hôm thứ 2 cho thấy 39% tin rằng Đông Nam Á có triển vọng đầu tư tốt nhất trong năm nay. Các công ty chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc được xem là “chất xúc tác bùng nổ” cho nhiều nước ví dụ như Việt Nam.

    [​IMG]

    Ông Raymond Chao, Chủ tịch khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và Trung Quốc của PwC. Nguồn: MTV JSC tổng hợp
    Việt Nam đã làm lu mờ Trung Quốc đi khi trở thành khu vực có khả năng mang lại lợi nhuận đầu tư tốt nhất, trong khi cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh đang khiến nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới chậm lại.

    Khoảng 39% trong số người được hỏi có quan điểm cho rằng Đông Nam Á sẽ đem lại lợi nhuận đầu tư tốt nhất, 35% bỏ phiếu cho Trung Quốc và 16% cho Mĩ. Cuộc bỏ phiếu diễn ra tại “Hội thảo Đầu tư toàn cầu vào nền kinh tế mới” tại Hồng Kông.

    Tuy nhiên, năm ngoái, khoảng 55% số người được hỏi trong cuộc khảo sát tương tự tại diễn đàn cho biết Trung Quốc mới là nơi sẽ mang lại lợi nhuận đầu tư tốt nhất trong năm 2018.

    Không có số liệu thể hiện số lượng người đã tham gia trả lời khảo sát năm nay.

    Việt Nam cũng là một điểm nóng khác trong một cuộc bỏ phiếu gần đây của các giám đốc điều hành tại Châu Á – Thái Bình Dương của PwC.

    “Chúng tôi đã khảo sát các CEO trên toàn khu vực về nơi họ sẽ đầu tư vào trong 12 tháng tới. Và Việt Nam đã đứng đầu trong 2 năm liên tiếp. Điều này có ảnh hưởng rất lớn tới những gì đang xảy ra trên toàn cầu, và một số CEO đang điều chỉnh chuỗi cung ứng để đáp ứng với môi trường hiện tại”, ông Raymond Chao, Chủ tịch khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và Trung Quốc của PwC, trả lời về những gì đang diễn ra trong chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

    [​IMG]

    Ông Victor Fung Kwok-king, chủ tịch của Tập đoàn Fung. Nguồn: MTV JSC tổng hợp
    Victor Fung Kwok-king, chủ tịch của Tập đoàn Fung và là người chủ trì buổi toạ đàm vào hôm Thứ Hai, cho biết các công ty của ông đang tìm kiếm một cơ sở mới để sản xuất bên ngoài Trung Quốc.

    “Chúng tôi thực sự đang suy nghĩ lại về việc sản xuất sản phẩm của mình ở Trung Quốc và gắn nhãn “Made in China”, điều này sẽ là một vấn đề lớn khi xuất khẩu vào Mỹ”, ông Fung nói.

    Ông nói thêm, lĩnh vực sản xuất tại Việt Nam đang còn nhiều hạn chế về năng lực, sẽ khiến cho các doanh nghiệp chỉ đạt được đến ngưỡng tối đa trong khả năng sản xuất của mình.

    Tập đoàn Fung là cổ đông lớn của chuỗi quản lý cung ứng Li&Fung tại Hồng Kông phục vụ chủ yếu cho các thương hiệu và nhà bán lẻ.

    “Và câu hỏi được đặt ra bây giờ là – bạn sẽ chọn quốc gia nào sau Việt Nam? Có thể là các nước thuộc vùng “Một vành đai và một con đường”, hoặc một số nước Trung Đông”, ông Fung nói.

    Tuần trước, các quan chức Mĩ và Trung Quốc đã tổ chức buổi họp diễn ra 3 ngày trong nỗ lực đạt được thỏa thuận thương mại nhằm tránh tăng chính sách thuế quan của Mĩ từ ngày 2 tháng 3. Cho đến nay, có rất ít chi tiết về tiến trình đàm phán.

    Tuy nhiên, cả hai bên đều đang phải chạy đua với thời gian. Nếu không có một thỏa thuận nào được ký kết đến cuối trong thoả thuận ngừng leo thang căng thẳng trong vòng 90 ngày, điều đó nghĩa rằng thuế quan sẽ tăng từ 10% lên 25% đối với các hàng hóa có giá trị trên 200 tỷ USD của Trung Quốc.

    Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang chảy vào Asean, bao gồm cả 10 quốc gia Đông Nam Á, lên mức kỷ lục 137 tỷ đô la Mỹ trong năm 2017, từ 123 tỷ đô la Mỹ trong năm 2016.

    Theo như một báo cáo từ tháng 11/2018, ba quốc gia thành viên, bao gồm Việt Nam, Singapore và Indonesia chiếm khoảng 72% dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á.
    nhatlong68ERROZONE thích bài này.
    nhatlong68khongquen25 đã loan bài này
  9. nhatlong68

    nhatlong68 Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    08/06/2017
    Đã được thích:
    140
    Minh Trí Việt - đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn IB và tư vấn Quan hệ Nhà đầu tư hàng đầu Việt Nam.


    Đối với các nhà đầu tư cá nhân, ngoài dịch vụ tư vấn đầu tư mà Minh Trí Việt đang cung cấp, công ty chúng tôi còn cung cấp dịch vụ ủy thác đầu tư với mức lợi suất cam kết tối thiểu 7,5%/ năm và lợi suất kỳ vọng đạt 30%/năm/ (trong bất kỳ trường hợp nào, Minh Trí Việt phải trả bạn mức lãi suất tối thiểu 7,5%/năm. Trong trường hợp Minh Trí Việt đầu tư thành công, phần lãi thặng dư sẽ được chia theo tỷ lệ cam kết ban đầu).


    Đăng ký ngay hôm nay để trở thành khách hàng đầu tư ủy thác của Minh Trí Việt - TẠI ĐÂY -


    Lưu ý, để đảm bảo hiệu quả đầu tư tốt nhất, chúng tôi sẽ chỉ nhận một lượng ủy thác nhất định cho năm 2019..

    LINHPLC thích bài này.
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.081
    24/1/2019 thủ tưởng Nguyễn Xuân Phúc sẽ được mời đại diện cho các nước emerging market có buổi nói chuyện tại WEF 2019 về các thách thức phải đổi mặt trong quá trình phát triển. Điều đó có nghĩa là Việt Nam đang được chú ý.

    Trong top 10 Global Risk năm 2019 chủ yếu liên quan đến vấn đề môi trường, chiếm 50%; các vấn đề liên quan đến xã hội và công nghệ đứng tiếp theo với cùng 20%. Rủi ro về địa chính trị và kinhh tế thấp

    Lại nói về kinh tế, Những "bộ óc tinh hoa của thế giời" tập trung tại Davos 2019 dường như thấy nền kinh tế "chẳng có gì phải lo lắng". Trong 10 Global Risk được nêu ra, chỉ có duy nhất một rủi ro liên quan đến kinh tế được điểm tên là Asset bubbles in a major economy (đứng ở vị trí cuối cùng) trong nhóm Likelihood. Trong khi đó không có một rủi ro nào liên quan đến kinh tế được liệt kê ra trong mục Impact.
    pcp thích bài này.

Chia sẻ trang này