Nóng: Chỉ có 1 con đường: Tằng tắng Tăng !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Daniel_Craig, 27/03/2015.

4134 người đang online, trong đó có 1653 thành viên. 11:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2844 lượt đọc và 39 bài trả lời
  1. Daniel_Craig

    Daniel_Craig Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2015
    Đã được thích:
    328
    Focus hơi khó nhỉ.
    Vậy mạnh dạn vào BID JVC nhé.
    2 em này Tây đang múc mạnh.
    --- Gộp bài viết, 27/03/2015, Bài cũ: 27/03/2015 ---
    Svc Hhs cũng ngon.
    npp2010, vni640, TheSith1 người khác thích bài này.
    lynchtran đã loan bài này
  2. lynchtran

    lynchtran Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    113
    thank bác rất nhiều
    BID thì được, JVC hơi chua



    ______________________________
    Quán quân tăng trưởng quý 1: HTI
    Quán quân cổ tức tháng 4: HTI
    Daniel_Craig thích bài này.
  3. Daniel_Craig

    Daniel_Craig Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2015
    Đã được thích:
    328
    Khi Việt Nam thay Trung Quốc thành miền đất hứa07:57 Thứ sáu, 27/03/2015[​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Năm 2014 là một cột mốc đáng nhớ trong lịch sử kinh tế thế giới trong suốt giai đoạn vừa qua, khi nó đánh dấu một trong những sự kiện lớn nhất đối với kinh tế toàn cầu: quá trình tăng trưởng nóng với tốc độ chóng mặt suốt ba thập kỷ của Trung Quốc đã đến hồi chấm dứt.



    Có thể bạn quan tâm

    Điều này đồng nghĩa với việc hiện tượng dòng tiền trên khắp thế giới đổ dồn về Trung Quốc diễn ra trong suốt hơn hai chục năm qua đã chấm dứt, và giờ đây khối lượng tài chính khổng lồ ấy đang đua nhau rời khỏi nền kinh tế thứ hai thế giới như một bầy chim vỡ tổ. Liệu bầy chim ấy có bay tứ tán và hỗn loạn theo kiểu ai về nhà nấy hay không? Câu trả lời có lẽ là: Không. Bầy chim ấy đang đi tìm một miền đất hứa mới để hạ cánh, và miền đất hứa mới đó, là Việt Nam.

