Nhận định TT ngày 14/10 của các CTCK - 1 lũ chim lợn ko hơn ko kém!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nhatnamarch, 13/10/2010.

1274 người đang online, trong đó có 509 thành viên. 12:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1903 lượt đọc và 39 bài trả lời
  1. nhatnamarch

    nhatnamarch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2010
    Đã được thích:
    0
    VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường ngày 14/10.

    Ít có cơ hội bứt phá

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

    “Cây nến ngày 13/10 là một nến Bullish Engulfing cho dấu hiệu đảo chiều ngắn hạn khi tiệm cận dần ngưỡng hỗ trợ 451 điểm, tuy vậy khối lượng giao dịch chỉ ở mức hơn 25 triệu đơn vị, giảm 12,33% so với phiên giao dịch ngày 12 tháng 10. Chỉ báo dòng tiền MFI và Stochastic Oscillator đều tiếp tục vận động giảm.

    Trong 5 phiên giao dịch gần đây thị trường liên tục vận động hiệu chỉnh tăng giảm xen kẽ. Như vậy sự đảo chiều nhẹ của Vn-Index trong phiên hôm nay chưa đủ tính thuyết phục các nhà đầu tư lướt sóng tham gia mạnh trở lại.

    Khối ngoại tiếp tục là bên dẫn dắt điểm số của thị trường và dòng tiền của các nhà đầu tư trong nước còn hạn chế khiến cho khá nhiều cổ phiếu đều tiếp tục vận động ở xu hướng giảm dần xen kẽ những phiên tăng giá hồi phục. Nếu không có thông tin tích cực tạo cú hích cho sức cầu khởi động mạnh trở lại, chúng tôi cho rằng VN-Index sẽ ít có cơ hội bứt phá trong những phiên giao dịch tới.

    Tiếp tục thận trọng trong ngắn hạn

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

    “Với tình hình vĩ mô không mấy sáng sủa khi lạm phát, nhập siêu có chiều hướng tăng cao và dòng tiền vẫn đang bị hút ròng ra khỏi thị trường, các nhà đầu tư giao dịch khá cẩn trọng với tâm lý chờ đợi các đợt giảm giá mạnh. Theo chúng tôi xu hướng đi ngang vẫn là chủ đạo khi thị trường vẫn được tiếp sức bởi giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Khả năng giảm giá mạnh nếu có xảy ra sẽ là cơ hội mua cổ phiếu giá rẻ cho các nhà đầu tư.

    Tuy nhiên, thị trường luôn chứa đựng nhiều bất ngờ, nhà đầu tư nên chuẩn bị cho những kịch bản xấu nhất vì với tình hình hiện tại, khả năng tăng giá mạnh là khó xảy ra nhưng việc giảm giá mạnh trong một vài phiên do tâm lý hoảng loạn hoặc do giải chấp là hoàn toàn có thể.

    Với phiên tăng điểm ngày 13/10, thị trường một lần nữa khẳng định trạng thái lình xình đi ngang. Khối lượng giao dịch thấp do cung và cầu yếu cho thấy xu hướng rất dễ bị phá vỡ và chúng ta chờ đợi phiên “break out” của VN-Index.

    Xu hướng ngắn hạn của chỉ số vẫn là đi ngang trong kênh 440-465 điểm, còn hướng trung và dài hạn là giảm.

    Theo VNDirect, nhiều khả năng VN-Index tiếp tục đi ngang trong biên độ hẹp 440-465 trong các ngày tới. Chúng tôi vẫn bảo lưu quan điểm thận trọng đối với thị trường trong ngắn hạn và khuyên nhà đầu tư nên giữ trạng thái cổ phiếu trên tiền mặt vào khoảng 30% cho đến khi có các dấu hiệu tạo đáy của thị trường. Nhà đầu tư có thể xem xét giải ngân một phần ở mức hỗ trợ 440-445 điểm”.

    Trở lực từ nguồn vốn “đắt đỏ”

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán ACB - ACBS)

    “Ngày 13/10, chỉ số VN-Index và HNX-Index đã đồng loạt tăng điểm với tổng mức thanh khoản rất thấp. Các mã tăng điểm ngày hôm qua hầu hết là các blue chips dựa vào lực mua của khối ngoại. Tuy nhiên, kết quả giao dịch ngày hôm qua chưa phản ánh được thực trạng giao dịch trầm lắng cũng như việc thiếu nguồn cung tiền vào chứng khoán.

