Nói vuông cho nhanh: đầu cơ-bđs-xd đang phát tín hiệu vào sóng!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi devil_stock, 04/08/2015.

2254 người đang online, trong đó có 901 thành viên. 17:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 884 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. devil_stock

    devil_stock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Đã được thích:
    3.044
    TT đỏ 3 điểm mà các mã đầu cơ hay bđs vẫn xanh lè từ 1-2% cho đến gần trần.
    Nếu tt mà tăng nhẹ khả năng các em này tiết cung.
    Em đánh giá như vậy có đúng ko?
    Các bác cho ý kiến!!!!!!!!!
    NGAYMAITROILAI SANG, SuSuCaRotBachPlatinum thích bài này.
  2. frozenkim

    frozenkim Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    137
    có thể đó nhưng hiện tại chỉ báo vào thứ 5 tuần trước tại sảnh HOSE của Sinh "râm bụt" (đứng cười đắc chí quá trời): Cúi & cắm

    [​IMG]
    NGAYMAITROILAI SANGdevil_stock thích bài này.
  3. devil_stock

    devil_stock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Đã được thích:
    3.044
    Ngon. Nhờ vậy mới nhanh làm ván mới rồi.
    SuSuCaRot thích bài này.
  4. frozenkim

    frozenkim Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    137
    khà khà, thấy Sinh 'râm bụt' gê ko nào, hê hê
    devil_stock thích bài này.
  5. devil_stock

    devil_stock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Đã được thích:
    3.044
    http://ndh.vn/thu-tuong-anh-cameron...-vao-tam-ngam--20150727070723894p145c153.news
    Trước chuyến thăm 4 nước Đông Nam Á gồm Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Singapore vào đầu tuần, Thủ tướng Cameron nhấn mạnh Anh sẽ chớp mọi cơ hội mà khu vực này mang lại, đồng thời cho rằng đến năm 2030, Đông Nam Á sẽ trở thành thị trường chung lớn thứ tư thế giới.
    Trong bài viết, ông Cameron nhấn mạnh "thương mại hiện đại không nên chỉ là những chuyến xe tải qua lại giữa Calais và Dover; nó nên là những máy bay vận tải hạ cánh xuống Jakarta và những tàu container cập cảng tại Thành phố Hồ Chí Minh." Đó là cách giúp Anh sẽ trở thành "quốc gia có tư duy làm ăn cởi mở phóng khoáng nhất thế giới."
    SuSuCaRot thích bài này.
  6. devil_stock

    devil_stock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Đã được thích:
    3.044
    Thứ 3, 04/08/2015, 12:06
    Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hút mạnh vốn đầu tư ngoại
    [​IMG]
    Thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh chứng kiến sự đầu tư mạnh mẽ của các đối tác nước ngoài với hàng loạt chủ đầu tư, dự án trong nước được “bơm vốn” hoặc mua cổ phiếu.
    Thời gian qua, thị trường bất động sản cả nước nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng chứng kiến sự đầu tư mạnh mẽ của các đối tác nước ngoài với hàng loạt chủ đầu tư, dự án trong nước được “bơm vốn” hoặc mua cổ phiếu. Điều đó đã góp phần làm cho thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sôi động trở lại sau khoảng thời gian dài “ngủ Đông.”

    “Bơm” hàng trăm triệu USD

    Ngày 26/7, Quỹ đầu tư Creed Group-Nhật Bản (tổng tài sản hơn 5 tỷ USD) công bố “rót” 200 triệu USD vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản An Gia (An Gia Investment) để mua cổ phần cũng như đầu tư dự án nhà ở nhằm cung cấp những sản phẩm đạt “chất lượng Nhật Bản” tại Thành phố Hồ Chí Minh.

    Có được nguồn vốn dồi dào này, ông Nguyễn Bá Sáng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc An Gia Investment, cho biết công ty sẽ phát triển, xây dựng và đưa ra thị trường khoảng 2.000 căn hộ trung cao cấp, để đến năm 2020 cung cấp 10.000 căn hộ cao cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư khoảng 1 tỷ USD. Lợi thế đó cũng khiến An Gia tự tin đàm phán để mua lại 10 khu đất nằm ở các quận trung tâm, có vị trí đắc địa như quận 4, 2, 7 và Tân Bình.

