Nhận định quý 1 - Sự bất ngờ mang tên Việt Nam

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 06/01/2019.

7795 người đang online, trong đó có 1209 thành viên. 16:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 303786 lượt đọc và 1401 bài trả lời
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.102
    ĐÊM QUA EM VỪA VIẾT THÌ HÔM NAY BÊN RA TIN LẠI BƠM TIẾP NÀY. NÓ Y CHANG CÁI GÌ EM VIẾT LUÔN

    http://ndh.vn/co-cau-lai-ngan-hang-...u-tru-bat-buoc-20190210011436583p149c165.news



    • >> Dự thảo Thông tư & Thuyết minh

      Tổ chức tín dụng tham gia tái cơ cấu được "ưu ái" dự trữ bắt buộc và tái cấp vốn

      Theo quy định tại Luật và hướng dẫn tại Thông tư như dự thảo đang lấy ý kiến đóng góp, điểm đáng lưu ý là các tổ chức tín dụng hỗ trợ tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt sẽ được giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc.

      Không phải lần đầu NHNN áp dụng hình thức "ưu ái" này. Thông tư 10/2015/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn quy định hai hình thức hỗ trợ nguồn vốn cho vay chính gồm: tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng cho vay và giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn từ 40% trở lên.

      Đối với hoạt động cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng được Quốc hội thông qua hồi tháng 10/2017 cho phép TCTD hỗ trợ hưởng 2 ưu đãi, gồm vay tái cấp vốn với lãi suất ưu đãi đến mức 0% và giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc theo phương án phục hồi đã được phê duyệt. Cùng đó, TCTD hỗ trợ còn được hưởng 5 quyền lợi khác (không hạn chế về tỷ lệ mua, đầu tư trái phiếu Chính phủ; phát hành trái phiếu dài hạn cho Bảo hiểm tiền gửi; áp dụng hệ số rủi ro 0% với khoản cho vay, tiền gửi tại TCTD được kiểm soát đặc biệt...).

      [​IMG]
      6 nghĩa vụ & 6 quyền lợi của TCTD hỗ trợ được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng 2017

      Cũng phải nhắc lại rằng, cam kết của Thống đốc Lê Minh Hưng tại nghị trường Quốc hội là không sử dụng ngân sách nhà nước trong quá trình cơ cấu lại các tổ chức tín dụng. Đi kèm với các nghĩa vụ, quyền lợi cho TCTD hỗ trợ là điều dễ hiểu. "Củ cà rốt" sẽ thu hút sự tham gia hỗ trợ cho TCTD đang có vấn đề.

      Tại bản dự thảo đầu tiên lấy ý kiến đóng góp của Luật sửa đổi, cơ quan soạn thảo còn nêu cho TCTD hỗ trợ được vay tái cấp vốn và giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc dựa trên nguyên tắc "đủ bù đắp thu nhập bị giảm và chi phí phát sinh trong quá trình hỗ trợ cơ cấu lại". Các dự thảo sau đó đã điều chỉnh lại như Luật đã ban hành (giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc theo phương án phục hồi đã được phê duyệt). Tới dự thảo Thông tư hướng dẫn này, NHNN nêu rõ TCTD hỗ trợ được giảm đối với tất cả các loại tiền gửi.

      Điều 8. Tổ chức tín dụng được giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc

      Tổ chức tín dụng hỗ trợ quy định tại khoản 40 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 17/2017/QH14 được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tất cả các loại tiền gửi theo phương án phục hồi đã được phê duyệt theo quy định tại khoản 7 Điều 148đ Luật này.

      Trích Dự thảo Thông tư

      Không chỉ TCTD hỗ trợ ngân hàng yếu kém được hưởng lợi

      Tính đến thời điểm hiện tại, rõ ràng nhất trong nhóm các TCTD hỗ trợ là Vietcombank (hỗ trợ CB), VietinBank (hỗ trợ OceanBank, GPBank). Ngoài ba ngân hàng mua lại 0 đồng, danh sách các TCTD thuộc diện kiểm soát đặc biệt là thông tin không được công khai.

      Nhưng ngoài các ngân hàng thương mại, còn nhóm tổ chức tín dụng khác cũng trong danh sách "cần được hỗ trợ" và đã có bên mong muốn hỗ trợ.

      Báo cáo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng 2019, ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Sacombank, tình cờ cho biết ngân hàng này có kế hoạch hỗ trợ cho một quỹ tín dụng nhân dân.

