Nóng: Mỹ giúp Việt Nam bảo vệ chủ quyền Biển Đông

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi attbgroup6868, 18/08/2019.

2289 người đang online, trong đó có 915 thành viên. 20:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6518 lượt đọc và 42 bài trả lời
  1. attbgroup6868

    attbgroup6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/03/2015
    Đã được thích:
    3.462
    https://vnexpress.net/the-gioi/khong-quan-my-cam-ket-duy-tri-tuan-tra-bien-dong-3969315.html
    Việt Nam mang tàu chiến ra Biển đông

    https://www.nguoi-viet.com/viet-nam...o-bai-tu-chinh-nguy-co-hai-chien-da-tang/amp/
    Không quân Mỹ cam kết duy trì tuần tra Biển Đông
    Tham mưu trưởng không quân Mỹ David Goldfein ngày 16/8 cho biết Washington sẽ tiếp tục tuần tra Biển Đông để ngăn chặn ý đồ kiểm soát vùng biển này của Bắc Kinh.
    Tại hội nghị ngoại trưởng các nước ASEAN diễn ra ở Bangkok, Thái Lan, hồi đầu tháng, Việt Nam đã nêu rõ Trung Quốc là bên có hành vi gây hấn ở Biển Đông và nhận được sự ủng hộ của đông đảo đại diện các nước tham gia. Ngoại trưởng Mỹ, Nhật, Australia hôm 2/8 cũng ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại về diễn biến tiêu cực và hoạt động triển khai vũ khí trên Biển Đông!
    luotcungcamap, peter_invvinasdaq thích bài này.
  2. JohnnyB

    JohnnyB Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2018
    Đã được thích:
    142
    Cứ tưởng Mỹ giúp Việt Nam ủn VNindex qua ngàn hai
  3. hunghm999

    hunghm999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2015
    Đã được thích:
    6.176
    Đợt này sao 2 Đại tướng Mỹ rảnh sang VN uống cafe cùng lúc vậy nhỉ??

    Tham mưu trưởng Không quân Mỹ: Chúng tôi tôn trọng quyền của Việt Nam ở Biển Đông

    Hai tướng không quân Mỹ David Goldfein và Charles Brown Jr. hôm nay tới Hà Nội, khẳng định cam kết hợp tác mạnh mẽ với Việt Nam vì ổn định và trật tự ở khu vực.

    [​IMG]
    Đại tướng David Goldfein, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, trong cuộc họp báo chiều nay tại Hà Nội. Ảnh: Hà Trung.

    "Chúng tôi muốn tôn trọng sự dẫn dắt của Việt Nam và tôn trọng quyền bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Điều chúng tôi có thể làm là hợp tác với chính phủ Việt Nam", Đại tướng David Goldfein, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ chiều nay trả lời câu hỏi của VnExpress về phản ứng của Mỹ khi Trung Quốc điều tàu khảo sát quay lại vùng biển phía nam Biển Đông của Việt Nam.

    Ông Goldfein và Đại tướng Charles Brown Jr., Tư lệnh Không quân Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương đang có chuyến thăm Việt Nam trong hai ngày 18/8 và 19/8. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tham mưu trưởng Không quân Mỹ kể từ sau chiến tranh.

    Tàu khảo sát Địa chất Hải Dương 8 và một số tàu hộ tống của Trung Quốc ngày 13/8 đã quay lại xâm phạm vùng biển Việt Nam. Nhóm tàu này trước đó đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa phía đông nam Việt Nam từ đầu tháng 7 đến ngày 7/8.

    Tướng Goldfein nhắc lại tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đưa ra khi Trung Quốc điều tàu vào vùng biển Việt Nam từ đầu tháng 7. Theo đó ông Pompeo phản đối mạnh mẽ hoạt động của Trung Quốc khi xâm phạm chủ quyền chính đáng của Việt Nam. Mỹ muốn đảm bảo tất cả các nước đều có quyền tiếp cận vùng biển và không phận quốc tế. Khi các nước tuân theo quy tắc chung, các nước trong khu vực, trong đó có cả Trung Quốc, sẽ trở nên thịnh vượng.

    "Chuyến thăm của chúng tôi là một thông điệp về cam kết tăng cường quan hệ của Mỹ với Việt Nam", để Hà Nội trở nên thịnh vượng hơn và đóng góp nhiều hơn vào ổn định của khu vực, ông Goldfein nói.

    [​IMG]
    Tướng Goldfein (phải) và Tướng Brown trong họp báo chiều nay ở Hà Nội. Ảnh: Hà Trung.

    Tướng Brown Jr. cũng khẳng định hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông đang đi ngược lại mục tiêu của Mỹ là bảo đảm khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mở và tự do. Trong một số trường hợp, hành động của Trung Quốc gây ảnh hưởng đến chủ quyền và vùng đặc quyền kinh tế của các nước ở ven Biển Đông.

