NMNĐ TB2 về đích sẽ quyết định sự sống còn của PVX

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hungpvgas2015, 25/12/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1849 người đang online, trong đó có 739 thành viên. 08:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 659749 lượt đọc và 5051 bài trả lời
  1. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.002
    Ngân hàng Hàn Quốc đồng ý mở gói tín dụng 2 tỷ USD cho PVN
    An Chi - 09:20 24/06/2019
    (VNF) - Nguồn tin Yonhap cho hay Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (Bank of Korea) đã đồng ý mở một khoản tín dụng trị giá 2 tỷ USD cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vào ngày 23/6.
    [​IMG]
    Ngân hàng Hàn Quốc đồng ý mở gói tín dụng 2 tỷ USD cho PVN.
    Theo Bank of Korea, thỏa thuận này sẽ giúp các công ty Hàn Quốc giành được nhiều thỏa thuận hơn cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tại Việt Nam.


    Trước đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có cuộc đối thoại với Phó Thủ tướng Hàn Quốc Hong Nam-ki vào ngày 21/6. Tại đây, hai bên cũng đã đạt được thỏa thuận về nhiều sáng kiến và nội dung hợp tác trong 5 lĩnh vực thương mại và đầu tư; tài chính-ngân hàng và hợp tác phát triển; hạ tầng, xây dựng và năng lượng; công nghiệp, nông nghiệp, khoa học-công nghệ và công nghệ thông tin-truyền thông; y tế và lao động.

    Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc vào 22/12/1992. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam theo đối tác, tổng vốn đầu tư đăng ký của các nhà đầu tư Hàn Quốc tính đến ngày 20/5/2019 đạt 64,7 tỷ USD.

    Hàn Quốc hiện là đối tác hàng đầu của Việt Nam về đầu tư trực tiếp nước ngoài. Hiện có 7.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, trong đó có thể kể đến những tập đoàn lớn như Samsung, LG, Huyndai, Lotte, Daewoo... Trong khi đó, Việt Nam có khoảng 50.000 lao động đang làm việc tại Hàn Quốc.

    Cũng theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 5 tháng đầu năm 2019, Hàn Quốc đã đầu tư hơn 2,6 tỷ USD vào Việt Nam,

    An Chi
    --- Gộp bài viết, 24/06/2019, Bài cũ: 24/06/2019 ---
    2 tỷ đô là khoảng 46,000tỷ đè suốt thời gian dài để gom hàng là đúng quá rồi.
    --- Gộp bài viết, 24/06/2019 ---
    Luật đầu tư công sửa đổi đã được quốc hội thông qua rồi là các tập đoàn nước ngoài bơm mạnh đô la cho PVN ngay thôi.
  2. Dtgt1

    Dtgt1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/10/2017
    Đã được thích:
    2.843
  3. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.002
    Thái Bình 2 chỉ là con kiến của PVN, Thái Bình 2 chỉ thiếu có 2500tỷ là hoàn thành dự án, quan trọng phía sau của tập đoàn Hàn Quốc bơm đô la là ai? Là anh Trump chứ ai.
    --- Gộp bài viết, 24/06/2019, Bài cũ: 24/06/2019 ---
    Các tập đoàn nước ngoài nào muốn đầu tư vào ngành dầu khí của Việt Nam đều cần nhất là phải xây dựng cơ sở hạ tầng, PVX thì là công ty con độc quyền duy nhất của PVN, vậy ai được hưởng lợi đây?
    --- Gộp bài viết, 24/06/2019 ---
    Cũng giống như tập đoàn Thái Lan đầu tư mạnh vào VNM và SAB và rất nhiều dự án lớn khác là ai đứng đằng sau, là anh Tập chứ ai.
    duyhuongr thích bài này.
  4. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.002
    PVN phải thoái vốn ngay khỏi các lĩnh vực nhạy cảm
    21/03/2019 16:37 GMT+7

    Còn trong giai đoạn 2018 - 2019, PVN thoái toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Công đoàn dầu khí Việt Nam; Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam; Tổng công ty Bảo dưỡng - Sửa chữa công trình dầu khí.
    --- Gộp bài viết, 25/06/2019, Bài cũ: 25/06/2019 ---
    Thứ sáu, 22/3/2019, 09:57 (GMT+7)
    PVN phải thoái vốn khỏi lĩnh vực nhạy cảm theo đúng lộ trình