    Theo quan điểm của chúng tôi, trong những phiên sắp đến VN-Index và HNX-Index vẫn chưa đươc hỗ trợ từ phía phân tích cơ bản và lực cầu mà vẫn sẽ phụ thuộc vào lực đỡ của khối ngoại như đã thấy ở các phiên giao dịch trước.

    Theo tin mới nhận được, Chính Phủ vừa ra Chỉ thị số 1875/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp bình ổn giá cả, thị trường ba tháng cuối năm 2010, trong đó nêu rõ quyết tâm giữ tăng trưởng GDP là 6,5% cho cả năm và kiểm soát tốc độ lạm phát bằng cách cho phép các ngân hàng thương mại rút tiền ra khỏi lưu thông để tránh áp lực tăng giá. Việc thực hiện chính sách trên một cách triệt để sẽ gây nên áp lực tăng lãi suất và làm nguồn vốn nhà đầu tư cần trên thị trường trở nên đắt đỏ. Trong thời điểm thị trường chứng khoán chưa có xu hướng tăng mạnh, điều này có thể là một trở ngại lớn cho sự phục hồi của thị trường chứng khoán.

    Trong những phiên sắp tới, nhà đầu tư ngắn hạn không nên lướt sóng bởi lực tăng trên VN-Index chưa ổn định. Nhà đầu tư dài hạn nên mua vào ở 465-470 và cắt lỗ ở 440. HNX-Index vẫn tiếp tục ở ngưỡng 115 - 117. Xu hướng ngắn hạn mới có thể được thiết lập nếu HNX-Index tăng đến 140”.

    Phù hợp với nhà đầu tư trung và dài hạn

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

    “Xét bối cảnh chung trong năm 2010, sự pha loãng cổ phiếu và nguồn cung dồi dào vô hình chung đã làm giá cổ phiếu rơi về vùng khá hấp dẫn. Tính đến ngày 13/10, có khoảng 380 doanh nghiệp có P/E cơ bản nhỏ hơn 7, chiếm tỷ lệ 62% số mã cổ phiếu trên toàn thị trường. Ngoài ra, tính đến hết phiên ngày 12/10, trên HOSE có 116/268 mã (tỷ lệ 43%) có giá đóng cửa thấp hơn giá đóng cửa khi VN-Index tạo đáy ngày 25-8. Tương tự, trên HNX có 183/339 mã (tỷ lệ 54%) có giá đóng cửa thấp hơn giá đóng cửa khi HNX-Index tạo đáy ngày 27/8.

    Những con số này cho thấy rằng, giá nhiều cổ phiếu đang ở mức khá rẻ, trong đó bao gồm nhiều cổ phiếu có chỉ số cơ bản tốt. Khả năng đây cũng là một trong những nguyên nhân lý giải những phiên mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại trong thời gian gần đây.

    Xét về yếu tố vĩ mô, hiện tại chưa có thông tin hỗ trợ cho VN-Index tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên tâm lý nhà đầu tư có vẻ như đang bão hòa với cả tin xấu và tin tốt thể hiện qua những phiên giao dịch lình xình đi ngang với khối lượng giao dịch thấp. Bên cạnh đó, yếu tố bất ngờ từ khối ngoại khả năng sẽ giúp cho chỉ số VN-Index khó có khả năng giảm sâu.

    Về mặt phân tích kỹ thuật, trạng thái đi ngang của thị trường vẫn đang hiện hữu khi chỉ số ADX tiếp tục vận động bên dưới mức 20, RSI tiếp tục giằng co quanh mốc 50 thể hiện rõ trạng thái giằng co của chỉ số. Stochatic Oscillator tiếp tục cho tín hiệu đi xuống trong ngắn hạn trong khi Parabolic SAR tiếp tục cho tín hiệu đi lên. MACD đã cắt lên trên đường zero được 3 phiên tuy vậy PS MACD histogram đang tồn tại khả năng xuất hiện tín hiệu phân kỳ âm đối với VN-Index. Khối lượng giao dịch tiếp tục khá thấp so với trung bình 20 ngày và 10 ngày rõ ràng nhà đầu tư hiện tại vẫn khá thận trọng và tiếp tục chọn phương án chờ đợi.

    AVSC cho rằng, VN-Index tiếp tục dao động trong biên độ hẹp 445-470 điểm. Thị trường hiện tại phù hợp với các nhà đầu tư trung và dài hạn. Với nhà đầu tư ngắn hạn, có thể cân nhắc chiến lược mua tại vùng hỗ trợ và bán ra tại vùng kháng cự hoặc lướt trên nền cổ phiếu sẵn có”.