      "Sacombank đề nghị được cấp tăng trưởng tín dụng ở mức 18-20% ở giai đoạn 2018 - 2020 như phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt. Riêng năm 2019, trường hợp NHNN chấp thuận cho Sacombank hỗ trợ xử lý quỹ tín dụng nhân dân Hữu Thái - Bắc Ninh, kính đề nghị cho phép tín dụng tăng 19%".

      Hồi giữa năm 2018, NamABank cũng cho biết được NHNN chỉ định tham gia tái cấu trúc một trong 3 quỹ tín dụng nhân dân tại Đồng Nai.

      Phạm vi TCTD hỗ trợ không chỉ bó hẹp tại các TCTD đang hỗ trợ cơ cấu lại cho các ngân hàng yếu kém mà còn bao gồm quỹ tín dụng nhân dân, công ty tài chính bị xét vào diện kiểm soát đặc biệt.

      Lợi ích từ giảm bớt dự trữ bắt buộc

      Dự trữ bắt buộc là số tiền mà tổ chức tín dụng phải gửi tại NHNN. Biểu dự trữ tín dụng không thay đổi nhưng những ưu đãi riêng đang giúp công cụ này nắn dòng chảy tín dụng vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn và thúc đẩy TCTD tham gia hỗ trợ cho TCTD được kiểm soát đặc biệt.


      Trừ lần tăng hồi tháng 6/2018 đối với Agibank, biểu dự trữ bắt buộc đã được duy trì từ năm 2011


      Có ý kiến cho rằng việc giảm số tiền gửi tại NHNN sẽ giúp nhiều ngân hàng có thể bơm thêm lượng tín dụng vào nền kinh tế. Nguồn tiền có thể dồi dào thêm nhưng đầu ra cho tín dụng không vì thế mà đương nhiên được mở rộng.

      Tăng trưởng tín dụng đang bị NHNN kiểm soát chặt chẽ thông qua quy định về giới hạn room. Hơn nữa, khả năng mở rộng tín dụng còn phụ thuộc vào việc đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn, nhất là hệ số CAR. Ý chí của một số ngân hàng cũng không mong muốn tín dụng tăng cao hơn, điển hình là Vietcombank - đơn vị đang được giao hỗ trợ CB. Dù NHNN cho phép các ngân hàng đã áp dụng chuẩn mực Basel II được nới thêm room tín dụng nhưng lãnh đạo nhà băng này cho biết không sử dụng quyền ưu tiên này.

      Được giữ lại nhiều hơn số tiền được phép kinh doanh, ngoài mảng tín dụng, ngân hàng sẽ sẵn vốn để tài trợ cho mảng phi tín dụng như tài trợ thương mại, dịch vụ thanh toán L/C, kinh doanh ngoại hối...

      Tỷ lệ dữ trữ bắt buộc thấp không phải lúc nào cũng mang lại lợi ích cho TCTD. Một trường hợp tương đối hi hữu nhưng đã xảy ra tại Agribank. Nhà băng này từng được hưởng mức dự trữ bắt buộc chỉ 1% đối với tiền gửi VND không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 12 tháng tại Agribank tăng gấp 3 lần, lên 3% từ tháng 6/2018. Dù quy định là vậy nhưng ngân hàng luôn giữ tỷ lệ trên ở mức 3-5% vì đã thừa thanh khoản. Nhờ được nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, một phần số tiền gửi vượt quy định mới được hưởng lãi suất.
    --- Gộp bài viết, 11/02/2019, Bài cũ: 11/02/2019 ---
    NDH viết ý hệt luôn này
    nó chính là kênh của bên ra tin đó

    NV, 11:23 AM
    khéo nó đọc bài của a rồi viết theo

    11:23 AM
    ko phải
    nó là bên ra tin
    nên nó có sẵn lộ trình ra tin rồi
    mình chỉ đoán được mục đích của nó mà thôi
    --- Gộp bài viết, 11/02/2019 ---
    Bộ 3 bank nước tăng nhu đúng rùi nhỉ ?
    OXXXO, trongdan0388348888 thích bài này.
    0388348888khongquen25 đã loan bài này
  2. catbui1982

    catbui1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2019
    Đã được thích:
    576
    Hôm qua bác viết, sáng bác đăng
    Colourful04khongquen25 thích bài này.
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.102
    Khuyến nghị : Mua LHG giá 18.6 trở xuống
    trongdan thích bài này.
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.102

    link :http://mtvjsc.com/nguy-co-bat-on-kinh-te-toan-cau-co-the-tro-thanh-don-bay-cho-viet-nam-nam-2019/

    Nguy cơ bất ổn kinh tế toàn cầu có thể trở thành đòn bẩy cho Việt Nam năm 2019
    written by AdminCK 11 Tháng Hai, 2019
    [​IMG]
    (NDH) HSBC cho rằng những nguy cơ tiềm ẩn của bất ổn kinh tế vĩ mô làm chậm lại kinh tế toàn cầu có thể trở thành đòn bẩy cho ASEAN trong 2019. Trong đó, Việt Nam là thị trường tiềm năng tận dụng bất ổn thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài.