    Các chuyên gia trên thế giới từ rất sớm đã đặt ra câu hỏi rằng đâu sẽ là nơi thu hút được phần lớn nguồn vốn đầu tư quốc tế sau khi những nguồn vốn này được rút ra khỏi nền kinh tế Trung Quốc vốn đã trở thành một xu hướng ngày càng mạnh mẽ kể từ giai đoạn giữa năm 2014 với tổng lượng vốn bị rút ra khỏi nền kinh tế thứ hai thế giới đã lên tới cả trăm tỷ USD.
    Khi mà nền kinh tế Trung Quốc đã không còn là miền đất hứa, khi gần như đã không còn giữ được những lợi thế lớn nhất của mình là nhân công giá rẻ và một thị trường tiêu thụ khổng lồ với nhu cầu dồi dào, thì việc ở lại Trung Quốc đã không còn đem lại lợi ích to lớn cho các nhà đầu tư quốc tế nữa. Họ sẽ phải tìm kiếm một miền đất hứa mới, nơi đem lại những lợi thế đã từng có ở nền kinh tế Trung Quốc cách đây 10-20 năm. Tổng hợp tất cả những yêu cầu đó vào một phương trình, thì không nơi đâu thích hợp hơn Việt Nam.
    Quả thực, Việt Nam ở thời điểm hiện tại đang sở hữu hầu như đầy đủ những lợi thế lớn nhất để thu hút các nhà đầu tư đang tìm một đại bản doanh mới sau khi rời khỏi Trung Quốc. Đó là một thị trường tiêu thụ tiềm năng với dân số gần 100 triệu người, một dân số trẻ với một nửa dân số đang trong độ tuổi lao động và nhất là giá nhân công rẻ hơn so với phần lớn các nước trong khu vực.
    Và quan trọng hơn hết, với vị trí thuận lợi của mình là nằm cạnh tuyến đường biển thương mại sầm uất nhất thế giới, Việt Nam đang hứa hẹn thế chỗ Trung Quốc để trở thành một trung tâm kinh tế năng động của toàn bộ khu vực châu Á Thái Bình Dương - nơi tập trung những nền kinh tế lớn nhất châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước ASEAN.
    Những tiềm năng kinh tế của Việt Nam ở thời điểm hiện tại là điều không cần phải bàn cãi. Năm 2014, Việt Nam đã vượt qua tất cả các nước trong khu vực Đông Nam Á để trở thành nước xuất khẩu lớn nhất vào thị trường Mỹ dù Việt Nam là nước có chiều dài quan hệ kinh tế và ký kết các thỏa thuận thương mại với Mỹ muộn nhất trong số các nước ASEAN. Tiềm năng kinh tế của Việt Nam đã trở nên rõ ràng đến mức giới đầu tư quốc tế ở thời điểm hiện tại đang nhận ra rằng một cơn sốt đầu tư giống như những gì đã diễn ra ở Trung Quốc cách đây hơn 10 năm giờ đây đang xuất hiện một lần nữa ở Việt Nam.
    Và ai đến sau thì người đó sẽ nhận phần thiệt. Đó có lẽ là lý do khiến cho tổng lượng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng vọt trong giai đoạn cuối năm 2014, và dự báo sẽ còn tăng nhanh hơn nữa kể từ năm 2015, khi mà dòng vốn rút ra khỏi Trung Quốc đang ngày một nhiều hơn.
    Trên thực tế, Việt Nam ở thời điểm hiện tại thậm chí còn có thể vượt mặt tất cả các nước trong khu vực để trở thành nơi thu hút phần lớn lượng vốn đầu tư được rút ra khỏi Trung Quốc thay vì luồng vốn này sẽ bị phân tán ra khắp khu vực như một số nhà phân tích dự đoán. Những lợi thế của Việt Nam ở thời điểm hiện tại lớn hơn khá nhiều so với một số nước trong khu vực Đông Nam Á.
    Trước hết là ưu thế về dân số và nhân khẩu, Việt Nam là nước đông dân thứ ba Đông Nam Á nhưng lại có tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động lớn nhất với gần 50% và một cơ cấu dân số trẻ vẫn còn đang trong thời kỳ dân số vàng - vốn là một trong những điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động phát triển kinh tế. Một ưu thế lớn khác là giá nhân công và chi phí ở Việt Nam rẻ hơn so với các nước trong khu vực khá nhiều, theo ước tính mức lương lao động trung bình ở Việt Nam ở thời điểm hiện tại là khoảng 197 USD, chỉ bằng 1/3 so với mức 613 USD ở Trung Quốc và bằng một nửa so với mức 391 USD tại Thái Lan.
    Nhưng quan trọng hơn hết là vị trí địa lý cực kỳ thuận lợi mà Việt Nam đang nắm giữ. Cũng giống như khi đến đầu tư tại Trung Quốc cách đây hơn 10 năm. Khi đó, các nhà đầu tư quốc tế không chỉ nhắm đến thị trường nội địa của Trung Quốc mà còn muốn nhắm đến một địa điểm có thể đóng vai trò một trung tâm xuất hàng hóa ra toàn bộ khu vực châu Á Thái Bình Dương. Nó bao gồm các nước Đông Bắc Á như Nhật Bản và Hàn Quốc cũng như các nước Đông Nam Á vốn đều là những quốc gia có thị trường tiêu thụ dồi dào.
    Và Việt Nam hiện tại cũng đang nắm giữ lợi thế về vị trí địa lý đó. Việt Nam không chỉ là nơi thuận lợi nhất để tiếp cận thị trường Trung Quốc vốn vẫn có sức mua lớn, mà vị trí ở trung tâm khu vực châu Á Thái Bình Dương. Điều đó cũng đang khiến Việt Nam trở thành nơi thuận lợi nhất để xuất hàng hóa cho toàn bộ các nước từ Đông Bắc Á cho đến Đông Nam Á, nhất là khi Việt Nam lại nằm ngay trên tuyến đường thương mại trên biển nhộn nhịp nhất hành tinh.
    Các chuyên gia cho rằng, trong các địa điểm lý tưởng nhất mà các nhà đầu tư sẽ chọn sau khi rời khỏi Trung Quốc thì chỉ có Ấn Độ mới có thể sánh được với Việt Nam về những ưu thế tổng hợp như cơ cấu dân số, giá nhân công và một thị trường nội địa có sức mua dồi dào.
    Nhưng Ấn Độ vẫn không thể sánh bằng Việt Nam ở vị trí địa lý khi Ấn Độ không nắm giữ một vị trí có tính chất trung tâm trong một khu vực châu Á Thái Bình Dương vốn hội tụ rất nhiều nền kinh tế lớn. Sự tách biệt tương đối về địa lý với khu vực kinh tế năng động nhất châu Á vì thế đang là một điểm yếu của đất nước đông dân thứ hai thế giới trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài so với Việt Nam.
    Và không nghi ngờ gì khả năng Việt Nam sẽ trở thành đối thủ lớn nhất của Ấn Độ trong cuộc chạy đua để đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực châu Á trong những năm tới. Nền kinh tế Việt Nam và Ấn Độ đang có khá nhiều điểm tương đồng, nhất là về giai đoạn phát triển mạnh nhất trong đồ thị kinh tế của hai nước đang khá tương đồng nhau, đó là cả Ấn Độ lẫn Việt Nam sẽ đạt tốc độ tăng trưởng mạnh nhất của mình trong khoảng hơn 10 năm sắp tới.
    --- Gộp bài viết, 27/03/2015, Bài cũ: 27/03/2015 ---
    npp2010vni640 thích bài này.
    vni640 đã loan bài này
  4. tu6789