    Nên tạm thời duy trì tỷ trọng cân bằng giữa cổ phiếu và tiền

    (Công ty Chứng khoán BIDV - BSC)

    “Sau 2 phiên giao dịch cầm chừng, khối ngoại phiên ngày 13/10 đã mua mạnh trở lại với mức mua ròng tại HSX là gần 100 tỷ đồng.

    Không có thêm thông tin đáng lưu ý, phiên hồi phục này chỉ yếu đến từ nỗ lực của nhà đầu tư nước ngoài trong khi các nhà đầu tư trong nước vẫn còn thận trọng. Trạng thái này sẽ khó có thể thu hút thêm dòng tiền mới và do vậy chúng tôi vẫn tiếp tục khuyến nghị duy trì tỷ trọng cân bằng giữa cổ phiếu và tiền trước khi thị trường thoát khỏi tình trạng lình xình và xác định xu thế mới”.

    Tiếp tục thử thách quanh vùng 450 - 460 điểm

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)

    “DVSC cho rằng thị trường sẽ tiếp tục thử thách quanh vùng 450 - 460 điểm trong những phiên sắp tới.

    Đối với các nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì lượng tiền mặt/CP ở mức hợp lý, hạn chế sử dụng đòn bẩy để tránh áp lực trong bối cảnh thị trường đang “ru ngủ” như hiện nay.

    Đối với các nhà đầu tư trung và dài hạn có thể xem xét giải ngân ở những cổ phiếu kỳ vọng có kết quả kinh doanh hai quý cuối năm khả quan và thanh khoản cao như nhóm cổ phiếu ngành khai thác cao su, thủy sản, vật tư nông nghiệp”.

    Chờ đợi thông tin hỗ trợ

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

    “Như chúng tôi đã nhận định trong bản tin trước, hiện thị trường đang giao dịch ở mức khá cân bằng, vì vậy sau phiên sụt giảm sâu, khả năng hồi phục của thị trường được đánh giá cao. Dù vậy, sự hồi phục của thị trường trong phiên giao dịch sáng nay chủ yếu xuất phát từ lực cầu của khối ngoại trong khi khối nhà đầu tư nội vẫn tỏ ra thận trọng trong việc mua vào.

    Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận lượng cung hàng giá thấp trong phiên giao dịch sáng 13/10 là không nhiều, cho thấy không nhiều nhà đầu tư sẵn lòng bán giá thấp khi thị trường vẫn đang trong xu thế đi ngang.

    Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn chưa thể lạc quan về xu thế của VN-Index chừng nào nhà đầu tư nội vẫn còn thờ ơ với diễn biến thị trường. Đà hồi phục của thị trường cũng cần thêm các yêu tố cơ bản hỗ trợ để duy trì hơn là chỉ trông chờ vào sự đột biến tới từ khối ngoại. Với diễn biến hiện tại, chúng tôi thiên về khả năng thị trường sẽ tiếp tục đi ngang và chờ đợi những thông tin hỗ trợ”.

    Khó giữ vững điểm số hiện tại

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán MHB - MHBS)

    “Tại sàn HOSE, mức cân bằng cung cầu hiện nay - 453 điểm đang chứng tỏ vai trò lực đỡ của mình cho VN-Index. Do đó khả năng VN-Index tiếp tục nhận được sự hỗ trợ mạnh tại 453 điểm trong ngắn hạn. Riêng HNXIndex mức cân bằng đang ở vùng 120 điểm, nhưng HNX-Index sẽ có nguy cơ mất ngưỡng này với tình trạng giao dịch hiện nay. Sàn HOSE nếu tiếp tục không có sự cải thiện về thanh khoản trong vài phiên tới có thể sẽ làm nhà đầu tư đi đến quyết định tạm rời bỏ thị trường, từ đó khiến VN-Index khó khăn trong việc giữ vững điểm số hiện tại.

    MHBS khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn nên áp dụng chiến lược được xem là khá hợp lý là tạm ngừng giao dịch. Tuy nhiên chính hành động này cũng đang lý giải cho thanh khoản kém của thị trường hiện nay. Do đó dòng tiền lớn của các tổ chức sẽ là động lực kích thích dòng tiền đầu cơ vào thị trường. Khuyến nghị tỷ lệ danh mục cổ phiếu tối đa 25%.

    Còn đối với nhà đầu tư trung và dài hạn, nên xem xét mua vào dần danh mục quan tâm, các công ty có lợi nhuận công bố quý 3 khả quan hoặc dự kiến lợi nhuận cả năm tốt”.