    Báo cáo của Ngân hàng HSBC cho rằng những nguy cơ tiềm ẩn của bất ổn kinh tế vĩ mô làm chậm lại kinh tế toàn cầu có thể trở thành đòn bẩy giúp ASEAN đẩy nhanh tiến trình cải cách mạnh mẽ hơn nữa trong năm 2019.

    [​IMG]
    Nguy cơ bất ổn kinh tế toàn cầu. Ảnh: CNBC.

    Theo ông Phạm Hồng Hải, Tổng Giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam, năm 2019 chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố bất ổn khi các thị trường đang dự báo Fed sẽ tiếp tục chính sách thắt chặt, liệu UK có đạt được một thỏa thuận về Brexit hay không, các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng từ bất ổn về các loại thuế thương mại, và giá dầu tiếp tục biến động.

    “Trong bối cảnh những bất ổn này, ASEAN tiếp tục duy trì là một trong các khu vực cởi mở và lạc quan nhất trên thế giới. Năm 2019 khu vực ASEAN có cơ hội tiếp tục phát huy thế mạnh này bằng việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách và tăng cường mở rộng tự do thương mại”, ông Hải nhận định. HSBC chỉ ra một số lĩnh vực cần tập trung trong năm 2019.

    Việt Nam đứng đầu thị trường tiềm năng, cần tận dụng đẩy mạnh thương mại nội khối

    Các nền kinh tế ASEAN có thể cải thiện phần nào tình hình thương mại đi xuống nếu sự dịch chuyển chuỗi cung ứng từ Trung Quốc, Mỹ và Hàn Quốc sang Đông Nam Á diễn ra. Việc tăng cường hỗ trợ các dòng chảy hàng hóa và dịch vụ trong nội khối ASEAN diễn ra thuận lợi sẽ khiến cho xu hướng dịch chuyển này diễn ra sâu rộng hơn.

    Việt Nam với lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất ngày càng tăng trở thành thị trường có thể hưởng lợi nhiều nhất từ sự dịch chuyển thương mại đến từ căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

    Theo báo cáo từ Khối Nghiên cứu Kinh tế Tập đoàn HSBC quý I/2019, giả sử một nền kinh tế khu vực châu Á nắm bắt được 1% lượng xuất khẩu của Trung Quốc vào Mỹ hay 1% lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Trung Quốc, GDP của thị trường đó sẽ tăng đáng kể.

    Việt Nam là quốc gia đứng đầu trong các thị trường với tiềm năng tăng trưởng tăng tới 1,2%. Đây là lợi thế mà Việt Nam có thể tận dụng để đẩy mạnh hơn nữa dòng chảy thương mại trong nội khối ASEAN.

    Theo HSBC đã có một số bước tiến quan trọng được triển khai.

    Việc triển khai cơ chế Tự chứng nhận xuất xứ trong khối ASEAN cho phép các nhà xuất khẩu đủ điều kiện được tự chứng nhận xuất xứ trên hóa đơn thương mại cho hàng xuất khẩu của họ.

    Cơ chế một cửa ASEAN (ASEAN Single Window) được triển khai tại Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Singapore vào đầu năm 2018 – cho phép số hóa các hồ sơ chứng từ thương mại trao đổi trong nội khối – đồng nghĩa với việc các dòng chảy hàng hóa giữa các thị trường sẽ giảm từ 5-10 ngày xuống còn một ngày.

    Nhưng theo HSBC, vẫn còn nhiều việc phải làm để đẩy nhanh hơn nữa dòng chảy hàng hóa và dịch vụ giữa các thị trường ASEAN, bao gồm việc triển khai cơ chế một cửa ASEAN đến tất cả các thị trường trong khối, chuẩn hóa chi phí và thời gian thực hiện các thủ tục hải quan giữa các nước Đông Nam Á và cho phép sự dịch chuyển thuận tiện hơn nữa của các chuyên gia giữa các thị trường trong khu vực.