    Theo ông Toshihiko Muneyoshi, Chủ tịch Quỹ đầu tư Creed Group, 200 triệu USD chỉ là bước khởi đầu trong hợp tác, nếu thị trường bất động sản Việt Nam phát triển tốt, Creed Group “bơm” tiếp hàng trăm triệu USD.

    Trước đó, Creed Group cũng đầu tư 70 triệu USD vào dự án City Gate (quận 8) của Công ty cổ phần đầu tư 577. Lý giải về việc đầu tư này, ông Toshihiko Muneyoshi cho biết từ năm 2011, Creed Group đã chuyển hướng sang đầu tư ở châu Á với khoảng 5.000 căn hộ trị giá hơn 300 triệu USD.

    Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhận thấy thị trường phát triển, Creed Group đã lập văn phòng năm 2014 và sau một năm tìm hiểu đã quyết định đầu tư tại đây. Mặt khác, Việt Nam có dân số đông, trẻ, nhu cầu nhà ở cao, nền kinh tế phát triển năng động. Chính phủ đang "phá bỏ" các rào cản để hội nhập sâu rộng kinh tế quốc tế. Đặc biệt, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cho phép người nước ngoài mua, sở hữu và cho thuê nhà đã khiến đầu tư nước ngoài vào Việt Nam gia tăng, qua đó giúp ngành bất động sản mạnh lên.

    Trước đó, cũng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ đầu tư Tập đoàn Global Emerging Market (GEM) của Hoa Kỳ đã rót vào Công ty cổ phần địa ốc Hoàng Quân 20 triệu USD bằng việc mua cổ phiếu trên sàn trong vòng 30 tháng.

    Trong khi đó, Tập đoàn bất động sản Novaland được VinaCapital đầu tư 15 triệu USD mua 45 triệu cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi.

    Tiếp đến, Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền (KDH) cũng vừa đón một số quỹ đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu về các dự án doanh nghiệp đang triển khai.

    Tháng 6/2015, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Empire City thực hiện dự án khu phức hợp tháp quan sát trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm với số vốn đăng ký 1,2 tỷ USD. Dự án bao gồm trung tâm thương mại cao cấp, khách sạn 5 sao, văn phòng làm việc, căn hộ và căn hộ dịch vụ, bãi xe ngầm theo tiêu chuẩn quốc tế; trong đó có một tòa nhà đa chức năng cao 86 tầng.

    Liên quan đến dự án bất động sản trọng điểm này, theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, sáu tháng đầu năm 2015 đã có 30 lượt nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu về quy hoạch và cơ hội hợp tác, đầu tư Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

    Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho hay từ đầu năm đến ngày 15/7, đã có 284 dự án có vốn đầu tư FDI được cấp giấy chứng nhận đầu tư với số vốn 2,02 tỷ USD (chưa tính 450 triệu USD vốn điều chỉnh thêm); trong đó lĩnh vực bất động sản chiếm đến 1,3 tỷ USD (65%).

    Đón đầu cơ hội

    Tại hội thảo “Bất động sản Việt Nam - Cơ hội vươn ra thế giới” do website batdongsan.com.vn và Tập đoàn Propety Guru (Singapore) tổ chức mới đây tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Anson Tay - Giám đốc mảng thị trường quốc tế của Propnex International - cho biết Singapore đang tìm hiểu cơ hội đầu tư ở Việt Nam vì giá bất động sản thấp hơn nhiều so với Singapore nhưng tỷ suất lợi nhuận lại cao hơn.

    Tại Singapore, người dân phải trả thêm 5% giá trị căn hộ cho lần sở hữu thứ 2 và 7% cho lần thứ 3, còn người nước ngoài muốn sở hữu nhà phải trả mức thuế cao hơn. Đơn cử như tại trung tâm Singapore, một căn hộ 45m2 gồm hai phòng ngủ có giá 1 triệu USD thì tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh chỉ từ 3-5 tỷ đồng.

    Với việc gia tăng số lượng người sở hữu trên 1 triệu USD, hiện đã có gần 3 tỷ USD mà người dân Singapore mang ra khỏi lãnh thổ để đầu tư tại Australia, Anh, Malaysia, Thái Lan, Campuchia. Riêng tại Campuchia, đã có 1.700 căn hộ do người dân Singapore đầu tư và đã bán được 95%. Trong khi đó Việt Nam có nhiều lợi thế, tiềm năng hơn Campuchia; nhất là chính sách nhà ở mới đây trở nên thông thoáng, cho phép người nước ngoài được sở hữu nhà hoặc cho thuê lại bất động sản.