    tu6789 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/09/2014
    Đã được thích:
    369
    hôm nay mà tèo nữa thì các a tự chơi với nhau vài năm nhá=)):-o=))
    npp2010Daniel_Craig thích bài này.
  5. Daniel_Craig

    Daniel_Craig Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2015
    Đã được thích:
    328
    Jvc vòng mới, bác cứ theo dõi, có biến là múc. Em nó khó có giá 20.5
    --- Gộp bài viết, 27/03/2015, Bài cũ: 27/03/2015 ---
    http://m.ndh.vn/-co-phan-hoa-ma-chi...i-mat-thoi-gian--20150327071750109p4c146.news
    --- Gộp bài viết, 27/03/2015 ---
    Nay mà tèo, nghỉ chơi !
    --- Gộp bài viết, 27/03/2015 ---
    Gas đã cạn cung !
    --- Gộp bài viết, 27/03/2015 ---
    Ndn kìa bác.
    npp2010 thích bài này.
  6. Simtim777

    Simtim777 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    03/10/2014
    Đã được thích:
    572
    lại tăng nữa à!
    Daniel_Craig thích bài này.
  7. Daniel_Craig

    Daniel_Craig Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2015
    Đã được thích:
    328
    Nay sẽ tăng mạnh.
    P và B sẽ kéo toàn TT.
    --- Gộp bài viết, 27/03/2015, Bài cũ: 27/03/2015 ---
    Cụ cứ lo chim chóc mất hết thời cơ !
    --- Gộp bài viết, 27/03/2015 ---
    JVC !
    lynchtran thích bài này.
  8. minhquan2004

    minhquan2004 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Đã được thích:
    2.265
    TP Hồ Chí Minh: Thu hút vốn đầu tư tăng hơn 48% trong quý 1
    HOÀNG ANH TUẤN (TTXVN/VIETNAM+) LÚC : 27/03/15 09:08

    [​IMG]Dây chuyền sản xuất giày bảo hộ. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

    Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trong ba tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư thu hút (kể cả cấp mới và điều chỉnh) tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đạt hơn 381,7 triệu USD, tăng 48,5% so với cùng kỳ.