    Ở giai đoạn 2018-2019, tập đoàn này sẽ phải thoái toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Công đoàn dầu khí Việt Nam, Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Bảo dưỡng - Sửa chữa công trình dầu khí. Trong giai đoạn 2018-2020, PVN cũng phải giảm tỷ lệ nắm giữ tại một loạt doanh nghiệp.
  5. skynet16yenson

    skynet16yenson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2017
    Đã được thích:
    73
    Tôi không nghĩ là 2019 PVN sẽ thoái vốn được tại PVX
  6. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.002
    Từ tháng 7/2019 nhà nước phải trả nợ gốc và lãi cho nước ngoài với số tiền nợ kinh khủng, mỗi tháng phải trả là tính bằng tỷ đô la, là mỗi tháng phải trả tiền tỷ đô la nha, không còn cách nào vay thêm trả lãi nữa chứ đừng nói tới nợ gốc tới kỳ hạn phải trả. Những công ty đã được thủ tướng phê duyệt phải thoái vốn theo lịch trình không được phép thay đổi, PVN phải thoái vốn PVX trong năm 2018 và 2019, ai dám cải lệnh thủ tướng.
  7. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.002
    TS Vũ Đình Ánh: Điều đáng sợ nhất của Việt Nam hiện nay không phải là nợ xấu
    19/06/2019 08:30

    Nhận định về tình hình kinh tế, Tiến sĩ Vũ Đình Ánh cho rằng, vấn đề của Việt Nam hiện nay có nhiều, và điều sợ nhất không phải là nợ xấu, mà là từ năm 2020, mỗi tháng, Việt Nam sẽ phải trả 20,000 tỷ đồng cả gốc và lãi nợ công.
    https://image.*********.vn/2019/06/18/vi-mo.JPG
    TS Vũ Đình Ánh chia sẻ về tình hình kinh tế Việt Nam hiện nay.
  8. skynet16yenson

    skynet16yenson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2017
    Đã được thích:
    73
    Quan ngại với giá hiện tại đang giao dịch của nó ý bác nhà nước thoái thì không thể giá này; thời điểm 2019 thì sắp hết sao đẩy lên nổi :D
  9. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.002
    Ai đã từng trên đầu ngón tay nắm con QCG từ giá khoảng 3k sẽ biết trong vòng vài tháng đánh lên trên 30k, vậy khi đánh lên tới giá đó nhỏ lẻ có ai còn hàng không?
    --- Gộp bài viết, 25/06/2019, Bài cũ: 25/06/2019 ---
    Bác tìm hiểu kỹ họp đại hội cổ đông lần này chỉ có trên 20 người đã thay mặt nắm trên 99,9% cổ phần của PVX à? vậy chỉ cần diện tích 1 lớp học sinh đã đủ tổ chức đại hội cổ đông của PVX rồi. Nhiều năm trước mỗi lần họp đại hội cổ đông của PVX đều phải có hội trường lớn mới đủ cho cổ đông PVX.
    --- Gộp bài viết, 25/06/2019 ---
    Trả nợ công kiểu này 2 tháng trả nợ công là mất mẹ cái dự án Thái Bình 2 rồi, nhà nước có chấp nhận như vậy không? phải bắt buộc thoái vốn các công ty nhà nước đã có lịch trình thoái vốn của chính phủ thôi.
    thedragonsskynet16yenson thích bài này.
  10. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.002
    PVN phải thoái vốn ngay khỏi các lĩnh vực nhạy cảm
    21/03/2019 16:37 GMT+7
    Theo Bộ Tài chính, PVN cho rằng phải thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020 với khối lượng vốn thoái lớn là khó thực hiện khi phải đảm bảo lợi ích tối ưu cho Nhà nước.

    Tuy nhiên, phản hồi kiến nghị của PVN về công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn tại doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho biết Thủ tướng Chính phủ đã có công văn số 1182 ngày 11-8-2017 về việc phê duyệt danh mục doanh nghiệp thuộc PVN thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020.

    Theo công văn 1182 phê duyệt danh mục doanh nghiệp thuộc PVN thực hiện sắp xếp cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020, Chính phủ yêu cầu hạn cuối cùng năm 2018, PVN thoái toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần PVI; Công ty cổ phần Dầu khí đầu tư khai thác Cảng Phước An; Công ty cổ phần phát triển Đông Dương Xanh; Công ty cổ phần Bất động sản dầu khí SSG.

    Còn trong giai đoạn 2018 - 2019, PVN thoái toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Công đoàn dầu khí Việt Nam; Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam; Tổng công ty Bảo dưỡng - Sửa chữa công trình dầu khí.

    L.THANH


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này