    Thu hút hơn nữa đầu tư từ nước ngoài

    Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Đông Nam Á đã làm dịu hậu khủng hoảng tài chính toàn cầu. Nhưng HSBC cho rằng nguồn vốn cần được hướng nhiều hơn nữa vào các thị trường như Thái Lan, Indonesia hoặc Philippines nơi chuỗi cung ứng được kỳ vọng sẽ phát triển trong tương lai.

    Đòn bẩy giúp thu hút đầu tư vào ASEAN rộng rãi hơn nữa rất rõ ràng: chi phí sản xuất hợp lý, tính ổn định của các thể chế, cải thiện công nghệ, hàng rào thuế quan cho các sản phẩm đầu vào giảm, và kỹ năng lao động đang dần nâng cao.

    Đối với Việt Nam, với nền tảng vững chắc của một nền kinh tế ủng hộ tự do thương mại và tăng trưởng mạnh, Việt Nam tiếp tục duy trì là điểm đến đầu tư thu hút cho các doanh nghiệp quốc tế.

    Theo báo cáo từ Bộ Kế hoạch & Đầu tư, tổng lượng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam năm 2018 đạt 35,46 tỷ USD, với tổng vốn giải ngân tăng 9,1% đạt 19,1 tỷ USD. Theo đó, năm 2018 trở thành năm thứ sáu liên tiếp Việt Nam thu hút được lượng vốn đầu tư nước ngoài cao kỷ lục.
    trongdan thích bài này.
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.102
    Tổng Giám đốc Mirae Asset: Việt Nam vẫn sẽ là điểm đến lý tưởng của dòng vốn Hàn Quốc

    Tôi không biết dòng vốn từ các nước khác thế nào nhưng Việt Nam không cần phải lo lắng về dòng vốn đến từ Hàn Quốc” – Tổng Giám đốc CTCK Mirae Asset Việt Nam, ông Kang Moon Kyung, khẳng định.

    Vốn từ Hàn Quốc vẫn sẽ chảy vào Việt Nam

    “Trong dài hạn, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ còn mở rộng”, ông Kang mở đầu phần nhận định về thị trường như thế. Theo chiều hướng đó, thị trường Việt Nam đang nhận được sự ủng hộ từ các yếu tố nội tại. Ông Kang dự báo trong thời gian tới, nền kinh tế Việt Nam sẽ duy trì mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 6 - 7%. Thêm nữa, thị trường sẽ còn đón nhận nhiều công ty niêm yết mới. Đây đều là những yếu tố cho thấy triển vọng của thị trường chứng khoán Việt Nam. Chính tiềm năng mở rộng của thị trường là một trong những nhân tố hấp dẫn của thị trường Việt Nam.

    “Tôi không biết dòng vốn từ các nước khác thế nào nhưng Việt Nam không cần phải lo lắng về dòng vốn đến từ Hàn Quốc”. Ông Kang khẳng định khi được hỏi về nguy cơ dòng vốn ngoại rút khỏi các thị trường cận biên và mới nổi. Ông Kang cho rằng nền kinh tế Hàn Quốc đã bước vào giai đoạn “trưởng thành”, các cơ hội kiếm tiền trong nước ngày càng thu hẹp, thúc đẩy các doanh nghiệp phải tìm kiếm thêm cơ hội ở thị trường bên ngoài. So sánh với thị trường Hàn Quốc đã “trưởng thành”, Việt Nam là thị trường còn nhiều tiềm năng và dư địa tăng trưởng.


    Tuy vì nhiều yếu tố trong kinh doanh mà có một số doanh nghiệp nước ngoài vấp phải thua lỗ tại Việt Nam nhưng nhìn chung, Việt Nam vẫn sẽ là điểm tới lý tưởng của dòng vốn ngoại trong thời gian tới. Minh chứng cho việc này, ông Kang cho biết, CTCK Mirae Asset chưa từng đưa lợi nhuận kiếm được về công ty mẹ mà liên tục giữ lại để tái đầu tư.

    Ông Kang nói hiện tại, dòng vốn Hàn Quốc đã rót vào một số ngành như dệt may, thiết bị di động (Sam Sung) và hàng điện tử. Xu hướng của dòng vốn này tại thị trường Việt Nam là ngành hàng tiêu dùng và mỹ phẩm.