    Vốn đầu tư nước ngoài đạt 345,49 triệu USD, tăng 43,7% so với cùng kỳ, vốn đầu tư trong nước đạt 36,2 triệu USD, tăng 118 % so với cùng kỳ.

    Cùng với đó, giá trị xuất khẩu ba tháng đầu năm của các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp ước đạt 1,1 tỷ USD, tăng 8,61% so với cùng kỳ.

    Ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Phó ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Hepza), cho biết: việc thu hút vốn vào các khu chế xuất, khu công nghiệp, nhất là nguồn vốn FDI tăng cao cho thấy nguồn vốn đầu tư vào đây không bị ảnh hưởng chung về sự giảm mạnh trong việc thu hút nguồn vốn FDI trong cả nước ba tháng qua.

    Mặt khác, tình hình triển khai hoạt động của các doanh nghiệp mới cũng được thực hiện khá nhanh. Cụ thể, trong số 22 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới, đã có 2 dự án đi vào hoạt động sản xuất, 10 dự án đang cải tạo nhà xưởng.

    Để tiếp tục thu hút nguồn vốn đầu tư, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung triển khai nhiều giải pháp cụ thể như triển khai xây dựng các khu nhà xưởng cao tầng tại 4 khu công nghiệp, khu chế xuất (Đông Nam, Hiệp Phước, Tân Thuận, Linh Trung) với quy mô hàng chục nghìn mét vuông để phục vụ các nhà đầu tư; triển khai xây dựng các khu công nghiệp chuyên ngành, đặc biệt là công nghiệp hỗ trợ.

    Cùng với đó, Hepza cũng phối hợp với các cơ quan chức năng hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia, tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, nâng cao trình độ công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; hoàn thiện cơ chế quản lý một cửa tại chỗ, đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục đầu tư...

    Hiện nay, tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có 1.342 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư là 8,7 tỷ USD, trong đó có 536 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký là 5,22 tỷ USD. Tổng diện tích đất cho thuê lũy kế đạt 1.404 ha/2.602,9 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 54%./.
    Daniel_Craig thích bài này.
  9. minhquan2004

    minhquan2004 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Đã được thích:
    2.265
    09:16 Thứ sáu, 27/03/2015
    Bloomberg: Đông Nam Á trỗi dậy

    (NDH) Theo hãng tin Bloomberg, nền kinh tế Đông Nam Á đang chuyển mình nhanh chóng để cạnh tranh trên thị trường thế giới. Vậy điều gì khiến họ khẳng định như vậy?

    Bằng chứng cho sự trỗi dậy của nền kinh tế các nước Đông Nam Á được thể hiện qua thương vụ mua lại nhãn hiệu rượu whisky Whyte & Mackay.

    [​IMG]

    Hãng kinh doanh rượu Emperador Inc của Philippine đã mua lại thương hiệu whisky trên của Anh vào năm ngoái. Thương vụ này là một phần trong chiến dịch mở rộng ra thị truòng quốc tế của Emperador trị giá 68,6 tỷ USD. Theo số liệu gần đây nhất của Liên Hợp Quốc, tổng vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Đông Nam Á đã gần bằng Đức, nền kinh tế lớn nhất khu vực Eurozone.

    Trong khi Singapore vẫn là quốc gia đầu tư ra nước ngoài lớn nhất tại khu vực, số liệu cho thấy Philippine và Indonesia cũng đang tăng trưởng nhanh chóng. Nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài của 2 nước trên đang gia tăng do các công ty trong nước muốn mở rộng thị trường ra quốc tế. Sự dịch chuyển đầu tư trên cho thấy tầm quan trong của nền kinh tế trong khu vực này đang dần được nâng cao, đặc biệt là khi các nước Đông Nam Á sắp thành lập thị trường chung.