    Về phản ứng của Mỹ, Brown Jr. cho biết ông đưa ra các phương án để các lãnh đạo cân nhắc. Các lựa chọn đó sẽ được trao đổi với Việt Nam và các nước liên quan. Và Mỹ sẽ tiếp tục điều máy bay và tàu hoạt động ở khu vực mà luật quốc tế cho phép.

    Về hợp tác giữa không quân Mỹ và không quân Việt Nam, Brown Jr. cho rằng hai bên sẽ xây dựng mối quan hệ đối tác mạnh mẽ. Mỹ và Việt Nam sẽ trao đổi để cùng có hiểu biết về những điều đang xảy ra trên không và trên biển.

    "Việc trao đổi giúp chính phủ hai bên nhìn nhận về việc chúng ta sẽ hợp tác như thế nào trong tương lai", Brown Jr. nói.

    Tướng Goldfein cũng đề cao việc Mỹ và Việt Nam tăng cường các chương trình đào tạo, đặc biệt là với lực lượng trẻ tuổi của Việt Nam.

    Ngày mai, Goldfein và Brown Jr. sẽ gặp Tướng Lê Huy Vịnh, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam và một số lãnh đạo Việt Nam. Trao đổi dự kiến sẽ bao gồm diễn biến hiện nay trên Biển Đông.
    huyhoanginvthatha_chamchi thích bài này.
  4. xuanxanhluc

    xuanxanhluc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    18.651
    Khựa chó nó vậy.. mền là nó rắn .. còn ta Rắn lên là nó buông ..mấy nữa lấy lý do abc rút cho mà xem.. tàu chiến tối tân đưa ra là loại tàng hình săn Ngầm hoạt động 20 ngày liên tiếp.. vũ khí hạng nặng mà Nga bán cho ta .. TQ kg có loại hiện đại này đâu.. nó akay với Nga lắm
  5. Donhatvu

    Donhatvu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/09/2018
    Đã được thích:
    312
    Sao phải nhờ nhỉ! Của mình minh giữ
    Thui
  6. Chot_Loi_Non

    Chot_Loi_Non Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    08/08/2019
    Đã được thích:
    445
    Chung cố nó 15 ngàn tỉ usd GPD mỗi năm, thích mua gì nghiên cứu gì làm gì chả được, việt nam gdp vài trăm tỉ trăm, sức đâu cho lại :D Rắn là dễ làm thí nghiệm chiến tranh cho nó lém @@
  7. xuanxanhluc

    xuanxanhluc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    18.651
    Nga kg bao giờ bán vũ khí hiện cho TQ như VN .. mỹ lại càng kg .. bán để TQ xử lại Nga à.. mỹ cũng vậy.. tìm hiểu lại đi trc kho CM.. VN có thể mua ngay đc S400 nhưng TQ thì kg bao giờ mua đc nhé..
  8. chuyengiabatdinh93

    chuyengiabatdinh93 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/11/2014
    Đã được thích:
    2.689
    Thế theo cụ thì gặp phải thằng cao to, lực lưỡng nó hiếp dâm thì chị em phải nằm khóc lóc hi vọng nó thương mà tha hoặc thích hiếp kiểu gì thì hiếp à?. Nó to khoẻ, nó hiếp mình , thậm chí giết mình thì chí ít cũng cố xin cái Cu nhé. Bà chết thì cũng phải cho m mất giống.:))
    Mhoang79 thích bài này.
  9. Chot_Loi_Non

    Chot_Loi_Non Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    08/08/2019
    Đã được thích:
    445
    Không phải thế, ý em là nêu nó chỉ bóp vếu thui thì đành cắn răng chịu rồi né ra chỗ khác chứ không nên chửi nó và đòi tẩn nó :D Nẽ xong rùi nhở bạn bè anh em yêu cầu nó k được bóp víu trêu ghẹo nữa và doạ lần sau sẽ lôi lên phường cho nó sợ nó thôi :D
  10. hunghm999

    hunghm999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2015
    Đã được thích:
    6.176
    Tin vui từ Bãi Tư Chính: Hạ đặt thành công chân đế giàn khoan “Sao vàng – Đại nguyệt” siêu khổng lồ | 18/08/2019
    (Biển Đảo) - Theo một nguồn tin cực kỳ khả tin, vào sáng nay ngày 18-8, chân đế giàn khoan dầu khí siêu khổng lồ nặng 14.000 tấn của dự án Sao Vàng- Đại Nguyệt, lớn nhất từ trước tới nay đã được hạ đặt thành công tại khu vực bãi Tư Chính. Chân đế giàn khoan này được kéo ra gần Bãi Tư Chính từ cảng chuyên dụng Vũng Tàu vào sáng ngày 12-8 vừa hoàn tất quá trình lắp đặt tại thềm lục địa phía nam của Việt Nam.

