Nhìn lại tuần qua ...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SmartinvestNo1, 27/04/2015.

2807 người đang online, trong đó có 1122 thành viên. 16:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 461 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. SmartinvestNo1

    SmartinvestNo1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2014
    Đã được thích:
    1.909
    Quan sát biểu đồ giao dịch trong tuần chúng ta có thể nhận thấy xu thế giao dịch chủ đạo trong tuần giao dịch vừa qua là điều chỉnh giá xuống kèm theo khối lượng giao dịch thấp. Như vậy, tuần giao dịch cuối cùng trước kì nghỉ lễ kéo dài đã kết thúc và những tác động từ áp lực bán chốt lời sớm theo như dự đoán chỉ có tác động nhỏ lên xu hướng chung của toàn thị trường. Thanh khoản có sự cạn kiệt kéo dài cho thấy sự rũ bỏ những dòng tiền yếu tâm lí đã diễn ra rất tốt, việc test cung này là khá quan trọng cho nhịp sóng sau của toàn thị trường. Dòng tiền tạo lập đã mạnh nha có những động thái chuyển động và thăm dò sức hút tiền mới tại các dòng cổ phiếu tiềm năng, đây là lí do dẫn tới những sự kéo đẩy vội vàng ở một số mã cổ phiếu trong tuần qua sau đó lập tức thất bại (xuất hiện nhiều ở bất động sản). Đồ thị cũng chỉ ra rằng giao dịch trong những phiên cuối tuần đang “đi lên trong nghi ngờ”, đây là tình trạng khá phổ biến và đang lưu tâm ở đầu các nhịp sóng.

    Hai chỉ số đại diện có sự vận động trái chiều khi mà VNINDEX tăng điểm khá ấn tượng và củng cố vững chắc vị trí trên mốc 560 điểm với sự hỗ trợ tích cực từ các trụ như VNM, VIC, BID, VCB,…Ngược lại HNXINDEX tiếp tục giảm điểm nhẹ, nhưng cũng không quá đáng ngại bởi chỉ số này vẫn nằm trong vùng biên an toàn cho phép. Các Bluechip tiếp tục có được sự ổn định rất tốt, làm cơ sở vũng chắc cho sự trụ vững của thị trường, xác suất xảy ra các hiện tượng xả trụ đột ngột là rất thấp. hai dòng cổ phiếu được chúng tôi quan tâm nhiều lúc này là ngân hàng và bất động sản đều dâng giữ được sự tích cực và ngân hàng đang chiếm đôi chút ưu thế hơn.

    Khối ngoại tiếp tục mua ròng trên cả hai sàn (loại trừ giao dịch thỏa thuận bất thường số lượng lớn mã NSC trên HSX thì tổng giá trị giao dịch nghiêng về mua ròng trên sàn này), chuỗi này càng kéo dài thì sự bảo trợ cho xu hướng càng chắc chắn.

    Chúc nhà đầu tư trading thành công !
    thientaichungkhoanckphuoctran1987 thích bài này.
  2. soidem

    soidem Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/04/2015
    Đã được thích:
    586
    phân tích quá hưng phấn. hoàn toàn ko có cưa giảm!
  3. xuanthanh_quangloc

    xuanthanh_quangloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2015
    Đã được thích:
    32.731
    Chốt phiên cuối ngày hôm nay VNI-570 là tạm ổn rồi!:D
    SmartinvestNo1 thích bài này.
  4. SmartinvestNo1

    SmartinvestNo1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2014
    Đã được thích:
    1.909
    Ý Bác là?
  5. DoiLaiNo1

    DoiLaiNo1 Thành viên mới Not Official

    Tham gia ngày:
    17/01/2015
    Đã được thích:
    3
    Vẫn Ngân hàng hả Bác?
  6. Nguyen Van Thesmilez

    Nguyen Van Thesmilez Thành viên mới Not Official

    Tham gia ngày:
    21/02/2014
    Đã được thích:
    15
    CTG múc hôm nay đc ko Bác? Ngon quá
    bogiaphowall thích bài này.
  7. bogiaphowall

    bogiaphowall Thành viên mới Not Official

    Tham gia ngày:
    19/01/2015
    Đã được thích:
    24
    Tôi thấy BID ngon hơn, đã và đang tích lũy tại vùng đỉnh. Ngân hàng có thể chạy nhịp nữa rùi nhường cho BĐS
  8. thientaichungkhoanck

    thientaichungkhoanck Thành viên tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    19/01/2015
    Đã được thích:
    33
    Ngân hàng vẫn đang làm tâm điểm. Đông ý với chủ thớt

Chia sẻ trang này