    Chuyên gia Frederic Neumann của HSBC Holdings Plc cho rằng kết quả trên thật ấn tượng bởi điều đó phản ánh sự tăng trưởng kinh tế cũng như gia tăng tầm ảnh hưởng của khu vực này. Theo ông Neumann, nhiều doanh nghiệp trong khu vực đã sẵn sàng để xây dựng thương hiệu quốc tế, áp dụng những công nghệ tiên tiến để mở rộng thị trường nội địa cũng như nước ngoài.

    Philippine là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Các công ty của nước này đang được hưởng lợi từ điều đó, đồng thời tích cực đầu tư ra nước ngoài nhằm đa dạng hóa hoạt động kinh doanh. Tổng giá trị đầu tư của quốc gia này ra nước ngoài năm ngoái đã đạt kỷ lục 2,4 tỷ USD.

    Nhiều đối thủ cạnh tranh

    Công ty Emperador đã đánh bại nhiều đối thủ cạnh tranh trong việc mua lại thương hiệu Whyte & Mackay, qua đó xâm nhập mảng thị trường tầng lớp trung lưu và mở ra thị trường quốc tế nhằm gia tăng lợi nhuận.

    Chủ tịch Winston Co của Emperador cho biết có nhiều nhà thầu tham gia thương vụ này nhưng công ty của ông đã đánh bại họ. Việc hoàn thiện hợp đồng này sẽ mở ra cơ hội cho hãng kinh doanh rượu Philippine khi Whyte & Mackay đã hiện diện tại 50 quốc gia.

    Cũng với mục đích tương tự, công ty Universal Robina Corp của Philippine đã mua lại hãng sản xuất bánh bích quy Griffin’s của New Zealand với giá 532 triệu USD. Theo Phó Chủ tịch Mike Liwanag, đây là thương vụ mua lại lớn nhất của công ty và đưa doanh nghiệp Đông Nam Á này thành một tập đoàn kinh doanh lớn trong khu vực.

    Ông Liwanag cũng cho biết các doanh nghiệp đều có tham vọng mở cửa thị trường quốc tế bởi họ nhận thấy thị trường nội địa đã trở nên quá nhỏ bé. Nếu Universal Robina Corp phát triển 2-3 loại sản phẩm ra nước ngoài thì doanh thu và lợi nhuận của họ sẽ gia tăng mạnh.

    Nền kinh tế phát triển

    Việc một công ty Philippine đủ tài chính để mua một hãng sản xuất lớn của New Zealand cho thấy sự phát triển của nền kinh tế Đông Nam Á.

    Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang mở cửa biên giới giữa các nước đối với hàng hóa để thành lập Cộng đồng Kinh tế chung ASEAN (AEC). Thị trường với hơn 600 triệu nhân khẩu này đang dần trở thành nguồn khách du lịch chính cho Nhật Bản. Đồng thời, khu vực này cũng là thị trường lớn của hàng hóa xuất khẩu từ Nhật Bản và Trung Quốc.

    Theo dự đoán của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), 5 nền kinh tế lớn nhất trong ASEAN sẽ tăng trưởng bình quân 5,2% trong năm nay. Con số này cao hơn mức 3,6% của Mỹ và 1,2% của khu vực Eurozone.

    Chỉ số MSCI của thị trường chứng khoán Đông Nam Á đã tăng 27% trong 5 năm qua, cao hơn so với mức tăng 21% của thị trường chứng khoán Châu Á. Thị trường chứng khoán Philippine đã tăng lên mức kỷ lục trong tháng 3/2015 do tăng trưởng kinh tế thúc đẩy lợi nhuận doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nước này cũng được Fitch Ratings và Standard & Poor’s nâng mức xếp hạng tín nhiệm lần đầu tiên kể từ năm 2013.

