Nhận Định Thị Trường Trước Phiên Giao Dịch 18/1/2019

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi s0rry3a3y, 18/01/2019.

3232 người đang online, trong đó có 1292 thành viên. 16:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 643 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. s0rry3a3y

    s0rry3a3y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2017
    Đã được thích:
    1
    Đêm qua chứng khoán Mỹ hồi phục vào cuối phiên, giá dầu tăng nhẹ, hôm nay sẽ là phiên test lại ngưỡng hỗ trợ 900 điểm, nhiều khả năng sẽ giữ được vn-index trên 900 điểm dù cho thị trường đang thanh khoản kém. trong lúc này thị thị trường Nhật đang tăng điểm có thể đánh dấu cho một phiên hồi phục chung của chứng khoán châu Á.
  2. hoccatlo2011

    hoccatlo2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    31/07/2011
    Đã được thích:
    20.059
    Tờ Wall Street Journal dẫn các nguồn thạo tin cho biết Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã thảo luận về dỡ một phần hoặc toàn bộ thuế áp với hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu, dự kiến đưa ra đề xuất này khi hai bên đàm phán thương mại vào ngày 30/1.


    Tuy nhiên, Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer bác bỏ ý tưởng này và đề xuất chưa được báo cho Tổng thống Donald Trump, theo Wall Street Journal.

    Chứng khoán Mỹ tăng điểm ngay sau thông tin trên, ngay cả khi người phát ngôn Bộ Tài chính Mỹ bác bỏ nội dung đăng trên tờ Wall Street Journal.

    “Bộ trưởng Tài chính Mnuchin và đại diện Lighthizer không đưa ra khuyến nghị nào với bất kỳ ai liên quan đến thuế hoặc đàm phán thương mại với Trung Quốc”, người phát ngôn nói. “Đây là một quá trình đang diễn ra với phía Trung Quốc và chưa hoàn tất”.

    Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc sẽ thăm Mỹ vào ngày 30 - 31/1 và dự vòng đàm phán tiếp theo về thương mại nhằm giải quyết căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

    Mỹ và Trung Quốc hồi tháng 12 nhất trí đình chiến thương mại 90 ngày để đàm phán. Giới chức hai nước có cuộc tiếp xúc cấp thứ trưởng tại Bắc Kinh hồi đầu tuần trước, thảo luận về vấn đề trộm cắp tài sản trí tuệ và Trung Quốc tăng mua sản phẩm của Mỹ. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Chuck Grassley nói đại diện thương mại Lighthizer không thấy có tiến triển trong đàm phán những vấn đề mang tính cấu trúc.

    Mỹ dự kiến tăng thuế với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ 10% lên 25% vào ngày 2/3 nếu đàm phán không có kết quả.

Chia sẻ trang này