    Tuy nhiên, nhìn về ngắn hạn, ông Kang cho biết thị trường sẽ khá biến động. Đồng thời, hoạt động của các doanh nghiệp cũng sẽ biến động. Vì vậy, đây là giai đoạn nhà đầu tư phải hết sức thận trọng trong việc lựa chọn cổ phiếu. “Không giống như giai đoạn sau năm 2012, thị trường chứng khoán đã ở đáy, do đó hầu hết các mã cổ phiếu đều tăng giá khi thị trường đi lên”, ông Kang nhấn mạnh. Về mặt điểm số, thị trường sẽ rung lắc mạnh trong khoảng 960 - 1,100 điểm.

    Hàng tiêu dùng là nhóm ngành tiềm năng

    Ông Kang nhận định Hàng tiêu dùng sẽ là nhóm ngành có tiềm năng trong năm 2019. Ông Kang lý giải khi nền kinh tế tăng trưởng, thu nhập của người dân nhìn chung sẽ tăng lên, kéo theo nhu cầu tiêu dùng. Đồng thời, mức sống tăng lên khiến người dân có nhu cầu tiêu dùng hàng hóa có chất lượng tốt hơn. Đây là động lực chính để thúc đẩy ngành này.

    Bất động sản cũng là một ngành tiềm năng. Tuy nhiên, điểm hạn chế của nhóm ngành này là hoạt động kinh doanh cần thời gian để thu về dòng tiền.


    Ông Kang cũng nhận định về Thủy sản và Dệt may, hai ngành được cho là sẽ hưởng lợi lớn từ Hiệp định CPTPP.

    Đối với ngành dệt may, mặc dù sản lượng xuất khẩu ngành này tăng trưởng mạnh nhưng chi phí nhân công cao đang là vướng mắc kéo giảm biên lợi nhuận của các doanh nghiệp trong ngành. Song, ông Kang cho hay bằng cách tăng chất lượng sản phẩm (chất lượng vải, mẫu mã,…), các doanh nghiệp vẫn có thể cải thiện biên lợi nhuận. Từ đó, có thể thấy ngành này vẫn còn nhiều tiềm năng tăng trưởng, tuy khó hơn trước kia.

    Còn ngành thủy sản, ông Kang nhận định chất lượng thủy sản ở Việt Nam tốt nhờ yếu tố môi trường trong lành. Cộng thêm yếu tố giá hợp lý, hàng thủy sản Việt Nam mang đủ tiềm năng để xuất khẩu vào thị trường Mỹ, châu Âu.
    AK10000trongdan thích bài này.
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.102
    http://mtvjsc.com/my-chuan-bi-bat-den-xanh-cho-cac-chuyen-bay-thang-tu-viet-nam/

    Mỹ chuẩn bị ‘bật đèn xanh’ cho các chuyến bay thẳng từ Việt Nam
    written by AdminCK 11 Tháng Hai, 2019
    [​IMG]
    Cơ quan Quản lý Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) sẽ sớm xếp hạng Loại 1 cho Việt Nam, theo đó cho phép mở các chuyến bay thẳng giữa hai nước.

    Theo tờ Strait Times số ra mới đây, hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết FAA sẽ sớm công bố xếp hạng này trong vài tuần tới.

    Các hãng hàng không của Việt Nam như Vietnam Airlines, hàng không giá rẻ Vietjet và hãng hàng không tư nhân Bamboo Airways đều bày tỏ sự quan tâm tới việc mở đường bay thẳng trực tiếp giữa hai nước. Đường bay thẳng này được cho là phục vụ nhu cầu ngày càng lớn về đi lại giữa hai nước.

    Các hành khách đi lại giữa Việt Nam và Mỹ hiện phải quá cảnh ở một nước và vùng lãnh thổ khác như Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc) và Nhật Bản.

    [​IMG]

    Máy bay của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines). Ảnh: Quốc Việt/TTXVN.

    Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam, thị trường hàng không của Việt Nam tăng trưởng với tốc độ trung bình 16%/năm từ năm 2010 tới 2017. Một số hãng hàng không Việt Nam cũng là những khách hàng lớn của các tập đoàn sản xuất máy bay hàng đầu thế giới như Boeing và Airbus.

    Việt Nam hiện chưa có xếp hạng của FAA. Trong khi đó, Thái Lan từng được xếp hạng Loại 1, nay đang tìm cách giành lại vị trí này sau khi bị hạ cấp xuống Loại 2.

