Nhận định thị trường chứng khoán ngày 18/4/2012

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoanglong010, 17/04/2012.

1342 người đang online, trong đó có 536 thành viên. 22:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 469 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]Dự đoán cho phiên giao dịch ngày mai (18/04), VN-Index sẽ tiến hành test ngưỡng kháng cự 475 điểm với mức dao động trong khoảng 470 – 475 điểm.



    Nguồn http://nhabanchothue.net/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-ngay-1842012.html

    Phân tích kỹ thuật HOSE ngày 17/04: Kết thúc một phiên giao dịch với diễn biến giằng co và rung lắc mạnh, đóng cửa, VN-Index tiếp tục tăng thêm 4,58 điểm lên 472,84 điểm. Với phiên tăng điểm này, VN-Index đã vượt qua đỉnh cũ tại 470 điểm một cách khá tích cực. Đi kèm với đó, thanh khoản vẫn duy trì ở mức cao cũng góp phần củng cố đà tăng điểm của chỉ số trong ngắn và trung hạn.
    Xét về mặt kỹ thuật, các chỉ báo nhìn chung vẫn cho ra tín hiệu khá tốt. Đường Stochastic Oscillator duy trì trên ngưỡng quá mua và cách khá xa so với đường tín hiệu. Đường ADX trong các phiên gần đây đang không ngừng tăng lên kết hợp cùng DI+ duy trì phía trên DI- trong một thời gian khá dài thể hiện một xu hướng tích cực của thị trường trong thời gian này. Tuy nhiên, RSI cùng Momentum vẫn dao động khá yếu, cho xác suất VN-Index có thể chững lại sau đợt tăng điểm liên tiếp (từ 439 điểm lên 472 điểm sau 2 tuần giao dịch).
    Theo đó, với mức chặn trên tại ngưỡng 475 điểm (tạo bởi Fibonacci Fan tính cho đợt tăng điểm từ 05/01 tới 02/03) dự đoán cho phiên giao dịch ngày mai (18/04), VN-Index sẽ tiến hành test ngưỡng kháng cự này với mức dao động trong khoảng 470 – 475 điểm.
    [​IMG]
    Nhận định thị trường: Tiếp tục đà tăng điểm tích cực, VN-Index khép phiên hôm nay đã chinh phục thành công ngưỡng kháng cự 470 điểm khi tăng 5,48 điểm lên mức 472,84 điểm.
    Sự e dè, thận trọng vẫn còn hiện hữu ở một số nhà đầu tư do VN-Index chưa hoàn toàn bứt phá ra khỏi vùng đỉnh cũ khiến lượng bán tăng mạnh trong nửa đầu phiên. Tuy nhiên, tâm lý nhà đầu tư sau đó đã nhanh chóng ổn định và lạc quan trở lại góp phần củng cố giúp chỉ số duy trì được đà tăng điểm tới hết phiên.
    Dòng tiền tiếp tục đổ vào thị trường. Không khí giao dịch sôi động, hào hứng. Thanh khoản thị trường nhờ đó tăng mạnh. Tuy nhiên, dòng tiền vào sàn phiên này hiện vẫn tập trung chủ yếu tại các cổ phiếu có kết quả kinh doanh tích cực trong quý I. Trong khi đó, áp lực bán mạnh xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu khác đã tác động làm thu hẹp đà tăng điểm của VN-Index về cuối phiên.
    Có thể thấy, áp lực điều chỉnh xuất hiện quanh ngưỡng 470 điểm là khá lớn. Do đó, mặc dù VN-Index đã bứt phá qua ngưỡng kháng cự này nhưng khả năng cao thị trường sẽ xuất hiện một vài phiên rung lắc mạnh tiếp theo trước khi VN-Index có thể tiếp tục xu hướng đi lên các ngưỡng kháng cự cao hơn.