    Trông đợi lực đỡ từ nhóm cổ phiếu blue-chips

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)

    “Lực đỡ nhóm cổ phiếu blue-chips như BVH, AGR, FPT, DPM, OGC… đã giúp VN-Index trong phần lớn thời gian giao dịch của phiên 13/10. Điểm đáng chú ý trong phiên giao dịch 13/10 thể hiện qua số mã tăng điểm. Cụ thể, khác với những phiên tăng điểm gần đây, số mã tăng đã chiếm ưu thế trên sàn. Điều đó cho thấy nhiều cổ phiếu đã giảm đến ngưỡng hợp lý để nhiều nhà đầu tư mua vào.

    Tuy vậy, các cổ phiếu blue-chips sau một thời gian dài được đỡ giá đã trở nên đắt tương đối so với những mã còn lại. Do đó nếu lực đỡ nhóm này không còn thì dù cổ phiếu penny phục hồi cũng khó có thể giúp VN-Index tăng điểm. Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn nên đứng ngoài thị trường”.

    Một lũ chim lợn kiêm Dracula chuyên hút máu NĐT nhỏ lẻ chúng ta![-X
    Các pak thấy thế nào!?:-w

  2. nhatnamarch

    nhatnamarch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc bài luôn có phần sau đây:

    Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.
    Tuy nhiên, cái dòng chữ nghiêng nghiêng nhàn nhạt này có mấy ai chú ý, mấy ai tỉnh táo để hiểu được bản chất thật của bọn chúng!??\:D/

  3. nhatnamarch

    nhatnamarch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.
    [r23)][r23)][r23)]

    Các pak chú ý cái dòng chự đo đỏ nhé!!![-X
  4. minuacat

    minuacat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2010
    Đã được thích:
    0
  5. nhatnamarch

    nhatnamarch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Những con chim nhợn này thời gian qua liên tục kêu gào, cảnh báo,... cố dìm cho được TT để trục lợi!!! Bọn chúng rất hiểu cách lung lạc tâm lý, tinh thần của vịt ngan - vận dụng chiêu "mưa dầm thấm đất" hay chính là chiêu "dọa mẹ Tăng Sâm"!!! [-X
    Kết quả các pak thây rõ đấy: vịt ngan cứ mãi chạy như... vịt ngan, chạy mà chả hiểu tại sao mình lại chạy!!! [-X
  6. xfarmer

    xfarmer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2009
    Đã được thích:
    40
    Suốt ngày chỉ trích công ty chứng khoán thì giải quyết được gì. Cứ nghe chim lợn cả tháng nay mà bán sớm có phải quá ngon còn gì.

    Chỉ có mấy ông kẹp nặng giờ thấy cty CK nhận định xuống mới xoắn. Xuống hàng vừa bị lỗ, lại éo dám cắt + éo có tiền múc thêm mới quay sang kiếm cớ đổ lỗi cho đánh xuống thế này thế kia....khà khà.....
  7. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    no noi cac bac cho CDL vao het roi hay vao :

    MHBS khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn nên áp dụng chiến lược được xem là khá hợp lý là tạm ngừng giao dịch. Tuy nhiên chính hành động này cũng đang lý giải cho thanh khoản kém của thị trường hiện nay. Do đó dòng tiền lớn của các tổ chức sẽ là động lực kích thích dòng tiền đầu cơ vào thị trường. Khuyến nghị tỷ lệ danh mục cổ phiếu tối đa 25%.
  8. stockgamer

    stockgamer Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2010
    Đã được thích:
    128
    Khoái nhất là tụi nó đồng thanh nhận định thị trường như thế này, bởi vì khi tụi nó nhận định thị trường xấu thì chắc chắn sẽ nổi sóng.
  9. nhatnamarch

    nhatnamarch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Lỗi ko phải hoàn toàn ở bọn CTCK pak ah!
    Suy cho cùng chúng cũng vì lợi ích, miếng cơm manh áo của bọn chúng thôi - lợi mình thường thiệt người mà! ;))
    Chỉ trách là nhiều pakon nhỏ lẻ, yếu tâm lý quá, cứ làm con rối cho chúng tha hồ giật, chúng thao túng, hô Đông chạy Đông, hô Tây chạy Tây...
    & thêm nữa là khinh những kẻ chuyên đi... vuốt đuôi, ăn theo nói leo, chả có một chút bản lĩnh & chính kiến của bản thân!!! [-X
  10. songthan2009

    songthan2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Đã được thích:
    214
    muốn ăn thịt chó thì hãy đổ cho con chó đấy bị điên

Chia sẻ trang này