    Còn theo ông Lewis Ng, Giám đốc điều hành Propety Guru, hiện tại Singapore không còn là thị trường bất động sản hấp dẫn, tỷ suất lợi nhuận giảm 30-50% so với trước. Trong bối cảnh đó, Việt Nam với luật mới về nhà ở, kinh doanh bất động sản cũng như sự tăng trưởng ấn tượng của nền kinh tế, đang là điểm đến của giới đầu tư Singapore. Vì thế thị trường mới nổi Việt Nam cần có những bước đón đầu nhà đầu tư ngoại. Muốn vậy, Việt Nam cần khai mở thông tin ra thế giới thông qua các chi nhánh, văn phòng, đại sứ quán.

    Theo bà Võ Thị Phương Mai, Giám đốc Phát triển Kinh doanh Công ty Cushman & Wakefiled Việt Nam, xu hướng đầu tư của doanh nghiệp FDI vào Việt Nam là tìm kiếm các dự án đang hoạt động có dòng tiền ổn định, chủ yếu thuộc phân khúc trung và cao cấp, tại khu vực trung tâm, nghỉ dưỡng ven biển và có đầy đủ cơ sở pháp lý, hoàn tất giải phóng mặt bằng.

    Dưới góc độ quản lý Nhà nước, ông Nguyễn Mạnh Hà, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng cho rằng Luật Kinh doanh bất động sản đã thu hút dòng vốn FDI vào Việt Nam - hình thức xuất khẩu nhập khẩu bất động sản tại chỗ. Đặc biệt, những năm tới, nhu cầu nhà ở đô thị tại Việt Nam rất lớn, mỗi năm Việt Nam cần phát triển thêm 35 triệu m2 nhà ở đô thị để đạt 29 m2/người vào năm 2020.

    Cùng với đó, nhu cầu cho thuê văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại tăng nhanh, nhất là hạng A, hạng B, căn hộ cao cấp cũng như nhu cầu phát triển các khu công nghiệp, khu công nghệ cao. Điều này khiến tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp bất động sản trong và ngoài nước trở nên khả quan hơn.

    Giám đốc Đầu tư Công ty Savills Việt Nam Sử Ngọc Khương cũng cho rằng nhiều quỹ đầu tư nước ngoài đang tăng cường rót vốn vào thị trường Thành phố Hồ Chí Minh dưới những hình thức đa dạng; trong đó có việc đầu tư vào các công ty niêm yết và chưa niêm yết, “bơm vốn” trực tiếp vào các dự án đang triển khai xây dựng.

    Ngoài ra, dòng vốn FDI còn tham gia đầu tư dưới hình thức cho vay “vốn trung gian” với các khoản vay có khả năng chuyển đổi thành vốn cổ phần trong tương lai. Hình thức này có những điều khoản linh hoạt hơn vốn vay ngân hàng, chi phí thấp hơn vốn chủ sở hữu.

    Về khả năng cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, ông Sử Ngọc Khương cho rằng cả hai đều có những thế mạnh riêng biệt; nếu nhà đầu tư nội địa hiểu biết chính sách, thị trường thì chính họ cũng có điểm yếu về vốn, kỹ thuật, nguồn khách hàng quốc tế trong khi đấy lại là thế mạnh của doanh nghiệp FDI. Vì lẽ đó, doanh nghiệp nội địa cần chủ động bổ sung, khắc phục hạn chế để tăng sức cạnh tranh trên thị trường thay vì đi so sánh hoặc đối kháng. Việc mua bán sáp nhập (M&A) có thể là một trong nhiều lựa chọn hiệu quả để tăng vốn, tăng sức mạnh đầu tư.

    Theo TRẦN XUÂN TÌNH

    TTXVN

    Cty nào ở phía Nam làm ăn đc và có giá hấp dẫn các bác?????
  7. NGAYMAITROILAI SANG

