Nới room cho NĐTNN và những nỗi lo không phải ai cũng biết !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ooo_DAO_ooo, 30/06/2015.

1807 người đang online, trong đó có 722 thành viên. 22:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6641 lượt đọc và 56 bài trả lời
  1. ooo_DAO_ooo

    ooo_DAO_ooo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2012
    Đã được thích:
    9.189
    Thị trường đang trải qua những cung bậc cảm xúc khó tả của Nghị định 60. NĐT trong nước háo hức, NĐTNN hồ hởi, nhưng đằng sau quyết định nới room là những nỗi đau chưa ai đề cập đến....
    1. Dù muốn hay không Doanh nghiệp cũng phải mở room theo cam kết quốc tế.
    Nghị định 60 đưa ra quyết định nới room nhưng chú trọng đến thượng tôn cam kết quốc tế, có nghĩa là các doanh nghiệp được tổ chức xin ý kiến ĐHCĐ về tỷ lệ nới room. Tuy nhiên, có những ngành nghề cho dù thuộc phạm vi "có điều kiện" nhưng thuộc cam kết quốc tế như WTO, FTA, TPP,... thì dù muốn hay không đúng lộ trình thời gian cam kết, chính phủ và nhân dân Việt nam ... cứ phải tuân thủ. Vì thế nếu ai đó băn khoăn Bank chỉ nới room đến 30% thì suy nghĩ đấy rất thiện cận vì theo đúng lộ trình cuối năm 2015 các bank phải tăng tỷ lệ sở hữu cho NĐTNN lên 35 - 49% thậm chí các NHTM còn phải tăng tỷ lệ tới 70% theo các hiệp định thương mại khu vực và thế giới
    Biện pháp chống đỡ: Các Bank tập trung vào kết hoạch tìm kiếm các đối tác chiến lược để lấp đầy room trống, tránh tình trang 1 Bank nhưng bị quá nhiều tổ chức tài chính quốc tế can thiệp
    2. Nguy cơ đánh mất tài sản quốc gia và tiền mặt tích trữ
    Nới room là mỗi hiểm họa cho những doanh nghiệp giàu có như: VNM, FPT,... Đây là những DN bắt buộc phải nới room cho NĐTNN, mặc cho cổ đông lớn là SCIC hay 1 ông tai to mặt lớn đầu nghành trong nước. Tài sản của họ là tiền mặt gửi ngân hàng, thương hiệu hàng đầu quốc gia. Chỉ cần tỷ lệ NĐTNN cao hơn trong nước là mối lo mất kiểm soát nghiêm trọng
    Biện pháp chống đỡ: Các DN này sẽ tích cực chia tiền trước thời điểm ngày 1/9. Bởi sau thời gian này, nguy cơ thôn tính sẽ rất cao, đặc biết là với nguồn vốn từ các tổ chức quốc tế
    3. Hiểm họa từ các án kinh tế giời ơi, đất hỡi
    Rất nhiều các DN của Việt nam đang bị định giá thấp hơn so với tài sản thực, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản. Để có 1 được 1 giấy phép cho người nước ngoài sở hữu BĐS 100 tỷ (tương đương 5 triệu USD) tại Việt nam dường như còn khó khăn, nhưng với 100 tỷ NĐTNN có thể mua được 10 - 30% vốn của 1 công ty BĐS có quỹ đất và dự án hàng chục nhìn mét vuông tại 2 thành phố lớn. Trong trường hợp NĐTNN đã trở thành cổ đông lớn (trên 5%) mọi ngóc nghách tài chính DN và hoạt động thiếu minh bạch của DN trong kinh doanh và quản trị có thể là ... con đường đưa những ông chủ gốc Việt về trại giam Kinh tế
    Biện pháp: Tăng cường quản trị, tăng giá cổ phiếu và lựa chọn những đối tác nước ngoài có cùng thiện chí hợp tác là cứu cánh cho doanh nghiệp.
    (sẽ tiếp tục cập nhật)
    Nhi_Pham, Johnny Ng, kevin pham2 người khác đã loan bài này.
  2. NGAYMAITROILAI SANG

    NGAYMAITROILAI SANG Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2014
    Đã được thích:
    24.198
    E lại được mở mang.
    Tks Bác@};-
    diephung thích bài này.
  3. jack_nguyen78

    jack_nguyen78 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Đã được thích:
    4.441
  4. m.ber65

    m.ber65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2011
    Đã được thích:
    732
    Thầy giỏi thía Thầy oi.. Cái cần đọc thì nói có chút téo zậy hửm Thầy..?
    NguoidepSHB đã loan bài này
  5. nhadautuht

    nhadautuht Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/11/2014
    Đã được thích:
    660
    Thị trường chắc chắn sẽ phải đối mặt với kiểu đánh nhanh rút gọn của tài phiệt quốc tế, cái này nhiều nước như Thái Lan đã bị rồi, tài phiệt với tiềm lực tài chính mạnh, vào ồ ạt và ra đi nhanh chóng mang theo lợi nhuận, để lại là một bãi rác trên TTCK.
  6. subin05

    subin05 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/09/2014
    Đã được thích:
    7.418
    phần 3: mình có ý kiến chút. luật mình quy định quyền sử dụng đất, chứ không phải quyền sở hữu đất. dù cho có 100k mét vuông cũng vậy thôi. chỉ đc sử dụng, không sở hữu. Ngoại rất muốn sữa chổ này, nhưng hiến pháp Vn chưa thay đổi chổ này
    Johnny NgNGAYMAITROILAI SANG thích bài này.
  7. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    75.702
    Thanks bác . Mình dồng ý với bác . Dây là việc của các sếp cty về trung hạn trở lên . Khi tây lông nắm 5 % trở lên thôi cũng sẽ có nhiều cái hay dồi :) . Phải sau một thời gian mới thấy .
    Còn hiện nay pà con minh thì oánh T3 nhuyễn lắm . Các anh lái còn oải điều này . Chơi T3 thì cả đám , kể cả mấy bác lái , cũng chỉ củng nhau ăn vài lai thôi :)
    Tây lông lại không chơi T3 , thế mới rối :)
    Johnny NgKho_Ben thích bài này.
  8. NGAYMAITROILAI SANG

    NGAYMAITROILAI SANG Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2014
    Đã được thích:
    24.198
    Tây mua mình mua,Tây bán mình bán....
    Nương theo thui....
    diephung thích bài này.
  9. moccong

    moccong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    19.594
    Hôm nay mới là thầy Dao mấy ngày trước có người nào mượn nick thầy phán không đúng làm mất uy tín của thầy
  10. luckiem

    luckiem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Đã được thích:
    219
    mở bung ra mới khá được không suốt đời ao tù

Chia sẻ trang này