    [​IMG]

    Sức mạnh tài chính

    Lạm phát thấp đã dẫn đến xu thế nới lỏng chính sách tiền tệ trên thế giới hiện nay. Nhờ đó, các công ty có chi phí vay thấp hơn và được hỗ trợ về tài chính để đầu tư ra nước ngoài.

    Thương vụ mua lại Griffin’s của Universal Robina được tài trợ bởi các khoản vay. Phó Chủ tịch Liwanag cho biết chi phí tài chính thấp đã tạo điều kiện cho công ty tìm kiếm những cơ hội tại nước ngoài.

    Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, vốn đầu tư ra nước ngoài của Đông Nam Á bình quân đạt 53,4 tỷ USD/năm trong khoảng 2008-2013, tăng so với mức 32,3 tỷ USD/năm trong khoảng 2004-2008. Riêng trong năm 2013, FDI ra nước ngoài của khu vực này đạt 56,4 tỷ USD, gần bằng mức 57,8 tỷ USD của Đức.

    Thị trường sân nhà

    Ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corp của Singapore đã mua lại ngân hàng Wing Hang Bank Ltd của Hồng Kông với giá 5 tỷ USD nhằm mở rộng kinh doanh ra nước ngoài. Trong khi đó, Sime Darby Bhd của Malaysia đã đấu thầu 1,6 tỷ USD năm ngoái để mua New Britain Palm Oil Ltd của Anh. PT Medco Energi Internasional của Indonesia thì mua lại nhiều mỏ dầu của Tunisian.

    Tuy nhiên, không phải sự mở rộng đầu tư nào cũng đi kèm với tăng trưởng kinh tế. Tình hình tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu của Thái Lan không hề khả quan trong bối cảnh bất ổn chính trị và thiên tai hoành hành. Bất chấp điều đó, các doanh nghiệp nước này vẫn đầu tư ra thị trường nước ngoài.

    Từ đầu năm đến nay, các công ty Thái Lan đã đầu tư 10,64 tỷ USD ra nước ngoài, cao gấp đôi so với cả năm 2014. Ngân hàng HSBC đánh giá rằng các doanh nghiệp này đang tìm kiếm lợi nhuận tại nước ngoài hơn là gia tăng thị trường trong nước. Nguyên nhân là những bất ổn về tình hình chính trị đã ảnh hưởng đến lợi nhuận của các công ty Thái Lan.

    Tăng trưởng nhanh hơn

    Tại Philippine, việc tăng trưởng ngày càng nhanh đã tiếp sức cho các công ty đầu tư ra nước ngoài. Theo số liệu của hãng tin Bloomberg, các doanh nghiệp nước này đang giữ 69 tỷ USD tiền mặt, cao gấp 3 lần so với 5 năm trước đây.

    Theo ngân hàng trung ương Philippine, vốn đầu tư ra nước ngoài năm 2014 đã đạt mức 6,99 tỷ USD, mức kỷ lục kể từ năm 2005. Nền kinh tế đứng thứ 5 Đông Nam Á này có tăng trưởng 6,3%/năm trong khoảng 2005-2014, cao hơn mức 4,5% trong khoảng 1995-2004.

    Giám đốc chiến lược Paolo Borromeo của Ayala Corp nhận định các doanh nghiệp Đông Nam Á đang ngày càng chuyên nghiệp hóa và nhiều doanh nghiệp đang trở thành những công ty đẳng cấp hàng đầu thế giới. Do đó, khu vực này hoàn toàn có thể cạnh tranh trên thị trường quốc tế.



    Hoàng Nam – Theo Bloomberg
    Daniel_Craig thích bài này.
  10. Daniel_Craig

    Daniel_Craig Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2015
    Đã được thích:
    328
    NDN ngon quá, he he...
    lynchtrantungchung5555 thích bài này.

Chia sẻ trang này