    Dự báo cho phiên giao dịch tiếp theo 18/04, nhiều khả năng sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu sẽ tiếp tục diễn ra đồng thời với kết quả kinh doanh quý I của các doanh nghiệp niêm yết được công bố. Các cổ phiếu thuộc nhóm ngành có triển vọng kinh doanh khả quan như cao su, ngân hàng, chứng khoán… sẽ tiếp tục nhận được sự chú ý của nhà đầu tư trong khi các cổ phiếu có kết quả kinh doanh kém triển vọng sẽ phải đối mặt với áp lực bán ra mạnh. Theo đó, FPTS khuyến nghị nhà đầu tư nên tranh thủ các phiên thị trường giằng co để cơ cấu lại danh mục đầu tư, tăng cường tỷ lệ nắm giữ với các cổ phiếu có cơ bản tốt cho mục tiêu trung hạn.
    FPTS
    Chứng khoán ABC-ACBS: Duy trì quan điểm lạc quan đối với thị trường
    Một số cổ phiếu vốn hóa lớn như BVH, VNM, MSN … hiện chưa và có thể sẽ không tham gia vào xu hướng tăng chung của thị trường. Điều này khiến chỉ số VN-Index vẫn đang loay hoay ở vùng kháng cự 470-480 trong khi nhiều mã cổ phiếu khác đã breakout và đã tăng đáng kể.
    Như vậy, tình trạng hiện tại có thể dẫn tới khả năng khi mà VN-Index vượt 470-480 thì các cổ phiếu thành viên đã quá mua và bắt đầu điều chỉnh. Tín hiệu từ các cổ phiếu và chỉ số chung có thể mâu thuẫn.
    Ngược với VN-Index, HNX-Index chủ yếu giằng co quanh tham chiếu trong phiên giao dịch hôm qua. Đợt bán mạnh cuối phiên khiến HNX-Index đóng cửa mất điểm.
    Phiên giảm điểm hôm qua khiến tín hiệu breakout trở nên nghi vấn. Nếu đó là tín hiệu giả thì HNX-Index có thể giảm trở lại đường biên dưới của mô hình Ascending Triangle, khoảng 75.
    Giao dịch ở vùng kháng cự 79-82 nên HNX-Index có thể tiếp tục giằng co. Tuy nhiên, với breakoutvừa qua, chúng tôi khá lạc quan với HNX-Index trong thời gian tới.
    Chứng khoán Đầu tư Việt Nam-IVS: Xu hướng tăng vẫn có khả năng được duy trì
    Trong phiên giao dịch này, thị trường vẫn đón nhận thêm thông tin tích cực, nhất là nhóm cổ phiếu Chứng khoán, với các báo cáo kết quả kinh doanh quý I khả quan được công bố. Tuy nhiên, thông tin này chỉ tạo được ảnh hưởng cục bộ với nhóm cổ phiếu, trong khi không thể kích thích tâm lý trên toàn thị trường. Đây là một biểu hiện đáng chú ý của tâm lý thị trường, bởi nó cho thấy khả năng sẽ xuất hiện tình trạng phân hóa trong thời gian tới, khi báo cáo tài chính của các công ty niêm yết dần được công bố. Như vậy, trạng thái tăng của thị trường, nếu tiếp tục, cũng sẽ khó có thể ổn định.
    Dưới góc độ kỹ thuật, khi động lực tăng của VN-index và HNX-index không được cải thiện khi đã gặp đường biên của dải Bollinger thì việc các chỉ số này có điều chỉnh giảm cũng không gây bất ngờ lớn. Hiện tại, xu hướng tăng vẫn có khả năng được duy trì với trạng thái dao động của VN-index và HNX-index giữa hỗ trợ của đường Trung bình 20 phiên và kháng cự của đường biên trên dải Bollinger.
    Chứng khoán Habubank-HBBS: Áp lực bán tại các ngưỡng cản là thử thách đối với các chỉ số
    Mặc dù hai chỉ số tăng giảm trái chiều, tuy nhiên có 1 điểm chung là hai chỉ số đều có sự thoái lui sau khi chạm gần tới các ngưỡng kháng cự 475 điểm và 82,5 điểm tương ứng với các vùng đỉnh được hình thành vào ngày 14/9/2011 với VN – index và ngày 14/6/2011 với HNX – index. Thực tế này cho thấy áp lực bán ra tại các ngưỡng cản trên đang thực sự là một thử thách đối với các chỉ số, và với diễn biến đuối dần về cuối phiên của HNX – index thì nhiều khả năng áp lực bán sẽ còn gia tăng trong phiên tới, sự điều chỉnh của các chỉ số có thể diễn ra và diễn biến giao dịch giằng co sẽ vẫn là kịch bản chính của thị trường.

Chia sẻ trang này