    Nguồn tin cho biết, trong quá trình kéo và hạ đặt chân đế giàn khoan này, phía Trung Quốc đã không thể thực hiện được động thái quấy rối nào. Việc hạ đặt thành công chân đế giàn khoan này thể hiện ý chí của Việt Nam không thể lùi bước thêm nữa trước sự ngang ngược của Trung Quốc.

    Vậy là một cột mốc khổng lồ thể hiện chủ quyền của Việt Nam đã xuất hiện trên biển. Chẳng cần phải vác ra tòa án quốc tế để kêu khóc như nhiều bạn già và trẻ đòi hỏi, chủ quyền ta thì ta cứ đóng giàn ở đó thôi. Tất nhiên là không chút công sức đóng góp nào của các bạn nghệ ít sĩ nhiều rồi.

    [​IMG]
    Chân đế giàn khoan dầu khí siêu khổng lồ nặng 14.000 tấn của dự án Sao Vàng- Đại Nguyệt

    Quân và dân ta tỏ ý hoan nghênh động thái này, đồng thời cảnh báo các nước trong khu vực không lợi dụng tình hình Việt Nam và Trung Quốc đối đầu nhau ở khu vực gần Bãi Tư Chính để có hành động không đàng hoàng.

    [​IMG]
    Chân đế Sao Vàng được vận chuyển ra biển

    Dự án Sao Vàng- Đại Nguyệt có sự tham gia của hai tập đoàn lớn của Nhật Bản là Sumitomo và Idemitsu. Thế đó, nếu Việt Nam cứng rắn và quyết liêt, Trung Quốc sẽ không dám làm gì.

    Trước đó, sáng ngày 29/3, tại cảng Vietsovpetro, Xí nghiệp Xây lắp, khảo sát và Sửa chữa các công trình khai thác dầu khí (XNXL) đã tiến hành lắp dựng Panel Row 8 chân đế Sao Vàng, thuộc dự án Sao Vàng – Đại Nguyệt. Đây là một mốc quan trọng của dự án với khối lượng mã cẩu lớn (1.800 tấn) đã huy động 8 cẩu bánh xích hiện có của Vietsovpetro để tiến hành công tác lắp dựng.

    [​IMG]
    Vietsovpetro sử dụng 8 cẩu để lắp dựng Panel Row 8 – Chân đế Sao Vàng.

    Dự án Sao Vàng Đại Nguyệt (SVĐN) do Công ty Idemistu Kosan (Nhật Bản) là đại diện chủ đầu tư và PTSC-M&C là tổng thầu EPCIC. Dự án gồm 2 mỏ Sao Vàng và Đại Nguyệt lần lượt nằm ở các lô 05-1b và 05-1c ở bể Nam Côn Sơn, cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 350km về phía Đông Nam, ở mực nước sâu khoảng 120m. Chân đế Sao Vàng có tổng khối lượng 12.000 tấn. Kế hoạch First Gas cho giàn Sao Vàng CPP dự kiến sẽ hoàn thành vào Quý 3/2020.

    Dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc gia tăng sản lượng dầu khí cho quốc gia, góp phần đảm bảo nguồn việc cho các đơn vị trong ngành Dầu khí, đặc biệt nằm trong bối cảnh bấp bênh của ngành dịch vụ dầu khí do ảnh hưởng của giá dầu giảm trong những năm gần đây.

    Để thực hiện dự án tốt nhất, XNXL đã huy động toàn bộ CBCNV tham gia cùng với các nhà thầu PVC-MS, Lilama, lúc cao điểm hơn 600 nhân lực tham gia dự án. Bằng tất cả phương tiện thiết bị hiện có, cùng với bề dày kinh nghiệm của mình với hơn 30 năm trong lãnh vực xây lắp dầu khí, tập thể CBCNV XNXL đã không ngừng phát triển và lớn mạnh, một mặt nghiên cứu đầu tư công nghệ tiên tiên trên thế giới, mặt khác cải tiến quy trình nhằm nâng cao sản xuất, thi ******* toàn.

    [​IMG]
    Vietsovpetro sử dụng 08 cẩu để lắp dựng Panel Row 8 – Chân đế Sao Vàng

    Với đội ngũ kỹ sư, công nhân giàu kinh nghiệm, có chuyên môn kỹ thuật cao trong xây dựng công trình biển, XNXL không những đã đảm nhận và hoàn thành xuất sắc tất cả kế hoạch của Vietsovpetro giao cho mà còn tận dụng năng lực sẵn có của thiết bị, nhân lực cung cấp dịch vụ EPIC cho các chủ đầu tư khác trong nước và vươn ra các nước trong khu vực và thế giới, được các nhà đầu tư đánh giá cao về sự hợp tác, về đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công.

    [​IMG]
    PVC-MS lắp dựng PANEL ROW 2, chân đế Sao Vàng, thuộc Dự án Sao Vàng Đại Nguyệt (SVĐN)

    Việt Nam luôn khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của tổ quốc.

    Nam Phong

Chia sẻ trang này