Nhân tố bình ổn tâm lý NĐT

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi natuan01, 28/03/2007.

1357 người đang online, trong đó có 542 thành viên. 22:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 409 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. natuan01

    natuan01 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhân tố bình ổn tâm lý NĐT

    Credit Suisse sẽ đầu tư lâu dài tại Việt Nam

    Đó là thông điệp từ ông Brady W. Dougan, Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư Credit Suisse (Thụy Sỹ).

    Nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, ngày 27/3, ông Brady W. Dougan đã có cuộc tiếp xúc với đại diện Chính phủ, Bộ Tài chính và thăm Công ty chứng khoán Sài Gòn nhằm tìm hiểu và xúc tiến triển khai một số dự án tại Việt Nam.

    Theo ông Brady W. Dougan, thị trường vốn Việt Nam đang có sự phát triển ấn tượng, thu hút sự quan tâm của giới đầu tư quốc tế, thu hút mạnh các dòng vốn đầu tư cả ở thị trường cổ phiếu và các công cụ nợ. Điểm mà ông Brady W. Dougan nhấn mạnh là môi trường đầu tư, cơ chế quản lý, chính sách đang ngày càng cởi mở là điều kiện cần thiết để các nhà đầu tư tìm đến Việt Nam. Đó cũng là những điều kiện cần thiết để có được những dòng vốn đầu tư dài hạn.

    ?oGần đây, báo chí trên thế giới đã tập trung đề cập đến sự kỳ vọng của các nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường Việt Nam, mong muốn thị trường này sẽ tạo cho họ nhiều công cụ, cơ hội đầu tư. Tôi nghĩ Việt Nam biết phải làm gì để đáp ứng những kỳ vọng đó?, ông Brady W. Dougan nói.

    Đánh giá về thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay, ông Brady W. Dougan nhấn mạnh đến giá trị quan trọng nhất mà Việt Nam đã đạt được là sự cân bằng trong phát triển nhanh với sự bền vững và ổn định. Trong đó, khả năng nắm bắt cơ hội, khả năng phát triển của các doanh nghiệp trong nước là một nền tảng quan trọng.

    Về các dự án triển khai tại Việt Nam, ông Brady W. Dougan cho biết Credit Suisse đang đẩy nhanh kế hoạch tư vấn cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) và Tập đoàn Bảo Việt.

    Trong thời gian tới, Credit Suisse sẽ tiếp tục là cầu nối để đưa các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong các lĩnh vực như hàng không, viễn thông và các dự án cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, Credit Suisse cũng sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác trong nước.

Chia sẻ trang này