Nói không với những cỗ phiếu phát hành thêm liên tục

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi make money1, 30/03/2015.

667 người đang online, trong đó có 266 thành viên. 00:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2594 lượt đọc và 37 bài trả lời
  1. make money1

    make money1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2014
    Đã được thích:
    1.862
    Kính gữi a/c NHÀ ĐẦU TƯ!

    Trong 2 năm 2013-2914 là 2 năm thành công của các công ty nhỏ muốn tăng vốn, họ đã thu hút hàng triệu NDT tham gia game PH bằng nhiều cách:
    1.Khi thông báo PH thường có game đẩy giá cổ phiêu lên, tăng thanh khoản nhằm thu lòng tham của chúng ta. Khi mọi người nghĩ giá cp sẽ tăng và tăng thì khi đó họ đã trao cp cho NDT và cho chúng ta cái quyền được mua cp PHT giá rẽ
    2. Nếu khi thông báo PHT mà không đẫy được giá cp tăng, họ lại thay đỗi phương án phát hành cho 1 số ít có thể là nhưng người hợp tác với họ. Sau khi cổ phiếu PHT về những người này cùng đội lái sẽ đẩy giá lên và bán lại cho NDT bị mắc bẫy.

    Vì họ nghĩ rằng với những cách làm đó năm 2015 vân lừa được NDT thêm 1 năm nữa vì vây rất nhiều công ty đăng ký tăng vốn ồ ạt.

    NH nhà nước ra TT36, lúc đầu chúng ta cứ nghĩ là hạn chế vốn vào TTCK nhưng không, đó là cách mà NHNN hạn chế NDT và có thể là đội lái dùng tiền này vào nhưng game PHT.
    Với TT36 vẫ chưa hạn chế được PHT vô lối bộ tài chính phải dùng ND 58: Kiểm soát chặt chẻ các trường hợp PHT, Tăng room NN để những CTy muốn PHT có thể huy động vốn ngoại vì dòng vốn ngoại thường rất khôn ngoan họ phải nghiên cứu kỹ trước khi quyết định góp vốn.
    Trên đây là nhưng chia sẽ từ nhận định cá nhân nhằm hi vọng VIỆT NAM có 1 thị trường tài chính ở trong đó NDT là những người sáng suốt nói không với " CÔNG TY PHÁT HÀNH THÊM ĐỂ LẤY TIỀN NDT " nếu có phương án KD tốt sao không vay vốn NH.
    Chúc NDT thành công.
    --- Gộp bài viết, 30/03/2015, Bài cũ: 30/03/2015 ---
    FIT, TSC,HAI , KLF, VHG, FLC, ASM, HQC có cả trăm cty mốn pht năm nay
    --- Gộp bài viết, 30/03/2015 ---
    Năm 2015 trở đi hàng cơ bản lên ngôi
    --- Gộp bài viết, 30/03/2015 ---
    >:D:D:D<
    --- Gộp bài viết, 30/03/2015 ---
    Cii có các dự án sắp triển khai lên tới 70000ty mà không cần PHT
    nguyentranquocthinh đã loan bài này
  2. duckorchicken

    duckorchicken Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2015
    Đã được thích:
    282
    Đừng xui dại người khác bạn ơi.
    make money1 thích bài này.
  3. make money1

    make money1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2014
    Đã được thích:
    1.862
    Rõ ràng là trên tt đang như vậy mà
  4. menarini18

    menarini18 Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    20/12/2014
    Đã được thích:
    183
    rất hay, giấy lộn nhiều quá rồi
    make money1 thích bài này.
  5. make money1

    make money1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2014
    Đã được thích:
    1.862
    ~X(
    Giấy lộn nhiều quá cuối cùng cao băng cty tốt xâu ngang nhau.
    --- Gộp bài viết, 30/03/2015, Bài cũ: 30/03/2015 ---
    Tiền của ndt nội tập trung vào mấy con hàng lỡm này, tây nó đánh du kích blu thị trường rơi không ai đỡ. Tất cả hoãng loạn. Lại về mo
  6. votuyet

    votuyet Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    27/01/2014
    Đã được thích:
    885
    Pht thì kệ mẹ nó chứ. Ai biểu mua. Cứ có game là múc kiếm cháo. Kiếm xong là biến.
  7. thatnhudem

    thatnhudem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    36.224
    Lãi vay ngân hàng đang rất rẻ, tuy nhiên chỉ những công ty nào làm ăn tốt và đàng hoàng họ mới tranh thủ cơ hội lãi vay thấp để vay vốn SXKD và mang lại quyền lợi cho cổ đông. Còn các công ty in giấy để bán cho cổ đông thì lãi vay ngân hàng có xuống 1% bọn chúng cũng không dám vay đâu, bởi vay ngân hàng là phải trả gốc, lãi và không thể chạy đi đâu được. Trong khi đó nếu bánh vẽ dự án và bơm vá lợi nhuận để lừa bán giấy cho cổ đông thì bọn chúng chẳng phải chịu trách nhiệm gì hết.
    Xuandoa, willstrong, TIPHU10NAM1 người khác thích bài này.
    menarini18 đã loan bài này
  8. make money1

    make money1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2014
    Đã được thích:
    1.862
    Ăn được 1 lần, sau đó trả lại nhiều hơn. Thế giới tham gia tt chứng khoán đều có thành quả tốt. VN toàn thấy thất bại vì đâu ....?
    Vì hôm nay bạn lấy của người khác hôm sau họ lấy lai=> mất phí, mất cơ hội cùng kéo nhau đi xuống. Phải là Win-Win thì mọi người đều hạnh phúc và bền vững
  9. eagle2408

    eagle2408 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/02/2014
    Đã được thích:
    2.559
    Các bác nghĩ thế là sai rồi. Để phát hành thành công được không phải là điều đơn giản nên công ty nào bán giấy thành công đều rất tiềm năng đấy vì nó đã có 1 đống tiền mặt với giá rất rẻ nên vác tiền đi M&A chắc chắn thắng lớn. Cứ tìm mấy con phát hành thành công, đặc biệt là các công ty phát hành được giá cao hơn mệnh giá như HAI rồi mà chẳng nợ nần gì mà mua chắc chắn x2 TK. Nhất là theo chế độ kế toán mới thì thặng dư vốn cổ phần được hạch toán là lợi nhuận của doanh nghiệp. COn HAI thặng dư 130 tỷ trong đợt phát hành vừa rồi. Chẳng khác nào cổ đông của HAI ôm 800 tỷ vốn điều lệ tự nhiên được thêm 130 tỷ
    --- Gộp bài viết, 30/03/2015, Bài cũ: 30/03/2015 ---
    Mấy con phát hành dưới mệnh giá như SHI, HAP là cổ đông bị thiệt
    menarini18make money1 thích bài này.
  10. make money1

    make money1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2014
    Đã được thích:
    1.862
    Phát hành 12.5 xong về 10.

Chia sẻ trang này