    Tiêu chuẩn giám sát an toàn hàng không của FAA là một trong những chỉ số nhằm đánh giá hãng hàng không của một nước có đạt đủ các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn, chuyên môn kỹ thuật, giám sát kỹ thuật… Khi được FAA cấp phép Loại 1 thì hãng hàng không của một nước mới có thể được phép mở đường bay thẳng tới Mỹ.



    HÀNG KHÔNGMỸ
    trongdan thích bài này.
  7. AK10000

    AK10000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Đã được thích:
    7.583
    Ngon dùi. Update số liệu kinh doanh bds

    [​IMG]
    trongdankhongquen25 thích bài này.
  8. Slayer2701

    Slayer2701 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2018
    Đã được thích:
    1.101
    Tiền của các quỹ lớn vẫn chưa vào
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.102
    Sẽ vào thôi. Việt Nam sẽ là điểm sáng thực sự cả về kinh tế và chính trị

    http://mtvjsc.com/thuong-dinh-trump-kim-tai-ha-noi-du-kien-thong-qua-hiep-uoc-hoa-binh/

    Thượng đỉnh Trump – Kim tại Hà Nội dự kiến thông qua hiệp ước hòa bình
    written by AdminCK 11 Tháng Hai, 2019
    [​IMG]
    Tuyên bố chấm dứt chiến tranh và báo cáo về các cơ sở hạt nhân Yongbyon chắc chắn sẽ được đưa vào Tuyên bố Hà Nội, Dong-A Ilbo dẫn nguồn quan chức Hàn Quốc cho hay.
    Báo Dong-A Ilbo (Hàn Quốc) đưa tin: Mỹ và triều Tiên được cho là đã giải quyết được nhiều bất đồng trong chuỗi các cuộc họp kéo dài 3 ngày tại Bình Nhưỡng. Hai bên đã nhất trí đưa tuyên bố chấm dứt chiến tranh và báo cáo cục bộ về cơ sở hạt nhân Yongbyon vào Tuyên bố Hà Nội, dự kiến sẽ được công bố trong hội nghị thượng đỉnh Trump – Kim lần thứ hai.

    Hai nước đang lên kế hoạch để thảo luận về thỏa thuận lộ trình phi hạt nhân hóa trong các cuộc họp dự kiến sẽ tiếp diễn vào tuần tới tại các nước châu Á thứ ba như Việt Nam.

    “Đặc phái viên Mỹ tới Triều Tiên Stephen Biegun cho biết các cuộc đàm phán thảo luận ở Bình Nhưỡng đã góp phần xây dựng hội nghị thượng đỉnh lần hai”, nguồn tin ngoại giao tiết lộ với Dong-A Ilbo, “Tuyên bố chấm dứt chiến tranh và báo cáo cục bộ về các cơ sở hạt nhân Yongbyon chắc chắn sẽ được đưa vào thỏa thuận tại thượng đỉnh ở Hà Nội”.

    Theo Dong-A Ilbo, điều này có nghĩa là hai nước đã đạt được một thỏa thuận về các biện pháp mà Bình Nhưỡng cần thực hiện trong giai đoạn ban đầu của phi hạt nhân hóa.

    Ông Biegun đã có các cuộc đàm phán với Kim Hyok Chol, người đồng cấp mới được phía Triều Tiên bổ nhiệm từ 6-8/2 tại Bình Nhưỡng và thông tin cho Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-wha cùng Giám đốc cơ quan An ninh Quốc gia Chung Eui-yong về kết quả đàm phán hôm 9/2 trước khi quay trở lại Mỹ.

    “Biegun cho biết, ông đã trình bày với Triều Tiên về cách để hoàn thành quá trình phi hạt nhân hóa”, Dong-A Ilbo dẫn nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho hay, “Đại sứ Mỹ cho biết ông và ông Kim đã thảo luận về các chi tiết vốn chưa từng được bàn thảo công khai trước đây”.

    Trong cuộc gặp với các lãnh đạo Hàn Quốc, ông Biegun nhận định: Triều Tiên nhiệt tình hơn trước rất nhiều. Một số học giả cho rằng có thể Triều tiên đã đề xuất đóng cửa các cơ sở hạt nhân uranium ngoài cơ sở hạt nhân Yongbyon để đổi lấy nới lỏng cấm vận Triều Tiên.
    thatnhudem thích bài này.
  10. catbui1982

    catbui1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2019
    Đã được thích:
    576
    Bác xem có ngành nào triển vọng năm nay em đầu tư

Chia sẻ trang này