    NGAYMAITROILAI SANG Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2014
    Đã được thích:
    24.198
    Mua để dành ba tháng vậy:))
    devil_stock thích bài này.
  8. devil_stock

    devil_stock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Đã được thích:
    3.044
    >:):drm3
    NGAYMAITROILAI SANG thích bài này.
    NGAYMAITROILAI SANG đã loan bài này
  9. moccong

    moccong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    19.594
    Báo Nhật: Bất động sản Việt Nam đang 'thăng hoa'
    Nikkei - một tờ báo nổi tiếng của Nhật Bản vừa có bài viết đánh giá về thị trường bất động sản của Việt Nam. Theo đó, tờ báo Nhật "ca ngợi" bất động sản Việt Nam đang trên đà thăng hoa và nền kinh tế Việt Nam đang đạt được những triển vọng lạc quan.
    [​IMG]Ảnh: Internet
    Tờ Nikkei của Nhật cho biết, người dân Việt Nam đang hướng đến thị trường bất động sản cao cấp như là một mục tiêu đầu tư hấp dẫn. Giá bán mỗi một mét vuông bất động sản ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh trong suốt quý II là cao hơn 30-40% so với quý IV năm ngoái. Từ đầu năm nay, nhu cầu bất động sản đã tăng vọt từ 20-30%.

    Thêm vào đó, các quy định sở hữu đất đai của người nước ngoài đã được nới lỏng. Các tổ chức nước ngoài có thể sở hữu khối bất động sản ở Việt Nam lên tới 100 năm theo chính sách mới có hiệu lực từ ngày 1.7.2015. Sự thay đổi này được đánh giá là mang tính cách mạng đối với Việt Nam. Theo đó, tờ báo Nhật "ca ngợi" thị trường bất động sản Việt Nam đang trên đà thăng hoa.

    Tờ Nikkei cũng cho rằng, sự phục hồi của thị trường bất động sản Việt Nam diễn ra vào thời điểm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ.

    Không chỉ riêng lĩnh vực bất động sản đang trên đà thăng hoa, tờNikkei nhận định, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng có dấu hiệu gia tăng. Cụ thể, chỉ số VN-Index của tất cả các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán TP. HCM tăng vọt vào đầu tháng trong lúc đang diễn ra chuyến thăm của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng ở Mỹ, đạt mức 605,7 điểm vào 2.7. Năm ngoái, chỉ số VN-Index đã đạt 638,69 điểm vào 14.7, chạm ngưỡng 640,75 vào ngày 3.9 - mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

    Các doanh nghiệp nhà nước đã xuất hiện trên thị trường chứng khoán của Việt Nam, và giá trị giao dịch là tương đối thấp. Vì vậy, mức độ gia tăng giống như thời điểm hiện tại là rất hiếm đối với thị trường Việt Nam.

    Cổ phiếu bất động sản của Tập đoàn khổng lồ Vingroup đã tăng 20% kể từ đầu năm. Cổ phiếu của nhà sản xuất sữa Vinamilk cũng đạt mức gia tăng tương tự như vậy.

    “Tôi không thể nói liệu rằng chúng tôi có nhìn thấy bong bóng chứng khoán ở đây hay không. Chỉ số VN Index có thể sẽ vượt ngưỡng 700 chỉ là sớm hay muộn”, Koichi Takeuchi, chiến lược gia cao cấp của Chứng khoán Nhật Bản tại Việt Nam, cho biết.

    Chính phủ Việt Nam sẽ mở rộng thị trường chứng khoán tới các nhà đầu tư nước ngoài vào ngày 1.9, cho phép các công ty nước ngoài sở hữu trong tất cả các lĩnh vực, ngoại trừ lĩnh vực ngân hàng và các lĩnh vực đòi hỏi sự tham gia của chính phủ vượt quá mức trần hiện tại là 49%. Quyết định xóa bỏ những thắt chặt về quyền sở hữu nước ngoài để thúc đẩy mạnh mẽ thương mại tự do giữa Việt Nam và các đối tác thông qua các cuộc đàm phán TPP.

    Đặc biệt, tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Việt Nam có thể tăng trưởng lên tới 6,5% trong năm nay, vượt qua tốc độ tăng trưởng của Philippines, trở thành quốc gia có mức tăng trưởng cao nhất khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, tờ báo của Nhật Bản cũng cho rằng, Việt Nam cần phải thận trọng trong từng bước đi. Bởi lẽ, một khi bong bóng bất động sản vỡ, thì ở đó sẽ diễn ra một cuộc khủng kinh tế sâu rộng trong quốc gia.
    devil_stock thích bài này.
  10. devil_stock

    devil_stock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Đã được thích:
    3.044
    Tín hiệu nhen nhóm sẽ báo hiệu cho một đợt tăng trưởng mạnh mẽ. Múc nhanh kẻo lỡ! >:)
    NGAYMAITROILAI SANG thích bài này.
    NGAYMAITROILAI SANG đã loan bài này

Chia sẻ trang này